1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    5.745
    Tôi thì chỉ hóng mấy thằng óc bò óc trâu mấy hôm trước kêu các trụ cột thời Park đã hết động lực, trận tới thua sẽ vào hót là thua là vì các trụ cột chấn thương :D :D.
    Dân trí thấp thì mặt bằng nhà báo bố láo ăn tục nói phét thì còn thấp hơn thế nữa lại chả.
    donkisot2711atlas07 thích bài này.
  2. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Giờ khó Trâu thật cứ tập trung vào chuyền chọt mà không có thời gian tập phòng ngự với tình huống cố định, đã thế tiền đạo lại toàn gỗ mục gỗ táu. Thế này gặp Phi còn khó sống nói gì đến Rắc. Giả sử đan lát giỏi thì như trận gặp Tàu thua 0-2, còn gặp bọn mạnh nó đấm cật lực không đan lát được thì thua 0-6.

    Tóm lại dự đoán kết quả gặp Phi thua nhẹ nhàng 0-2 gặp Rắc thua đậm đà 0-6.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    5.745
    Quan trọng nhất là sự tự tin nó không còn nữa. Trước cứ bảo VN đá bằng tinh thần, nhưng tinh thần nó ở đâu ra, nếu ko phải từ năng lực. Thời Park nó đá với bọn nào cũng lì lợm vì năng lực nó có, nó biết là chỉ cần tập trung thì trình độ mình đủ sức sống mái với bọn kia, ko thành công cũng thành nhân, như kiểu gặp Hàn, Iran, Nhật, thua thì thua chứ không có buông xuôi.

    Đội hình của Trâu toàn những thằng đá hạng Nhất hạng Nhì, cầu thủ trẻ, nhác thấy bóng địch là đã vãi ra quần rồi thì tự tin ở đâu ra nữa.
    Giờ mỗi trận vài trăm đường chuyền, tức là vài trăm cú đỡ bóng bước một, mà một pha tấn công thành bàn thì toàn bộ các cầu thủ tham gia phải xử lí tốt, cứ cho là 5,6 thằng tham gia pha bóng, với cái trình độ cắc bụp đỡ bước 1 của Thái Sơn, Nobita xem thực tế chỉ cỡ 50% là hợp lí, thì xem xác suất để cả 5 thằng đều khống chế mượt mà, chuyền chuẩn xác chỉ là 1/32. Giờ một trận có nổi 32 pha tấn công/ lượt kiểm soát bóng không. Cái này nó cũng ứng với thực tế đội Trâu dẫn số cơ hội rất ít, vì cầu thủ kém, cứ xong bước này thì lại hỏng bước tiếp, ko liền mạch nổi.

    Cái tinh thần nguy hiểm nhất là không tin ở bản thân mình, vì chính bọn nó cũng biết là bọn nó kém, cái này có bố Trâu cùng các trâu con, lều báo bơm bao nhiêu cũng ko đủ. Vì năng lực nó có thế thôi. Đỡ quả bóng văng cả mét, cắc bụp lúc được lúc không thì vào trận sức ép chỉ có kém đi chứ chả bao giờ hay hơn. Nó khác với bọn làm hàng trăm hàng ngàn lần tình huống đó, cơ bản nó vững thì cũng giống như cho ông đại học đi làm toán lớp 1. Ngày đẹp trời mưa gió đau bụng gì thì nó vẫn cộng trừ đúng ko có sai dấu vớ vẩn.

    Thua Phi thì cũng chưa chắc, nhưng gặp Iraq mà cái kiểu chọn toàn mấy ông lùn ngoáy đít đá ngu học thì lại quay về thời CV9 Quang Thanh 2007 đua sức với nó xong hiệp 2 hết pin bị vả lệch mồm.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.679
    Đã được thích:
    3.811
    Tôi thấy khả năng thua Phi lên đến 80%.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.187
    Đã được thích:
    5.586
    Đá đội hình full cọ xát của trâu thì thua Phi kiều 99%
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.246
    Đã được thích:
    2.696
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    683
    Aff 2010 đkvd Việt Nam thua phi 0-2 ngay tại mỹ đình, bắt đầu thời kỳ tối tăm của VN.
    atlas07muaxuanbackinh thích bài này.
  8. virus_lovely

    virus_lovely Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    306
    WC là cái bánh vẽ lừa phỉnh Trâu định dâng cho VFF, bây giờ vỡ mộng toàn tập. Chiến lược của Trâu là dùng ĐTVN để đào tạo trẻ. Có HLV nào mà plan tập luyện chuẩn bị cho những trận đấu đỉnh cao của một nền bóng đá, lại chỉ tập chuyền bóng và tập di chuyển không? Ai cho phép Trâu được lãng phí thời gian và tiền bạc của cả 1 nền Bóng Đá chỉ để thử nghiệm 1 lối chơi vô hồn cả về nhân sự cũng như cách vận hành? Những nhân sự lùn- yếu- vụng - tối mà Trâu gọi lên đang lấy mất cơ hội phát triển ở ĐTQG của nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực, và tư duy chơi bóng khác? Là ai cho phép Trâu làm điều đó ?

    Đồng ý cầu thủ VN có vô số điểm yếu so với bóng đá khu vực, châu lục. Thế nhưng những điểm yếu này chắc chắn không thể cải thiện bằng cách đơn thuần là tập chuyền bóng, tập di chuyển.

    Vấn đề của HLV ĐTQG là xây dựng plan kiến tạo lối chơi , plan nhân sự, plan đào tạo bồi dưỡng riêng cho từng nhân sự cầu thủ... Trâu đã ngồi ghế HLV trưởng 8 tháng, không thể chấp nhận một HLV ĐTQG lại chỉ dạy chuyền bóng và di chuyển level vỡ lòng và theo xu hướng cực đoan như vậy.

    Đã ai thấy Trâu dạy cầu thủ phòng ngự theo hệ thống, phòng ngự theo tình huống, uốn nắn cá nhân cầu thủ bao giờ chưa ? Tấn công cũng vậy, chả có kế hoạch, mảng miếng mẹ gì cả. Hay là Trâu nghĩ cứ chuyền qua lại là sẽ chiến thắng?
    Một dàn trợ lý với kinh nghiệm chủ yếu là đào tạo trẻ đã cho thấy Trâu thực sự muốn làm gì rồi.

    Trâu là phiên bản cao cấp của Giôm HAGL. Kết cục sẽ giống Giôm trước đây, ảo tưởng và lạc hậu. Ở 1 thời đại mà bóng đá thế giới phát triển theo hướng thực dụng , một vài đường chuyền là có thể tiếp cận khung thành đối phương và tạo ra cơ hội, thì Trâu lại muốn vẽ vời, muốn biến các cầu thủ "cơm thiu" yếu kém đủ mọi mặt thành những siu nhơn le ve vờn bóng, chạy loăng quăng chuyền ngang, chuyền về một cách nhảm nhí.

    Trâu sẽ ra đi sau 2 trận WC thôi. !
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2023
    eversong, thansau_72atlas07 thích bài này.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    4.812
    Như Giôm thì cũng chả sao, mời Trâu về dạy trẻ con đào tạo trẻ, xây dựng lối chơi ban bật.
    Đây là DTQG, có thế nào thì ông dùng chiến thuật phù hợp nhất với con người đang có.
    10 năm còn chả làm trẻ con nó ban bật nhuyễn được, ông nhặt cầu thủ làm việc có 1 năm, mà cũng chỉ có vài đợt tập trung thì ban bật cái gì được.
    virus_lovely thích bài này.
  10. virus_lovely

    virus_lovely Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    306
    Nói về Giôm thì phải nói đến những sản phẩm do ông ấy tạo ra: Mẫu số chung các cầu thủ trẻ do ông ta tuyển chọn và đào tạo là "chóng nở, nhanh tàn".

    Các cầu thủ học viện HAGL JMG đều theo style Lùn- Yếu- mong manh- một màu.
    Và cái dở nhất là khả năng thích ứng với nhiều lối chơi, và nhiều đội bóng. Cả 1 lứa HAGL JMG năm nào, giờ còn được TA thường xuyên thi đấu ở một đội bóng top cuối bảng xếp hạng V league, còn lại đa số bị các đội bóng đưa vào danh sách dự bị dài hạn. Các siu nhơn của Trâu cũng sẽ vậy thôi.

    Hãy tin vào con số thống kê, chứ đừng tin vào cảm xúc hay hi vọng.
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2023
    cuadongphi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này