1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Triều đại Philippe Troussie - chuỗi ngày đáng quên nhất của bóng đá VN.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    lâu lâu không thấy mấy chú đầu đất vào phân tích chiến thuật của Trâu điên nữa nhỉ. Nào là Wing Back, nào CDM, nghe cứ chuyên gia bác học bóng đá, giờ thì nó khẳm bốc mùi, mấy thằng đầu đất này lộ nguyên hình và lẩn như trạch =))
    thể loại dở hơi ăn cám lợn là có thật =))
    thaisontapatlas07 thích bài này.
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Một bài phỏng vấn khá thú vị trên tờ OUEST FRANCE, đăng ngày 12/1, trước thời điểm VN bắt đầu đá Asian Cup. tôi sẽ để nguyên văn ở đây cho các bác đọc hoặc tự google translate:
    link gốc: Here

    Vài nét điểm qua về bài phỏng vấn này:
    - Trous chọn cầu thủ dựa trên tiêu chí: thông minh, linh hoạt, cơ động. Không theo truyền thống là phải chạy nhanh, cao to, khoẻ mạnh.
    - Bóng đá là môn thể thao đối kháng, Trous cho rằng cách tốt nhất tránh đối đầu bằng cách để đối thủ chạy theo bóng.
    - Trous đánh giá V-league tương đương giải hạng 3-4-5 của Pháp (National)
    - Cơ sở vật chất cho bóng đá ở VN giống ở Pháp 30-50 năm trước.
    - Trous đánh giá VN không phải quốc gia đam mê bóng đá, từ cấp CLB, đến đội tuyển. Thực chất là chủ nghĩa dân tộc.
    - Ở tuổi 68, Trous vẫn có niềm đam mê chinh phục những nhiệm vụ bất khả thi, bằng triết lý bóng đá của riêng mình, đó là lý do Trous nhận lời ngay lập tức khi nghe lời đề nghị từ VN để đưa đội vào WC2026 và Olympic Paris.
    Lần cập nhật cuối: 29/01/2024
    thaisontap, sexmovieatlas07 thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cái 1 vs 2 đá nhau chan chát, mâu thuẫn vl đấy bác
    bóng đá là môn đối kháng mà k chọn thằng nhanh, cao to, khỏe manh, chọn thằng còi, lùn yếu :))
    kết quả là thua sấp mặt lol hết giải này đến giải khác

    nói chung Trâu thuộc thành phần, già, bảo thủ, lẩm cẩm....nên hóa ngu
    cái ngta cần là kết quả, ngta k cần quan tâm đến mấy cái nước bọt chém gió
    thaisontap thích bài này.
  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Tôi hiểu phần nào suy nghĩ của Trous.

    Với thực trạng bóng đá VN tất cả đều yếu và thiếu: từ cơ sở vật chất đến đào tạo trẻ, các giải trong nước... Nói thẳng căng thì cửa dự WC2026 là nhiệm vụ bất khả thi, nếu như làm theo cách thông thường. Cách thông thường ở đây là cách của Vanhleg: chọn cao to đen hôi kết hợp thêm vài lùn ngoáy đít đúng không. Tất nhiên là cũng có thể gây khó khăn đôi chút cho tier 1 ở châu Á đấy, nhưng chỉ là thi thoảng bất ngờ thôi, còn chia bảng đá vòng tròn 2 lượt thì quên đi, đâu lại vào đấy thôi :))

    Thôi thì thử áp dụng triết lý tự mình ấp ủ sau 20 năm bị sa thải xem sao, nhỡ đâu thành công :rolleyes: Không thành công thì lại sang đội khác :))
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    cái j cũng phải có lộ trình, quan trọng biết mình đang đứng ở đâu
    nền bóng đá nó chỉ có vậy thì làm ông đầu bếp, hãy nấu những cái dựa trên nguyên liệu có sẵn mà thành món ngon thì mới là đầu bếp giỏi

    thành tích rất quan trọng, k chỉ đem lại cảm hứng để còn đầu tư tiếp, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho cả nền bóng đá, tự tin là cái gốc để nâng tầm dần dần, k tự tin quay về cái máng lợn thì nâng tầm kiểu gì

    nó như kinh doanh vậy, phải có lời thì mới kinh doanh tiếp, chứ thua lỗ sặc gạch con mẹ nó thì đóng cửa dẹp tiệm hết luôn cho rồi chứ ngồi đó bày đặt gì mục tiêu cao xa, phải k bác Raikkonen :D
    raikkonenthansau_72 thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    Em đọc đâu đó thấy có chuyên gia kêu Hồ Tấn Tài bị bệnh mới mắc là không toát mồ hôi đủ nên không cho thi đấu sợ gây hại cho sự nghiệp cầu thủ của Tấn Tài. Thế trường hợp Văn Tùng đá mấy chục phút bị rách cơ thì sao? Nói chung anh em cầu thủ dưới thời cụ Trâu bị dìm hàng ác phết. Ông nào không ngoan cái là bị vu cho bệnh nặng và thiểu năng luôn. :D
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Tấn Tài thì chuyện cường độ và sức bền đến tôi xem Tv còn thấy và nói vài lần rồi. Nó nếu bị ép chạy tốc váy liên tục vài quả là cần thời gian hồi sức lâu lắm. Có những lúc cả chục phút vẫn thở như bò luôn.
    Nhưng cái này là thấy từ lâu rồi chứ không phải căn bệnh mới gần đây như trong mấy bài chia sẻ trên fb kia.
    Tấn Tài dưới tay Gong tôi thấy đá trung tâm hay. Vị trí này thì ít bị ép chạy tốc váy liên tục. Nếu Tấn Tài đá tiền vệ trung tâm thì chắc chắn sẽ hay hơn Đức Chiến. Không biết định hướng sắp ở Clb ntn. Cahn cũng nhiều thằng đá HV phải được nhưng tiền vệ trung tâm vẫn khuyết.
    Lần cập nhật cuối: 29/01/2024
    atlas07 thích bài này.
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Mấy cựu binh dưới thời Trâu dê này toàn dính bệnh "lạ" thôi, lý do ko dc ra sân.
    atlas07 thích bài này.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Các ông hay phiên gọi là ông Trâu nhỉ? Tôi thấy rất thiếu tôn trọng với ông ấy. Tôi hay gọi là ... ông Dê.

    Đó là suy nghĩ của chúng ta, còn đặt vào vị trí của ông Dê thì ông ấy nghĩ thế tôi hiểu được. Ông ấy chả mất gì nếu thất bại, nhưng nếu thành công thì để đời. Nếu tiếp tục theo con đường cũ thì là safe choice, nhưng ko thể có thành tích vượt trội được. Tóm cái váy lại là ông Dê muốn có project có dấu ấn của mình, được ăn cả ngã thì cũng ko sao. Bài phỏng vấn khá thú vị và thể hiện điều đó. Và cách ông ấy nói nó cũng giải thích tại sao, nhiều khả năng ông ấy sẽ thất bại. Ông ấy chỉ nói về mình, full of ego.

    Tôi ko biết tiếng Pháp nên phải dịch ra tiếng Anh, nhưng có đoạn thế này

    ```
    Because the ingredients I look for are flexibility, the intelligence of the player, in the absence of athletes who could be athletically superior. Because, here, the classic criterion is that the player must run fast, be tall, powerful, but we do not take the ball into account. They still think that football is rugby or judo. So, it's true that there is fighting in football, but the best way to fight in a fight is to avoid it. And for this you must not give the ball easily to the opponent. I changed all that. I believe that you have to make the opponent run by playing with the ball. We went from weightlifters to much more mobile and intelligent players.
    ```

    Cái này là classic "us vs them" mindset. "Phần đông mọi người nghĩ là thế này, tôi nghĩ khác (và tôi đúng)". Cách suy nghĩ nhị nguyên này không hiệu quả lắm trong thời đại này. Chẳng có ai bảo bóng đá thì phải như rugby và judo cả.

    "We went from weightlifters to much more mobile and intelligent players."
    Very cool: Hoàng Đức thật sự là "weighlifter" còn Thái Sơn chính xác là "intelligent player". Tôi ko có gì để phản đối ở đây cả ;;).

    "I changed all that" -- wow, vỗ ngực. Nhưng kết quả đâu thưa ông? :)

    Có 1 đoạn trên ông ấy mô tả quá trình ông ấy làm việc với tất cả lứa cầu thủ của VN. Đó là project của ông ấy, ông ấy như 1 người qua cty mới nhưng muốn bê nguyên quy trình, công nghệ và cả project cũ dang dở qua, không muốn compromise 1 cái gì và ko có hứng thú tiếp quản những gì đang ở hiện tại. Thật ra cũng có nhiều lúc phải làm thế để cách mạng hóa 1 tổ chức nào đó. Nhưng trong trường hợp nay tôi e cái ego của ông Dê sẽ ko có hiệu quả trong văn hóa Việt Nam.

    Tôi ko nghĩ ông Dê nghĩ thế hoàn toàn là sai, ở vị thế của ông ấy. Nhưng có lẽ đây ko phải là good fit.
    cuadongphi, sexmoviewerty98 thích bài này.
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.175
    Đã được thích:
    5.566
    Thằng trâu ngu ở chỗ nó tưởng dân Vịt cũng hiền như ở mấy chỗ khác nó từng làm.

    Chuyến này phải bán xới nghỉ hưu là cái chắc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này