1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trình Độ Phóng Viên Vnexpress.net

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Swing_of_Valma, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Dù sao vnexpress vẫn còn là vua web tiếng Việt. Nó phải có cái hay mới giữ ngôi vị vững vàng hầu như từ khi ra đời đến giờ.
  2. Panchi

    Panchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ko rõ có chính xác ko, nhưng nếu ko nhầm trc đây có lần đọc qua về hệ thống chính trị của Mỹ, thì đúng là tổng thống là do đại cử tri bỏ phiếu. Sau khi có kết quả phiếu phổ thông, như Obama thường được gọi là tổng thống được lựa chọn, chứ ko phải tổng thống kế nhiệm chính thức.
    Thường đến đầu năm sau, các đại cử tri đi bỏ phiếu, và tổng thống mới chính thức đắc cử. Tuy nhiên, hình thức bỏ phiếu này chỉ mang tính hình thức, vì lá phiếu của nhân dân mang tiếng nói quyết định, ko đại cử tri nào dám lại chống lại ý kiến của cử tri phổ thông ở bang mình, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường chính trị của họ cũng như xâm phạm bản chất tự do của XH Mỹ.
    Nôm na là như thế, ai tìm hiểu chính xác hơn có thể sửa giúp, tuy nhiên tôi nghĩ ở đây ko phải báo đưa sai, mà có lẽ chưa giải thích cặn kẽ cho bạn đọc hiểu.
  3. Panchi

    Panchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bầu cử tổng thống ở Mỹ thường được tổ chức vào ngày thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 11. Về mặt kỹ thuật thì cá nhân các cử tri Mỹ (voter) không trực tiếp bầu tổng thống. Lá phiếu của họ gọi là phiếu phổ thông và việc của họ là chọn ra đại diện cử tri hay còn gọi là đại cử tri (Elector), tức những người đã tuyên bố rõ ủng hộ ứng viên này hay ứng viên kia.
    Những đại cử tri nói trên hợp thành Cử tri đoàn (Electoral College). Tùy thuộc vào dân số mà mỗi bang của Mỹ có một số nhất định đại cử tri trong Cử tri đoàn này. Do đó ở hầu hết các bang, ứng viên nào được nhiều nhất phiếu phổ thông (popular vote) thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của Cử tri đoàn (Electoral College) bang đó.
  4. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    @Pagan: Tôi nhận thấy ý của bạn không hề khác với ý của bài báo trên vnexpress (tức là ý mà bạn Swing_of_Valma phản đối trong ý số 2 sau đây). Trong bài viết của bạn Swing_of_Valma, tôi lưu ý nhất những đoạn sau:
    Tôi kiểm tra ý số 1 trong wikipedia thì kết quả như sau:
    http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election
    Most state laws establish a winner-take-all system, wherein the ticket that wins a plurality of votes wins all of that state''s allocated electoral votes, and thus has their slate of electors chosen to vote in the Electoral College. Maine and Nebraska do not use this method, opting instead to give two electoral votes to the statewide winner and one electoral vote to the winner of each Congressional district..
    Có nghĩa là ý số 1 của bạn Swing_of_Valma vẫn đúng. Nhưng không phải là đúng trong toàn bộ Liên Bang mà là sự lựa chọn của mỗi tiểu Bang tuỳ thuộc vào Luật Tiểu Bang. Có nghĩa là sẽ có bang người thắng giành trọn số phiếu, có bang không tuỳ thuộc vào luật Tiểu bang.
    Đoạn Tiếng Anh trên được dịch như sau trong wikipedia tiếng Việt.
    Ở hầu hết các tiểu bang, ứng viên nào dành được nhiều nhất phiếu cử tri thì dành được toàn bộ phiếu của cử tri đoàn.
    Tôi xin lưu ý ở đây là người ta nói "hầu hết" chứ không nói là tất cả. Cũng có thể là tôi hiểu sai. Vì những kiến thức này tôi vừa mới cập nhật. Rất mong các bạn chỉ cho chỗ sai.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 09/01/2009
  5. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nó là hệ thống rồi , bạn tìm các bài báo về bầu cử TT Mỹ ở mấy báo VN đều hiểu theo cách này chứ không phải vấn đề dịch thuật nó rất rõ ràng. Vid dụ : Lớp A có 30 bạn , lớp B có 70 bạn ,lớp C có 45 bạn bầu cử Hiệu Trưởng , ví dụ thế
    Theo cách hiểu của Vnexpress thì: Lớp A bầu 4 bạn , lớp B bầu 12 bạn ,lớp C bầu 7 bạn rồi 23 bạn này đi bầu Hiệu trưởng gồm 2 ứng cử viên A và B
    Theo cách hiểu của tôi : Lớp A bầu Hiệu trưởng30 người bầu A, 0 bầu cho B . Ông A thắng: A được 4 phiếu
    Lớp B , 36 người bầu B , 34 người bầu A, ông B thắng, B được 12 phiếu
    Lớp C , 45 người bầu cho A, 0 người bầu cho B ,ông A thắng , A được 7 phiếu
    Tổng cộng : Số người bầu cho A: 30+ 34+ 45= 109 người và A được 7+4 = 11 phiếu DCT
    Số người Bầu B: chỉ 36 thôi nhưng B lại được 12 phiếu DCT,
    Chung cuộc B thắng và được bầu làm hiệu trưởng, đây là cách bầu cử tại Mỹ. Theo tôi hiểu thế.
  6. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa bầu Bush bạn Vnexpress cũng vẫn viết như thế này , bạn tìm tất cả các link mà xem bao nhiêu năm rồi
  7. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn đọc lại bài trích trên của tôi nhé "Most sate laws...". Vì vậy tôi khẳng định rằng nhận định của bạn là chưa hoàn toàn đúng. Nếu bạn đồng ý với tôi điều này thì chúng ta thử đi tiếp mổ xẻ xem bài báo trên có đúng không.
    Được votma sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 09/01/2009
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cái kém chính là ở chỗ này. Làm báo mà chỉ dịch tin ko cần biết có hiểu chính xác ko thì vứt đi. Lần đầu tiên sai thì sửa được nhưng ban biên tập để làm cái rì? Bầu cử tổng thống thì từ khi VNExpress ra đời là mấy đời TT rồi?
  9. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói Bác, vì Bác hiểu vấn đề này có khi trước cả tôi. Vấn đề là hối trước vnexpress và vietnamnet cũng có bài về thể lệ bầu cử tại Mỹ, ghi là dịch nhưng đây không phải là dịch thuật mà là nhận thức thì đúng hơn, ai đã học Lịch Sử Đảng trong trường chắc cũng được nghe qua về bài bầu cử này rồi. y chang Vnexpres , vấn đề nó là chỗ ấy.
  10. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Ở đây người dịch diễn đạt kém làm sai hẳn ý nguyên bản. Bài dịch trên có ý cho rằng quyết định bầu chọn tổng thống phụ thuộc vào lựa chọn của đại cử tri. Sự thật không phải vậy. Các đại cử tri chỉ là trung gian giữa cử tri phổ thông và kết quả bầu cử tổng thống mà thôi, và họ không có quyền tự quyết của riêng mình (ngoài 1 lá phiếu phổ thông mà công dân Mỹ nào cũng có).

Chia sẻ trang này