1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ronaldo thực sự sắc bén. Chơi đầu tốt, tốc độ, kĩ thuật, khả năng chọn chỗ, dứt điểm cả hai chân. Chỉ là xem Ronaldo không có cái cảm xúc của nghệ thuật đá bóng so với Messi thôi.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.694
    Đã được thích:
    1.889
    Tôi thì ko thấy thế. Thằng này ko thực sự quá nguy hiểm.
    --- Gộp bài viết: 19/11/2015, Bài cũ từ: 19/11/2015 ---
    Thằng này ko phải là cầu thủ giỏi tạo đột biến. Dứt điểm cũng ko quá xuất sắc lạnh lùng. Ghi nhiều bàn thắng nhưng một nửa là những bàn thắng đc mớm tận mồm.

    Dù ko phải là cùng vị trí nhưng khi nói đến Suarez người ta luôn có cảm giác lạnh gáy hơn thằng Ronaldo dù hiệu suất chưa bao giờ bằng.

    Được cái nó nhiều kỹ năng nên số bàn thằng của nó có thể ghi được ở nhiều tình huống khác nhau hơn người khác nhưng thực sự thằng này ko hề là dạng máu lạnh và tỏa sáng vào những lúc người ta cần. Kỹ thuật dễ đoán và sút cận thành không có gì đặc biệt.
    --- Gộp bài viết: 19/11/2015 ---
    Ronaldo đá cho Real cũng đc 6 7 năm gì đấy rồi. Hiệu suất ghi bàn cao nhất lịch sử CLB. Nhưng dấu ấn của nó cũng ko phải quá rõ ràng mà cứ nhờ nhờ thế nào ấy. Chưa bao giờ nó trở thành biểu tượng thực sự của CLB như kiểu Raul ngày xưa hay là một linh hồn trong lối chơi như Zidane, Redondo. Tầm ảnh hưởng cũng ko có gì quan trọng.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    CR7 là cầu thủ ích kỷ và được phục vụ nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Chưa có cầu thủ nào có tần suất sút (dứt điểm nói chung) nhiều như Rô 7. Giỏi nhất thế giới thì anh ta phải đưa được RM vượt qua cái bóng của Barca bao năm qua, nhưng thực sự RM của CR7 chỉ có vài danh hiệu La Liga và C1 trong những năm Barca nó trùng xuống đôi chút. Dù RM luôn vung tiền mua các loại tiền vệ, hậu vệ hàng đầu về phục vụ CR7 nhưng cũng đâu có khá hơn, bởi vì đầu tàu nó chỉ trình đến vậy.
    RM của 1 Rô béo đã xuống phong độ mà vẫn còn 5 ăn 5 thua với BC của Ronaldinho thời đỉnh cao. Nói chung trình CR7 là dạng cần cù dứt điểm chứ không đủ sắc và có sức đột biến cao. Tôi đánh giá Suarez và Messi cao hơn CR7 (chỉ có Messi là xấp xỉ gần bằng Rô béo thời đỉnh cao, bù lại Messi duy trì đỉnh cao lâu hơn do duy trì đá ở Liga, giải đáu tương đối nghệ sỹ). Còn Suarez tôi tin là đưa bóng cho anh ta nhiều như CR7 thì Suarez cũng sẽ là cái máy săn bàn chẳng kém gì. Suarez còn ưu điểm hơn ở chất quái và khả năng tạo đột biến, có thể không cần ghi nhiều bàn như CR7 nhưng sẽ có khả năng làm đầu tàu kéo cả đội lên như Rô béo ngày nào. Cả đội muốn thủ hay công cũng được, bóng cứ tới chân những người như Rô béo, Messi hay Suarez thì dù là quân số hậu vệ đông hơn thì vẫn nguy hiểm. CR7 thì rất ít khi tạo được đột biến khi đứng trước 2 hậu vệ.
    Ở đây phải nhắc lại 1 lần nữa là trong bóng đá đôi khi chỉ hơn nhau ở việc thằng tiền đạo sắc tới đâu mà thôi.
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2015
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.694
    Đã được thích:
    1.889
    Gần đây ngoài Suarez tôi thấy có thằng Diego Milito cũng rất sắc, rất nguy hiểm.
    --- Gộp bài viết: 20/11/2015, Bài cũ từ: 20/11/2015 ---
    Bác sole_húsband tôi inbox mà bác ko buồn trả lời tôi
    --- Gộp bài viết: 20/11/2015 ---
    Bác chếch inbox đi
    --- Gộp bài viết: 20/11/2015 ---
    Bác sole_husband là người thế nào mà phớt lờ anh em ?
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.445
    Đã được thích:
    5.754
    Muốn biết thằng nào giỏi hơn thằng nào thì cứ xem đối thủ cử bao nhiêu người kèm nó thì biết. Còn nhìn vào hiệu suất thì có nhiều yếu tố khách quan phụ thuộc lẫn nhau, như là lối chơi chung và khả năng của đối thủ.

    Rõ ràng ông nào đi đá bóng nhiều thì đều biết là bên kia có thằng nào nguy hiểm thì phải kèm nó thật chặt, thậm chí là 2 người và chấp nhận bỏ những vị trí khác không nguy hiểm bằng. Đó là lẽ tất nhiên. Lúc Messi cầm bóng không bao giờ có ít hơn 2 thằng ở phạm vi 5m xung quanh cả.

    Cái khả năng thật sự tốt của CR7 mà ít người để ý đó là khả năng chiếm vị trí rất tốt của nó, nhưng thường thì người ta hay gán ghép và ý tưởng nó với loại tiền đạo ăn trộm như Solskajer hay Chicharito, còn CR7 nhanh và mạnh hơn nhiều nên đa phần không liên tưởng tới. Còn các khả năng còn lại thì tuy rất tốt nhưng thật sự không có gì nổi bật, cái hay của CR7 là nó phối hợp đều tất cả các khả năng dứt điểm, chơi đầu, đi bóng tốc độ vào thôi. Mà kể ra như thế là cũng hơn rất nhiều người rồi.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    So sánh CR7 và Messi thật ra chỉ là trò của bọn truyền thông câu view thôi. Thật ra 2 thằng này đâu có giống nhau đâu mà so sánh.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.694
    Đã được thích:
    1.889
    Khái niệm này được gọi là một raumdeuter mà người tiêu biểu nhất để lấy ví dụ là Thomas Muller. Trước đây cũng có một cầu thủ đá theo kiểu này là Dirk Kuyt. Nhìn mặt chẳng có gì nguy hiểm nhưng luôn biết cách tàng hình và xuất hiện bất thình lình như một bóng ma và toàn ghi những bàn thắng quan trọng. Thời Liverpool vua đá Cup thì Dirk Kuyt là một cầu thủ không hào nhoáng nhưng có tính chất chiến thuật cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Benitez. Thể lực vô tận, càn quét cả một khu vực lớn, dứt điểm quái và chính xác, và hay cắn trộm được những phát hiểm.

    Ronaldo miễn cưỡng mà nói cũng có chút khả năng này. Nhưng không thật sự rõ ràng. Vì những bàn thắng của Ronaldo ghi theo kiểu thế này thì thường đường bóng đến chân đều là có chủ ý bắt đồng đội chuyền cho nó chứ không phải kiểu bất thình lình xuất hiện ghi bàn mà không ai ngờ tới.

    Thằng này cũng không phải là dạng cầu thủ thính vị trí lắm. Cách di chuyển không có gì độc đáo. Người ta có thể nghĩ Ronaldo đá tiền đạo cắm vẫn hay vì tốc độ, thể lực, thể hình tốt. Nhưng thực tế chưa chắc.

    Thằng này không có trụ vững và sức tì đè không phải bẩm sinh. Và những pha bóng quay lưng về phía khung thành chắc chắn không thể mạnh. Và quan trọng nhất là cái cách di chuyển của một số 9 thì nó không bao giờ có được.

    Ronaldo nổi tiếng ở khả năng dứt điểm. Nhưng ít ai để ý, nó sút xa cực tốt nhưng sút gần thì lại không quá xuất sắc cho lắm.

    Cảm nhận thế trận thằng này mờ nhạt. Đá ko có nhịp điệu nhanh chậm điều tiết, chuyển hướng. Chuyền bóng thì chắc là khả năng kém nhất của nó.

    Tóm lại không phong cách, ko hào hoa. Không gây tầm ảnh hưởng.
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nói thì luôn dễ hơn làm, nếu nó đơn giản thế thì đã không phá đổ hàng loạt kỷ lục tồn tại tại Real bao năm qua. Nói gì cũng nên nói 1 cách tổng hoà.

    Nó không kỹ thuật, ngẫu hứng, sáng tạo như Messi cái này đứa 10 tuổi xem bóng cũng biết.

    Nhưng tại sao nó làm được những điều mà bọn bao cây làm bàn khác không làm được ?

    Cứ bảo nó ăn sẵn ? thế nó cứ đứng 1 chỗ mà đợi à ? hậu vệ nó ngu suốt đâu mà coi như Ronaldo vô hình ?

    Nó thua kém về tài năng cá nhân so với Messi hay thậm chí là Sua mà nó làm được như vậy mới khiến người ta nể nó.

    Nhìn vào các kỷ lục cá nhân và hiệu suất của nó mới thấy là đáng sợ và khủng khiếp. Cứ như bóng đá thời nguyên thuỷ vậy.

    Nhưng như mọi người đều nhìn nhận thì ký ức về Ronaldo so với Messi khi chục năm nữa khi nhìn lại là nhạt, quá nhạt.
    --- Gộp bài viết: 20/11/2015, Bài cũ từ: 20/11/2015 ---
    Còn về cái đội hình tiêu biểu thì lúc nào mả chả thế, có bao giờ thoả mãn được tất cả đâu.
    Và luôn có yếu tố cảm tính cá nhân xen vào nên chấp nhận,
    nhưng cái đội hình trên ở hàng tiền đạo lắp ghép cứ như là random ấy, 3 thằng như thế thì thà cho Ronaldo lên cắm, Messi sang phải và Ronaldinho sang trái nhìn hợp lý hơn.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Muốn chọn được vị trí thì hàng hậu vệ phải bị làm rối loạn, nhất là với hàng hậu vệ duy trì được đủ quân số. Muốn rối loạn thì lại phải có các cầu thủ có khả năng làm hàng hậu vệ rối và gặp khó khăn khi đeo bám. Mà mặt này CR không quá xuất sắc nên trong 1 ngày đồng đội không làm tốt thì CR thường mờ nhạt hẳn trong lối chơi.
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2015
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.205
    Đã được thích:
    3.185
    1 thằng mà trong 1 khoảng thời gian chỉ 6 năm mà ghi được bằng đó bàn thắng cho Real là đáng nể rồi. Nếu nó không có những kỹ năng thiên tài thì làm sao mà toả sáng liên tục như thế được. năm nào nó cũng là 1 trong 2 thằng ghi bàn nhiều nhất, toàn là 30-40 bàn 1 mùa.
    đá cho real mà dễ thế thì nó đã khôngd dược mệnh danh là lò xay các siêu sao

Chia sẻ trang này