1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    :D
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    609
    Biết đâu sau này đến lượt hàng xóm bà Bô là nhà Bác Giáp chịu chung số phận?
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Island vẫn giết như thường. Bọn nó có cả nhà máy chế biến cá voi bán cho Nhật.

    Bọn Tây chỉ giỏi nhân quyền khi có lợi cho chúng nó thôi :-D
    __Duc____No______ thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Nói vậy là vơ đũa cả nắm rồi. Có sự khác nhau giữa quan điểm của chính quyền và quan điểm của dân. Tây có người không quan tâm, nhưng cũng có nhiều người rất dũng cảm, dám làm thứ nó cho là đúng, mặc kệ hiểm nguy. Nhiều thứ gọi là "cách mạng": nhân quyền, quyền của nô lệ người da màu, quyền của động vật, bảo vệ môi trường, v.v... nói chung đều khởi nguồn từ một vài cá nhân / nhóm nhỏ xã hội Tây phương sau đó lan rộng ra.

    Trong trường hợp này, cái bo.n ở đảo này có lẽ được quyền giết cá voi vì nó nói là "truyền thồng lâu đời" hay cái gì đại loại như vậy (giống Nhật hay Nauy). Nhưng mấy chỗ này là ngoại lệ rất nhỏ. Ở hầu hết các nước phương Tây khác, điều này chắc chắn không thể xảy ra. Nhất là những nước như Anh, Mỹ, Úc, Canada v.v... vì phong trào bảo vệ động vật ở đó rất mạnh, họ có thể kêu gọi người ta tẩy chay, phản đối tất cả những hãng, xưởng, công ty nào hưởng lợi từ việc giết những con cá voi này, dẫn đến viêc. những cơ sở đó phải ngừng nếu không muốn suy thoái hay khánh kiệt.

    Bên Đức thì tôi không rõ làm sao, tưởng nó cũng bảo vệ động vật ghê lắm chứ nhỉ. Bảo vệ người (di cư) còn kinh mà chẳng lẽ cho phép giết động vật ghê như vậy?

    (Mở ngoặc nói thêm là tôi đang nói riêng mấy bức ảnh này thôi. Cảnh này nhìn đẫm máu như vậy thì chắc chắn bọn Tây sẽ lên án. Nhưng việc giết động vật làm thực phẩm thì dù cũng có một đám nó lên tiếng, kiểu PETA hay Humane Society các thứ, nhưng dân chúng thì nói chung nó cũng làm ngơ thôi, vì một là không có bằng chứng, hai là không giết thì lấy thịt đâu mà ăn).

    ETA. Hình như ngoài Nhật, Nauy, cái đảo này thì còn có Iceland nữa cũng giết/ăn cá voi.
    Nói chung giết từ từ, giết giống ngày xưa không ai thấy thì thiên hạ cũng khó nói. Nhưng giết kiểu tập trung một đám lại rồi giết như này (hoặc cái chỗ nào bên Nhật) thì nhìn rất dã man, Tây nó phản đối dữ lắm.

    Cái vụ chế biến rồi xuất khẩu thì hình như chỉ có ở Iceland. Còn cái quần đảo Faroe Islands này nó được phép giết như thế này vì nó nói giết chỉ để làm đồ ăn trong nội bộ đảo với nhau, không phải để bán. Đại loại nó nói đây là thực phẩm truyền thống, không cho nó ăn thì nó đói. Cũng giống như người Eskimo & Inuit (Mỹ & Canada) được ăn hải cẩu, mặc dù các dân khác đều không được phép giết. Nó cũng chỉ ăn vừa phải trong khả năng tái sinh chứ không tận diệt.
    Lần cập nhật cuối: 21/08/2018
    __Duc____No_________ thích bài này.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tây cũng như ta thôi, có người này người kia vậy.

    Việt nam mình cũng rât nhiều người bảo vệ chó mèo, động vật, khác gì tây đâu.

    Cái bọn Faroe Islands không phải giết vì nó thiếu thịt, vì bản thân mấy con cá bọn nó giết là cá tầng đáy, thịt chứa hàm lượng chất độc khá cao, nên người ta không ăn. Đấy là truyền thống để thằng con trai chứng tỏ nó trở thành đàn ông thực thụ.

    Ông bà ta có câu rất đúng "có thực mới vực được đạo". Cứ thử cho bọn Tây đói như dân vịt xem, liệu có đứa nào có hơi sức đi bảo vệ động vật không :-D

    Đấy là tôi nói từ kinh nghiệm thực tiễn, sống và làm việc thật sự trong xã hội phương Tây, không phải là cuộc sống tách biệt hàng quán hay làm móng :-D
    __Duc____No_________ thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Nhắc lại cái ý tôi muốn nói ban đầu kẻo nói 1 hồi lan man: lúc đầu tôi thắc mắc là sao trong hình không thấy ai phản đối, vì tôi biết chắc chắn bọn Tây sẽ phản đối.

    Nếu tôi đọc không nhầm thì hình như ông muốn giải thích là vì: 1/ Tây họ không muốn / không thích phản đối vụ này, hoặc 2/ họ không đủ ăn?

    Tôi đi tìm hiểu thì mới biết là bọn hội động vật nó có biết chứ ko phải là không. Nhưng họ không được phép tới gần. Cảnh sát địa phương có quyền đuổi đám làm "mất trật tự" ra. Lần này là có thằng sinh viên đi du lịch tới đó chụp được (ko biết là công khai hay chụp lén . Sau khi có thằng chụp hình đưa lên twitter, thiên hạ bắt đầu phản đối rần rần rồi. Sang năm tôi nghĩ sẽ có một đám tới phản đối cái vụ này (nếu vẫn còn tiếp diễn). Nếu ko cho có khi nó đi thuyền tới hoặc fly-cam.

    Còn cái phần "không phải giết vì nó thiếu thịt, vì bản thân mấy con cá bọn nó giết là cá tầng đáy, thịt chứa hàm lượng chất độc khá cao, nên người ta không ăn. Đấy là truyền thống để thằng con trai chứng tỏ nó trở thành đàn ông thực thụ." thì tôi ko tìm thấy bằng chứng tin cậy nào nói? Ko biết ông đọc ở đâu hay suy đoán chủ quan. CNN đưa tin về vụ này, đây là thông cáo của chính quyền sở tại:

    "The meat and blubber of pilot whales have long been -- and continue to be -- a valued part of the national diet in the Faroe Islands," the statement said. "Catches are shared largely without the exchange of money among the participants in a whale drive and the local community. Each whale provides the communities with several hundred kilos of meat and blubber -- meat that otherwise had to be imported from abroad."

    Hoặc ở đây:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Whaling_in_the_Faroe_Islands

    Nói chung họ đều nói lý do giết là để lấy thịt chứ không phải giết chỉ để "lấy số". Tất nhiên, gần đây có 1 bọn nó khuyến cáo là không nên ăn vì thịt có hàm lượng các thứ cao. Nhưng thực sự nó có bỏ ăn hay chưa thì không thấy nói.

    Mở ngoặc nói thêm, con cá nó bơi mệt lử, mắc cạn sắp chết rồi, chỉ mỗi việc chém sống lưng của nó thì cũng chẳng chứng minh "đàn ông thực thụ" gì cho lắm. Chứ có phải như ngày xưa đi săn cá voi ngoài biển lớn thì cũng đáng.
    __Duc____No_________ thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Dù sao thì đây cg ko hẩn là vấn đề "nhân quyền", nó là "cá voi quyền" rồi :D.
    Còn việc tụi Tây nó nhắm mắt làm ngơ trc vấn đề nhân quyền 1 số nơi hay racism ngầm vẫn là thực tế, tuy ko nói ra.
    __Duc____No_________ thích bài này.
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.627
    Đã được thích:
    4.608
    Ông ất vô cho ý kiến về nguồn gốc tiếng việt tiếng mường đi kìa.

Chia sẻ trang này