1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323

    Công nhận nhìn cũng thấy thiết kế xe Vf chất hơn 2 con kia.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.188
    Đã được thích:
    5.587
    Đ/c nào rảnh quá đi làm clip so sánh mẫu concept với xe in production.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Channel đó chuyên về xe mà bác. Concept này nó chạy được khác với concept vẽ đồ họa mà. Quan trọng là có cùng tầm giá với 2 con kia ko? Ít nhất là ở VN.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  5. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Cộng đồng người Việt tại Mỹ.
    Báo chí VN đã nói nhưng cái nhìn không đúng và có phần chủ quan, bị tẩy não ít nhiều nói có vẽ trung thực nhưng nhằm tạo niềm tin và dẫn dắt cho mục đích chính trị tuyên truyền. Và đây là cái nhìn của tôi một người sống tại Mỹ gần 30 năm.

    Cộng đồng người VN tai Mỹ có thể chia ra 3 thế hệ chính F1, F2, và F3.
    F1 là lớp nói tiếng việt giỏi hơn tiếng Mỹ, từng lớn lên tại VN và có mối liên hệ trực tiếp với VN.
    F2 là tầng lớp lớn lên tại Mỹ và biết tiếng việt trong thời gian bé hoặc qua cha mẹ.
    F3 là con của f2 sinh đẻ tại mỹ và cha mẹ không xử dụng tiếng VN cho con cháu vì ngay chính họ cũng không rành, quờ quạng và không thấy cần để truyền cho cháu. Thực thụ họ là người Mỹ gốc VN(á châu) chứ không nghĩ mình là người VN chả qua là biết được nguồn gốc của mình. Đây là lớp có thể đi sâu tới cở tượng nghị sĩ liên bang, và lớp f4 con cháu họ có thể mơ đến vị trí tổng thống. Các chức vụ mà
    đối với người Mỹ là phải sạch, trung thành, và phụ vụ chỉ cho nước Mỹ.
    Hiện nay về chính trị, kinh tế người VN trong nước chỉ mới giao tiếp trực tiếp với f1, f2 của người VN ở nước ngoài mà thôi.

    Vậy thí dụ Tướng 2 sao Lương Xuân Việt là thế hệ nào?-f2 vì cha mẹ ông ấy là người tỵ nạn 1975. Tất nhiên ông biết tiếng việt và thông thạo tiếng anh vì lớn lên tại Mỹ từ rất nhỏ.

    Khi internet bắt đầu phổ cập từ khoảng 96 thì người VN trong nước và hải ngoại được trao đổi đối chất lập trường quang điểm lẫn nhau. Thời điểm này cộng đồng VN do f1 lãnh đạo. Nhiều thành phần f1 hải ngoại vì bức súc chuyện quá khứ, vì trí thức học thức từ VN và thiếu trang bị nên khi bày tỏ quang điểm thì không có tính thuyết phục nên không được sự đồng tình thành ra càng bức xúc xử dụng từ ngữ đam mạch nhiều nên càng bị phản cảnh và phản ứng ngược. Điển hình là cái anh Trần Trường treo hình ông Lake ngay tại Bolsa. Một số thành phần lại thấy cơm sườn có lý nên cho cơ hội ủng hộ và cùng hợp sức chấn hưng đất nước....đỉnh cao là cái NQ 36 khúc ruột nghìn dặm. Mỗi khi có thiên tay bão lụt là hô hào lập quĩ lập hội mang $ về giúp, bác sĩ thì về chửa trị từ thiện, hàm ếch...

    Thế rồi thời gian qua đi cho đến hôm nay thế hệ f1 củ hay mới(qua) hoặc tèo hoặc không còn lãnh đạo cộng đồng nữa nhường vị trí này cho f2 lớp lớn lên ăn học thành công tại Mỹ có kiến thức có vị trí trong xã hội và quan trọng là có nhiều $$$. Phía quốc nội cũng vậy tre thì già măng tất phải mọc thí dụ anh Ba X lên mà khi 75 thì anh cũng chỉ là anh du kich mới lớn chim mới mọc lông thôi....cho tới anh ma de và anh đốt lò thì cũng vậy. Và....gió lại đổi chiều....khi cộng đồng hải ngoại f2 có $$$ có chức và lần đầu tiên có lực để loby chính trị bằng đủ các thức thì f2 quốc nội càng làm càng toét....những mục tiêu cao cả chỉ là hứa hảo, lời nói và hành động trái ngược nên không còn ai tin kết quả là trên các diễn đàn giờ đây họ là người dùng tiếng đam mach để cm mình đúng hiệu quả là mất gần hết hay có thể là hết những người hải ngoại ủng hộ. Các cuộc từ thiện gần như qui về 0 chúng ta cùng là người việt nhưng xa lạ không họ hàng gì cứ như thể Bác Kinh và Bác Đài. Ngược lại ngày càn nhiều người VN lại ngóng ra.

    Có thể 20-30 năm nữa sự chống báng và khác biệt giửa f2 VN trong nước và hải ngoại sẽ khộng còn nhưng cũng không còn cái vụ nq 36 luôn. F3 lại hải ngoại không biết về VN không coi nó như cái gì thân thương dính dáng nữa và thế là hết. Đất nước VN sẽ được hay mất trong sự việc này? Nó cũng như là người Mỹ gốc Nga con cháu di dân thời Sa Hoàng. Có 1 điều gần như chắc chắn là 20-30 năm nữa VN vẫn sẽ nghèo. Khi một đất nước mà người lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền nói gì mà trước hết dân nó nghi ngờ và nghĩ ngược lại tìm cách đối phó để giảm sự thiệt thòi thì đất nước đó không thể tiến đi đâu được? Nhưng VN sẽ do người VN trong nước quyết định cho số phận mình.

    Tại hải ngoại cũng vậy rồi cũng sẽ tới thời điểm người VN hải ngoại phải lo cho con cháu mình tương lai tại Mỹ chứ không thể cứ ăn cơm Mỹ nói chuyên và lo lắng cho VN mãi.

    Khi tổng thông Trump muốn bổ nhiệm thêm 1 vị trí chánh án tối cao là ông Kavanaugh thì chuyện lùm xùm 35 năm trước có hành động muốn chịch hay không muốn chịch một ẽm thôi mà nó um xùm xùm tại chính trị hoa kỳ. Cuối cùng thì tt Trump phải ra lịnh fbi điều tra 35 năm trước có chuyện chịch hay không chịch. Sự sạch, thật thà, và yêu nước mỹ là điều kiện tiên quyết để leo lên những vị trí có thể ảnh hưởng tới chính sách Mỹ. Đó là điều khi tôi muốn nói tới chức vụ thượng nghị sĩ và trên nó là TT. Trên nguyên tắc nếu anh sinh đẻ tại Mỹ anh có quyền ứng cử và trờ thành tổng thống. Nhưng ai sẽ bầu cho anh? Thí dụ như tướng LXV có thể ứng cử tt nhựng liệu đảng anh có bỏ phiếu ủng hộ? Đối với người Mỹ họ sợ anh ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ mà sẽ ra những chính sách quá chú trọng tới một đất nước nhỏ và khỉ gió như VN mà không lo cho quyền lợi chung nước Mỹ. Do đó chỉ có f3,4 mới có hy vọng trở thành tổng thống hay thượng nghị sĩ hoa kỳ.

    Về tổng thể một cộng đồng VN tại Mỹ 3 triệu thu nhập =94 triệu dân VN. Thành công cũng dầy vào sâu hơn. Nói tới VN là nói tới Đặng Thái Sơn và Ngô Bảo Châu nhưng tại Mỹ hai anh này không là gì cả không thể thuyết phục người ta là người VN tài năng bằng người VN làm giám đốc dự án bom mẹ hay chiếc hàng không mẫu hạm mới nhất Mỹ vừa hạ thủy.... Tất nhiên người ta có câu là cống rãnh không thể sánh với đai dương.Tại Mỹ hiện nay thì một nơi chừng 5000 dân chắc bạn sẽ tìm ra 1 bác sĩ hay chí ít là kỹ sư có cái tên VN (không có nghĩa là tên này sẽ nói tiếng VN- đa số họ là f2).

    Điểm khác biệt giửa f1 và f2 tại Mỹ là họ f2 thành công thường không khoe khoang và muốn người ta biết vì lý do an toàn. Đa số người giầu hải ngoại mà người VN trong nước biết là f1.

    Trong quân sự Mỹ thích dùng người VN hơn các sắc dân á châu khác và được cất nhắc vì được tiếng thông minh dũng cảm và quan trọng nhất là trung thành. Đó là lý do nhiều sĩ quan gốc VN được bổ nhiệm và cất nhắc trong những vị trí quang trọng thí dụ như chỉ huy các chiến hạm hay các phi đội quang trong tiếp cận những kỹ thuật tinh vi của hoa kỳ. Người VN hải ngoại với lý lịch tỵ nạn chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ phản bội hay làm gián điệp ăn cắp bí mật công nghệ chống lại tổ quốc đất nước cưu mang gia đình và bản thân mình. Cộng đồng người Hoa có số lương. chất lượng và $$$ có thể hơn VN nhưng trong đường chính trị và quyền lực ảnh hưởng chính trường Mỹ hiện đã thua VN rất nhiều. Sẽ khó cho bạn kiếm ra một hạm trưởng hay tướng Mỹ gốc Hoa. Với thế hệ f3 thì VN hải ngoại sẽ mạnh hơn nửa. Hy vọng là thế.

    Cứ nhìn vào bản thân mình và những người xung quanh con cái họ f3 hiện đang học rất cao và rất tốt.
    Về phần giao lưu chịch choạc, lấy nhau tình thương mến thương giửa người Việt trong và ngoài nước thì giao lưu chủ yếu ở f1, và f2 nhưng sang f3 thì rất hiếm vì sự khác biệt về ngôn ngữ và lối sống.
    Cuối cùng thì người VN có làm được gì ở Mỹ để cm phẩm chất việt?
    Thật ra chúng ta cũng có những thứ tự hào 100% sắc việt có thể chơi sòng phẳng và có thương hiệu không lép vế với các ông lớn khác. Nó đến từ người Việt Hải Ngoại. Tôi muốn nói tới thương hiệu tương ớt siracha doanh thu của nó khoảng 100 triệu Mỹ kim một năm hiện nay. Đó là thương hiệu ớt do người VN làm chủ. Sau Tabasco thì tương ớt siracha là nổi tiếng thứ 2 tại Bắc Mỹ đó là điều gần chắc chắn. Nó không chỉ dùng để ăn phở, mà Mac Donald và Jack in the box còn dùng nó trong thực đơn bánh burger siracha của họ. Nhiều nhà hàng Đại Hàn, Nhật, Tàu, Thái....Mễ phải có siracha vì khác hàng yêu thích. Người Taiwan, TQ ra nhiều thương hiệu tương ớt khác chỉ muốn đánh bại thay thế siracha nhưng họ không làm được cho tới lúc này dĩ nhiên tương ớt bột từ VN lại càng không có cửa. Đó là chất Việt 100% đã trụ được và khỏe trong thị trường Mỹ trước những tập đoàn thực phẩm hùng mạnh hoa kỳ. https://qz.com/132738/the-highly-unusual-company-behind-siracha-the-worlds-coolest-hot-sauce. Biết đâu đó 1 ngày nó sẽ lớn như heinz.
    sole_husband thích bài này.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.188
    Đã được thích:
    5.587
    Concept trên giấy thì nói làm gì, đã ra tới auto show thì ít ra cũng phải lăn bánh được rồi. Nhưng mà từ đấy đến khi mang ra chào bán còn thay đổi nhiều lắm. Camry lần nào đi auto show chả đẹp lung linh, đến chừng ra đại lý xem hàng thì hỡi ôi.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vậy để 1 năm nữa coi sao, xem VF có j khác biệt ko.
  8. Tuan_NgheAn

    Tuan_NgheAn Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    5
    chuyển sang chuyện Rô Đô , em gái này nhìn kích thích thật.
    Tui thích phụ nữ nhìn từng trải
    rất hấp dẫn
    [​IMG]
  9. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Toyota chưa bao giờ nổi tiếng về thiết kế đẹp cả. Nhưng nó bán chạy nhờ bền và dễ sửa cũng như phải sửa thì giá rẽ nhất.
    Kế tới là Honda đẹp hơn nhưng sửa thì mắc hơn tý.

    Trong dòng xe Honda hay Toyota( Accord và Camry) thì vẫn có 2 loại 4 máy và 6 máy (xi lanh) dĩ nhiên loại 6 máy sẽ là vẫn mắc tiền hơn.

    Khi thay 1 bộ phận quang trọng hay hư phải thay như water pump và thermostart thì Toyota rất dễ thay bạn biết có thể tự làm, Honda thì khó hơn tý cần thợ còn BMW thì gần như phải bung cả một đống thứ mới mò tới nó. Gần như BMW cố tình design máy của mình chỉ để mang vào Dealers mà sửa.

    Một điều như chắc chắn 100% khi bạn mua 1 chiếc Toyota hay Honda 10 năm đầu cho tới 100k miles bạn sẽ khỏi lo nó hư. Đó là lý do xe Nhật bán nhiều ở Mỹ và các nơi trên TG.

    Mua chiếc Series 5 BMW mới từ trong hảng với 2 năm extended warranty là 5 năm 80k miles trả thêm khoảng 3000 usd thì 5 năm đầu nó không hư gì hầu như chỉ thay nhớt. Nhưng vừa hết warranty va qua 80k miles thì nó cứ ngã lăng quay ra bịnh vặt mà cứ 2-3 tháng phải tự hỏi cái gì sẽ tới nữa. Đầu tiên là sterling wheel, phần lái nó cà khựt sửa từ 60k miles cho tới hết warranty luôn, rồi tới 4 cái strusses(nhúng), rồi tới cửa tự đông hư 2 lần, alternator, starter, water pump...... Đến nổi đi LA 4 tiếng phải cầu chúa đừng hư dọc đường. Cho đến 1 ngày 8 năm tuổi thì con vợ nó đang chạy xe không de được. Sau đó nó lại tự động de được và người quen nó mang vào dealer check nó đưa ra 1 bản faults dài toàn về electronics mà nó nói nó cũng é biết mò luôn.Gợi ý là thay control board của BMW là cở 5 k còn TQ thì 2.5 k không bảo hành sau 3 tháng hên xui mà dealer nó không chơi đồ TQ tự sửa ngoài. Chỉ 3 năm thôi thì tiêu khoảng trên 12 k cho chiếc BMW này. Thật ra trước đó đã chạy qua BMW nhưng lại vẫn mua thì con vợ nó đòi. Thế mà khi tống tiển nó đi cho rảnh cục nợ bán như cho 5k vs 55k 8 năm trước,thì con vợ lại đòi chiếc Mẹc. Nhưng lần này ****** kiên quyết nói không. Thật ra trong cuộc đời thằng nào có $$$ chẳng 1 lần ngu vác 1 trong mấy cái của nợ sang như hư toét nhòe này về(BMW, Mercedes, Jaquar, Land Rover, Maserati) rồi sau đó không bao giờ quay lại với chúng nữa. Còn chưa đủ ngu thì cứ một chiếc thử 1 lần rồi sẽ biết. Hiện nay ở Mỹ những chiếc trên đa số là da vàng, ấn độ chạy còn Mỹ trắng gần như nó cạch mặt.
  10. Tuan_NgheAn

    Tuan_NgheAn Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    5
    ông Mẽo đã kinh qua dòng công nông Lang Nho (làng Nho) chưa ? động cơ ko thua gi Toyota mà mẫu mà thì phong trần hơn cả jeep

Chia sẻ trang này