1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    1.365
    Trong bài viết đó đã trả lời luôn vấn đề này rồi mà bác. Ví dụ như đoạn này :

    "Trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, vì chỉ áp thuế với hàng hóa của Trung quốc, nên thị trường Mỹ vẫn ổn định vì hàng hóa của tất cả các nước khác vẫn lưu thông tự do (nếu đủ các điều kiện nhập khẩu khác). Và vì thế hàng hóa các nước khác với thuế suất nhập khẩu vào Mỹ bình quân chỉ 1,6% sẽ dư sức cạnh tranh với hàng hoá Trung quốc với thuế suất nhập khẩu lên đến 25%"

    Tất nhiên người tiêu dùng Mĩ nếu mua hàng TQ sẽ phải chịu cái thuế 25% đó. Nhưng khi hàng TQ đã tăng giá lên 25% thì còn được bao nhiêu người tiêu dùng muốn mua nữa ? TQ có phải là nước duy nhất bán hàng cho Mĩ đâu ? Còn EU, Ấn Độ, ASEAN, ... đâu cả rồi ? Ví dụ bác đi làm, hàng ngày bác hay ăn trưa tại 1 cái quán vì giá nó rẻ hơn các quán khác. Giờ nó tăng giá lên 25% thì bác có tiếp tục ăn ở đó nữa ko, trong khi còn nhiều quán khác (và những quán đó ko tăng giá) ?

    Bác bảo rằng hàng TQ nhiều món có tăng giá 25% thì vẫn còn rẻ hơn hàng nước khác. Bác có số liệu cụ thế ko vậy ? Tôi cho rằng nếu có thì cũng chỉ là số ít. Hàng TQ mà tăng giá lên 25% thì làm sao cạnh tranh nổi với hàng từ Ấn Độ, ASEAN ?

    Hơn nữa, chiến tranh thương mại ko phải mới bắt đầu, mà chính thức bắt đầu từ 1 năm trước (tháng 7-2018) rồi. Ban đầu Trump tuyên bố sẽ áp thuế. Sau đó 1 thời gian mới áp thuế 10%. Đến bây giờ thì áp thuế 25%. Tại sao hồi đó ko làm phát áp thuế 25% mà cứ đi lên từ từ như vậy ? Vì việc này cần phải có lộ trình. Nếu hồi đó áp thuế 25% ngay lập tức thì thị trường tiêu dùng Mĩ sẽ bị sốc. Trong ngắn hạn ko thể kiếm ra ngay nguồn hàng để thay thế, và người tiêu dùng Mĩ sẽ phản đối Trump. Nên phải có lộ trình, từ từ, có thời gian thích ứng. Từ hồi đó đến giờ đã gần 1 năm. Các nhà máy ở TQ đã phải có kế hoạch đóng cửa và dịch chuyển dần sang các nước khác. Hàng hoá các nước khác tràn vào thị trường Mĩ nhiều hơn. Các bác đọc tin tức sẽ thấy

    Mĩ áp thuế với hàng TQ thì TQ cũng có thể áp thuế lại với hàng Mĩ để trả đũa. Nhưng cái "trả đũa" đó chỉ mang tính danh dự. Mĩ ko thiếu gì bạn hàng, ai cũng muốn trở thành đối tác của Mĩ. Trump sẽ lấy tiền thuế của hàng hoá TQ trợ giá cho nông dân Mĩ, và những đối tượng (cá nhân / công ty Mĩ) bị thiệt hại do CTTM. Mĩ là bên chủ động gây chiến nên đã tính trước những chuyện này rồi

    Và mức thuế 25% này vẫn chưa phải là mức thuế cuối cùng. Trong tương lai, Mĩ có thế tăng mức thuế lên 50% hoặc 100%. Mục đích cuối cùng của Mĩ ko phải là thu mấy đồng thuế, mà muốn đập cho TQ ra trò khi nhận ra dã tâm quá lớn của TQ !
    hoalongtrang thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Một mình Mỹ thì không diệt nổi TQ đâu. Trong tổng sản lượng xuất khẩu của TQ năm 2018 thì xuất khẩu vào thị trường Mỹ chỉ chiếm 19.2%. Cho dù Mỹ có cấm nhập khẩu từ TQ luôn thì TQ vẫn không chết được.

    Có ý kiến cho rằng đánh thuế nhập khẩu tuy là đánh vào đầu dân mình nhưng tiền thuế thu được vẫn nằm trong nước chứ không mất đi đâu. Suy nghĩ này cũng gần giống như việc tăng giá điện ở VN vậy: tiền điện thu được vẫn vô chính phủ ta chứ có mất đi đâu mà các bác la làng. 2 kiểu tăng thu này về bản chất là giống nhau: thu thuế cào bằng. Khi thu thuế cào bằng thì người nghèo sẽ bị thiệt trước tiên.
    halosun thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    nước Mỹ không đoàn kết như nước Tàu, chính trị Mỹ bị chi phối bởi rất nhiều nhóm lợi ích đứng sau các ông nghị mà chúng nó lobby, các cụ nhớ cho điều đó, Tàu có cạp đất ăn thì dân Tàu vẫn yêu nước, hy sinh vì đất nước như thường, còn dân Mỹ nó sổ mũi thôi là nó đổ thừa cho tổng thống rồi.

    Cuộc chiến này nếu tổng Trump không tìm đc 1 deal phù hợp với Tàu trước khi hết nhiệm kỳ, thì e nghĩ sẽ không có nhiệm kỳ thứ 2 cho ông ta đâu.
    Lần cập nhật cuối: 16/05/2019
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    các bác í bị ảnh hưởng bởi truyên thông mà không để ý đến các con số thống kê, e nhớ là số lượng quốc gia mà TQ là đối tác lớn nhất đã vượt Mỹ rồi.

    Nói thẳng ra giờ Trung Quốc là nước có ảnh hưởng kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng họ vẫn thua xa Mỹ về số lượng quốc gia mà Mỹ có ảnh hưởng chính trị.

    Cách duy nhất Mỹ có thể thắng đc Trung Quốc là chĩa súng vào đầu đồng minh bắt nó chấp nhận thiệt hại để phục vụ cho đại sự của Mỹ. Kiểu như Mỹ đang ép EU vụ Iran vậy.
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    1.365
    Các bác nên nhớ cuộc chiến này ko phải là một mình Mĩ diệt Tàu. Mĩ đã tìm kiếm được nhiều đồng minh trong chuyện này. Ví dụ như những hiệp định thương mại, Mĩ đã ký lại với Canada và nhiều nước khác, trong đó có gài những điều khoản chống các nền kinh tế phi thị trường (ám chỉ TQ). Năm ngoái theo đề nghị của Bộ Tư pháp Mĩ, Canada đã bắt Mạnh Vãn Chu - giám đốc tài chính của Huaway. Huaway là con gà đẻ trứng vàng của TQ, nên việc bắt bớ này làm TQ tổn thất rất nặng về uy tín doanh nghiệp. TQ rất cay vụ này nhưng khi trả đũa thì cũng chỉ dám bắt người của Canada nhưng ko dám bắt người của Mĩ

    Muốn nhận định về tương lai kinh tế TQ thì các bác cứ nhìn vào TTCK của nó là rõ nhất. Từ hồi bắt đầu CTTM, TTCK của nó tuột dốc ko phanh. Đến khi các phái đoàn TQ sang đàm phán với Mĩ thì nó mới hồi lại trong vài tháng gần đây. Nhưng tuần trước Trump lại tuyên bố áp thuế 25% và ko vội đàm phán nữa --> lại tèo. Trong đợt đình chiến thương mại vừa rồi, Tập đã phải bơm rất nhiều tiền để cho nó hồi lên. Nhưng lần này thì khó rồi. Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi TTCK khi nhìn thấy tương lai kinh tế ảm đạm
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    1.365
    Bác này quá lạc quan cho Tàu. Năm ngoái, tôi đến Hong Kong đúng ngày 1-7, ngày kỷ niệm Hong Kong về với TQ. Đến nơi thấy người dân biểu tình rầm rộ. Hỏi ra mới biết hàng năm cứ đến ngày này dân Hong Kong biểu tình. Taxi cố đưa bọn tôi vào khách sạn mà ko vào được. Cuối cùng bọn tôi phải xuống taxi, đi bộ kéo theo 1 đống vali 1 đoạn mới đến được khách sạn.

    Đây ko chỉ là CTTM. Còn các vấn đề chính trị khác nữa. Khi mới lên nhậm chức, Trump đã gọi điện cho tổng thống Đài Loan là Thái Anh Văn. Rồi đây Trump sẽ khơi ra các vấn đề : Đài Loan, Hồng Kong, Tây Tạng, Tân Cương. Đặc biệt là chuyện người Duy Ngô Nhĩ bị đối xử tệ bạc ở TQ. Bác bảo dân Tàu đoàn kết, chứ tôi thấy người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng rất căm hận chính quyền Tàu

    Đây là chiến tranh lạnh version 2. Tương lai TQ sẽ tan rã giống Liên Xô hồi xưa. TQ chỉ muốn hoãn binh chờ cho Trump hết nhiệm kỳ, và cố gắng can thiệp để Trump ko trúng cử thêm nhiệm kỳ nữa. Nhưng Trump đã nhận ra và tuyên bố CTTM trở lại
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.379
    Đã được thích:
    3.519
    Dù có ghét TQ nhưng chúng ta phải nhìn nhận vấn đề cho nó tỉnh táo. Việc Mỹ nhìn ra TQ là mối đe doạ cho phương tây là từ gần 50 năm trước rồi, từ thời điểm đó nó đã ráo riết kiềm chế và chống TQ nhưng kết quả ra sao? TQ ngày càng mạnh lên, Mỹ thì càng ngày càng suy giảm về tầm ảnh hưởng trên thế giới.

    Không ai là mạnh mãi đc, đến lúc phải suy thôi, Mỹ cũng ko nằm ngoài quy luật này. Việc kiềm chế TQ rồi sẽ có những thế lực khác và quốc gia khác như Ấn độ, Nga, Đông nam á. Mỹ và phương tây ko ăn thua nữa , chống hàng nửa thế kỷ nay thế đủ biết rồi.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Bác không hiểu ý e thôi, như nc mình chẳng hạn, chỉ cần hệ thống chính trị suy yếu là ngay lập tức bác sẽ thấy sự đoàn kết của 54 dân tộc ae ngay :D

    Hệ thống chính trị TQ ổn định, đặc biệt càng ổn định sau khi Tập đả hổ diệt ruồi, còn Mỹ khg đc như vậy, từ khi lên cầm quyển tới giờ Trump liên tục phải chống đỡ phe Obama Cliton thông qua đủ thứ cáo buộc, rồi còn đủ thứ khác sẽ nảy sinh khi các nhóm quyền lợi khác bị ah tromg cuộc chiến TM, e nói Trump sẽ phải tìm đc 1 deal với TQ nếu ô ta khg muốn thất cử nhiệm kỳ 2, 1 mình Mỹ kh thể hạ đc TQ như là báo chí vẫn vẽ lên cho ng ta đọc đâu :D
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Tất nhiên nếu Mỹ đè được TQ thì tốt cho ... VN.

    Vấn đề là TQ không ngồi đấy chìa tay cho người ta trói. Từ nửa sau thập niên 2000 thì TQ đã nhìn ra điểm yếu của nền kinh tế gia công và đã đầu tư mạnh vào các ngành kinh tế giá trị cao. Kết quả đến nay TQ đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế được tương đối rồi, có một số ngành đã đạt tầm thế giới: viễn thông, điện mặt trời, xe điện, ... Nghiên cứu khoa học cơ bản/ứng dụng cũng được đầu tư rất mạnh và đạt kết quả khả quan trong nhiều lĩnh vực.

    Vì vậy tui mới nói ở trang trước là bây giờ Mỹ mới bắt đầu đánh thì đã muộn rồi. Nếu cách đây 10 năm đánh đòn này thì TQ vỡ mẹt.
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    1.365
    “Death by China” (Chết bởi Trung Quốc) là cuốn sách được viết năm 2011 bởi giáo sư kinh tế học Peter Navarro và cộng sự Greg Autry. Quyển sách dày 320 trang này đã thống kê một cách cặn kẽ những chiêu thức kinh tế, xã hội, chính trị, và quân sự của Trung Quốc đã làm mất đi hàng triệu việc làm của Hoa Kỳ cùng với 5 hiểm họa quân sự mà Hoa Kỳ và thế giới tự do phải đối đầu trong những thập niên tới. GS. Navarro cũng phản biện mạnh mẽ những ý kiến của Thomas Friedman về thuyết "Thế giới phẳng". Ông cho rằng thế giới quả thật sự phẳng chỉ khi các quốc gia cùng tuân thủ một luật lệ chung. Trung Quốc không phải là trường hợp này. Các bác có thể đọc sách ở đây : https://sachvui.com/ebook/chet-boi-trung-quoc-peter-navarro-greg-autry.1069.html

    Kể từ khi ra đời, cuốn sách này đã thức tỉnh nhân dân Mĩ. Nó trở thành cuốn sách gối đầu giường của giới tinh hoa Mĩ trong nhiều năm. Cuối năm 2016, Navarro – 1 trong 2 tác giả của quyển sách trên – được Tổng thống mới đắc cử Donald Trump bổ nhiệm làm Giám đốc của Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng. Một người viết sách truyền bá hệ tư tưởng chống TQ mà lại được bổ nhiệm vào vị trí ấy thì ta có thể hiểu Trump muốn gì. Một hệ tư tưởng chống Tàu đã được giới tinh hoa Mĩ nghiền ngẫm gần 1 thập niên – nó như 1 cái cung đã giương tên lên từ lâu và sẽ phải bắn trúng đích. Giờ nội các của Trump có rất nhiều người bài Tàu. Phe đối lập có thể phê phán Trump những chuyện nhỏ nhặt, nhưng riêng chuyện chống Tàu thì đã được sự đồng thuận của lưỡng viện Hoa Kỳ.

Chia sẻ trang này