1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Châu Á lại bá, hehe...
  2. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Các tập đoàn đa quốc gia vẫn luôn yêu thương Trung Quốc và chấp nhận rủi ro bị mất bản quyền trừ khi chính quyền Mỹ có những quyết định như Trump đang làm. Theo kiểu doanh nhân lobby cho phe mình thắng các kiểu nhưng thua thì vẫn phải tôn trọng luật chơi do TT dân bầu lập ra. Bằng chứng là nó dù có rủi ro bị mất bản quyền nhưng vẫn cập 1 công ty TQ để xâm nhập thị trường TQ trong khi cty TQ có thể tha hồ kiếm ăn ở Mỹ mà ko cần phải cặp với 1 cty Mỹ.

    Trong Mỹ vẫn có lợi ích. Phe Dân Chủ và main stream phục vụ lợi ích tập đoàn, dù đội lốt những sứ mạng lớn lao như ngăn cản biến đổi môi trường, giữ ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới , lợi ích chung, đánh thuế tập đoàn..., phe dân chủ đội lốt cộng hòa cũng không ít. Trump làm gắt vì Trump là ngoại đạo, dân chủ không phải dân chủ, cộng hòa không phải cộng hòa, cộng hòa chỉ là công cụ để Trump làm tổng thống. Chứ đã là chính trị gia chuyên nghiệp thì dân chủ hay cộng hòa gì thì cũng dính lợi ích nhập nhằn.

    Trump hiện giờ đang sắp bầu cử nên ko chơi tất tay được, một phần nữa thế lực chống Trump cũng đang mạnh quá, lại kiểm soát hạ viện nên Trump rất đơn độc. Nhưng nếu Trump mà trúng cử tổng 1 nhiệm kì nữa thì có thể sẽ chơi với TQ đến cùng. TQ rất sợ điều này nên sẽ tiếp tục khiêu khích Trump để Trump bị cho là quá hiếu chiến và tranh cử thua kì bầu cử tới.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Cái vụ thương chiến này, có bị thiệt là thiệt nhà SX mỗi nước thôi, chư" TG có gì mà phải ngại nhỉ. Ko mua của nhau thì họ phải mua của nước khác, chứ có bỏ mua được đâu.
    Mấy ông trong G7 cứ kêu ca đòi Trump hết thúc thương chiến cho nhanh, nhưng tôi không hiểu sao họ lại không bảo Trump kéo dài dài ra cho họ hưởng lợi?

    Hôm nay Lưu Hạc bắt đầu xoa, trong khi Hoàn cầu Thời báo vẫn đấm Trump thậm tệ. Hy vọng là Trump học được bài học từ trước để ko vội tin. Hồi cách đây mấy tháng tay Lưu Hạc này cũng hứa rồng hứa phượng, nói sẽ mua cái này mua cái kia cả đống, Trump nghe mừng quá vội vàng giảm / giãn thuế vì tưởng xong xuôi đến nơi. Dè đâu LH về Bắc Kinh chẳng biết Tập đe nẹt thế nào mà cả đám quay ngoắt 180 độ, bao nhiêu cam kết đem xé bỏ thùng rác hết. Làm Trump cú quá lên Twitter chửi ỏm tỏi, xong lại áp thuế lại, mà thấy không xi nhê mới tiếc hùi hụi, bảo sao hồi đó mình dại quá, dễ tin người quá, lúc đối thủ đang gục không cho nó đo ván luôn còn đỡ nó dậy :)

    Chơi với ai chứ với Tàu thì éo bao giờ có thể tin được ở cấp độ nhà nước. Nó lèo lá trở cờ còn nhanh hơn trở bàn tay. VN bị nó mấy lần rồi nên biết, chứ các nước ở xa tay mơ, cứ bị nó lừa xoành xoạch.
  4. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Không biết Trump đụng phải bang phái nào trùm thế giới mà các chính trị gia Âu Mỹ đều nương theo truyền thông chửi Trump . Chắc đụng đến lợi ích rất lớn của nhiều báo, nhiều chính trị gia, tập đoàn cấu kết với China rả khắp Âu Mỹ. Đòn China từ lúc Tần thống nhất 6 nước cho đến giờ vẫn vậy, dùng tiền mua chuộc chính trị gia mấy nước khác. Đâu phải tự nhiên mà TQ yên bình lên làm 1 thế lực mới trên thế giới, bao tội ác của nó đều bị phớt lờ hoặc phản đối lấy lệ.

    Theo Tân Hoa Xã, Tập Cận Bình đang được xem xét hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ (hiện giờ là 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm). Mà bầu cử của TQ thì ứng cử viên chả có ý nghĩa gì, nên được dự đoán là Mao của TQ (kinh tế TQ ngày xưa đang định chuyển sang cơ chế thị trường hơn thì Tập giờ đi lại con đường kinh tế tập trung). May mà bác chủ tịch nhà mình ko có nhiều nhiệm kỳ chứ lỡ ông nào trẻ trẻ lên bắt chước Tàu là mệt
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.363
    Các bác tham khảo bài viết của Facebooker Trần Đình Thu cách đây 2 tuần : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001370467846

    GẦN 80% NÔNG DÂN MỸ TIN TƯỞNG ÔNG TRUMP TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG TRUNG QUỐC

    Trước đây VTV có thực hiện một clip trong đó phỏng vấn chỉ 2-3 nông dân Mỹ để rồi kết luận nông dân Mỹ ít ủng hộ Trump trong chiến tranh thương mại. Các facebooker người Việt chống Trump cũng thường rêu rao trên mạng bài bác Trump theo hướng đó. Thực ra rất nhiều người Mỹ ủng hộ Trump mà con số 79% nông dân Mỹ ủng hộ là con số rất có ý nghĩa. Bởi vì đây là nhóm bị thiệt hại trực tiếp bởi chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Nếu nhóm này ủng hộ cao thì đương nhiên Trump cũng có uy tín cao với người dân Mỹ.

    Đây là con số thống kê của cả 2 đơn vị khảo sát. Con số của Trung tâm Purdue về Nông nghiệp Thương mại là 78% còn con số của Farm Pulse là 79 %.

    Thật ra các số liệu công bố về việc các tổ chức cá nhân không ủng hộ Trump trong cuộc chiến chống Trung quốc thường phiến diện do báo chí Mỹ phần lớn ghét Trump. Thí dụ trước đây báo chí Mỹ công bố rầm rộ bức thư của 100 chuyên gia Mỹ gửi cho Trump phản đối chiến tranh thương mại với Trung quốc nhưng lại lờ đi bức thư của 150 chuyên gia khác ủng hộ Trump.

    Cũng như vậy báo chí Mỹ sẽ làm rùm beng khi có 600 công ty Mỹ gửi thư yêu cầu Trump xem xét lại chiến tranh thương mại nhưng họ lại không khảo sát xem thái độ của hàng vạn công ty Mỹ khác như thế nào.

    Một thực tế là hiện nay ý thức về cuộc chiến chống Trung quốc của người dân Mỹ lên rất cao, không phải như lúc Trump mới phát động chiến tranh thương mại. Nhiều cá nhân tổ chức sẵn sàng ủng hộ công cuộc chống Trung quốc của Trump vì một lợi ích lâu dài cho nước Mỹ hơn là những lợi ích ngắn hạn như buôn bán với Trung quốc.

    Và giới tinh hoa Mỹ bao gồm các nhà lập pháp Mỹ đều ủng hộ Trump chống Trung quốc. Họ đều công nhận rằng nước Mỹ không thể không chống Trung quốc.

    Vì vậy chống Trung quốc đã gần như trở thành điều không thể đảo ngược của nước Mỹ hiện nay.
  6. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Nếu bạn biết được những bí mật gì thì cứ mạnh dạn chia sẻ nhé. Mình thiết nghĩ những người sống ngoài Trái Đất như bạn sẽ biết được rất nhiều điều hay ho mà các bạn ở đây không biết đó.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Mahathir hồi mới lên tưởng có thể cương được với Khựa, cắt hợp đồng này nọ. Giờ nó đưa tàu sang phá cũng lo ngay ngáy, vội sang VN hỏi kinh nghiệm chống Tàu :)
    Mấy cuộc "đi thăm" có mục đích rõ rệt thế này thì mật vụ Khựa bu bám hóng tin ở HN phải nói là nhiều hơn cả ruồi
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    Bọn này phải nói là chán sống mới đúng: https://vnexpress.net/thoi-su/bon-sinh-vien-chet-trong-tai-nan-giao-thong-3972542.html

    [​IMG]

    Nhìn cái xe có tí tẹo mà kẹp tới 5 đứa, chưa kể có 2 đứa con gái nữa mới ghê. Chắc ép nhau như ép chả thấy đã quá rồi nên chẳng nhìn thấy đường sá gì nữa. 4 đứa chết còn đứa nữa nếu có ra viện chắc cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến hết đời.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Nghe nói là đi SN uống rượu bia. Thử tưởng tượng: rượu vào, chở 4 đứa sau nặng chắc phải hơn 200kg, phóng nhanh, ko đâm vào đâu mới lạ!
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Trở lại vấn đề thương chiến Mỹ-Trung.
    Với tôi quan trọng nhất là hành động của Mỹ Trung và mình kiếm được lợi gì hay không.
    Tôi đang làm món phế liệu, thương chiến xảy ra cũng xấc bấc sang bang mất thời gian đầu nhưng về lâu dài tôi thấy có thể tận dụng lúc nhiễu nhương này kiếm được.
    Sự dịch chuyển sản xuất, thương mại dẫn tới vị trí địa lý của VN bỗng dưng mang lại nhiều lợi ích, hàng hóa không tự dưng mất đi mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, và khi nó thông qua mình thì dù ít dù nhiều mình cũng có khả năng kiếm được một mớ. Với các nhà hoạch định chiến lược hay các quân sư còn núp trong lều cỏ ra sao tôi không rõ, nhưng với tôi nó là cơ hội tốt mà nếu không tận dụng được thì chỉ còn có thể trách mình kém cỏi mà thôi.
    hoa_khanh thích bài này.

Chia sẻ trang này