1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. darkara
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1.375
    Thế là cậu Tàu đã bị người ta bỏ lơ rồi, ông giáo ạ !
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001370467846

    "NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC TUYÊN BỐ ỦNG HỘ HOÀNG CHI PHONG, BẤT CHẤP QUAN HỆ TRUNG - ĐỨC SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG

    Quan hệ ngoại giao Trung - Đức đang rơi vào căng thẳng nghiêm trọng sau chuyến thăm của thủ lĩnh biểu tình Hong Kong Hoàng Chi Phong đến Đức, đặc biệt là sau khi ngoại trưởng Đức tuyên bố ủng hộ Hoàng Chi Phong.

    Đại sứ quán Trung quốc tại Đức đã họp báo ngay lập tức sau đó, cảnh báo quan hệ Trung - Đức đang bị sứt mẻ nghiêm trọng. Đại sứ Trung quốc còn lên án cả Hoàng Chi Phong lẫn cách hành xử của phía Đức.

    Tại cuộc họp báo, Đại sứ Trung quốc Ngô Khẩn nói:

    “Hoàng Chi Phong đã bị kết án tù vì tham gia vào các cuộc tụ tập bất hợp pháp. Cách đây không lâu, y (ông Ngô dùng từ Tha theo tiếng Hán là chỉ nam nhân ở ngôi thứ 3 với hàm ý không coi trọng) đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc kích động tụ họp bất hợp pháp và tham gia vào hội nghị bất hợp pháp.

    Y và những người ủng hộ đã cố gắng hết sức để tạo ra sự chống đối xã hội, thúc đẩy thù hận và bạo lực, bôi nhọ "một quốc gia, hai hệ thống", nói xấu chính quyền đặc khu và cảnh sát, và nói rằng Hồng Kông đang tìm kiếm dân chủ và tự do, nhưng y không đề cập đến việc tham gia vào các tội ác bạo lực. Đáng ngờ về mục đích chính trị đằng sau y. Một số lực lượng chính trị và chính trị gia ở Đức đã coi một kẻ chủ mưu bạo lực bất hợp pháp như một vị thượng khách”.

    Ông Ngô đặt câu hỏi phải chăng cuộc gặp đó có động cơ chính trị.
    Ông Ngô Khẩn cũng cho rằng truyền thông Đức đang bóp méo sự thật khi ca ngợi thủ lĩnh Hoàng Chi Phong.

    Như vậy chuyến thăm Đức của thủ lĩnh Hoàng Chi Phong đã gây ra rất nhiều sóng gió cho quan hệ ngoại giao Trung - Đức. Điều nhận thấy rõ ràng là chính phủ Đức công khai ủng hộ người biểu tình Hong Kong đang muốn tách ra khỏi Trung quốc.

    Chúng ta tiếp tục chờ xem chuyến thăm Mỹ sắp tới của thủ lĩnh Hoàng Chi Phong sẽ như thế nào"
    hoalongtrang thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.626
    Đã được thích:
    4.604
    Ak ak lôi cả chậu kiểng ra làm chiến luỹ, tối nay chiến to rồi.
    --- Gộp bài viết: 15/09/2019, Bài cũ từ: 15/09/2019 ---
    Đánh giặc bằng nước miếng ăn thua gì, thực tế chiến trường tối nay sẽ có tiếng nói.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
  4. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Bao tên hay tên đẹp dell đặt, nó đặt cái tên vl ghê!

    https://vnexpress.net/kinh-doanh/khe-cua-hep-cho-mang-xa-hoi-made-in-vietnam-3983566.html

  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Mấy h trước thấy mấy clip 1 lũ 5,6 đứa trẻ con đeo khẩu trang các kiểu có lẫn tiếng Trung. Hóa ra quay ở VN mới gớm.

    Lời khai nữ phiên dịch giúp 5 người Trung Quốc dụ trẻ em làm clip ***
    Thứ Tư, ngày 18/09/2019 19:00 PM (GMT+7)
    Tin pháp luật[/paste:font]
    Như đã đưa tin, trước đó, tối 14/9, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Trong ngôi nhà lúc này có 5 người Trung Quốc và 1 phụ nữ tên Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai). Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy các thiết bị máy tính, ổ cứng có nhiều hình ảnh, clip đồi trụy.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng người Trung Quốc gồm: Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1999) và một người Việt Nam là Sầm Thị Sen (SN 1995, trú xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi ******** hoặc thực hiện hành vi quan hệ ******** khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

    Nhóm người này khai thuê căn nhà trên ở trọ rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ đến quan hệ ******** hoặc diễn *** để họ quay clip.

    Theo cơ quan điều tra, ban đầu Sen khai nhận quê ở tỉnh Sơn La, theo gia đình chuyển vào Gia Lai làm kinh tế mới. Sau khi tốt nghiệp PTTH, Sen xuống Đà Nẵng theo học chuyên ngành tiếng Trung. Ra trường, Sen làm phiên dịch cho một số công ty lữ hành.

    [​IMG]

    Đối tượng Sầm Thị Sen. Ảnh công an cung cấp

    Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, Sen chuyển nơi làm việc rồi quen và yêu Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, quốc tịch Trung Quốc). Sau đó, Sen thuê một căn nhà ở quận Sơn Trà ở cùng bạn trai, hai người tính đến hôn nhân.

    Công việc của Sen là phiên dịch cho bạn trai và nhóm người Trung Quốc, gồm: Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi), Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi).

    Sen khai biết việc làm của nhóm người trên là vi phạm pháp luật nhưng vì hám tiền và sợ bạn trai bỏ nên làm theo chỉ đạo của Mẫn. Sen theo lời Mẫn đã lên mạng xã hội đăng tin "tuyển dụng các cô gái trẻ làm việc nhẹ nhàng, mức lương cao". Tại căn nhà thuê ở quận Sơn Trà, nhóm này thuyết phục các cô gái trẻ quan hệ ******** rồi quay lại cảnh ***. Nếu các cô gái đồng ý thì được họ trả 700.000 đồng-1 triệu đồng. Từ những clip *** nhóm này quay được, đã thu về rất nhiều tiền.

    [​IMG]

    Đối tượng Trương Huệ Mẫn bị bắt.

    Từ đó, nhóm của Sen nảy sinh ý định dụ các cô gái trẻ diễn nhiều tư thế kich dục khác nhau. Tư thế ******** càng khó thì các cô gái được hưởng tiền công càng nhiều.

    Sau khi quay xong các clip ***, nhóm người Trung Quốc lập các tài khoản trên mạng xã hội có chức năng chia sẻ hình ảnh, clip, livestream. Người xem clip này phải trả phí vào một tài khoản của nhóm này.

    [​IMG]

    Các dụng cụ cơ quan công an thu giữ tại hiện trường.

    Người xem có thể tặng quà, được quy đổi thành tiền để tán thưởng cô gái Việt livestream. Theo lời khai của nhóm người Trung Quốc, các clip livestream đồi trụy luôn đạt tỷ lệ xem cao nhất và mỗi video có thể thu hàng trăm triệu đồng.

    Nhóm người Trung Quốc còn khai lý do trả lương cao cho D. là cô này có ngoại hình ưa nhìn và mới 15 tuổi. Những video livestream do cô gái 15 tuổi diễn thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi cùng lúc.
  6. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Đúng là có hơi mạnh tay thật, nhưng 1 phần cũng vì bọn Alibaba này hay có trò huy động nhân viên chống lệnh công vụ lắm :) Đi ít ít thì cãi tay đôi không lại bọn nó, mà mạnh tay thì nó ăn vạ

    Làm tôi nhớ hôm trước thấy cái clip, 1 ông đậu xe sai chỗ bị kéo, thế mà ông ấy không cho kéo, một mình ông ấy đứng cự lại cả hơn chục ông công an, có cả cấp chỉ huy luôn
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Cái vụ VN Pharma tôi ko hiểu bản chất vấn đề là gì?

    Theo tôi hiểu thì thuốc là thuốc thật, nhưng chưa có giấy phép. Nên VN Pharma làm giả giấy phép để được nhập & đem bán. Nhưng nhập xong chưa kịp bán thì vỡ lở, chưa người bệnh nào được dùng

    Trong khi dân tình thì lên án là VN Pharma bán thuốc giả cho bệnh nhân. Vậy cái nào mới đúng?

    Sở dĩ tôi thắc mắc vì trong quá khứ đã có vài lần thuốc mới ra, rất công hiệu nhưng vì chưa có hồ sơ đăng ký với FDA (cơ quan quản lý thuốc và dược phẩm Mỹ) nên không ai được nhập, mua hay dùng. Thế là những người bệnh phải chạy đôn chạy đáo để có thể mua thuốc đó (ở nước ngoài) uống. Chứ không phải nói chưa có hồ sơ = thuốc giả. Tôi ko biết VN Pharma có phải tương tự như vậy không, hay là thuốc giả toàn phần (viên thuốc chẳng có gì hữu hiệu, chỉ là cục bột pha đường)?
    hoalongtrang thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    VN Pharma nhập thuốc không license từ Ấn về, giá thuốc rất rẻ, chị Tiến và bộ YT đều ngầm ủng hộ vì chỉ có giá thuốc rẻ mới giúp đc cho người bị bệnh ung thư vì đa phần bệnh nhân đều nghèo khó hết. Bệnh K này đúng nghĩa hiểm nghèo vì người bệnh khó có cơ may sống sót mà chi phí điều trị luôn cực kì đắt đỏ, để lại hậu quả kinh tê rất lớn cho gia đình bệnh nhân.

    Cái này là Toà ủng hộ tư bửn đánh thẳng vào dân nghèo VN.
    Lần cập nhật cuối: 25/09/2019
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.626
    Đã được thích:
    4.604
    Lúc nào cũng lấy than nghèo kể khổ ra để bao biện cho việc làm bậy thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Vấn đề bản quyền dược phẩm ngày nay cũng giống như vấn đề bản quyền phần mềm năm xưa. Làm lậu thì cứ im ỉm mà làm, bọn Tây nó cũng biết thừa nhưng du di bỏ qua để cho mình có lộ trình hội nhập. Đằng này đã làm lậu lại còn khua chiêng đánh trống um lên, không thể không xử lý. Thuốc đặc trị hàng nhái nguồn gốc Ấn Độ xưa nay hàng tiểu ngạch thiếu gì, dân nghèo toàn trông vào đấy chứ lấy đâu ra tiền mua thuốc chính hãng.

    Đã hội nhập kinh tế là phải hội nhập tất, làm gì có chuyện cái gì cũng phải có lợi cho mình thì mới được, chơi vậy chơi với ai.

Chia sẻ trang này