1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thường bọn đọc sách nhiều thì miễn nhiễm khá tốt với các lời khen mà bác. TA là 1 ví dụ.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Đọc sách chỉ là học quá khứ còn hiện tại và tương lai phải học từ thực tiễn.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2019, Bài cũ từ: 30/11/2019 ---
    Quá khứ có nhiều cái hay để học nhưng sống trong 1 cái thế giới luôn vận động biến đổi thì chỉ học từ quá khứ là chưa đủ và quá khó để thành công.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Chuẩn men
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    vấn đề là tự nó xác nhận mình giỏi toàn diện mà đúng ra những kiến thức nó đọc và nhớ được chưa thể gọi là giỏi chứ nói gì giỏi toàn diện nên mới nói là nó ngộ nhận mà ngộ nhận kiểu này có hại cho nó lắm
    TA có bao giờ nó phát biểu kiểu đó
    thằng nào càng đọc càng hiểu biết thì sẽ càng thấy mình càng nhỏ bé càng ngu càng thiếu kiến thức càng phải nỗ lực suy tư chiêm nghiệm nhiều hơn thì mới có thể được gọi là giỏi
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2019
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vâng, nhưng ng thành công ngta vẫn phải đọc sách. Lúc nhỏ là chúa thời gian mà k đọc thì nền tảng ko vững.
    Tương lai ko ai biết. Phán đoán tương lai là dựa vào hiện tại và quá khứ, cộng với nền tảng kiến thức. Hiện tại ngoài cái hiện hữu trc mắt mình thì tin tức báo đài chỉ biết đc bề nổi. Sách cũng có sách cho hiện tại và có kiến thức chiều sâu, nó còn viết về những thứ hàng ngày k hiện hữu trc mắt ta mà hiện hữu với những con người khác XH khác, giúp mở mang cái miệng giếng của mình. Tất nhiên đọc phải chọn lọc.
    --- Gộp bài viết: 30/11/2019 ---
    Thôi kệ nó đi bác. Ý e chỉ là thấy cái thói quen đọc sách từ khi trẻ con của phương tây rất hay và nên học hỏi. Cái này các bác đi tây rồi đều muốn áp dụng cho con mình.
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2019
    Blood_Buddha thích bài này.
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    [​IMG]

    cô bé đi giữa có nét quá nhỉ các bác :D không biết môn gì
    Vdv Việt Nam nhìn khác hẳn giữa cộng đồng Đông nam á nhỉ, trắng trẻo nét khác hẳn phần còn lại
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Mấy hôm nay là đợt Black Friday, các bác có mua gì ko ? Tôi có mấy thứ cần mua, gặp đúng đợt này, chiều nay mua được vài cái ưng ý, toàn giảm 50-70%
  8. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Giảm 70% nó vẫn còn lời thì bthuong k giảm nó lời bấy nhiêu. Thấy vỉa hè cũng treo bảng black friday
    --- Gộp bài viết: 30/11/2019, Bài cũ từ: 30/11/2019 ---
    Con bé tên Dung, môn điền kinh đó ông
    .
    .
    .
    .


    .
    .

    .




    .










    Đùa tí. Không biết thì cứ tự đặt tên đặt môn cho nó
  9. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Còn nhỏ mà tự tin giỏi toàn diện thì đang bị ảo giác đấy. Vì đọc sách nhiều, càng biết nhiều thì càng thấy mình ngu. Trước hết tôi không tin vào các chương trình TV lắm. 2 là biết rộng chỉ mới là cỡi ngựa xem hoa thôi. Cái tư duy nghĩ mình giỏi nhiều lĩnh vực thì sẽ dừng học hỏi vì nghĩ mình giỏi hơn những người mình gặp mà bị lỡ những gì mình chưa biết để học từ người đó.

    Còn ngay cả những người đoạt giải lên đỉnh Olympia VN mà báo chí tán tụng như đỉnh cao kiến thức học sinh thì cũng chỉ có trường gì của Úc chưa nổi tiếng trong top 100 của thế giới cho học bổng (1 phần để leo thứ hạng cho trường) chứ đâu phải các trường top công nghệ mời. (Mai Phương Thúy còn được học bổng Oxford thì phải hehe). Tôi có đứa con bạn ba, du học,đạt các giải tin học quốc tế, làm cho google Úc, Anh.., mà chả bao giờ lên báo.

    Sách có nhiều loại lắm, có khi đọc cả cuốn sách xong mới thấy rút lại có 1 trang. Kể cả khoa học đa số vấn đề vẫn là giả thuyết và cãi nhau đầy hoặc chỉ đưa ý kiến riêng không ai buồn cãi. Quan trọng là mục đích đọc sách: đọc sách để tìm hiểu cái gì. Google ra hết nhưng nó rời rạc mỗi mảng 1 chút, đọc sách thì hệ thống lại sẵn . Phải kết hợp cả 2 vì chỉ lấy thành quả từ sách thì sẽ khó luyện skill nghiên cứu, tổng hợp. Nhưng nói cho cùng đa số sách không phải tiểu thuyết chỉ là cái nhìn cá nhân của tác giả trong 1 phạm vi nào đó và đa số sách hay vấn đề đều đang tranh cãi nên đọc các ý kiến phản biện của chính cuốn sách mình đọc, mục đích tác giả viết sách (ngoài tiền, tất nhiên) . Thời buổi CNTT kiến thức vào không thiếu chứ không chỉ từ sách như ngày xưa, khác nhau ở chỗ bộ lọc để ghép lại 1 bức tranh kiến thức hoặc tổng hợp các kiến thức lại để đạt được 1 mục tiêu hay giải quyết vấn đề nào đó. Tất nhiên trước hết phải biết động cơ của bài viết ngoài tiền, để có cái nhìn khách quan mà không bị dắt mũi.

    Có kiến thức rộng rồi thì cuối cùng cũng dùng để đạt được mục tiêu hay giải quyết vấn đề thì mới có giá trị, chứ không phải để chứng tỏ. Chỉ trả lời được hết các kiểu câu hỏi nhưng không tận dụng được kiến thức của mình để làm ra gì đó giá trị ví dụ kiếm tiền, làm giàu, phát minh ra gì đó có ích, ra cái thuyết giải quyết vấn đề nào đó thì cũng chỉ hợp với nghề đi dạy. Mục tiêu làm giàu, phát minh, trả lời câu hỏi, đưa ra cách giải quyết vấn đề mới tối ưu được thời gian bỏ ra để học hỏi chứ không phải cứ suốt ngày lướt báo thì làm được cái gì đó.

    Mà để tìm câu trả lời chân thực hay cập nhật kiến thức theo kịp thời đại mới nhất thì nên thông thạo tiếng Anh phần đọc hiểu để có khả năng tự tìm kiến thức khi cần . Ko lẽ đợi các nhà báo nhà ta dịch ra rồi đọc tiếng Việt. Ở kiến thức chuyên sâu không ai dịch sẵn cho mình được cả. Sách và báo nói cho cùng cũng phải kiếm tiền từ đại chúng, đa số đọc có khả năng hiểu thì người ta mới đọc, kiến thức không sâu nhưng dễ tạo ảo tưởng mình biết hết. Cuối cùng tiếng Anh càng tốt, khả năng search dùng keywords kết hợp càng tốt thì càng giúp mình tìm ra câu trả lời càng nhanh.

    Cao hơn nữa về chính trị chính em thì ngay cả google,facebook hay search engine nào đi nữa cũng chưa chắc đã trung thực. Cái này thì phải xem có phù hợp logic hay bức tranh kiến thức có sẵn của mình không.

    Mà đọc sách để lấy kiến thức, đừng chấp là sách giấy, sách điện tử hay audio book. Mỗi cái có ưu khuyết điểm riêng. Cá nhân tôi thấy thích đọc sách giấy thường rảnh và màu mè ra dáng vì để look up cái phần sách đề cập ở trang nào, chưa kể mỗi ngày vài trang, gối đầu giường. Trời ơi cuộc đời đọc bao nhiêu cuốn, gối đầu giường 1 cuốn sách hay về tài chính có ý nghĩa gì làm gì ngoài làm màu. Hồi xưa theo 1 bạn học bổng ở UK uni, qua NZ học master tài chính, cũng học bổng, bị hỏi 1 câu á khẩu: sách gối đầu giường của T là gì? 1 là chửi đọc cả nghìn cuốn hoặc hơn, làm sao có gối đầu giường. 2 Không lẽ trả lời không có, vậy chắc rớt phỏng vấn. 3 Câu trả lời kiểu mẫu, 1 cuốn sách tài chính nổi tiếng nào đó mình đã đọc.
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2019
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031

Chia sẻ trang này