1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
  2. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Daegu hiện đêm xuống toàn 0 tới âm độ. Corona thích điều này!
    Dịp này có khi VN cũng nên tiết kiệm điện điều hoà chăng?
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Giờ có ông vẫn lôi cúm mùa mỹ ra à. Đếm xác kiểu vn vs tàu thì đếu bao giờ có ai chết vì cúm mùa hết.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    "Tính đến hết ngày 21/2, số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục đã lên đến 76.288 người. Trong khi đó, số ca tử vong là 2.345 bệnh nhân."

    Chà chà... cái con số này ko lành chút nào các cụ nhỉ?
  6. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo số người tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục tăng 97 ca lên 2.442, tăng 4,1% so với hôm qua. Thêm 648 người nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 76.936.

    Dịch Covid-19 xuất hiện tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 12/2019. Thế giới hiện ghi nhận 2.462 người chết, 78.771 người nhiễm nCoV, trong đó, 23.166 người đã bình phục. Tổng cộng 20 người chết vì nCoV được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Iran và Italy.

    https://vnexpress.net/the-gioi/so-nguoi-chet-vi-ncov-tang-len-2-462-4059024.html
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Hàn đúng là toang thật rồi!

    Hàn Quốc ghi nhận 123 ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona chủng mới lên đến 556.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.354
    Đã được thích:
    6.798
    Mấy ông VN không lo ra luật hạn chế hoặc cách ly người về từ Hàn Quốc, mai kia làn sóng dân tình chạy trốn ổ dịch kia về tới VN, lây ra tùm lum thì tha hồ chặn

    Bọn Hàn Quốc cũng chủ quan quá chừng, gương tày liếp ngay bên cạnh (TQ) mà không nhìn theo. Bọn TQ phải cấm cả 1 thành phố nội bất xuất ngoại bất nhập là độ lây của nó ghê gớm đến cỡ nào rồi. Vậy mà tiếc gì không đem bà kia đi thử đi cái. Cho dù bà ấy ko phải super-spreader thì biết sớm bà ấy bị, cách ly sớm cả cái hội kia thì số người bị thêm không tăng nhanh như vậy.

    Còn bọn Iran không biết từ đâu sinh ra người bệnh ở 1 cái thành phố khỉ ho cò gáy, đã thế lại giấu giấu giếm giếm không chịu giải thích người bệnh "0" từ đâu? Tôi đoán chắc là có ông "chuyên gia TQ" nào sang giúp bọn Iran về tên lửa hay lò phản ứng gì đấy, không may kỳ này ông ấy mang sang cả virus trong hành lý. Há miệng mắc quai nên bọn Ỉran muốn nói cũng không thể.

    Italy kỳ này cũng lo số vó, không khéo thành ổ dịch của châu Âu.
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Ông Iran cơ địa yếu thế! 43 nhiễm mà tử vong tận 8??? Hay là cả đống người nhiễm mà ổng giấu?

Chia sẻ trang này