1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 2):
  2. tontot
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Đánh đấm là thuộc về tinh thần. Vũ khí chỉ mang tính phụ trợ thôi.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.385
    Đã được thích:
    6.835
    Tay thủ tướng Ethiopia mới đắc cử thêm 1 nhiệm kỳ 5 năm nữa, nhưng ở lễ tuyên thệ chỉ dám đứng phát biểu đằng sau kính chống đạn:

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/11/2021, Bài cũ từ: 05/11/2021 ---
    bác nào sống ở VN thời những năm 80 có thể còn nhớ bọn Ethiopia này, trong báo chí được coi gần như là một trong những nước "đồng chí", "anh em", vì thời đó đảng cầm quyền của nó là đảng Mácxit. Thời đó Ethiopia, Angola, Àfghanistan (trước khi LX rút quân) đều là đồng chí hết cả. Chuyên gia LX sang đầy. Nhưng đảng cầm quyền đó bị chính bọn Tigray này lật đây. (Lúc đó LX sắp tan rã rồi, mà cho dù chưa tan rã thì cũng mới bị bài học Afghanistan nên chắc cũng chẳng dám yểm trợ gì). Bọn Tigray lên cầm quyền từ đó cho tới khi chính quyền Hoà hợp dân tộc lên cầm quyền năm 2018.
  3. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    614
    Thời thuộc địa thì vương quốc Ethiopia bị bọn thực dân châu Âu ‘bỏ quên’ không xâm lược đô hộ. Mãi đến trước thế chiến 2, phát xít Ý mò sang thời gian ngắn rồi bị đánh đuổi.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.385
    Đã được thích:
    6.835
    Iran vô cớ bắt tàu dầu treo cờ VN, cụ @werty98 lý giải thế nào?

    Tôi chẳng hiểu lắm, nghe nói là tàu này giúp Iran bán dầu của bọn nó (đang bị cấm vận) sang ĐNÁ lấy ngoại tệ. Thì nó phải tạo điều kiện cho đi lại chứ nhỉ. Chứ làm phiền thế này bố ai dám làm nữa.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.633
    Đã được thích:
    4.613
    Bác tưởng tui làm ở BNG à :-D

    Tàu VN thì 99% là buôn lậu rồi :rolleyes:, chắc chạy dịch vụ GrabShip.

    Còn tình hình cụ thể thì tui đoán là tàu ta đang chở dầu đi bán giùm thằng Iran thì bị tàu Mỹ phát hiện ngoài hải phận quốc tế. Bọn Iran sợ bị tịch thu mất dầu nên nhanh tay cho tàu hải quân ra "bắt" mang về. Thuỷ thủ ta vô bờ ăn chơi nhảy múa mấy bữa đợi bọn Mỹ nó đi xa thì lại căng buồm ra khơi tiếp tục.

    Có quả hình minh hoạ hay lắm, bên trái là tàu HQ Mỹ, bên phải là tàu dầu VN, hình chụp từ tàu HQ Iran:

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/11/2021
    halosun, hoalongtranghoa_khanh thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Khoa học cả đấy bác ạ.
    - Chỉ số hài lòng với cuộc sống thì từ 1->2 sẽ hài lòng hơn là từ 75->76
    - Tuổi thọ trung bình: đứng thứ 84, không cao
    - Bất bình đẳng thu nhập: Đa số thu nhập thấp nên bất bình đẳng ít hơn
    - Dấu chân sinh thái: Không hiểu nó tính như thế nào nhưng Vịt cũng xếp thấp thôi Open Data Platform (footprintnetwork.org)

    Chưa kể ở Vịt lấy thông tin từ tổng cục thống kê thì độ chính xác thế nào bác cũng có thể tưởng tượng được đấy.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.385
    Đã được thích:
    6.835
    Báo đưa tin một ông bộ trưởng của Vịt trong lúc công du, ăn miếng thịt bò dát vàng (!) trị giá 1,450 bảng (khoảng đâu $1.8K tiền Biden).
    Câu hỏi cho các cụ là ăn vàng vào người thì được cái gì ngoài một chút vấn đề (nhẹ) về tiêu hoá?
    Ba cái vụ ăn vàng uống vàng tôi tưởng là chỉ thời phong kiến vua tôi còn ngu dân mới làm, còn thời bây giờ văn minh ai lại ăn nó vào người nữa? Đeo lên người hoặc bỏ trong thùng cất ở nhà không hơn sao? Hoặc cùng lắm gửi nhà băng Bahama hay là Panama gì đó?

    Nhân đây cũng phải nói thêm cái vụ này vì được lai chim nên thiên hạ mới biết, chứ từ trước tới giờ các cụ nhà mình đi công cán chắc cũng tiêu tiền tấn (tiền thuế của dân) mà có ai nói gì đâu :)
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.377
    Đã được thích:
    18.734
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Vụ này ầm ỹ vì nó lên cả twitter, báo chí phương Tây đưa tin nhiều phết, mà báo chính thống của ta im re. Bọn Tây nó ầm ỹ cũng có lí, vì cái thằng Salt bae này từ sau khi lên viral thì bắt được sóng, mở 1 loạt nhà hàng ở toàn cỡ Dubai, London, NY, mà giá toàn trên trời, cách đây một vài tháng cũng có vụ thằng nào post cái hoá đơn gần 3k lên trong đó có mấy chai nước suối 25$ thì dân mạng nó mới loạn cả lên.

    Thật ra cái vụ ăn uống thì ông thích ăn gì thì ăn, ai cấm, có điều VN thì lại thích xây dựng hình ảnh công bộc của nhân dân, lại là bộ trưởng bộ CA, giả nghèo giả khổ để ăn viện trợ trong khi mình thì ăn miếng thịt vài k mỹ kim thì khác gì hàng ngày ông ra đường thấy mấy thằng ăn xin, cho tiền xong tối về thấy nó hát karaoke tay vịn giống mình đâu. Mà đây lại là bám càng thủ tướng đi công vụ, mấy hôm trước báo đài kêu ầm lên là "nâng vị thế của VN trong trường quốc tế", hôm nay có đúng vụ nâng tầm luôn.

    Cái dát vàng nó mỏng dính mà, ăn cho sang thôi chứ kể cả giá trị về tiền cũng rẻ không đáng mấy, ăn vào cũng chả độc hại gì. Lượng nó dát mỏng còn hơn cả mấy cái vàng bạc trong bảng mạch của máy tính, nói chung là gần như ko tác dụng gì ngoài việc thể hiện ta đây hơn người. Bọn Ấn chỗ tôi thỉnh thoảng nó đi về nhà sang cũng mang quà là mấy cái bánh dát vàng dát bạc, cũng chả đắt đỏ gì.

    Tóm lại là Tây nó làm ầm lên là vì thằng Salt bae nó đang bị ghét sẵn, tiện tay thì nó vu vào, chứ bộ trưởng VN cũng là cái ** gì đâu mà chúng nó để ý, số lượng người theo dõi tương tác ảnh hưởng thương hiệu chắc không bằng 1/1000 của thằng kia, riêng mỗi cái nhà hàng nó mở ở Dubai hay London cũng phải vài triệu $ rồi. Cũng khác gì mình thỉnh thoảng xem báo thấy vua hay tổng thống zimbabwe này nọ đi xe sang trong lúc dân đói khổ đâu, nghe thì biết vậy chứ ai quan tâm thằng nào là thằng nào. Thêm nữa là bọn nó cũng ko biết được kiểu của VN, bảo là lương có 800$ / tháng mà ăn miếng bít tết 1.5k thì thằng nào chả hãi, chứ ai biết đâu tết đến nhà nhau toàn nấm linh chi rượu ngoại với cả tặng 5,6 tỉ tình cảm anh em như là tiền lẻ mình mừng tuổi các cháu.

    Nhưng mà nói chung nhìn thì cũng phản cảm thật, trong nước thì dân lock down đói bỏ mẹ ra, tiền cứu trợ có vài trăm k thì đòi giấy lên lấy xuống, trong khi bộ trưởng đi ăn thịt dát vàng, lại được nó đút cho tận mồm há ra đớp đớp như câu cá nhìn đúng là chán thật. Thà cứ bảo thôi như mấy nước tư bản giãy chết thân thằng nào nấy lo thì chả nói, đằng này mồm lúc nào cũng ra rả vì dân này dân nọ trong khi một miếng đớp bằng dân ăn cả tháng, cả năm thì đúng là khó coi.
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2021

Chia sẻ trang này