1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Là sao? Chủ tịch Viettel 36 mới toanh.
    Có điều trong giới công chức các bác gốc 36 hay bị dính phối tình ái thật. Bác bí nghỉ, bác Cô tô và vài bác nữa, báo chí đâu đó link cũng có, không nhớ ra tên mà gõ.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    1.055
    Các bác cứ ghép vào, chứ Quyết còi có liên quan đến rau má lúc nào nhỉ, quê Vĩnh Phúc mà, tổ họ Trịnh từ mấy thế kỷ trước rồi, thế thì dân trong Nam gốc Bắc hết à
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Chắc ý bác ấy là có 1 mối quan hệ sâu với người cũ từ Quảng Ninh ấy. Với lại vợ Quyết là người Thanh Hóa và Quyết là cọc chèo với bác ct Viettel, cũng người TH.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Chỉ huỷ giao dịch và phạt 1,5 tỷ là nhẹ quá rồi, có gì đáng để coi là bị "đánh" đâu.

    Còn lý do không thể làm ngơ là tại vì TTCK nó khác với tham nhũng tiền nhà nước. Tiền nhà nước cha chung ko ai khóc, muốn ăn bao nhiêu cũng không ai mất mát gì. Còn trong TTCK, tiền anh ăn được là mồ hôi nước mắt của thằng khác nó mất. Mà những thằng đối trọng (counter-party) có thể mua được nhiều cổ phiếu như vậy của anh Quyết phải là những thằng có tiền tấn. Thời điểm mua vào, nó đã đem tất cả mọi thông tin nó có để cân nhắc rồi, 1 trong những thông tin đó là "chủ sở hữu cty đang nắm bao nhiêu %?" Nó cân nhắc xong (có thể người cân nhắc hoặc máy tính cân nhắc) rồi nó mới xuống lệnh mua. Mua xong nó mới ngã ngửa hoá ra chủ sở hữu bán tháo, thế thì cân nhắc của nó vứt xuống cống hết. Lỗ vài ngàn một CP, chỉ 1tr CP là đã thành vài tỷ rồi, ai cầm lòng cho được mà không đòi công lý. Mà bọn có tiền tấn đi đòi công lý thì tất nhiên chính quyền phải đáp ứng thôi chứ làm ngơ sao được.

    Tôi vẫn hơi thắc mắc cái vụ "huỷ giao dịch", vì cái này ít có tiền lệ ở các TTCK khác. Một hai giao dịch thì dễ, chứ cả ngàn giao dịch trong ngày, cái này liên quan cái kia (vì ảnh hưởng giá của nhau) thì huỷ làm sao, chẳng lẽ huỷ hết (cả những giao dịch ko dính đến ông Q)? Vụ này tuy là có tiếng "mang lại công lý", nhưng sẽ ảnh hưởng một thiểu số nhà đầu tư (bị thiệt). Thường cái gì bị lỗ được đền thì ko sao, chứ được lời mà bị huỷ (trong khi mình ko làm gì sai) người ta sẽ ko thích. Tư bản thì nó sẽ kiện (và chắc sẽ được đền), nhưng VN thì e là không.
    Còn lý do sâu xa để phải huỷ giao dịch thì tôi nghĩ là vì khoản phạt 1,5 tỷ ko ăn thua gì so với cái lời của anh Q, mà lại ko có (hoặc ko được dùng) biện pháp chế tài hay trừng phạt nào mạnh tay hơn, thì thôi bắt anh Q cầm lại đống cổ phiếu của mình (mà bây giờ chắc thiên hạ đã tương đối sợ, ít nhất trong ngắn hạn) để anh ấy làm gì thì làm.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.679
    Đã được thích:
    2.328
    Vấn đề là bước này nặng đô hơn rất nhiều so với hình phạt cũ (cho lỗi tương tự), là phạt 65tr. Nên càng ngày bọn láo càng phải sợ chứ. Đã không ăn được 1700 tỏi nhởn nhơ láo nháo lại còn bị phạt 1,5 tỷ tiền tươi và quan trọng số cp cầm lại xuống dốc. Đã vậy sau lại tắt hẳn mưu bẩn này, thì rõ là có sức răn đe quá còn gì (ít nhất là so với mốc cũ, hơn hẳn). Không thể mông muội mãi được.
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Trung Quốc tiêu thụ kỷ lục 2,9 triệu xe điện
    Doanh số bán xe điện ở Trung Quốc đã tăng 160%, lên mức kỷ lục 2,91 triệu chiếc vào năm ngoái. Cùng với đó, doanh số xe lai sạc điện (hybrid plug-in) cũng tăng hơn gấp đôi, lên 600.000 chiếc.

    Chính thức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện
    Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin giảm 3-12 điểm phần trăm so với mức hiện hành trong 5 năm đầu sau khi luật sửa đổi có hiệu lực, từ 1/3/2022 đến 28/2/2027.

    VinFast Fadil vượt Vios, lần đầu bán chạy nhất thị trường cả năm.

    VinFast nâng bảo hành lên 10 năm cho dòng ô tô chạy xăng

    Ngày 12/1/2022, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố áp dụng chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước) cho tất cả các dòng ô tô chạy xăng đã bán và sẽ bán ra thị trường.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.627
    Đã được thích:
    4.608
    Làm thế nào để kiểm tra huỷ giao dịch của anh Quit được nhỉ?
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    trời giờ toàn hệ thống thông tin, VSD nó kết hợp với thông tin tk của các cty ck thì nó dò đc thôi, chắc chắn không dò hết đc cả họ nhà a Q nhưng tk của a Quyết dò đơn giản thôi
  9. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Sau khi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế trước bạ của ô tô điện cũng đã giảm về 0% trong 3 năm đầu tiên.
    Chính phủ Việt Nam đã nhìn nhận và đánh giá chính xác đây là trận đánh lớn không chỉ của VINGROUP mà của cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và chúng ta buộc phải thắng tuyệt đối trên sân nhà ; chỉ có lựa chọn duy nhất là chiến thắng để tạo sức bật cho việc tiến ra thị trường ô tô thế giới.
    Cùng chờ đợi những lô xe số lượng lớn sẽ liên tục bàn giao cho những khách hàng trong nước đã đặt cọc để tạo hiệu ứng trước game IPO tại nước Mỹ .
    --- Gộp bài viết: 16/01/2022, Bài cũ từ: 16/01/2022 ---
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Trong bài phỏng vấn mới đây trên vnexpress, ông Vượng nói: "Nhiều người Việt ở nước ngoài, ra đường lại nhận mình là người Nhật, người Hàn."

    Tôi nghĩ ông này nói quá để làm nền cho cái ý "người Việt mình chưa được thế giới coi trọng". Chứ từ xưa tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ai, gặp ai làm như vậy. Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận cá nhân tôi, ko biết các cụ khác sống ở nước ngoài hay từng đi nước ngoài nước trong thấy sao.

    Nước khác (châu Âu các thứ) thì tôi ko biết sao, chứ bên Mỹ này nói anh là người Nhật người Hàn nó cũng chẳng coi anh hơn người Việt là mấy. Thậm chí bọn Nhật có khi nó còn nghĩ là "weird" (kỳ kỳ) nữa là khác. Đối với Mỹ đen Mỹ trắng thì dân châu Á nói chung cùng một rổ, ít khi nó nghĩ đứa nào "ngon" hơn đứa nào. Giờ có xung đột với TQ thì dân Tàu có thể xuống giá một tí xíu trong mắt bọn nó, đám còn lại thì ko thấy có gì khác nhau để mà nói là phải mạo nhận cho nó khổ thân ra.

Chia sẻ trang này