1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Nội cái khâu tháng tháng đi đòi tiền thuê pin từng người là đủ vỡ a lô. Gặp thằng bựa nó hủy cre*** card rồi xù tiền thuê pin thì làm gì được nó. Cái trò kích hoạt disable xe từ xa chỉ làm được ở xứ ơ kìa thôi, ở Mỹ chơi kiểu đó nó kiện cho nát gáo.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Việc đấy có phương án chứ. Thằng nào k nộp tiền khóa xe ( hay khóa pin ??? ) luôn. Xe máy điện Vin nó còn khóa qua tổng đài xoành xoạch nữa là ô tô :)) K đổ xăng ai cho chạy lung tung.
    Dĩ nhiên trước khi khóa nó cũng phải quá hạn số ngày ntn đấy và thông báo vài lần qua app và Sms rồi.
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2022
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Hihi, bác đùa à. Ở Mỹ nợ tiền nó report cho cre*** bureau thì cũng mệt đấy. Cre*** kém ko thuê vay được cái gì, hoặc lãi xuất rất cao. Disable từ xa mà có trong hợp đồng thì kiện kiểu gì hả bác.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    Hợp đồng thuê pin nó ký mỗi năm mà bác, vì giá thuê có thể thay đổi theo thời gian. Nó khác hợp đồng vay nợ mua xe.

    Disable từ xa hoặc đòi lại pin là hợp tình, nhưng hợp luật hay không thì tui không chắc. Bởi vì khách hàng đã bỏ tiền mua trọn cái xe trừ pin rồi. Cái xe là sản phẩm đồ dùng cụ thể hữu hình có lifetime tính bằng năm chứ không phải sản phẩm dịch vụ vô hình nên không dễ "thanh toán hợp đồng" trước thời hạn được. Hợp đồng là do bên VF thảo ra, nếu có chỗ mập mờ thì ra tòa là VF thiệt nếu bên kiện xoáy vào chỗ đó.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    VF chi 44 triệu USD mua 706 ha ở Mỹ. Tính ra khoảng 155.000 đồng/m2 ???
    Tại Hải Phòng, VF Cát Hải mới đăng tuyển thêm 8.000 nhân sự.
    Những người chưa có việc làm tại VN sẽ bớt được đi khoảng 8.000 đối thủ trong 2022.
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2022
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Đất nước ngoài mua chắc rẻ mà nhỉ. Tay gì cà phê mua cả thị trấn đáng mấy đồng. Có thể thuế và các thứ thu theo năm của nó mới khiếp, nhất là ở Mỹ.
    Còn việc nhân sự, Vn giờ thiếu gì việc. Cái khó là đào tạo lại tay nghề thôi chứ việc trên giời dưới bể, khả năng cao là không có người mà làm. Nhưng khu vực bắc bộ người ta vẫn muốn kinh tế tư nhân nhỏ lẻ, ngoài vòng kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, bán trà đá vỉa hè, thu mua ve chai, vì nhiều lí do tập tục, cách sinh hoạt.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Mạn Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương giờ công nhân chọn việc. Thích thì làm k thích nghỉ chuyển việc. Đến vụ cấy nghỉ việc về đi cấy 1 thời gian xong xin việc khác =)) Đám này có khi sau lại thành kiểu như Bình Dương ấy nhỉ ? Như mấy tỉnh miền núi phía bắc xuống đây làm đi lại chả thuận tiện. Đợt covid thấy toàn phi từ tít trong Nam gồng gánh con cái ra.

    Hải Phòng nguồn thu mấy năm tốt quá giờ miễn hết học phí các cấp cho trẻ con.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.678
    Đã được thích:
    2.328
    Ngành XD là 2/3 bọn Lai Châu Điện Biên xuống làm từ 3 4 năm nay rồi chứ làm gì còn quân đồng bằng làm. Quảng Ninh, Hải Phòng là chả có mống nào. Chỉ NĐ Thái Bình là quân xây, trát hoàn thiện còn, việc bê tông thép cốp pha nặng nhọc là quân Thanh Hóa, miền núi nó làm. Với tỉ trọng tăng trưởng CN toàn hai mấy % thì chỉ tới 2025 là thiếu lao động nghiêm trọng, nói khu vực Bắc bộ, kể cả bao gồm Thanh Hóa, tất nhiên dịch chuyển từ Bình Dương, Đồng Nai sẽ rút về, nhưng tình hình chung là sẽ thiếu lao động dần dần tới 2030.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.623
    Đã được thích:
    4.601
    2 bạn gừng lẻ sắp được về nước rồi kìa, chuyến này chắc lại lên ti vi làm chương trình xin lỗi khán giả vàng anh.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.726
    Nhục như con trùng trục, mặt mũi đâu mà sô lên truyền hình :P

Chia sẻ trang này