1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. JannieDL
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thì cũng vậy thôi :D, nhanh thì 1 thế hệ, chậm thì 2 3 thế hệ, quan trọng là sức khỏe đại ca Mẽo xuống nhanh cỡ nào thôi, chứ bọn Thổ tả, 3 4 nó đang vươn lên rất nhanh và mạnh mẽ
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
    Rồi sẽ 1 ngày chinh chiến tàn,............ có con trâu, có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu chứ :D
    Thế giới đại đồng kkk
    halosun thích bài này.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.171
    Đã được thích:
    5.564
    Con trâu thì có rồi kìa, chỉ đợi thêm nương dâu.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bao giờ nhân loại mới thực sự văn minh?
    Tôi đợt này đi mấy nước mới thấy kinh tế-văn hoá nó mới tạo ra văn minh, còn tôn giáo thì kìm hãm nhiều. Nếu người ta biết lo cho bản thân thì còn có thể phát triển, còn tử vì đạo hay lý tưởng vớ vẩn thì chỉ gây ra những cảnh tang thương mà thôi.
  5. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257

    Trước hết bác phải định nghĩa như nào là văn minh đã. Phải văn minh ngay từ bé hay có của ăn của để rồi mới văn minh.

    Theo em thì có thực mới vực được đạo, các cụ nhà ta đúc kết ngàn đời rồi. Không đủ cơm ăn áo mặc thì có mà văn vào mắt.

    Bọn tư bản cũng lươn lẹo làm màu bỏ mẹ ra chứ văn minh lỗi gì. ko có lợi ích hoặc cv ko thuận lợi chúng cũng cáu gắt hỉ lộ ái ố đủ trò kém gì ai.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Trong cuộc trao đổi trực tiếp trên Bloomberg TV sáng 16/10 (giờ Việt Nam), CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy khẳng định, hãng xe Việt tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu bán được 40.000-50.000 xe điện trên toàn cầu trong năm.
    Cụ thể hơn về kế hoạch mở rộng thị trường, bà Thủy cho biết, VinFast đang hướng tới mục tiêu mở rộng đến 50 thị tường vào cuối năm 2024, trong đó có Indonesia, Ấn Độ, cùng với các thị trường đã tuyên bố trước đó như Mỹ, Canada, Hà Lan, Đức, Pháp, và nhiều thị trường khác đang được cân nhắc.
    Riêng về thị trường Ấn Độ, bà Thủy cho biết công ty đã cân nhắc nhiều phương án và hiện rút ngắn còn 3 lựa chọn để đặt lên bàn cân cho quá trình thảo luận. Đồng thời, VinFast hiện vẫn đang trong quá trình trao đổi với Chính phủ Ấn Độ về các kế hoạch cụ thể và hãng sẽ công bố khi có thêm thông tin chi tiết.
    Trước kế hoạch táo bạo cần đến một khoản đầu tư lớn của VinFast, Bà Thủy cho biết trong 18 tháng tới, VinFast vẫn nhận được hỗ trợ tài chính từ Vingroup và Chủ tịch Tập đoàn nên công ty vẫn có đủ nguồn lực để thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Nhưng cũng như bất cứ doanh nghiệp nào khác, VinFast luôn tìm kiếm các cơ hội huy động vốn sau khi niêm yết. Hiện công ty đang trao đổi với rất nhiều nhà đầu tư để huy động vốn cho các mục tiêu phát triển toàn cầu.
    Ngoài ra Vinfast đang trong quá trình ký kết với các nhà phân phối, bán lẻ tại Mỹ. Trong năm nay, VinFast sẽ tập trung vào việc kết nối và hợp tác với nhóm nhà bán lẻ đầu tiên tại đây, từ đó có thể bắt đầu phân phối và bán các sản phẩm của mình nhờ vào hệ thống và lượng khách hàng hiện hữu.
    Theo bà Thủy, VinFast đã đề ra mục tiêu bán được 40.000-50.000 xe trên toàn cầu trong năm nay và tự tin hoàn thành mục tiêu này. “VinFast là hãng xe duy nhất hiện nay có 7 mẫu xe ô tô điện, trong đó 4 mẫu đã có mặt trên thị trường. Khi các mẫu xe mới ra mắt thị trường, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn và ngày càng quen thuộc hơn với xe điện VinFast. Do đó, chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra”, CEO VinFast khẳng định.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Trong lúc chờ đợi màn trình diễn thảm hoạ tiếp theo của thầy trò ông Trou, tôi thấy chẳng có gì nhiều về bóng đá để nói (đằng nào thì ông ấy cũng chẳng làm theo những gì ae trong này muốn). Trong khi đó thì tình hình thế giới có bao nhiêu thứ sôi động diễn ra, không nói cũng phí :)
    Thứ nhất là nghe bảo chiến dịch phản công của Ukraine đã chính thức chấm dứt. Với cái giá phải trả về người và của mà chỉ chiếm lại đâu chừng 200km2, có vẻ như cả phương Tây lẫn Zelensky đều không được vui. Phong trào phản chiến (hay ít nhất là phản viện trợ) của dân Mỹ và cả dân châu Âu đang lan rộng. Không biết là anh Zelensky có định trường kỳ kháng chiến đến "nhất định thắng lợi" hay không? Trường kỳ kháng chiến có thể thành công nếu như Nga là nước ở xa, phải đưa quân đội khí tài đến cung cấp. Chứ đây nó ở ngay sát nách, dân cũng của nó (dân 4 tỉnh nhiều người nói tiếng Nga) thì e định trường kỳ kháng chiến chỉ rút ruột bản thân và phần nào kìm hãm sự phát triển của Nga, chứ nói đến thắng lợi trong cuộc chiến "con nhà giàu", trong điều kiện vũ khí và tiền đều bị hạn chế, nghe hơi khó.
    Buồn cười xung đột Ba Lan - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm mới đây bọn Ukraine có trận sân nhà ở vòng loại Euro 2024, bình thường đá sân Ba Lan mà kỳ này sang tận CH Séc đá sân Praha. Để ý CH Séc không phải là nước láng giềng có chung biên giới với Ukraine. Láng giềng nào cũng chạy mặt thế này thì kẹt rồi.
    Cách đây 2 tuần Azerbaijan làm được cú hợp nhất lãnh thổ có thể nói là hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Anh Tập lại có thêm bài học nhãn tiền để năm 2026-2027 tiến chiếm Đài Loan (nghe doạ là đã lên lịch rồi :) ) Chỉ khổ bọn Armenia, vốn thấp cổ bé họng, nay lại bị Nga nó đẩy ra rìa, thành ra mất đất mà chẳng làm gì được, chỉ biết trơ mắt ếch ra ngồi ngó.
    Nói chuyện Israel, sau vụ Hamas tấn công, hồi này báo hay nhắc tới chữ kibbutz. Cái này tương tự như hợp tác xã của mình ngày xưa, khi mà vài trăm - 1 ngàn người sống chung trong cùng khu vực, chia sẻ công cụ lao động và thu hoạch. Không biết sao bên đó nó lại thành công, mà mấy nước XH CN nó lại không vậy các cụ? Có phải vì dân Israel cái tinh thần cộng đồng nó cao hơn? Vì nó biết ở nơi khô hạn và nhiều hận thù như vậy, không đoàn kết lại là chết?
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Kibbutz điểm quan trọng nhất, và quyết định của nó là tự giác, tự nguyện, chứ không phải kiểu ép cho đủ thành tích quota như xh cn. Kiểu HTX của mình thì khác, ai cũng mong vào để được làm ít hưởng nhiều, trên thì ép xuống hô khẩu hiệu là chính, chứ có làm thực chất được đâu.

    Ngoài ra thì bàn về hoàn cảnh, văn hoá nó liên quan đến sinh tồn nữa, kiểu như giờ một lũ lạc trong sa mạc, mọi người biểu quyết là đi hay ở, thì có mấy thằng dám ở lại một mình. Giai đoạn hình mẫu này phát triển thì là giai đoạn chủ nghĩa dân tôc Do Thái lên cao, cái công xã của nó còn đảm nhận thêm nhiều vai trò về quân sự, văn hoá nữa chứ không chỉ là thuần tuý lao động. Cái này cũng na ná mô hình Ashram của Ấn Độ, nhưng Ashram thì thiên về văn hoá và chính trị nhiều hơn.

    Ngắn gọn lại thì Kibbutz là giống như entrepreneur khởi nghiệp, bỏ việc làm ngày 8 tiếng, để tự kiếm ăn cho bản thân mỗi ngày làm 15, 16 tiếng, tự ý thức tự giác. Còn HTX của ta thì giống như làm việc công sở nhà nước, sáng cafe chém gió 9h vào, 11h nghỉ trưa, 4h cắp cặp về nhà đón con.
    VNFan thích bài này.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Có những cái hình thức bên ngoài khá giớng nhau nhưng nội hàm và bản chất bên trong hoàn toàn khác nhau. Kiểu HTX ở VN là cào bằng, đánh đồng triệt tiêu động lực tăng trưởng, kibbutz là hợp doanh cổ phần làm theo năng lực hưởng theo lao động.
    Mô hình HTX ở VN đc áp dụng ko nhằm để phát triển kinh tế mà nhắm đến mục đích chính trị nhiều hơn để phục vụ chiến tranh. Các cụ nghĩ các vị lãnh đạo thời xưa ko hiểu cái HTX nó ăn hại hay sao? Rất nhiều người ko hiểu đc mục đích thực sự đằng sau những sự việc diến ra trong quá khứ.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
    Tôi đã đọc khá kỹ 2 quyển về Isr, cùng tên Về miền đất hứa, Kibutz thực chất hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, không thì có mà ăn cám. Vì dân trí nó cao hơn ta và có tinh thần tự nguyện (hẳn là dựa trên đức tin do thái - Hẹn năm sau về Jerusalem), nên nó thành công thôi. Chứ làm gì có chế tài nào ghê gớm.
    Vì Kibutz là nó đưa người từ xa về, toàn cao thủ ít nhất về nhận thức và sức khỏe, trình độ. Có phải xây lên từ bản xứ như HTX ta đâu mà so.
    Cứ đơn giản như cử 600 sinh viên ưu tú ở 30 trường, mỗi trường chọn 20 thằng, cho 1 2 key chuẩn thì sẽ làm nên cuộc cm về nông thôn vĩ đại ngay, nhưng trên tự nguyện chứ không phải ép buộc. TQ xưa ép sinh viên về quê làm cùng nhà nông thì nó phản kháng ngầm. Còn HTX thì xây trên nền cơ bản thì rõ là sẽ lộ ra sự cào bằng là thảm họa.
    Có 1 chi tiết trong truyện: trong hơn 300 chú về đợt đầu chính thức lập HTX Isr, có 1 chú yêu không được đáp lại đã giết cô kia và tự sát. Cái đó thuộc về... tình cảm, tối thượng, cao hơn ý chí vật chất.

Chia sẻ trang này