1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Thiệu Trị vừa lên ngôi là bỏ trấn Tây Thành cho quân rút về An Giang vì chịu không nổi. Chứng tỏ là thời Minh Mạng đã ôm đầu máu nhiều phen nhưng vì sĩ diện không dám rút vì biết mình ngu. thằng con lên nà rút liền.
    quân đội Thiệu Trị tự Đức kém Minh Mạng là dĩ nhiên vì bắt đầu học theo thói bài ngoại của ông Minh Mạng quay về học binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. Chắc là đám nhà Nho xúi bậy.
    Minh Mạng kế thừa và học hỏi từ Gia Long nên quân đội mạnh, nhưng lại thay đổi hết. Thằng con và cháu nó lại kế thừa và học theo Minh Mạng nên quân đội ngày càng suy. Minh Mạng dù sao cũng có tài chỉ có thằng con và nhất là thằng cháu không biết từ đâu ra mà lại kém thế
    --- Gộp bài viết: 05/01/2016, Bài cũ từ: 05/01/2016 ---
    đám 5 C này nó sẽ củng cố cho quyền lợi gia tộc nó, đám trí phú này sẽ dùng khả năng của mình duy trì quyền lực càng lâu càng tốt miễn sao có lợi cho mình. Kim giống ủn cũng được xem là trí phú học từ Tây lông nhưng nó còn bảo thủ hơn cả ông già nó. Khi mà mình có quyền lợi thì phải nghĩ cách nào mà duy trì quyền lợi bản thân dòng họ gia tộc càng lâu càng tốt
    tụi Sing mã Hàn Đài tụi nó được quyền thay đổi. Đám trí phú này làm không được việc không biến đất nước thành giàu mạnh sẽ bị tống cổ cho đám trí phú khác làm được việc lên. Sự khác biệt cơ bản là ở chổ đó
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.065
    Đã được thích:
    4.148
    Hôm trước tôi có hỏi atlas 07 về vụ Thị Nại,vì tôi không nghĩ rằng thủy quân Nguyễn Nhạc bị xóa sổ có nghĩa là Tây Sơn hết cửa tấn công đường thủy. Quang Trung vẫn có đạo quân thủy khá mạnh, bác nên nhớ là trong chiến dịch Ngọc Hồi, chính 2 cánh quân của đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc dùng thuyền ra bắc, sau đó chia làm 2 mũi để đánh Hải Dương và vòng xuống Bắc Giang.

    Đám thủy khấu Trung Quốc chỉ là một phần trong thủy quân Tây Sơn, chứ không phải toàn bộ. Chắc chắn, phải có thực lực và được xây dựng từ lâu, nên đoàn thuyền Tây Sơn trong trận Thị Nại sau này mới đông như vậy.Thậm chí, trong kế hoạch tổng tấn công Gia Định, thì cánh thủy quân không trực tiếp đổ bộ vào Gia Định, mà đi vòng đường biển, chặn hết các cửa ra Phú Quốc, Thổ Chu để đánh ngược về, nhổ cổ tận gốc. Thủy quân cực mạnh thì mới dự trù được như vậy.

    Sòng phảng, Nguyễn Huệ còn sống, thì Ánh vẫn không thể giữ được Gia Định. Thoát chết, bôn tẩu phục quốc mãi, thì cũng tới lúc lòng dân lòng quân nản.
  3. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Tôi không nghĩ là việc Thiệu Trị bỏ trấn Tây Thành rút về là do không chịu nổi. Mà là do tư tưởng của Thiệu Trị không được cứng rắn mạnh mẽ như Minh Mạng, Thiệu Trị lại đam mê thơ phú mà trễ nải việc nước, nên mới rút quân về thôi, bao công lao của ông bố Thiệu Trị vứt hết xuống sông xuống bể chứ chả phải Thiệu Trị sáng suốt gì mà rút quân về. Về cơ bản thì Thiệu Trị vs Tự Đức vốn là dạng nho học rồi nên vậy. Còn Minh Mạng dù sao cũng sinh ra vào thời chiến nên biết chăm lo quân bị, Minh Mạng không những kế thừa Gia Long mà còn biết hiện đại hóa đội quân ấy, xây thêm trường bắn, đóng mới tàu hơi nước, tổ chức lại quân đội cắt bỏ bớt lính cầm cờ, tập trận định kỳ ổn định.... Minh Mạng không hiểu dạy con cháu kiểu gì mà để chúng nó đâm đầu vào thi ca thơ phú, xây lăng tẩm đến nỗi bỏ bê hết cả việc nước.
  4. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Theo tôi được biết thì mấy lần trước Nguyễn Huệ vào đánh Nguyễn Ánh ở Gia Định thì khi đó Nguyễn Ánh chưa xây dựng thành bát quái kiểu châu âu. Sau này khi Bá Đa Lộc đưa những sĩ quan Pháp vào quân đội của Nguyễn Ánh, họ đã giúp Nguyễn Ánh xây dựng thành Gia Định theo kiểu Pháp. Vào thời đó Nguyễn Huệ có vào Gia Định đánh chưa chắc đã công nổi thành đâu.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.711
    Đã được thích:
    1.889
    Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về
    Từ bao năm em như mãi ngủ mê...
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    chiến dịch này được đề ra từ 1791. Theo như lúc đầu thì cánh thủy binh sẽ úp mu từ Phú Quốc đánh ngược lên theo chiến thuật Vu hồi của Huệ và cánh này do đích thân Huệ chỉ huy và đây mới là cánh chủ lực. Vì vậy thuyền chiến chủ lực của tây sơn được tập trung ở Thị Nại vì lúc này Nhạc huệ đã bắt tay làm hòa. Thị Nại là căn cứ hải quân quan trọng nhất của tây sơn. Ánh vì có gián điệp cho biết nên mới tập trung trên 100 chiến thuyền là toàn binh lực và đích thân chỉ huy vượt biển vào tận quy nhơn đánh Thị nại đốt thuyền. Nên nhớ Ánh vào Quy nhơn lúc này là rất mạo hiểm vì quân Nhạc còn đóng rất nhiều ở Phú Yên và Diên Khánh
    trận này Ánh phá hũy thuyền của Nhạc và Huệ làm kế hoạch phá sản vì nếu chi mình thuyền Huệ ở bắc hà thì không đủ thuyền để chở cánh quân tập kích đường biển này. Vì muốn tập hậu Phú Quốc đánh ngược lên ít nhất cũng phải dùng 3-5 vạn thủy binh đòi hỏi khoảng ít nhất là 100 chiến thuyền mới đủ. Cho nên kế hoạch thay đổi Huệ sẽ dùng thủy binh đánh vào cửa cần giờ ở Gia Định phối hợp cùng bộ binh hành quân xuống vì lúc này thuyền chiến không đủ nên thủy binh không thể đánh ngược từ Phú Quốc lên mà chỉ là cánh phối hợp cùng bộ binh đánh Gia Định.
    Thủy binh tây Sơn không phải là đối thủ của thủy binh Ánh trên biển. Sau này trận nào thủy quân đụng nhau Ánh đều toàn thắng
    --- Gộp bài viết: 05/01/2016, Bài cũ từ: 05/01/2016 ---
    Trần Quang Diệu cầm 4 vạn quân công trong vòng 1 năm không phá nổi thành Diên Khánh có 7000 quân do Võ tánh thủ và buộc phải rút. Huống chi thành Diên Khánh chỉ là đứa em và là bản sao của thành Gia Định và chỉ được xây trong vài tháng. Thành Gia Định hoành tráng và khó công phá hơn nhiều
    đánh trên đồng bằng thì pháo và súng của Ánh sẽ tác chiến dễ dàng thuận tiện hơn nhiều Ánh còn xây 1 loạt thành và đồn lũy từ Cần Giờ ra đến Vũng tàu để ngăn thủy binh cuả Tây sơn
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.711
    Đã được thích:
    1.889
    Thôi đành xin về lại quê xưa
    Thôi đành đi về dòng sông đó...
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    nhạc không giỏi Thủy chiến. Người giỏi thủy chiến nhất trong số các anh em là Huệ. Trong các cuộc hành quân vào Gia Định ra Thăng Long Huệ đề sử dụng Thủy binh. và trong kế hoạch đánh Ánh năm 1792 đích thân Huệ nắm đội thủy binh bọc đường Kiên Giang đánh ngược lên. Vì vậy thuyền chiến tập trung ở Thị nại năm 1792 đa số đều là của Huệ.
    trong trận Thị nại 1792 Ánh lấy về 5 thuyền Đại Hiệu. Đây là loại thuyền ngoại cở đặc trưng của thủy quân Tây sơn mà Huệ dùng. Nhạc chưa bao giờ có loại thuyền này vì Nhạc không chú trọng thủy binh. Sau trận Thị nại 1792 Huệ tức tốc nhảy vào cuộc chiến viết hịch hô hào và đặc biệt là kêu dân hai phủ Bình Khang mở đường làm cầu cho đại quân nam hạ. Trước trận Thị nại Huệ không bắt dân mở đường mà sau trận Thị Nại Huệ mới bắt dân mở đường cho thấy Huệ đã thay đổi cách đánh và bộ binh mới là chủ đạo trong cuộc nam hạ này:
    "

    Dự định của Nguyễn Huệ báo cáo cho dân chúng là quân Phú Xuân sẽ đem toàn lực lượng thuỷ bộ tung vào Gia Định, đánh đến tận Cao Miên, đập tan quân Nguyễn Ánh “như gỗ mục vậy”. Đáng chú ý là tờ hịch nói “theo lệnh Vua Anh”. Có thể thực hai bên đã đồng ý với nhau về điểm Huệ trợ giúp cho Nhạc này vì rõ ràng là họ đang đứng trước sự tồn vong của gia đình họ. Vì cũng chính trong tờ hịch, Nguyễn Huệ khuyến khích dân hai phủ trung thành với Nhạc và nói rõ rằng việc đánh Gia Định là để tỏ cho mọi người biết Nhạc - Huệ thực là anh em và họ không bao giờ quên họ cùng một dòng máu. Lời lẽ có tính cách trấn an và cũng lộ có sự tương nhượng. Có lẽ chính có sự nhượng bộ về phía Nhạc nên Nguyễn Huệ hiểu dụ các làng trong hai phủ phải lo làm cầu, đường để quân dễ trẩy đi."
  9. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Tui cũng nghĩ chiếm cả Chân Lạp là sai lầm. Lúc đó chỉ cần bắt Chân Lạp nhường tả ngạn Mekong cho ta là đủ, bù lại ta sẽ bảo vệ Chân Lạp khỏi Xiêm. Sau đó dần dần đánh ngược dòng Mekong đến Champasak rồi đưa dân đến sống các vùng chiếm được.
    Còn vung trung tâm Chân Lạp nó cũng giống như miền bắc VN vậy. Nơi đó dân đông, đánh thắng cũng không giữ nổi, ở lâu lòng dân đâm căm ghét. Nó khác hoàn toàn với đánh Champa. Đặc điểm chămpa là các tiểu quốc nằm nối nhau trên trục dọc,không ứng cứu lẫn nhau được. Nên Vịt ta cứ tỉa từng thằng một rồi lấn đất vì dân số ta áp đảo nếu so riêng rẽ từng tiểu quốc,chắc gấp 100 lần. Còn sang đánh trung tâm chân lạp là một chuyện khác,dân cư đông đúc,để bình định được thì khó hơn lên trời nhất là khác hẳn về văn hóa.
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bá Đa Lộc là kẻ đưa nước Việt lâm vào gần 100 năm đô hộ của Pháp. Chỉnh kẻ này đã đi theo Nguyễn Ánh và cứu sống Nguyễn Ánh trong 1 thời gian dài. Nguyễn Ánh cứ ngỡ ông ta tốt nhưng không ngờ đó là kẻ có mưu đồ cực lớn, dã tâm thâm độc.

Chia sẻ trang này