1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Thế là cụ phím # về làm bí thở Hồ Gươm rồi, còn anh Phạt Ngược chắc làm bí thư thành ủy TP.HCM
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.705
    Đã được thích:
    1.889
    Một mình giữa đêm tối
    Thương nhớ em về nơi xứ người
    Một mình giữa đêm tối...
    --- Gộp bài viết: 28/01/2016, Bài cũ từ: 27/01/2016 ---
    Một khi mà lòng đã lạnh...
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Hồi đầu, ông snake đc liệt vào hàng Ủy viên tw đặc biệt thì đã rõ rồi.
    Mr snake chắc ko ở bên quân đội nữa, bên quốc hội có vị phó chủ tịch thượng tướng về hưu.

    Hàng tứ trụ (trừ bà tiền) thì hơi chán đời, toàn thủ cựu nhưng đc cái trong cả bct thì có nhiều người có năng lực, thực tiễn, theo đg lối kỹ trị: biển vàng, bình ruồi, huệ, #, bminh, nhân - tiếc rằng chỉ là tiểu đệ của đám tứ trụ. Đáng nhẽ có ông 3D hoặc 4S ngồi ngôi chủ tạch nước thì cân bằng hơn.
    Ông Nhân mà ko đc ngôi Ttg (nhiều khả năng) thì tứ trụ như đi lùi sau mấy chục năm vậy, ngay sau thời hội nhập 1991 thì thủ tg luôn là người theo đg lối thực tiễn
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.216
    Đã được thích:
    3.187
    ông biển vàng chắc không ngồi nhiệm kỳ 3 đâu. ông ta sẽ làm đồng nghiệp bà phóng rồi lên sếp chủ tịch quốc hội nếu lực vẫn mạnh.
    nhạc sĩ có khả năng về tổng trấn Thăng long, bác ruồi sẽ lên phó thủ.
    tứ trụ này hai vị trí quan trọng nhất là nguyên thủ và sếp thủ tôi thấy có vấn đề thế nào ấy, lần đầu tiên trong lịch sử sếp nguyên thủ được 1 tử tội khai là có dính líu đến ăn hối lộ ngay trước toà
    --- Gộp bài viết: 28/01/2016, Bài cũ từ: 28/01/2016 ---
    Lần cập nhật cuối: 28/01/2016
  5. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Dàn lãnh đạo sắp tới quá đẹp là đằng khác. Các ông cứ nhìn tướng mà ko nhìn vào những gì người ta làm được. Ông Quảng Nôm này phó thủ nhưng phụ trách nội chính vả lại dưới cái bóng của 3D nên chuưa thể hiện đươc nhiều nhưng chắc chắn là một người rất thực tiễn, so với Người tốt chỉ có hơn chứ không kém. Ông người tốt thì biểu hiện cực kỳ kém cỏi khi làm BT giáo dục và phó thủ phụ trách y tế, văn hóa, giáo dục. Đến mức BCT phải đẩy ông này sang Mặt trận rồi đưa Đam lên thay.
    Kỳ này ông Quảng Nôm có mr Bình Ruồi hỗ trợ mảng kinh tế thì đừng có nghĩ đến chuyện kết quả kém hơn 3D. Cơ hội thoát bẫy thu nhập trung bình cho đất nước là nhiệm kỳ này đây. Dàn lãnh đạo kỳ này cực chuẩn luôn.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.216
    Đã được thích:
    3.187
    người tốt làm bộ trưởng GD hơi bị hay đấy. Nếu mà ông Luận quyết tâm làm trong sạch như ông ấy, nhìn thẳng vào sự thật thì 10 năm qua tình hình giáo dục nó đã đổi khác, không bí bét thế này. tốt nghiệp phổ thông mà đúng chính xác chỉ có khoảng 60-70% được tốt nghiệp thôi. CHứ bây giờ 95-99% là kết quả ma ảo hết. Một sinh viên đại học ra trường chỉ nói được vài từ tiếng anh cơ bản
    ông xứ Quảng này cũng không khác gì các ông lãnh đạo khác, đừng mơ mà nghĩ ông ta sẽ đột biến năng động quyết đoán. bây giờ là lúc hội nhập cực sâu rồi, nền kinh tế phải theo chuẩn thế giới. nếu phát hiện sếp thủ không phù hợp đường lối kinh tế là phải thay ngay, còn chúng ta muốn thay cũng không được, cứ phải đợi 5 năm hết nhiệm kỳ, các quan chức khác cũng vậy. Đây là nguyên nhân của tình trạng trì trệ bảo thủ và tồi tệ. Vì quy chế không cho phép đuổi việc một kẻ bất tài không phù hợp, chỉ có thể đợi anh ta ngồi hết nhiệm kỳ.
    nhưng tôi thấy ông xứ quảng này sẽ bị khoá tay đấy. Ông ta không còn khả năng tự tung tự tác như ông Tv 3D đâu. xung quanh ông ta sẽ bị giám sát rất nhiều: sếp nguyên thủ, bình ruồi, Đình Huệ, nhạc sĩ và cả bình toà. Đặc biệt nguyên thủ sẽ được quyền chủ toạ các cuộc họp chính phủ. ông Sáng mới là người nắm quyền lực nhất vì trong Bộ công ty có 3 người là đệ ruột và chổ thân quen của ông ta thời cùng băng áo xanh. Nước mình thành hay bại là phụ thuộc vào ông sáng hết. Đừng nói ông ta sẽ Tập bình mới của nước ta.
    bác cả đợt này thắng trên danh nghĩa thôi, ông sáng mới là người thắng tuyệt đối, dù 2 năm nửa ông ta có lên sếp tổng hay vẫn ở lại nguyên thủ thì phải đến 2026 ông ấy mới về. nhưng khả năng cao là brother sẽ lên sếp tổng 2 năm nưả sau đó đến 2021 thì bác sáng sẽ lên sếp tổng, lúc ấy bác 65 vừa đủ tổi hưu nhưng vì là sếp tổng không hạn chế tuổi nên bác vẫn sẽ ngồi, thậm chí còn khả năng hợp nhất 2 ghế biến bác ấy thành người nắm trọn vẹn
    hãy xem cách ông ấy biến băng áo xanh thành băng ninh bình thì biết bản lĩnh của ông này, sợ bác Tv 3D LCD chưa có bản lĩnh bằng ông sáng đâu
    Lần cập nhật cuối: 28/01/2016
  7. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Công nhận là ông Sáng thắng tuyệt đối thật. Nhưng nói chung ông người tốt làm ăn như sh it.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.216
    Đã được thích:
    3.187
    bác có tin là ông sáng sẽ phát động chiến dịch đả hổ diệt ruồi tổng tấn công vào phe Tv 3D LCD hay i phoen 4S và xe máy SH không, hoặc thịt vài con lợn béo dê béo mấy ông này nuôi ngoài thương trường vừa tế thần vừa được ăn và bán không? nếu làm vậy ông ta vừa có tiếng vừa có miếng. Bác Tv 3d LCD hồi vừa mới mon men vào trung ương đã làm thịt ngay con chim béo nhất là phụng hoàng năm 1997, nhờ vào bán số thịt chim này mà bác ấy làm vốn con đường hoạn lộ thênh thang như cao tốc Hà nội Hải phòng vậy
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tôi không dựa vào tướng để đánh giá mà dựa vào kinh nghiệm, thành quả công việc, thực tiễn trong quá khứ.
    Trước hết là nói về cơ cấu vùng miền trong BCT, thì vùng Quảng Nam ĐN thường đc cơ cấu 1 người, ngang ngang tuổi với ông win xp có 2 người:
    - ông bá xanh (bí thư ĐN): có thành tích trong việc kiến thiết, quy hoạch kinh tế.
    - ông ngọc hoàng (bí thư QNam - ông winxp là phó (chủ tịch) của ông hoàng): ông này giỏi trong việc lí luận Đ, đây chính là người phát ngôn chính của đại hội vừa rồi.
    Ở địa phương thì bí thư là vua, thành quả lâu dài của địa phương thường là của Bí thư. Ông xp, từ chủ tịch tỉnh nhẩy vòng vèo qua tw luôn, chính tích để ông đc chú ý là việc xây dựng tượng đài Mẹ VN - ko rõ có phải sau này địa phương thi nhau xây tượng là để học theo con đường thăng tiến của ổng ko? Vòng lên tw rồi sau đó nhanh chân đứng bên phe anh 3 ngồi chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ vô thưởng vô phạt(lưu ý là cái thủ trưởng cơ quan ngang bộ này trước đón hiều người ko phải ủy viên tw). Vì vậy lúc ông win xp, vượt qua 2 ông bí thư kia, đc vào bộ chính trị thì cả làng lòi mắt.
    Sau này cho đến giờ thì các bác đều rõ, ông win xp đọc thóp đc bác Tnu' , lai quay sang kêu gào chống tham nhũng, trở cờ chĩa mũi dùi vào đại ca cũ của mình.
    Phải công nhận là ông XP giỏi, có năng lực - phá bỏ đc cái tiền lệ người QN ĐN vào BCT phải thông qua chức Bí thư địa phương, biến cái chức Chủ nhiệm văn phòng thành chức thơm. Nhưng kết lại đó là năng lực thể hiện sự lọc lõi, cơ hội chính trị, thành tích thành quả công việc thực tế ít thấy.

    Sang nói về ông Nhân, khi ông Nhân phải sang Mặt trận thì tôi ko nghĩ là giáng chức. Tôi nghĩ đó là ổng bổ sung CV trong lí lịch công tác - vì đơn giản ổng chưa từng đc đứng đầu 1 cơ quan nào (sẽ yếu thế nếu tranh Ttg). so sánh với ông XP thì ông People có vẻ hiền lành, ko giỏi tạo bè phái - khá giống với ông Phan văn khải trước đây. Khác cái là bác PVK thì đc cấp trên ủng hộ, tin dùng.
    Ông People này trước đây bị bè phái khác hè mưu tống cổ khỏi SG. Đường đường đang là phó chủ tịch thường trực, ủy viên tw thì ko ai ngờ đc lại phải lên bộ giáo dục. Nếu theo đúng con đường cơ cấu đó thì CV đẹp hơn và con đường thăng tiến thuận lợi hơn.
    Lưu ý là hồi còn làm phó thủ tg chỉ phụ trách văn hóa y tế thì ổng đc thay mặt TTg đi dự các hội nghị kinh tế thế giới đó - ngồi lên ttg thì cái lời giới thiệu của người tiền nhiệm vẫn rất trọng lượng.

    Thôi thì tôi vẫn hi vọng là cái ảnh kia chỉ là thứ hạng trong BCT, chia chác chức gì thì chưa xong. Tạch ở TW thì Ông people vẫn còn cửa ở Quốc hội nữa, giống như hồi 1988 quốc hội lựa chọn 2 ông Mười và Kiệt. Hồi đó, Đảng là tuyệt đối, quốc hội chưa có sự độc lập quyền lực như bây giờ nên hi vọng nó có xảy ra thì kết quả sẽ khác.
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Người ta thường hay chú trọng vào cái mẽ ngoài, chứ rõ ràng cơ chế chính trị hiện giờ thì tôi thấy làm trong sạch giáo dục có vào mắt.
    Thực sự nhìn vào thời làm BGD thì người ta hay đổ tại cho ông Nhân cho việc tăng số lượng trường đại học. Nhìn ở góc độ khác, đó chính là ông ấy đã phần nào xã hội hóa giáo dục ở cấp độ đại học thành công. Có tiền thì mới có chất lượng tốt, ko tiền thì phải chịu khó học giỏi, phải có sự đào thải, học dốt ít tiền thì đi học nghề, lao động chân tay. Cải cách, đổi mới ko thể bụp phát là kết quả ngon ngay, ko thể bằng phẳng êm đẹp đc. Nó phải mất nhiều thời gian và cắn răng chịu đau. Nền giáo dục đại học xã hội hóa VN bây giờ đã có nhang nhác hơi hướng phương Tây rồi. Giờ cho các trường thi riêng như ông Đam đang làm nữa là ngon.

Chia sẻ trang này