1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.994
    Đã được thích:
    19.154
    Đố các bác:

    Thằng Hùng ngồi nhà 1 mình buồn quá nên nhắn tin rủ bạn bè qua chơi. Một lúc sau, có hai thằng bạn đến chơi, lát sau, lại có thêm ba con bạn đến chơi nữa. Hỏi lúc này trong nhà có toàn bộ bao nhiêu người?
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    4!
    Mà ba con bạn đến làm gì? Bắt đền à?
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đoạn cuối Xạ điêu thì Quách Tĩnh luyện được cửu âm chân kinh(phần 2 của Châu Bá thông) nhưng công lực chưa đủ vẫn kém Hoàng Dược Sư. So với Hồng Thất Công không rõ thì hai thầy trò ko đánh nhau. Hồng Thất Công trung độc rắn mất công lực.
    Châu Bá Thông luyện Cưủ Âm chân kinh phần 2 trình độ vượt qua Hoàng đảo chủ và Hồng Thất Công.
    Âu Dương Phong sau khi luyện kinh dởm của Quách Tĩnh thì cũng luyện được võ chổng ngược khi luận kiếm lần 2 thì vô địch nhưng bị điên.
    Đến phim Thần điêu thì lại khác chút. Hồng Thất Công trình nhỉnh hơn Âu Dương Phong, Quách Tĩnh thắng Âu Dương Phong, Hoàng Đảo Chủ thì trình độ chắc ngang Nam Đế và kém so với 3 người kia.
    Nhóc Dương quá sau khi luyện song Độc Cô Cửu Kiếm và Ám nhiên tiêu hồn chưởng thì trình độ vượt qua Kim Luân Pháp Vương và Châu Bá Thông. Quách Tĩnh chắc trình độ ngang Kim Luân Pháp Vương.
    Nói cho vui thôi. Trong mắt của Kim Dung thì Độc cô cầu bại mới giỏi nhất. Tiếu Ngạo Giang Hồ nhân vật chính "quên tên" dùng cái này đánh bại võ thiến của Đông Phương bất bại. Độc cô cầu bại dạy võ cho chim điều. Dương Quá thừa nhận "Độc cô tiền bối tự ngộ ra kiếm giỏi hơn ta trăm lần".
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.207
    Đã được thích:
    3.185
    dương quá không luyện độc cô cữu kiếm, chỉ nhìn cách con chim điêu hướng dẫn tập nội lực cộng thêm nỗi cô đơn nhớ con long nữ mà luyện thành ám nhiên tiêu hồn chưởng, sau này nó không dùng kiếm lần nào, toàn dùng tay không, Quách Tĩnh thì Kim dung mô tả võ công trong Thần điêu không nói rõ, Dương Quá thắng được Kim luân là nhờ may mắn, chẳng qua lúc đó sắp chết vì nhớ đến nỗi cô đơn xa cách con Long nử mà sực nhớ ra Ám nhiên tiêu hồn lại đánh Kim luân bất ngờ trong lúc ông ta nghĩ mình sắp thắng đến nơi, nếu dùng Ám nhiên tiêu hồn ngay từ đầu chưa chắc Dương Quá thắng vì ám nhiên tiêu hồn cũng chỉ ngang được Châu bá Thông, sau này Dương Quá không dùng lại được Ám nhiên tiêu hồn nữa vì nó đã bên cạnh con Long nữ nên nỗi cô đơn đã mất.
    người dùng độc cô cữu kiếm là Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ xung thua xa Đông Phương, 4 thằng xông vào mà bị Đông Phương nó hạ hết. Phải nhờ con Doanh doanh hành hạ thằng kép Liên Đinh thì con Đông Phương nó mới phân tâm bị Lệnh Hồ Xung giết
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Dương Quá ăn may thắng Pháp Vương cũng không hẳn, vì bản chất của cái Ám nhiên đó là phải khóc thì mới đánh được. Hôm trước Dương Quá gặp tiểu long nữ làm phát nên vui ko khóc được, may ra sắp chết nên khóc được đấy ko phải may mà là duyên số.
    Ngoài ra nhóc Dương Quá còn học được hết nghề của mấy vị kia. Ví dụ như: Đạn chỉ thần thông, ngọc tiêu kiếm pháp của Hoàng đảo chủ, võ ếch Âu Dương Phong, Đả Cẩu bổng của Hồng TK.
    Trong Anh HÙng xạ điêu Cửu Âm Chân Kinh là số 1. Trong Thần Điêu thì Dương quá còn ko them luyện. Mà luyện " ngọc nữ tâm kinh" tóm lại ông già Kim Dung ko thống nhất võ công giữa các tiểu thuyết.
    Nhưng rõ dàng Quách Tĩnh không phải người giỏi, chỉ là quân tử nghĩa hiệp thôi. Ba người giỏi mà chính nghĩa là: Độc cô cầu bại, Lệnh Hồ Sung, Dương Quá đều có tố chất tuyệt đỉnh, họ thuộc dạng nhìn 1 lần là ăn cắp công nghệ của mọi sư phụ, Quách Tĩnh thì thuộc dạng bổ đầu nhét chữ cũng không thuộc. Dương Quá trong thần điêu có lẽ là sự bù đắp cho số phận bi ai của Dương Khan trong Anh hùng xạ điêu.
    Ngay từ đầu so với Dương Khan thì Quách Tĩnh may mắn hơn. Được Giang Lam lục quái dạy cho võ công và chính nghĩa, có nội lực nhờ luyện nội công Toàn Chân Giáo nhờ học Mã Ngọc đạo trưởng, và uống máu độc xà sau đó lại được thả về trung nguyên. Có kỳ ngộ gặp Hoàng Dung, Hồng Thất Công, Chu Bá Thông.
    Còn Dương Khan anh ta chỉ được học Khưu Sức Cơ có 3 năm, trong khi Quách Tĩnh học 10 năm. Nếu với tố chất thông minh Dương Khan học Khưu 10 năm sau đó đánh bại Quách Tĩnh sau đó Quách Tĩnh về Mông Cổ thì hết chuyện.
    Vì vậy Dương Quá là sự bù đắp của Kim Dung cho Dương Khan. Nhưng mặt khác số phận Dương Khan cũng là do hắn chọn, Quách Tĩnh từ chối chức phò mã của Thành cáp tư hãn về trung nguyên, còn Dương Khan không bỏ được Hoàng Nhan Liệt.
    Đây cũng là nét văn hóa người Hoa. Họ có tinh thần dân tộc rất cao, có thể phản bội tổ quốc mình sinh ra và lớn lên để bảo vệ dân tộc mình. Cho nên nước Việt phải rất cận thận với bọn gốc Hoa.
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2016
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.207
    Đã được thích:
    3.185
    sung đánh được sư phụ mất quần vì Tịch tà kiếm phổ là ăn cắp lại từ quỳ hoa nên chỉ có 72 đường kiếm, điểm yếu của nó là khi dùng hết 72 đường kiếm thì sẽ lặp lại chiêu Sung học được cữu kiếm giỏi nhìn ra chổ yếu nên mới nắm được bí quyết này để đánh bại sư phụ mất quần Tịch tà kiếm chỉ là 1 bản sao tồi của Quỳ hoa bảo điển hơn nủa Sung rất hên khi lúc giao đấu với Đông Phương đã không lạj gì chiêu này hơn nửa y có thể đứng ngoài nhìn thằng lâm bình chi nó biểu diển vừa đánh vừa múa tịch tà cho bọn Dư thương Hải xem rồi mới giết nên sung mới trụ được sư phụ mất quần.
    còn Đông Phương là vô địch, chiêu của nó là hoàn chỉnh nên không có điểm yếu không có lặp lại, tốc độ nhanh như điện vừa nhìn ra thì nó đã biến chiêu Sung không có cách nào đối phó nổi, nếu sau này lặp lại sung cũng thua, chỉ có Phong Thanh Dương đấu với Đông Phương thì chưa biết.
    Dương Qúa luyện mỗi nơi 1 ít nên không chuyên, mỗi môn võ phải luyện ít nhất 20 năm với lại khắc chế nhau, môn thì cương mãnh môn thì âm nhu môn thì đòi sức mạnh môn thì đòi khéo léo, Quá chỉ luyện được cái võ bề ngoài. Không có tác dụng với cao thủ, chỉ có ám nhiên tiêu hồn là nó tự luyện từ sóng thuỷ triều mà thành môn này là dùng được vì nó luyện suốt 16 năm, nhưng no có điểm yếu là Fa mới xài được.
    Quách Tĩnh no chỉ luyện Hàng long vì phù hợp tố chất của nó thêm cữu âm là môn luyện nội lực và song thủ hỗ bác là hai tay đánh ra hai môn. Đều phù hợp tố chất cơ thể của nó
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác nhận xét thế nào về võ công của Vương Trùng Dương?
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.207
    Đã được thích:
    3.185
    vương trùng Dương chỉ qua lời kể nên có thêm thắt ít nhiều, nhưng Chu Bá Thông có nhận xét về võ công Vương Trùng Duơng: nếu có lần hoa sơn luận kiếm thứ hai thì Vương Trùng Dương chỉ cần nửa ngày là thu phục xong tứ bá còn lại và Chu bá Thông vì mất thân đồng tử nên không thể luyện được võ công đỉnh cao đạo gia của Vương Trùng Dương nếu không thì y dễ dàng thu phục được Âu dương Phong lẫn Hoàng đảo tà
    halosun thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ngày xưa e nhớ có vụ tranh cãi độc cô cầu bại có phải là vương trùng dương hay không, nhớ cũng thú vị phết
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.207
    Đã được thích:
    3.185
    khả năng Độc cô cầu bại là hai người xem ra hợp lý hơn, một người đùng độc cô cữu kiếm một người dùng huyền thiết kiếm một người võ công tỉnh xảo một người võ công thiên về hùng hậu cương mãnh một người sống vào cuối đời Tống 1 người sống ở đầu đời Minh

Chia sẻ trang này