1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.205
    Đã được thích:
    3.185
    muốn luyện được độc cô cữu kiếm bắt buộc phải có khẩu quyết và chiêu số. Phong Thanh Dương truyền cho Lệnh Hồ cũng truyền khẩu quyết 3 chiêu 9 thwusc hướng dẫn từng buớc thfi mới được. Dương Quá không có cơ hội này vì trong động không khắc khẩu quyết chỉ có 3 thanh kiếm và con chim điêu. Không có đoạn nào cho thấy Dương Quá luyện độc cô cữu kiếm hết. Lúc ấy nso chỉ cầm thanh huyền thiết kiếm ra ngoài, sau này mới luyện ám nhiên tiêu hồn chưởng.
    Kim luân không hề thua Dương Quá lúc ác đấu. Kim luân không phải biết sẽ thua mà vì y thấy nếu đánh tiếp thì cũng khá lâu mới hạ được Dương Quá mà lúc đó cái đài sắp sập rồi nếu đài sập thì y cũng chết nên mới tập kích Quách Tương để Dương Quá phân tâm kết thúc sớm cuộc chiến.
    Ám nhiên tiêu hồn cũng chỉ ngang ngữa Châu bá Thông khi dương quá đấu với Chu bá Thông trong cốc y nhận thấy nếu đấu đén tận cùng thì có thể cả hai sẽ cùng chết
  2. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Vậy Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, 3 ông này solo với nhau thì ai hơn?
    Phong Thanh Dương có cái Phá Khí Thức chắc 2 ông kia chơi không lại hả?
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Cái lồ_ng đấy nó vẫn cấm các đòn gây chết người đấy, ví dụ vào yết hầu, vào phần mềm phía trước, các đòn cùi chỏ, đầu gối khi đối thủ ko vững, móc mắt... (đấy lại là các đòn có thể hữu dụng ngoài chiến trường). Ngay khi đối thủ xin thua thì không được phép đánh tiếp. Võ sĩ MMA và UFC đều phải được rèn luyện qua nhiều môn võ và hiểu khi nào thì buộc phải thua ko thể xoay chuyển. Võ thuật mà không để hạ đối thủ thì để làm gì? Nếu để khỏe đẹp thì thể thao, gym là được rồi. Vậy nên trau dồi võ thuật thì nên chắt lọc lấy các chiêu thức hiệu quả thôi.
    Một môn võ không thể đủ nên Taekwondo dù giỏi mấy mà ko biết các món võ khác thì thua knockout ngay là dễ hiểu. Sự tự do của UFC thì cũng như các sàn võ thuật của Tàu thôi, tụi Tàu vẫn đấu giữa các môn phái, võ đường với nhau đó thôi.
    Thực ra mỗi người với thể trạng khác nhau, tư duy khác nhau khi tiếp xúc với nhiều môn võ sẽ chọn cho mình những ngón võ hiệu quả cho mình trong từng tình huống. Học thì nhiều nhưng áp dụng thì sẽ chỉ 1 số thôi, thi thoảng mới thay đổi gây bất ngờ cho đối thủ.
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2016
    _Duc_No______ thích bài này.
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Những gì tôi viết đều trích từ trong truyện ra bác ơi.
    DQ tự ngộ được kiếm pháp của Kiếm Ma là truyện nói, trích dẫn ở trên kia.
    Ở đây có thể nói là có 2 trường hợp xảy ra với nhân vật Độc Cô, Độc Cô của Thần Điêu và Độc Cô của Tiếu Ngạo là 2 người khác nhau hoàn toàn. Thần Điêu đã nói rõ là Độc Cô cả đời cô độc, làm bạn với chim điêu đến khi chết, nếu ko có DQ tự ngộ ra được kiếm pháp Độc Cô (nhờ mật rắn và chym điêu chỉ dẫn) thì kiếm pháp đã thất truyền (truyện nói). Trong Tiếu Ngạo thì Độc Cô lại có truyền nhân nối tiếp qua nhiều đời.
    Giả sử 2 Độc Cô là cùng 1 người thì nên nhớ cái nguyên tắc võ đời sau tụt hậu. Thời đại DQ nếu chỉ biết chiêu thức mà ko có nội lực thì vẫn chỉ là đồ hạng 2 nên tác giả không đi sâu vào tên các chiêu thức, chiêu kiếm, nguyên lý cụ thể. Lão Kim chỉ nói DQ đã ngộ ra đc kiếm pháp Độc Cô, nếu Kiếm Ma còn sống thì cũng chỉ dậy đc đến thế là cùng, nhờ DQ mà kiếm pháp Độc Cô không bị thất truyền.

    Đoạn DQ trên cơ Kim Luân cũng là truyện viết
    Về võ công nhân vật DQ thì đc bác Kim buff cho quá thể đáng, thông minh tư chất như Hoàng Lão Tà, sự khổ luyện còn trên cả Quách Tĩnh, kỳ ngộ thì phải là top1 trong các nhân vật Kim Dung. Kỳ ngộ xơi đc võ công của Tây Độc, Cửu Âm chân kinh, Đả cẩu, Toàn Chân, Cổ Mộ, Đàn Chỉ thần công... với tư chất, sự khổ luyện đã đủ độc bá thiên hạ rồi. Để truyện còn kéo dài tiếp thì lão Kim cho cụt tay gặp được kỳ ngộ Độc Cô trên cơ Ngũ Bá vài lần. Rồi lại sợ quá bá lão Kim lại cho DQ tự ngộ ra Ám Nhiên. Bác lưu ý là Ám Nhiên khi sử dụng giao lưu với Đông Tà, Châu Bá Thông chưa phải ở mức uy lực nhất nhé - mức này thôi Đông Tà đã nhận xét là ngang ngửa với Hàng Long của Quách Tĩnh rồi.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Lý Tiểu Long nó chắt lọc lại của thiếu lâm Vịnh xuân quyền ra môn của nó là Triệt quyền đạo đó.

    Võ của đặc công các nước cũng đều là chắc lọc lại 1 số đòn hiểm của các môn phái khác nhau chứ không tập riêng 1 môn nào.

    Võ thuật trung quốc thì cực kì đa dạng và người ta hay quên 1 yếu tố là đánh tay không chỉ là 1 phần nhỏ trong võ thuật trung quốc, mà đánh nhau thực tế ngoài đời nếu vớ đc cái j thì người ta đều dùng nó làm vũ khí chứ chả ông nào tay không hết :D.

    Cái hay của võ đạo phương đông là vừa là võ vừa là đạo, tinh thần của nó vượt lên trên 1 môn chỉ dùng để đánh nhau đơn thuần, tập ngoại công để tự vệ, còn nội công để tăng cường sức khỏe bản thân, thay đổi tâm tính, tự chữa nội thương, cái này chả môn thể thao phương tây nào có đc :D
    _Duc_No______ thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.205
    Đã được thích:
    3.185
    ám nhiên lúc DQ sử dụng khi đấu với Chu ba Thông và Hoàng lão chủ là uy lực nhất rồi dù có cố lên cũng không được nửa. nó cũng chỉ ngang với bọn hàng Long thôi và nếu đấu đến tận cùng cũng chưa chắc thắng Chu Bá Thông được.
    "Từ khi luyện thành Ám nhiên tiêu hồn chưởng, đến nay mới gặp cường địch nhất là Lão Ngoan đồng, muốn thắng lão quả không dễ. Muốn phân thắng bại thật sự, tất phải tỷ thí nội lực, khi đó không chết cũng sẽ trọng thương, giống như Hồng Thất Công với nghĩ phụ mình cùng bỏ mạng vậy, thì có khổ hay không?"
    Hàng long thì uy lực của đối phương càng mạnh thì nó càng mạnh thêm Cữu âm chân kinh nửa thì dù Dương Quá có luện võ công nào đi nữa cũng không hạ được Quách Tĩnh. Quách Tĩnh là người duy nhất học được đoạn chử phạn là tinh yếu nội công của Cữu âm chân kinh, Vương Trùng Dương cũng không biết đoạn này.
    Dương Quá võ công của nó không liên quan đến Độc cô cữu kiếm. Có thể con chim điêu nhìn cách Độc cô luyện kiếm rồi mô phỏng lại, trong mộ kiếm không có bí quyết võ công. Đọc cô cữu kiếm của Lệnh Hồ Xung luyen là môn khác có thể của người khác
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bác nói hoàn toàn đúng.

    Tiểu thuyết kiếm hiệp trung hoa phần lớn là nảy sinh trong thời kỳ cuối nhà Thanh khi phương tây xâm lược trung hoa Kim Dung thì viết sung vào thời kỳ bao cấp từ năm 80 trở về trước.
    Điểm chung là thời kỳ này Trung Hoa bị coi là lạc hậu bị phương tât khinh thường nên dùng văn học để thẩm du tinh thần, mà cái ma túy tinh thần này được thanh niên VN sử dụng triệt để vào năm 90 đên nay, điển hình là bác Ất một fan kiếm hiệp.
    - Nói thêm 1 chút là các bác cuồng kiếm hiệp đừng lẫn kiếm hiệp với lịch sử võ thuật nhé.
    + Bọn tàu cộng có câu "thiên hạ võ công xuất thiếu lâm". Tức là Nam Thiếu lâm là ***** ngành võ tàu cộng. Sau võ võ tàu cộng truyền xuống Việt Nam vào thời kỳ nhà Thanh, khi đó loạn ly người tàu di cư xuống ĐNA bán thuốc, nhưng người bán thuốc thường giỏi võ và ngược lại mở võ đường ở VN.
    Võ thuật Việt Nam hiện nay chiêu số 70% giống Trung Quôc. Nhưng không có nghĩa võ Việt học từ trung cộng. Các môn phái gốc Việt như Vovinam, Bình Định Gia, vật và các môn võ khác có những chiêu số riêng, và chỉ bổ sung thêm chiêu võ tàu.
    + Vậy võ thiếu lâm bắt nguôn từ đâu: Võ thiếu lâm do Bồ Đề Đạt Ma một nhà sư Tây Tạng dạy cho học trò khi đến chùa Thiếu Lâm. Và phát triển đến nay. Nghĩa là võ lâm chính tông Trung Hoa xuất phát từ phật gia là môn võ của nhà Phật này thuộc Nê pan.
    CŨng giống như VN, Karate, Taykundo... cũng có ảnh hưởng từ võ trung quốc.
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2016
    _Duc_No______ thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đạo thì nó cũng có mấy môn đạo đức rồi, nhưng thực tế xã hội là anh không "mạnh" thì anh nói không ai nghe (mạnh ở bất cứ lĩnh vực gì). Tinh thần thượng võ ngoài để khỏe, bảo vệ bản thân... thì là chú trọng giao lưu võ nghệ để các ngón nghề mỗi người hoàn thiện hơn nên thi đấu là cách tốt nhất để trau dồi. Các ông tàu chả thi thố võ thuật suốt. Lý Liên Kiệt cũng từ cuộc thi võ thuật mà ra đấy. Nếu dùng vũ khí thì có Kendo Nhật (Teppi), đấu kiếm nhọn của tụi châu Âu... Nhưng để thi đấu thì đều phải hạn chế nhiều thứ. Để giết người nhanh nhất thì người ta thi bắn súng. Tóm lại anh Tàu mạnh nhất món gì trong mấy món vừa kể nhỉ?
    _Duc_No______ thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Kim Dung sống ở Hồng kông chứ không phải ở đại lục nhé các cụ, nên cái không khí bao cấp chắc ổng chả biết đâu :D, bàn chuyện kiếm hiệp Kim Dung thì focus vào nó thôi, còn không bàn thì thôi chứ cũng không nên phê phán làm j
    _Duc_No______Malogs thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.205
    Đã được thích:
    3.185
    ông này hàivl. Mà ông kiến thức có hạn thì cũng nên nói ít 1 chút, và cũng nên nói những gì mình biết thôi. Tôi viết bài ở TTVN này toàn viết về những gì tôi biết.
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này