1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Hồ chứa khổng lồ ở ĐBSCL thì trời đã ban cho từ xưa: Đồng Tháp Mười. Cho dân tới đắp đê trồng lúa hết rồi, gìơ chả lẽ đuổi đi.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e không nghĩ nó mắc vậy đâu, công nghệ này Tàu Thái đều làm chủ đc từ lâu rồi, bí mật quốc gia nên éo có chuyển giao nhưng giá không mắc đâu, tụi Tàu vẫn tạo mưa để giảm bụi cho Bắc Kinh và Thái vẫn tạo mưa để chống hạn, mắc thế thì họ không thể làm đc, chỉ cần có mây là tụi nó tóm ngay thôi :D
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.202
    Đã được thích:
    3.185
    làm mưa thì làm được, không khó lắm Vịt có thể làm nhưng làm mưa thì phải tuỳ vào điều kiện gió và mây. nếu tính không đúng thì khi làm mưa xong thì gió thổi bay ra biển vơi sang cam hết
    --- Gộp bài viết: 18/03/2016, Bài cũ từ: 18/03/2016 ---
    chẳng qua báo chí Vịt bưng bít thông tin thôi. Tôi ở dak lak có nhiều người sang cam làm ăn buôn bán về nghe họ nói dân cam ở cái tỉnh Mondon kri và stung treng nó thù dân việt lắm. Con sông serepok đoạn chảy qua Cam giờ cạn trơ đáy hết
    halosun thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Mắc hay ko tuỳ thuộc vào diện tích tạo mưa. Bỏ ra 1tr đô thì chỉ làm được 1 khu vực nhỏ nhỏ ko ăn thua gì hết. Muốn tạo mưa cả 1 vùng rộng lớn là cả tỉ đô chứ chả chơi!
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Cái vụ hạn hán này không phài do Tàu xây đập mà bị hạn đâu. Năm nay thời tiết ít mưa trái mùa. Hậu quả của biến đổi khí hậu nó làm cho lượng mưa ít. Lượng nước của thằng Tàu tác động lên sông Mekong nó chỉ chiếm khoảng 15% nên dù có muốn Tàu nó cũng không quyết định được. Thực tế là dù Tàu có xả tự do thì nước cũng còn lâu mơi đến VN mà có khi được tý tẹo vì bọn Lào, Thái, Kam nó trữ hết rồi. Chắc tương lai lâu dài sẽ phải xây cửa đập tràn giữ nước tại các cửa sông rồi. Vì nếu mà không có biện pháp dài hơi thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng tới an ninh lương thực và sẽ có nguy cơ đói vì bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ ko phải một sớm một chiều mà chuyển dịch kinh tế ngay từ nông nghiệp sang dịch vụ hay làm công nghiệp được.
    Malogshalosun thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đắt lòi kèn là do ta không tự chủ công nghệ đc, phải mua hóa chất của bọn nắm công nghệ nên mới bị ép giá như vậy, trc mắt chưa tự chủ đc công nghệ thì cứ đặt lên bàn cân xem thiệt hại hoa màu của đất nước do hạn hán và giá thành của việc tạo mưa rồi cân nhắc thôi
    --- Gộp bài viết: 18/03/2016, Bài cũ từ: 18/03/2016 ---
    phải làm dần thì mới có kinh nghiệm để mà làm mưa nhân tạo đc tốt, chứ cứ nhăn nhó nói khó thì sắp tới việt ta thiếu đói luôn chứ không giỡn
    --- Gộp bài viết: 18/03/2016 ---
    Nhắc các bác nhớ là ngày xưa quân đội Mỹ họ tạo mưa nhân tạo ở tây nguyên rất nhiều tạo thành những trận lũ rừng khủng khiếp để ngăn cản quân bắc việt, nếu giá thành đắt quá thì nó cũng không làm đâu.
    --- Gộp bài viết: 18/03/2016 ---
    đáng lẽ cái này phải thức thời làm từ 2 3 năm nay thì giờ không đến nỗi rồi.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.202
    Đã được thích:
    3.185
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam...ay-cach-lam-giau-tren-canh-dong-ngap-man.html
    nghe ông Xuân nói này: như vậy sống chung với mặn vẫn được, vấn đề là chính phủ có làm hay không hay vẫn cứ cố bám danh hiệu xuất khẩu gạo cao nhất Thế giới.
    ông Xuân này thì thằng bạn tôi ở An Giang kể ông ta là giáo sư hàng đầu về nông nghiệp đặc biệt là chuyên gia về Đồng bằng sông Cữu long, vụ ông ta bị rớt khỏi chức hiệu trưởng An giang là do bị đấu đá nội bộ. Nhưng ông ta vừa rời Đại học An Gaing là có 3 4 đại học khác ở miền tây mời về.
    Gạo không bao giờ thiếu. Nếu thiếu ta vẫn có thể nhập, nên chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp. Vd trồng giống lúa chịu mặn mỗi năm 1 vụ thôi, lúc mặn thì nuôi tôm, nuôi cá nước lợ trồng cói trồng những cây phù hợp. Hồi cách đây mấy ănm cũng ông này lên Tv phản đối chính quyền cho dân trồng lúa vụ 3. ổng nói 1 năm làm 2 vụ là quá nhiều, đất không được nghỉ ngơi tạo độ phì nhiêu thì sẽ thành đồng bằng chết mà không có ai nghe. Họ chạy theo thành tích để lấy sản lượng. hậu quả là gạo vịt ra thế giới chỉ để cho gia súc ăn, giá luôn thấp
    Malogsthrall_d thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vấn đề tôi ko hiểu là thế nếu năm khác nước về nhiều đẩy mặn ra xa thì lại chuyển sang trồng lúa gạo à? Đầu ra sẽ ko ổn định, ko theo kế hoạch, bị phụ thuộc thời tiết.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.258
    Đã được thích:
    2.705
    Quốc gia đại sự quá, bàn sao hết được :D
    Gạo chỉ trồng ăn thì sợ gì, chẳng qua các lãnh đạo không định hướng, năm nước mặn xâm nhập, dân cứ trồng lúa, lúc chết hàng loạt lại ngồi khóc, lúc nuôi tôm, trồng cây này cây kia toàn bị động thì năm ăn năm thua.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.202
    Đã được thích:
    3.185
    nước không về nhiều nưã đâu. Mặn sẽ càng khốc liệt vì Đồng bằng cữu long nằm dưới nước biển nên mặn càng xâm nhập. chưa kể đập thuỷ điẹn thì mùa khô nó sẽ luôn giữ nước. Không thằng khùng nào mà mùa khô nó lại xã nước ra cả.
    bây giờ chỉ có tính ttán lại nước ngọt đào hồ dự trữ vào mùa mưa cho tưới tiêu và sinh họat, sau đó 1 vụ lúa 1 vụ tôm hoặc cá nước lợ. trồng cây hợp với tình hình sống chung với mặn thôi

Chia sẻ trang này