1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Phải nói đây là 1 bài test quá khó cho Chính phủ & dàn lãnh đạo mới

    - Nếu chiều theo ý dư luận, yêu cầu đóng cửa & kiện For . ma . sa khi chưa có đủ bằng chứng thì có khi còn bị nó kiện ngược lại cho, mất 1 đống tiền bồi thường
    - Nếu cứ ậm ừ ậm ừ, đỗ lỗi cho lý do nọ, lý do kia (ngoại trừ For . ma . sa ) thì dân nổi điên lên, làm loạn
    - Còn nếu kiên quyết giải quyết tận gốc thảm hoạ như người Nhật đã làm thì e rằng Chính phủ này chưa đủ trình, chưa đủ tầm !
    DytCuNoiThangNam thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Nhật nó không thần thánh như cụ nghĩ đâu, gđ phát triển thần kì Nhật bản là giai đoạn Nhật bị ô nhiễm rất nặng nề, người dân gặp rất nhiều căn bệnh cho thải công nghiệp tạo ra, nói chính xác là Nhật đã đánh đổi môi trường sống để đạt đc sự phát triển mạnh mẽ và họ đã thành công.

    Câu hỏi đặt ra là ta có tận dùng đc sự công nghiệp hóa để hóa rồng như Nhựt, Tàu, Hàn đã làm hay không thôi!
  3. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Dc m. Cái vấn đề của VN ko phải là đánh đổi môi trường lấy công nghiêp hóa, hóa rồng. Tình trạng của VN đang là bán rẻ môi trường lấy vài đồng bạc lẻ của thằng Formo sa. Chưa kể những vấn đề khác liên quan đến anh ninh, quốc phòng.
    Nhật hay Mỹ nó hủy hoại môi trường để rồi hình thành những tập đoàn công nghiệp lớn mạnh tầm thế giới do đất nước nó sở hữu. Còn cái vụ Formos a này thì sau vài chục năm chúng nó rút đi là lại về cái máng lợn. Đầu tư ban đầu khoảng chục tỷ đô thì hàng năm nó rút lợi nhuận về nước cũng khoảng 1 tỷ. Sau vài chục năm nó vét hết tài nguyên, kiệt quệ môi trường thì bố phủi đít ****** về. Kệ mẹ bọn dân đen ghẻ lở bới rác, ốm đau bệnh tật do hóa chất chúng nó thải ra.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Cũng giống như mấy ông nhà nghèo, bán đi quả thận để lấy mấy chục triệu, các bác nhỉ
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    xuất phát thì cũng như nhau, đều là bán th.ận cả, nhưng vấn đề là sử dụng tiền bán th.ận như thế nào, đi nhậu hết hay là dùng tiền đó đầu tư làm ăn sinh lời. Nên e mới nói là công nghiệp hóa thì phải chấp nhận mặt trái, vấn đề là ta có tận dụng đc hay không thôi
    Malogs___Duc_No_________ thích bài này.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không bán rẻ có được không?

    Dân số mỗi năm tăng thêm một triệu. Để tạo ra đủ công ăn việc làm thì phải có nhiều ưu đãi, ví dụ cho bọn công nghệ cao như Samsung vào. Nhưng thế giới cũng chỉ có một vài thằng như Samsung.

    Trình độ đa phần nhân công việt nam làm gì đủ để làm các ngành nghề cao như IT, nghiên cứu, phát triển.
    Malogs___Duc_No_________ thích bài này.
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Nếu vậy thì chúng ta ko phát triển mạnh Công nghiệp nặng nữa. Tập trung vào khai thác du lịch, thủy sản, nông nghiệp (những lợi thế thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho VN) và những ngành nghề khác ko độc hại đến môi trường. Đã có bài báo về ông cựu lãnh đạo tình Khánh Hòa đã từ chối dự án thép tỉ đô của nước ngoài để bảo vệ môi trường kia kìa : http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/301917/ong-chu-tich-tinh-tu-choi-du-an-thep-ty-do.html

    Có những nước rất giàu như Áo, Thuỵ Sĩ mà có biển đâu. Biển ở VN là rất quý
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái này phải có nghiên cứu kỹ nhưng có lẽ các nghành này chỉ là phụ trợ chứ không đủ sức trở thành mũi nhọn đc. Nổi bật nhất ở nc ta chỉ là 1 tỉ lệ lớn dân số trong độ tuổi lao động sung sức trình độ thấp thôi

    Nhật bản cũng chỉ cần đúng 20 năm phát triển công nghiệp thần kì, chính xác là đi gia công cho tụi Mỹ, đúng 1 thế hệ lao động thôi thì đã vượt lên tầm quốc gia phát triển rồi.

    Trung quốc hiện đc gọi là công xưởng thế giới cũng phát triển mạnh tầm 20 năm từ 1990 - 2010

    Hiện TQ đang có biểu hiện thay đổi cơ cấu kinh tế sang các nghành có giá trị gia tăng cao hơn, họ bắt đầu chê các ngành nặng nhọc ô nhiễm nhiều rồi, cơ hội ta trở thành công xưởng thế giới thay thế TQ không phải là không có vì ta có nhiều lợi thế như ở sát sườn TQ, nhân công trình độ thấp nhiều, nếu ta nghiến răng chớp đc thời cơ này mà làm đúng đắn thì tầm 15 20 năm nữa nước ta sẽ phát triển khác hẳn bây giờ.

    E nghĩ ta không làm thì các nước khác như Lào Cam Miến cũng sẽ làm thôi
    ___Duc_No_________ thích bài này.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Bác Halosun nói đúng đấy, Nhật giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất cũng ô nhiễm nghiêm trọng, như cái vụ gì mà mọi người đang so sánh với vụ cá chết, mất 12 năm mới điều tra ra. Tui biết vụ đó từ lâu rồi. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở HQ, TQ, Đài Loan. Nói chung VN đang đi trên con đường mấy nước đó đã trải qua, tích lũy tư bản. Chém gió về các ngành công nghệ cao thì dễ lắm, nhưng các bác phải thấy phần đông lực lượng lao động VN trình độ thấp, nhất là cái vùng Thanh Nghệ ấy. Nói chung nước nào muốn tích lũy tư bản thì cũng buộc phải nai lưng ra làm mấy cái bọn developed countries chúng nó vứt cho.

    VN đang có cơ hội trở thành công xưởng của thế giới thay TQ, vì bọn Tàu nó đã qua giai đoạn đó rồi, GDP đã cao, nhân công đã ko còn rẻ. Tất nhiên đổi lại là môi trường sẽ ô nhiễm hơn nhiều sau 20 năm nữa. Chừng nào VN đủ giàu thì mới có thể chuyển mấy ngành độc hại cho bọn kém hơn làm. Khi ta giàu thì tự nhiên vẫn đề nào cũng dễ cả, đại học sẽ xịn hơn, người dân văn minh hơn, trình độ cao hơn.

    Muốn thoát khỏi nhóm nước nghèo và trung bình thật ra ko có lựa chọn nào khác.
    Malogshalosun thích bài này.
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Thời này không phải là cái thời muốn tích luỹ tư bản thì phải hy sinh môi trường. Không còn chuyện muốn phát triển kinh tế thì điều kiện làm việc như nước Anh thời cách mạng công nghiệp cả. Nói phải hy sinh môi trường vì kinh tế là nguỵ biện. Với lại VN hy sinh môi trường nhưng cũng chẳng được kinh tế. VD: Bô xít tây nguyên giờ thì lỗ to.
    ___Duc_No_________anhtrai81 thích bài này.

Chia sẻ trang này