1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1.712
    Riêng kiếm thì em thấy khó, nó đắt tiền và đòi hỏi thể hình khá gắt (chiều cao, sải tay) nữa :-?
    Sau khi Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn tạch thì ta chỉ còn 50m súng ngắn của Hoàng Xuân Vinh để hi vọng huy chương nữa thôi :-?
  2. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    86
    Nhìn chung tâm lý thi đấu vẫn là điểm yếu muôn thuở của người Việt, ở bất kỳ môn thể thao nào. Vào đúng lúc quan trọng thì lại làm hỏng. Thế mới thấy HCV của bắn súng mới thật giá trị.
  3. VnIdol

    VnIdol Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    258
    đầu tư là để cho Asiad chứ đi Olympic chỉ là cọ xát góp vui thôi,
    cử tạ, điền kinh, bơi lội, tddc, bắn súng đều là môn cơ bản cả... cũng tốn nhiều tiền đấy!!
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Con Katinka Hosszu của Hung đoạt huy chương vàng 400 m, cự ly của Ánh Viên cũng 27 tuổi rồi. Ở Seagames 2015 vừa rồi thành tích của Ánh Viên là 4 phút 42 giây. Hiện tại tại Rio 2016 nhanh hơn 6 giây còn 4 phút 36 giây. Tức là 1 năm Ánh Viên giảm được 6 giây.

    Năm nay Ánh Viên mới 20 tuổi. Nếu cố gắng tập thêm, giảm được 10 giây nữa không phải là chuyện không thể xảy ra. Vấn đề lớn nhất với vận động viên đỉnh cao là họ giữ được cường độ tập luyện khủng khiếp trong bao lâu. Con bé Trung Quốc vô địch Olympic xong, có tiền thành triệu phú rồi, tự nhiên không còn ý chí nỗ lực nữa, nên thụt ngay lập tức. Thằng Michael Phelps của Mĩ cũng y hệt thế.

    Ánh Viên được cái gần như không biết gì đến thế giới bên ngoài, nên vẫn giữ được sự tập trung cao độ. Nên Ánh Viên vẫn còn khả năng tiến lên.

    Olympic những tấm huy chương chạy, bơi là giá trị nhất rồi. Chúng ta phải đầu tư những môn đấy chứ không thể nghĩ là không có khả năng đạt được tầm thế giới.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Về vụ đầu tư cho những môn chuẩn Olympic là chính xác rồi, vì nó là thước đo cho sự phát triển thể thao của một dân tộc. Chạy, bơi, nhảy xa, các môn phối hợp ... ai cũng có thể chơi được, không như bi sắt, đua ngựa đánh gôn các loại, đó mới là tinh thần Olympic. Đầu tư vào các môn đó ngoài nâng cao nhận thức cho người dân thì cũng là cách quảng bá tốt cho hình ảnh đất nước, một huy chương vàng Olympic này thì bằng cả ngàn lần cái chức vô địch bóng đá nam Seagames quanh đi quẩn lại có mấy thằng ao làng tự sướng với nhau, và bằng triệu lần các em gái đại sứ du lịch khoe mông khoe bưởi.

    Còn về việc nâng cao thành tích, đúng là Ánh Viên còn nhỏ tuổi sẽ có khả năng tiến xa nữa, nhưng biểu đồ tăng trưởng không phải tuyến tính, mà như dạng hàm mũ, càng lên cao càng khó, hiện giờ 1 năm tăng được 6s, nhưng có thể năm sau chỉ tăng thêm được 2,3s, còn khi đỉnh cao rồi thì chỉ cố gắng giữ vững là giỏi lắm rồi. Mình tiến nhưng mọi người cũng sẽ tiến lên, do vậy tưởng chạy nhưng hoá ra là vẫn đứng một chỗ.

    Nói chung rất hi vọng Ánh Viên sẽ thường xuyên trong tốp tranh chấp huy chương ở giải châu Á, còn Olympic và thế giới thì mong lần tới sẽ được góp mặt ở chung kết là hanh phúc lắm rồi. Xem cái tương quan giữa thể hình thể lực người Việt cũng như mức đầu tư của VN so với thế giới mới thấy việc xuất hiện một Ánh Viên đã là điều thần kì như Đặng Thái Sơn hồi xưa rồi.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Năm 2009 con Hosszu lúc đó cũng 20 tuổi, và chỉ đạt thành tích 4 phút 35. Giờ nó 27 tuổi, giảm được 7 giây.

    Ánh Viên vẫn tăng được thành tích nhiều.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    2012 có con bé bằng tuổi Ánh Viên nước rút lượt cuối nhanh hơn cả Michael Phelps sau đó giành HCV mà năm nay thì tắt lịm. Nghi ngờ doping là rất có cơ sở. Bơi lội tàu dính chú Sun Yang cũng đã bị cấm mấy năm.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Tui nghĩ là con này nó xuất thần thế nào ấy nên phá kỷ lục tới gần 3 giây, chứ đứa về sau nó hình như kém tới 4-5 giây thì phải! Nếu sau tuổi 27 mà nó bắt đầu qua thời đỉnh cao tui nghĩ trong tương lai cũng khó có đứa nào đạt nổi thành tích của nó. AV mới 20t, nếu tiếp tục tiến bộ và đạt độ chín thì hoàn toàn có thể mơ có huy chương.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    các môn olympic thì nên phổ cập toàn dân để nâng cao sức khỏe chung. Đầu tư đỉnh cao từ đó cũng sẽ có thành tích tốt hơn.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Mấy nước nghèo, bọn vận động viên dù đoạt huy chương vàng olimpic thì cũng không được thưởng thành triệu phú ngay. Bọn Tàu, bọn Mĩ được thưởng rất lớn cho mỗi cái huy chương vàng, nhưng bọn Nga, đông Âu thì không được thế đâu. Nên bọn vận động viên của nó vẫn tiếp tục luyện tập chăm chỉ kiếm sống. Con Hosszu một năm kiếm được đâu có 100 ngàn đô thôi. Chứ không như bọn Mĩ tiền triệu, rồi nổi tiếng, gái gú kéo đến. Hay thằng vdv bơi TQ cũng có ngay xe xịn cưỡi kìa,

    Thế cho nên bọn vdv đông Âu, Nga nó có ý chí hơn, giữ phong độ cũng lâu hơn, chứ bọn Mĩ nổi 1 vài năm là chìm à.

Chia sẻ trang này