1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. JannieDL
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Bác dek hiểu vấn đề, gia đinh nó chuyển sang sinh sống làm việc định cư, chứ đẹ phải CP bỏ tiền, như thế đỡ tốn kém hơn nhiều.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lúc trc e nói rồi, Ánh Viên nhà nghèo, lệ thuộc hoàn toàn vào quân đội để có điều kiện tập luyện thi đấu, nên quân đội nó bắt Ánh Viên tham gia giải quân đội ĐNÁ cũng phải tham gia, điều kiện nhà Ánh Viên có được như Tiến Minh, Hoàng Nam đâu.
    Chỉ có gia đình mới muốn cái tốt nhất cho con cái mình, chứ người ngoài đầu tư thì người ta phải thu lợi chứ
    Cả Tiến Minh Hoàng Nam đều là gia đình bỏ tiền đầu tư đất nước thơm lây thôi.
    werty98 thích bài này.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tooi cũng cho rằng đó là sai lầm nhưng không còn cách nào khác. Ánh Viên chỉ có thể làm trùm Đông Nam Á và tiệm cận mức Châu Á. Mức phát triển của Ánh Viên trong 1 năm qua nói chung là k nhiều. Ở cự ly sở trường là hỗn hợp 400m thì có cải thiện nhưng ở các mức khác gần như thụt lùi.
    Chúng ta chỉ còn có thể chông trờ vào nhiều các vđv trẻ khác để lấy làm cơ sở như Diệp Ngọc Phương Trâm mới có 16 tuổi nhưng đã phá 1 số kỷ lục do AV thiết lập. Ngoài ra vụ thằng Hoàng Quý Phước đi Rio lần này thật sự là một sự thất bại k hề nhẹ. Cùng một xuất phát điểm, nhưng do sự chuyên nghiệp của bản thân cũng như cách làm thể thao khác nhau mà HQP khác xa một trời một vực so với Schooling.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2016, Bài cũ từ: 15/08/2016 ---
    ông phát biểu câu thể trạng của bọn Tàu giống Việt thì ông nhầm to rồi.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Mà nói chung là thằng Schooling mà đánh bại cả Phelps thì nó là thằng quái vật miẹ rồi, ko nên lôi AV ra so sánh với nó, bất công quá! Sing phải nói là cực may mắn khi sở hữu Schooling.

    Thằng Phước mặc dù xuất phát điểm hơn nhưng thể chất Vịt nó ko thể bứt lên như Tây được!
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nói rằng thể chất ko thể bứt phá được chỉ là lấp liếm cái nghiệp dư và thói kiêu ngạo cùng với sự dung túng ngu muội của những người quản lý. Schooling nó có trách nhiệm với chính bản thân nó, có trách nhiệm với đồng tiền mà chính phủ nó đầu tư. Còn thằng Quý Phước tôi nói lại là ngay khi đặt chân sang Mỹ để tập huấn chuẩn bị cho London 2012 nó đã dở thói kiêu ngạo là tập theo giáo trình đó không hợp và cùng với thày giáo của nó tự mình làm một ý. Sau này kết quả của AV và nó đã nói lên một trời một vực. Nó ko có thực lực thì ko bao giờ dành được HCV ở cự ly 200m tự do. Một cự ly rất khó. Nhưng chỉ có điều tập luyện ko chuyên nghiệp và ko có trách nhiệm với chính bản thân mình nên mới bị vậy thôi.
    Sing may mắn có Schooling thì Việt Nam cũng may mắn có Hoàng Xuân Vinh. Ở bộ môn bắn súng các cự ly 10m súng hơi ngắn bắn nhanh cũng danh giá ko kém gì 100m buom của Schooling. Shooling đoạt 1 HCV còn Hoàng Xuân Vinh có 1 HCV và hụt một HCV ở loạt bắn cuối cùng. Xét cho cùng nhìn ở một góc độ nào đó thì đoàn thể thao của VN cũng chẳng kém cạnh gì so với nó ở lần này. Chỉ tiếc mỗi Thạch Kim Tuấn nếu thi đấu đúng phong độ thì có thể có 1 HCĐ nữa.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Đồng ý với bác là cũng do bản tính nghiệp dư và ý chí kém của thằng Phước, nhưng tui tin là nếu thằng Phước chăm chỉ và có điều kiện giống như thằng Schooling thì nó vẫn ko thể đạt được đẳng cấp như thằng Schooling được. Cái đó phụ thuộc rất lớn vào thể chất mỗi người mà đạt ngưỡng khác nhau.

    Đương nhiên là với VN ta thì ta ko kém cạnh với HXV rồi, nhưng dù gì với thế giới thì chắc chắn là Sing nó vẫn nổi tiếng hơn vì môn bơi là 1 trong 4 môn cơ bản của olympic, nhất là trong trường hợp này thằng Schooling lại đánh bại 1 huyền thoại nữa!
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    VN có lẽ 90% gene là nguồn gốc Tàu, còn lại thì lai các dân tộc ít người hơn. Và bọn Tàu bơi nó đâu có kém, ít nhất là trong bơi lội. VN yếu nhất là thể hình, nhưng không lẽ giữa bao nhiêu thằng to cao > 1m80 không kiếm được 1 đứa thể chất thuộc nhóm tốt nhất của dân số? Nên nhớ là dân VN mới bị (có thể) thoái hoá đôi chút qua 1 2 thế hệ sinh ra cuối và sau chiến tranh do không được giáo dục rèn luyện thể thao trong thời bình chứ các thế hệ trước tuy dinh dưỡng không tốt nhưng được trui rèn qua khổ cực trong rất nhiều cuộc chiến xuyên suốt lịch sử. Tôi thấy rèn trong cực khổ hiệu quả không kém nuôi nấng trong sung túc đâu, đôi khi còn tạo ra kỳ tích.
    Phải có niềm tin vào bản thân để mà có động lực chứ. Các bác cứ nhồi vào nhau cái tư tưởng tự ti thì sẽ luôn tự tạo ra giới hạn cho bản thân và không bao giờ bứt lên được. Dù rằng để san bằng khoảng cách trong tình huống xấu có thể phải tốn thời gian của vài thế hệ quyết liệt phấn đấu, có thể thôi nhé, nhưng mỗi thế hệ đều tự ti về chính mình thì thời gian sẽ thành vài chục thế hệ vì chả còn động lực đâu mà cố. Tôi không nói chính các bác mà tôi nói ở đây chính là ở bọn vận động viên. Nếu mỗi người dân đều có tư tưởng như vậy thì không có lý gì nó không lan tới và ăn sâu vào tư tưởng vận động viên từ trước khi tụi nó thành vận động viên thể thao.
    lionking_arc thích bài này.
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Chuyeenj đánh bại là quá bt trong thể thao. Cũng giống như năm 2012 thằng Leclos của Nam Phi đánh bại Phelps ở cự ly 200m buom. Tôi cho là bình thường thôi vì trẻ hơn tất nhiên sức sẽ phải tốt hơn. Phong độ chỉ có thể là tuần này húng lên bơi tốt còn đẳng cấp như Phelps thì sự so sánh trong ngày một ngày hai là quá khập khiễng.
    HCV ở bất kỳ bộ môn nào cũng giống nhau.Không trừ bất cứ bộ môn nào vì trên bảng tổng sắp tổng thể không thể phân biệt bộ môn mà chỉ là có HCV hay ko có. Đến ngay thằng Schooling cũng nói rằng tôi chỉ biết rằng đối với tôi HCV là quan trọng nhất còn kỷ lục tôi ko quan tâm. Có thể trong lúc thi vòng loại anh lập kỷ lục nhưng chung kết mà thua thì cũng ko có HCV. Nhưng nói thế ko có nghĩ kỷ lục bị xem nhẹ. Những kỷ lục thế giới 100m buom của Phelps xem có bị phá hay ko hay các cự ly hỗn hợp. Ai sẽ là người lật đổ được các kỷ lục của Phelps.
  9. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Khẳng định một điều là trong tất cả các môn thể thao thì môn bơi là phù hợp với thể chất người Việt Nam nhất. Cái kiểu người mà thân dài, mông xệ như người VN thì chả có ưu thế mẹ gì trong các môn vận động trên cạn như Điền Kinh, bóng đá, bóng rổ, Bóng chuyền ... Cái đặc điểm thể hình này chỉ phù hợp với môn bơi thôi. Ngoài môn bơi ra thì các môn thể thao Trên cạn thì chỉ nên đầu tư vào mấy môn đứng yên một chỗ như Bắn súng, cử tạ, cờ vua để đi thi olympic thôi. Các môn còn lại chơi hay thi đấu chỉ để cho vui vẻ thôi, không có thành tích đc.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi cũng nghĩ giống bác và bổ sung một môn nữa là bắn cung. Nó cũng phù hợp với mình. Hiện giờ các tập đoàn lớn mà có chiến lược nuôi dưỡng các vđv Olympic vào bồi dưỡng họ từ khi chưa thành danh mà chỉ có năng khiếu., Cho họ đi tham gia các giải đấu lớn để lấy số má kinh nghiệm. Lập các trường bắn tập có hệ thống âm thanh giả lập như đang thi đấu để các vđv quen như khi thi đấu thì tôi đảm bảo chúng ta sẽ thành công. Bọn các nước khác khi tập các môn cần đến sự tập trung đều có hệ thống trường bắn tập và các khu tập âm thanh giả lập này. Rất hữu hiệu và kết quả ko ngờ.
    Còn hơn đầu tư vào mấy thằng đá bóng đến 20 năm nay chẳng có kết quả gì cả. Chuột vẫn hoàn chuột không lên được tý nào.
    Trước có HAGL cũng đầu tư bóng chuyền nhưng sau đó giải tán rồi thfi phải. Các tập đoàn lớn mà nuôi các vđv thành tài ở Olympic thì mặt thương hiệu sẽ nâng tầm gấp bội sau mỗi tấm HC

Chia sẻ trang này