1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    sing chả bao giờ thần tượng sg cả, lí quang diệu chỉ bốc phét về cái đất Gia Định thôi, từ thời còn cai trị, Anh đã xác định xây Sin thành nơi trung chuyển hàng hoá quốc tế rồi, nó đã giàu từ lúc đó và chắc chắn sẽ giàu mãi như thế, trừ phi Chệt xây được kênh đào Kra xuyên qua Thái và ép đc tụi tư bẩn khắp thế giới đi qua đó, k thì đừng hòng.

    Các bác đi máy bay cất hạ cánh xuống changi mới thấy đc cái khủng khiếp của cái quốc đảo đấy, container nó chất chồng chất đống.

    Hơi lan man chút nhưng tớ ko khoái Sin, đấy là 1 xứ sở vô hồn, k có bản sắc, toàn là luật lệ với quy định, chán chết.
    --- Gộp bài viết: 06/04/2017, Bài cũ từ: 06/04/2017 ---
    ngẫm lại, thì mới thấy thuộc địa của Anh bao giờ cũng tốt hơn thuộc địa của đám ăn tàn phá hoại như Pháp.
    Duc_No__________ thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.330
    Đã được thích:
    6.779
    Đúng là thế thật, nhưng cũng có ngoại lệ là Ấn độ. Bọn Anh đi đâu cũng áp đặt luật pháp rất nghiêm, hầu như tất cả các thuộc địa Anh cũ đều có thể chế pháp trị chặt chẽ. Trừ Ấn độ, bên đó nó cũng lùi xùi và tham nhũng cũng nhiều chẳng thua gì Việt Nam
    (Bọn Pakistan/Bangladesh chắc cũng tương tự - tất cả đều là tách từ Ấn độ cũ mà ra)
    Duc_No__________ thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.328
    Sing ở kiểu chơi tí hay chứ bác, ít nhất cũng hơn HN em cái không khí :D, luật lệ mình ở ngắn thì sợ gì, mình văn minh mà, hahahaha :)) ĐỢt 07 em ở đấy với bồ, đang ngồi công viên bỗng dưng có 2 ông cảnh sát đi qua hỏi, có thấy thằng tội phạm nào chạy qua đây ko, bó tay. Xác suất 1 lần ở đấy mà gặp ngay như vậy, lúc 12h đêm, chắc có phạm trốn đang đi tìm. Chứ làm gì có thằng vừa thực hiện chạy vào, vì em đang ở công viên vắng người, gần đường lớn. Ko rõ nhưng Sing hỏi thế hơi lạ :D
    Pháp cai trị chó hơn Anh vì tính Pháp keo, tính Anh ăng lê tinh vi ông chủ hơn. Cái này em thắc mắc từ thời chục năm trước không tìm ra lí do chắc mỗi lí do tính cách nó thôi.
    Về Kênh Kra, không hiểu sao các bác xưa nay vẫn nói Hoa kiều chi phối kinh tế Thái, thế mà có mỗi con kênh thai nghén từ tk 16 tới giờ chưa làm được. Chắc chắn là Mỹ Sing đã đặt điều kiện quá áp lực với Thái, bên cạnh miền Nam hồi giáo đòi li khai nên Thái chưa thể quyết được.
    Duc_No__________ thích bài này.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ngày xưa lãnh thổ các bộ tộc Bách Việt ở vùng Quang Đông, Quảng Tây cơ.Hiện nay vùng đó vẫn có những di sản của người Việt như: Đàn Bầu, Bánh Chung...
    Do người Hán xâm lấn nên các cụ nhà ta phải đi mãi về phía biển. Tìm được đồng bằng Sông Hồng sinh sống. Ngày xưa đông bằng Sông Hồng kể cả Hà Nội đều là rừng rậm cọp beo hết. Dân Việt khai phá mới có đồng ruộng như ngày nay.
    Rồi thời nhà Nguyễn vào miền Nam khai phá đất hoang. Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng là rừng rậm, hùm sói, cá sấu đầy. Sau đó mới mở thành đồng bằng trù phú như ngày nay. Tóm lại công lao của các cụ vô cùng lớn. Con cháu mình được như ngày nay là hạnh phúc lắm rồi.
    Duc_No__________hatinh096 thích bài này.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Về cái kênh đào Kra này cá nhân mình thích tụi Thái đào nó. Vì nếu tàu đi qua kênh đào Kra thì sẽ đi qua đảo Phú Quốc của Việt Nam. Qua quân cảng Camranh. Khi mà có tuyến đường biển này, Việt Nam như nhà đang ở trong làng tự dưng có đường cao tốc chạy qua, thành nhà mặt phố. Cơ hội làm ăn rất lớn.
    Tôi không nghĩ là Mỹ cấm được Thái đào kênh.Nhưng vấn đề Biển Đông chưa giải quyết xong. Bọn TQ cũng chưa chiếm được quyền kiểm soát tuyến đường này, thì đào kênh cũng để làm gì. Đào kênh để ông Việt Nam ngồi bán trà đá, giải khát kiếm tiền à.
    Cho nên Việt Nam nếu qua được cái Hạn này mà giữ được biển, thì sau này sẽ giàu. Vì đi qua kênh Kra sẽ gần hơn 2 ngày, sau này dầu mỏ hết, chi phí vận tải tăng sớm muộn người ta cũng đào kênh thôi.
    Một vấn đề nữa là nếu tàu cộng chiếm biển Đông. Tàu quốc tế đi qua bị nó kiểm soát, thu thuế chẳng hạn. Vì vậy mà Mĩ- Nhật kêu gọi, tự do hàng hải. Cái này cũng như tôi đang đi đường công cộng. Ông xây nhà mịa nó giữa đưòng, rồi ai đi qua đó ông thu phí. Ai mà chịu.
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2017
    Duc_No__________ thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Vấn đề GDP theo em hiểu là tổng thu nhập quốc dân phải kọa. Nhưng hiện nay chẳng ai kê khai đúng thu nhập đầu người vì phải chịu thuế thu nhập.
    Ví dụ 10 triệu là phải đóng thuế thu nhập. Nhưng theo em biết có đứa nó thu nhập mấy chục triệu một tháng cũng khai dưới 10 triệu. Vì vậy GDP chỉ là tham khảo. Thu nhập đầu người còn ko đúng thì làm sao đúng về thu nhập quốc dân.
    Duc_No__________ thích bài này.
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tầm bậy ... Trước năm 1960 thì Singapore là trực thuộc Malaysia . Sau khi tách khỏi Malaysia năm 1960 thì Sing chả có gì cả ... GDP khi đó là thấp nhất DNA vào khoảng 700 triệu USD 1 năm . Họ thiếu thốn đủ mọi thứ ngay cả nước ngọt cũng phải nhập khẩu đã thế còn bị Malaysia trừng phạt về ngoại thương . Thế nhưng hiện nay với dân số chỉ khoảng 5,6 triệu nhưng GDP lên đến 307,8 tỷ USD cho năm 2014 và 292,74 tỷ cho năm 2015 . Thu nhập bình quân đầu người cùa sing hiện nay là 51.855,08 USD . Và đây là 1 trong số các quốc gia ít oi của thế giới không thiếu nợ bên ngoài dù chỉ 1 xu lẻ . Sing đc các tổ chức tín dụng xếp hạng AAA - 3 chữ A viết hoa . Điều này đồng nghĩa nếu họ có đi vay tiền thì lãi xuất chỉ vào khoảng 2.3% là max trong khi VN lãi là gần 7% .
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.328
    Bác bongdanuocnam này cứng đầu phết, nếu bác trên 50 tuổi em sẽ ko tranh cãi nữa. Cái Sing - Saigon em bảo có hàng nghìn tranh cãi rồi, số liệu cực rõ, lười tìm thôi.
    Bác bỏ qua cái tín dụng AA, AB đi em hỏi tí, cái dòng họ vay lãi suất 2,3% là max trong khi VN lãi là 7% nghĩa là bác cụ thể nói gì, họ vay đô la mỹ còn lãi suất VN là 7% cho vnđ?
    Duc_No__________ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Tui chưa đi Sing bao giờ. Các bác cho hỏi là có nên đi du lịch Sing ko? Có mấy người quen kêu đi Sing 2-3 hôm đầu thì thích chứ mấy bữa sau thì bắt đầu chán vì chỗ nào cũng hộp hộp giống nhau chả có gì. Đi Thái rẻ gấp mấy mà còn vui hơn. Nghe vậy cũng lăn tăn quá, sợ tốn tiền (Thái tui đi 2 lần thấy chán rồi).
    Duc_No__________ thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.328
    Bác trong Nam đi Sing tiện quá còn gì, vé rẻ, thời gian bay ngắn. Đi cũng đi 3, 4 hôm chứ ở 3 tháng đâu mà lo vui với ko. Với đi sang các đảo gần đó như Indo, Malay mà chơi.
    Duc_No__________ thích bài này.

Chia sẻ trang này