1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    Đoạn này em lại xin chỉnh :-? Thời Gia Long, đặc biệt là Minh Mạng, ta phiêu lưu quân sự tranh giành Cam với Xiêm trong thời gian dài, đã từng giải thể vương triều Cam cmnl, lập nên trấn Tây Thành, lãnh thổ ra tới tận Biển Hồ, ức hiếp chém giết dân Cam không phải là ít 8-> Phạm trù "yuon" của dân họ (trước đây và cả bây giờ) bắt rễ từ thời điểm đó, tới nay là ngót 200 năm, không đơn giản là chuyện vài mươi năm đâu 8->
    Duc_No_______________haohoacongtu thích bài này.
  2. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thù nhau từ lâu rồi, thời Minh mạng tàn sát dân Cam qua dữ nên đã thù nhau, sau đó thì thời Pháp Mỹ vì Cam quá yếu nên mâu thuẩn chưa cao.
    Ông Diệm là người khởi nguồn mâu thuẩn khi ông ta ra lệnh ám sát Sihanuok.
    Sở dĩ có việc âm mưu ám sát Hoàng thân Sihanouk là vì từ năm 1953, người Pháp buộc phải đàm phán với Sihanouk đồng thời thừa nhận nền độc lập của Campuchia nhưng thực tế họ vẫn khống chế quốc gia này về các mặt chính trị, quân sự. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi vang dội tại Điện Biên Phủ, Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán.

    Kết thúc Hội nghị Geneve, Campuchia may mắn không bị chia cắt như Việt Nam, được giữ thế trung lập và đây cũng là mục tiêu của Hoàng thân Sihanouk. Ông muốn biến Campuchia thành một "Thụy Sĩ của châu Á".

    Trở thành quốc gia trung lập, Hoàng thân Sihanouk không chấp thuận cho Mỹ sử dụng đất Campuchia làm căn cứ. Vì thế, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm rất ghét Sihanouk. Do không thuyết phục được Sihanouk, một mặt người Mỹ sử dụng viện trợ để lôi kéo một số nghị sĩ Quốc hội, quan chức, tướng lĩnh Campuchia, mặt khác yểm trợ cho chính quyền Sài Gòn đưa quân vào vùng đông bắc Campuchia, sâu tới 9 km.

    Khi Hoàng thân Sihanouk yêu cầu người Mỹ nêu ý kiến cho Ngô Đình Diệm rút quân thì phía Mỹ trả lời rằng họ không thể can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa hai nước láng giềng. Từ đó, quan hệ giữa Campuchia với Mỹ trở nên căng thẳng.

    Trước khi Sở Nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến thực hiện âm mưu ám sát Hoàng thân Sihanouk, với sự hậu thuẫn của CIA, Ngô Đình Nhu đã chỉ thị cho Ngô Trọng Hiếu - trùm mật vụ phụ trách khu vực miền Trung và Trần Kim Tuyến tìm cách lật đổ Sihanouk. Bằng tiền bạc, Hiếu và Tuyến đã mua chuộc được tướng Đáp Chuôn nhưng cuộc đảo chính thất bại vì binh lính dưới quyền Đáp Chuôn không tuân lệnh ông ta.
    Hoàng Ngọc Điệp vẫn cho tiến hành kế hoạch ám sát Hoàng thân Sihanouk. Theo đó, Điệp bố trí hai người Hoa từ Hồng Kông sang Campuchia, mang quà do người bạn thân của Hoàng thân Sihanouk gửi tặng ông hoàng. Bên trong hộp quà được đặt bom, đúng giờ Hoàng thân Sihanouk nhận quà thì bom nổ.

    Ông Ba Quốc viết: "Cùng lúc đó, Trần Kim Tuyến lại giao cho tôi thêm một nhiệm vụ nữa là bắt Trịnh Quốc Khánh - lúc bấy giờ là Tổng bí thư Dân xã đảng của Hòa Hảo. Lợi dụng chuyện ấy, khi nắm được thời gian tiếp khách của Hoàng thân Sihanouk, tôi bàn giao tất cả công việc lại cho đại úy Lê Thành Hữu, người cùng đi với Hoàng Ngọc Điệp với lý do tôi còn phải thực hiện nhiệm vụ kia. Đó là lý do chính đáng, không ai nghi ngờ gì".

    Vụ ám sát Hoàng thân Sihanouk diễn ra đúng như kịch bản nhưng ông hoàng vẫn bình an vô sự mà nguyên nhân là quả bom hẹn giờ đã được ông Ba Quốc cài đặt lệch giờ, còn đại úy Lê Thành Hữu bị Bộ Nội vụ Campuchia bắt giam. Qua nhiều trung gian, Bộ Nội vụ CamPuchia cuối cùng đồng ý cho chính quyền Sài Gòn chuộc Hữu với giá 7 triệu đồng tiền Sài Gòn lúc đó.
    việc ám sát hụt đã khiến cho Sihanuok ngã hẳn sang phía VN dân chủ Cộng Hòa. và các lãnh đạo này quyết định dùng Campuchia làm căn cứ và điểm trung chuyển để bộ đội tập kết vào nam. Shihanuok được Vn dân chủ cộng Hoà rất trọng vọng để chuẩn bị cho chuyến thăm Hà nội của ông thì trước đó vài tháng hà nội đã thu xếp cho đại diện đảng cộng sản Campuchia ra khỏi hà nội và giám sát ông này để tránh cho sự khó xử của shihanuok. làm ông đại diện đảng cộng sản Cam cay đắng thốt lên: các đồng chí ở Hà Nội tôn trọng quốc vương Phong kiến hơn là các đồng chí cùng lý tưởng Cộng sản với mình. Điều này dã khiến mối thù của Polpot với Hà nội càng lên cao hơn vì Polpot chính là đại diện của Đảng Cộng sản cam sau này.
    Việc Campuchia ngã hẳn sang bắc việt khiến Mỹ càng nhận thấy sai lầm của Diệm nên lật đổ ông này và 1 thời gian sau đó Mỹ giúp Lonnon làm đảo chính lật đổ Shihanuok
    Duc_No_______________halosun thích bài này.
  3. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Mấy bác kể chuyện nghe cuốn hút vải, nhưng mà sao Mỷ thịt Shihanut ta, ông này khét tiếng chống cộng và không ưa Việt Nam. Tụi pháp bảo kê cho ông này mà Mỷ củng đòi thịt.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Phớp nhợn lúc đó mà còn bảo kê đc ai
    Mỹ thì ai cam tâm tuân lệnh nó răm rắp thì mới đc, Diệm sau này cũng bắt đầu bướng với Mỹ, thế là vào M113 nằm
    Duc_No_______________ thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Nói như bác thì thời nhà Minh, Tàu nó cũng ức hiếp chém giết dân Việt quá trời, cho nên từ đó tới giờ dân mình vẫn luôn luôn có một lòng thù ghét dân Tàu? Hở chút ra là mình a dua hội đồng đập bọn Tàu đến chết? Bên Cam bây giờ là thế đấy, cứ đám đông người tụ tập mà thằng nào la lên "đứa kia là yuon" là thằng kia cầm chắc ko chết cũng ngất ngư.

    Nếu chỉ đem vụ Minh Mạng đòi nhập QG nó để nói cái sự thù hận nó đã to lớn như bây giờ, dai dẳng liên tục từ khi đó đến giờ là các bác suy diễn rồi. Không phải cái gì hôm nay nó đen có nghĩa là quá khứ nó luôn luôn đen như thế. Mọi thứ nó không nặng nề và cực đoan như vậy đâu. Cũng như cách dân Việt đối xử với Tàu thôi, nói chung là không thích lắm (về tư tưởng, khi nghĩ về bọn nó ở mức nhà nước/vua quan), nhưng ở mức độ dân thường thì vẫn làm ăn hợp tác bình thường. Cam ngày nay so với thời xưa (từ 70 trở về trước) là tệ hơn rất nhiều lần.

    Giai đoạn 1900-1960 thì phải nói là cực kỳ hữu hảo luôn, không hề có vấn đề nhỏ nào.
    Duc_No_______________ thích bài này.
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    shihanuok sau vụ ám sát của Diệm thì ngã hẳn sang bắc việt. Lúc đo mặt trận giải phóng chỉ cần bị thương hay muốn ra bắc là có 1 con đường bí mật sang phnompenh rồi có 1 chuyến bay bí mật bay xuống Hà Nội hoặc quá cảnh ở bắc Kinh rồi về Hà Nội, chưa kể anh Nuok cho mượn đường dọc trường sơn qua Cam bọc ngã tây ninh xâm nhập vô. Mỹ điên máu nên thịt anh Nuok.
    Cho nên kế hoạch ám sát Sihanuok của ông Diệm là kế hoạch ngu dốt và tào lao nhất mà ông ta nghĩ ra
    Duc_No_______________ thích bài này.
  7. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    cam giai đoạn 1960 thì trung lập nên ông ta không dồng ý cho Mỹ đặt căn cứ quân sự ở cam nghiã là ông ta không muốn dính líu đến cuộc chiến Việt Nam.
    Nhưng sau đó thì ông ta đổi thái độ có lẽ vì ghét Mỹ và miền nam khi Mỹ giật dây ám sát ông ta.
    còn trước đó thì Cam và Việt là thành viên liên hiệp Pháp nên chẳng có thù hận gì
    Lần cập nhật cuối: 18/04/2017
    Duc_No_______________ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Chuyện này của bác nghe cũng vui tai nhưng ko ảnh hưởng mấy đến tâm lý "bài yuon" của bọn Cam phỏng ạ? Vì cũng chỉ là chống ông Nam Việt mà theo ông Bắc Viê.t thôi :)
    Tất nhiên tôi biết tâm lý bọn Cam nhìn Việt thì cũng như Việt nhìn Tàu, tức là lúc nào cũng nghi nghi sợ sợ. Nhưng kể từ sau 89 tới nay thì tâm lý này đã trở nên vô cùng cực đoan
    Duc_No_______________ thích bài này.
  9. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    tâm lý bài yuon có lẽ là xuất phát từ polpot trước đó thì Sihanuok là kẻ tráo trở nhưng ông ta đủ khôn để không dính quá sâu vào cuộc chiến này. Ông ta có lẽ vẫn thù Việt nhưng ông ta ngã về bắc Việt vì bắc Việt lúc ấy không phải kẻ thù trực tiếp của ông ta mà là nam việt và Mỹ. Với lại ông ta cũng không nghĩ là bắc Việt sẽ thắng
    sau vụ Polpot thì Việt thể hiện tâm lý đại ca ép Cam làm chư hầu, cho tay chân thân tín lên làm lãnh đạo Cam và triệt để kiểm soát đất nước này. Tôi mà là dân Cam thì tôi cũng thù Việt. Việt áp chế và cướp của Cam nhiều gấp mấy lần tàu áp chế và cướp của mình.
    tôi còn được nghe là lúc đánh cam xong những tài sản có giá trị trong kho của Polpot đặc biệt là vàng đều được chở về Việt. Không biết chuyện này có thực không nhưng dân Cam tin là thực, họ không thù mới lạ.
    Lúc mới đánh polpot xong dân cam tưởng Việt qua giải phóng nhưng Việt ở lại 10 năm thay vì bàn giao cam cho liên hiệp quốc và dùng kiểu phổ thông áp chế bầu cử thay vì để dân cam được trực tiếp lựa chọn
    Duc_No_______________ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Hoàn toàn đồng ý với bác. Thời Pháp thuộc bọn Pháp muốn khai thác tài nguyên ở Cam chỉ có một con đường là theo dòng Mekong chở xuống, cho nên giao thông đường thủy giữa miền Tây và Nam Vang rất phải triển, tàu bè đi lại như thoi. Người Việt sang Cam làm ăn định cư rất nhiều. Cuộc sống người Việt ở Cam lúc ấy cũng giống như người Hoa ở trong Nam trước 75, cho dù ko hoàn toàn hòa nhập như dân bản xứ nhưng làm ăn dễ dàng ko bị kỳ thị ghét bỏ gì cả.
    Duc_No_______________ thích bài này.

Chia sẻ trang này