1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Cái này kiếm hiệp gọi là Cách sơn đả ngưu thần công . Huỳnh Tấn Kiệt với Lê Công Vinh đi diễn tấu hài chắc ăn khách lắm chỉ giỏi làm trò mèo !
    Duc__________No___ thích bài này.
  2. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Sao lại liên quan Lê Công Vinh ở đây vậy?
    Duc__________No___ thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    ĐKM thấy ngứa mắt thằng Flores này rồi hay lại rủ nó solo bây giờ ?
    haohoacongtuDuc__________No___ thích bài này.
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Thấy từ lúc làm quyền chủ tịch CLB Hồ Chí Minh thì cũng diễn lắm trò không kém . Trên thế giới chắc cũng chưa có chủ tịch nào lăng xăng như thế !
    Duc__________No___ thích bài này.
  5. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Khác nhau chứ ông.
    Ăn cơm chúa, múa tối ngày. Tuy hơi lố nhưng dù sao LCV phải làm vậy.
    Còn ông Kiệt khác chứ. Ông ấy kg ăn cơm chúa.
    Duc__________No____Duc__________No___ thích bài này.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    - đánh mộc nhân làm con mẹ gì, khi ngoài đời đối thủ là động, làm gì tĩnh như mộc nhân cho các anh đánh theo bài.
    - đeo vòng sắt vào tay không bằng thằng tập gym.
    - múa may quay cuồng như Kiệt thực chiến là thừa thãi. Múa lung tung thế nó tóm được tay vả cho vỡ mồm.

    Nói chung võ của Kiệt tính biểu diễn là nhiều, chứ thực chiến thì có lẽ không có hoặc rất ít. Nên Kiệt sợ là phải. Võ sư mà bụng như cái trống.

    Để ý bọn đặc nhiệm các nước luyện tập thì đầu tiên cứ là tập gym nhiều vào, sau đó đến đấm bốc, sau rồi học các đòn ngón. Múa may, hổ hạc, hổ quyền là hoàn toàn không có.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Duc__________No____ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.726
    Thà đóng cửa chịu nhục còn hơn ló mặt ra múa may tung điện chưởng mà ông tây cứ trơ trơ ra éo lăn ra giật đùng đùng như quảng cáo =))
    Duc__________No____ thích bài này.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Vụ này Nam Huỳnh Đạo mất mặt rồi. Còn về phương Pháp luyện tập. Mấy bài binh khí tôi ko nói. Còn đấu võ tay, bởi bởi, táp táp như 2 con đười ươi đánh nhau.
    Tập đánh mộc nhân là kĩ thuật của Vịnh Xuân thôi. Các môn khác không nhất thiết phải luyện. Nhưng nó cũng như cái bao cát thôi mà.
    Việc đeo vòng vào đánh quyền có hiệu quả để luyện cơ tay. Nhưng có cách đơn giản hơn là cầm 2 quả tạ mà đấm, bọn tây nó hay tập kiểu này.
    --- Gộp bài viết: 20/07/2017, Bài cũ từ: 20/07/2017 ---
    Nếu đánh nhau ngoài đời mà đeo vòng sắt đập vào mặt có thể gây chấn thương. Nhưng võ đài thì ko ai cho mang binh khí gây sát thương mà đánh. Hơn nữa nếu chơi binh khí thì dùng con hay gậy sẽ hiệu quả hơn nhiều đeo vòng sắt.
    Duc__________No____ thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đang nói là những thứ đó như đồ trang sức nhìn cho ngầu thôi, chứ nói đánh vòng sắt thì phải cho đối thủ cầm gậy bóng chày nó phang xem ai hơn.

    Các bác để ý mấy môn võ thường, khi thi đấu toàn kiểu trọng tài tính điểm, thường vận động viên cố ra đòn nhanh, trúng nhưng lực yếu, sau đó lại dừng trọng tài ra hiệu thì lại bắt đầu, tìm cách ghi điểm. Mma thì hoàn toàn khác, quan trọng nhất là hạ gục đối phương, nên đôi khi võ sĩ nó chịu ăn đấm mà nhào vô quật lại. Thế cho nên thể lực, khả năng chịu đòn hoàn toàn khác. Chính vì thế các võ sư dạng Kiệt chỉ múa giỏi, nhưng lực đánh yếu, nhát đòn, có khi thấy máu ngất mịa nó rồi.
    Duc__________No____ thích bài này.

Chia sẻ trang này