1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Ông ạ ! Ông kể chuyện ngày xưa ... Này nhé nói cho nghe với hiệp định Paris thì kể từ năm 1973 Mỹ không được can thiệp vào VN - Hoàng Sa mất 1974 . Đến 1988 , mất tiếp vài đảo bên Trường Sa —> Thời này hỗn độn bởi cuộc chiến tranh lạnh giữa CNCS và CNTB đang ở cao trào và đó là chuyện “huynh đệ tương tàn” , một năm sau, năm 1989 thì khối CS thuộc châu Âu mới tan rã . Lúc này cuộc chơi trên thế giới đã bắt đầu khác . Và kể từ đó tới nay, bất kỳ điểm nóng nào của thế giới cũng bị hội đồng bảo an liên hợp quốc giám sát ... Muốn động binh - OK chờ hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua đi . Bất kỳ thành viên nào phạm luật, vi phạm cuộc chơi đều bị trừng phạt . Nga là ví dụ điển hình nhất (kinh tế èo ọp, bị đá bay khỏi nhóm quyết sách G8). Ba trợn như Mỹ mà ở Iraq , Afganistane vẫn phải thông qua cái hội đồng kia rồi mới chiến được

    Ráng về học thêm lịch sử sẽ rõ ... Lý luận ba xu, bẻ cong lịch sử ? Tôn thờ Tàu đến thế này thì đáng sợ thật
  2. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
    Tôi cũng ạ bác, Mỹ ko can thiệp vào công việc nội bộ VN chứ không phải là ngoài biển đông. Trên danh nghĩa VNCH vẫn là đồng minh của Mỹ thì việc Tàu xâm lược Hoàng Sa là lãnh thổ của VNCH thì VNCH hoàn toàn có thể nhờ Mỹ can thiệp. Giải thích nó là gì nếu ko phải nó đi đêm vs Tàu để làm ngơ. Giải thích nó làm sao khi Mỹ ko cho không quân VNCH đánh chiếm lại đảo. Cái giá phải trả là quá đắt khi trông mong vào bọn chúng khi mất quyền tự chủ. Vậy nên bài học của tiền nhân là bài học cho con cháu. Mà tôi cũng không hiểu bác nhét chữ vào mồm tôi tôn thờ Tàu ở chỗ nào?
    __Duc__No_____ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Chính Mỹ là thằng đang tạo cho Tàu cớ để hợp thức hoá việc trang bị vũ khí trên các đảo ở biển Đông bằng các chuyến tuần tra và hù doạ mồm vớ vẩn của nó. Cứ sau mỗi lần tàu chiến, máy bay Mỹ đi ngang hù doạ là Tàu lại đem 1 đồ chơi mới ra chất lên đảo.

    Mỹ đi ngang Mỹ éo bị ảnh hưởng gì nhưng hậu quả của nó làm cho VN méo mặt, thật không ngoa khi nói rằng Mỹ Tàu tung hứng với nhau để từng bước củng cố sức mạnh của Tàu tại biển Đông.

    Bên duy nhất ngày càng yếu thế chính là VN, khôn ngoan nhất là cấm Mỹ nó chạy tàu lòng vòng vớ vẩn, lợi đâu không thấy chỉ thấy Tàu ngày càng chất đống vũ khí.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Mấy cái đảo đó cũng khó mà giữ đc, một thằng càng ngày càng mạnh, một thằng càng ngày càng nát. Có giữ đc nó cũng có cho khai thác cái gì đâu.

    Thay đổi chế độ để mà mạnh lên, mới có cơ giữ đc, cứ thế này đảo cũng sẽ mất, nước cũng sẽ nát, dân tộc thì tha hoá lầm tham.

    Đừng có đem Libya, Syria ra doạ con nít, bản chất của vấn đề là khác nhau. Sao ko xem Balan, Czech, Hung, Bun xưa và nay khác nhau thế nào
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Vậy về đọc lại hiệp định Paris đi nhá ... Bao nhiêu thằng ký và nói những gì trong đó ?Hơn nữa , lúc này ngay vào năm 1974 nước Mỹ đang xảy ra vụ Watergate chấn động nhất trong lịch sử của Mỹ - Chấn động như thế nào và vụ đó là gì mời tìm hiểu lịch sử . Nixon vào lúc đó lo giữ mình còn sống đã là may lắm rồi đấy ở đó mà động binh ...

    Nixon chính là TT của Mỹ bị quốc hội bãi nhiệm, tước bỏ TT giữa nhiệm kỳ vào năm 1974 đấy ạ. Thoát án tử là do TT chỉ định lên thay Ford đặc xá cho . Tới đây thì hiểu tại sao chưa ? Rất nhiều lý do ...
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    LOL, bác đừng suy bụng Đảng ra bụng người vậy chứ. Nói như bác thì giống như vỗ ngực tự xưng "ừ, tao tham nhũng đấy, nhưng dân VN văn hóa kém lắm, đứa nào lên cũng tham nhũng hết, cho nên thôi cứ để tao ăn thôi". Bác coi thường dân VN quá. Đem cái câu đó ra hỏi toàn dân xem dân nó nghĩ làm sao? Có thực là người ta ngu không biết ai ăn ai nhịn, ai trong sạch ai tham nhũng không? Bác đừng nghĩ Đ tham nhũng thì ai cũng tham nhũng cả. Thử mở cửa ra xem, cho dân quyền làm chủ, bầu cử tự do xem? Chỉ cần bầu cử cấp tỉnh, thành phố, huyện xã trở xuống thôi, cho các ông to vẫn nắm quyền nhé. Để dân tự thanh lọc, xét xử xem, có hết tham nhũng ngay không.

    Suốt ngày ngu dân, bịt miệng, chặn họng, hở ra là bắt bớ, đàn áp, xong rồi lên nói khơi khơi "ôi dân nó ngu lắm, văn hóa kém, ko biết làm gì đâu..." Không biết làm gì sao phải bịt miệng?
    nobita_haudau_nd__Duc__No_____ thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.013
    Đã được thích:
    1.845
    Chế độ nồn gì mà ở trên đầu dân. Thành 2 giai cấp. ĐKM nhà chúng nó chăn dân như chăn kiến
    __Duc__No_____ thích bài này.
  8. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
    https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hiệp_định_Paris_1973 nội dung hiệp định đây, việc Mỹ nếu có can thiệp thì liên quan gì đến hiệp định này. Sau khi Mỹ đi đêm vs TQ là nó chiếm Hoàng Sa luôn mặc dù VNCH đã yêu cầu Mỹ can thiệp. Có một sự thực là không quân VNCH ko đc phép xuất kích để chiếm lại đảo do sức ép của Mỹ. Tóm lại nếu bác vẫn trông mong vào Mỹ, Úc thì bác cứ giữ quan điểm vậy. Tôi cũng sẽ không tranh luận về vấn đề này nữa và xin phép dừng ở đây.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Hahahahha

    Nghe bác nói chuyện ngược đời mà cười đau cả ruột. Nhớ hồi Trump chưa lên, Obama nhát không dám chạy tàu mấy, Tàu nó có dừng không? Thưa không, nó bồi đắp, xây, dựng cả mớ đảo nhân tạo kìa. Từ ngày nó bắt đầu mở rộng bành trướng các đảo tới giờ, chưa bao giờ nó ngừng, chưa bao giờ nó bớt đi, dù Mỹ có làm căng hay không. Trong khi bọn Mỹ nó cũng thử đủ các cách khác nhau rồi, mềm, rắn, nhẹ nhàng, nặng nề. Chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn cái chuyện đi tàu là việc khác, nó đi vì mục đích của nó và vì thế giới tự do mà nó là người đứng đầu, chứ chẳng phải VN kêu gọi hay là cái gì cả. Bác nói VN "cấm nó" như thể trẻ con nói chuyện, biển quốc tế chứ phải của VN hay Tàu đâu mà cấm. Nó phải đi vì mục đích luật pháp sau này, chứ ko phải như các ông nhà mình lúc nào cũng cong lưng luồn cúi, năm 56 nó tuyên bố chủ quyền thì "chúng tôi tán thành", năm 74 nó đánh HS thì im thin thít, "thôi để các đồng chí TQ giữ hộ", miền Nam giữ đảo thì chửi. Toàn khôn nhà dại chợ, không xem gương Đài Loan kìa, nó đối đầu với Tàu nhưng trong chuyện HS/TS thì nó một lòng đoàn kết, có đâu như mấy ông nhà mình.
    __Duc__No_____ thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Obama là người khởi xướng vụ chạy tàu chiến quanh đảo đấy chứ nhát mie j :)), 2 bên kẻ tung người hứng nên giờ các đảo Tàu giữ đều có đủ từ tên lửa chống hạm tới phòng không trong khi trc đó chỉ có các công trình dân sự. Các bác không muốn tin nhưng thực ra trong việc tranh chấp các đảo ở Biển Đông Mỹ luôn là bên có những quyết định có lợi cho Tàu, tạo cớ hợp pháp cho Tàu, cái này không thể phủ nhận đc :D
    __Duc__No_____ thích bài này.

Chia sẻ trang này