1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong 50 mươi năm tới, thế giới sẽ như thế nào ? Hoà bình hay Chiến Tranh ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lanpurge, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    50 năm nữa thằng tàu chưa thể đứng ở vị trí độc tôn trên thế giới như Mẽo bây giờ đc, xu thế hoà bình và thương lượng sẽ còn tiếp tục, thế giới đang đa cực chứ không đơn cực. TQ ko thể và cũng chả dại gì đả thằng em cứng đầu đâu. Vừa tốn kém, khéo lại bị tẩy chay, Mẽo và các nước lớn sẽ không để nó yên cho dù tiềm lực chẳng bằng nó( thời điểm đó). Nó sẽ gây sức ép từ nhiều cái và bắt thằng em phải nghe nó trong nhiều vấn đề>ủng hộ hành động sai trái của nó giống thằng Mẽo đang làm với các đồng minh. Vịt mình mà không khéo sẽ thành 1 con tốt của nó điều khiển thông qua kinh tế dưới sự đe doạ quân sự, Rồi nó cũng sẽ theo chân thằng Mẽo lập ra 1 loạt liên minh quân sự rồi mang quân sang chiếm đóng nước khác 1 cách công khai " minh bạch". Ngố vẫn đứng hàng thứ 3, Tây Âu mất tích trên bản đồ thế giới, Mỹ latin và đông Nam á nổi lên như những liên minh mới thay thế EU, Châu phi nằm dưới sự kiểm soát của PLA, đánh nhau loạn lạc liên miên, dầu mỏ sẽ bị phế truất và thay vào đó là 1 loại nhiên liệu khác giống than bị dầu thay thế vào đầu TK 20, Trung đông vẫn dậm chân tại chỗ, nóng càng nóng hơn. Nhưng người ta sẽ quan tâm tới Nam Á nhiều hơn.
    In và Pa sẽ choảng nhau 1 trận ra trò suýt dùng đến loại to nhất thì các anh lớn khác xông vào.
    Triều tiên và HQ sẽ đối thoại hoà hoãn mà không thống nhất đc vì có thằng đằng sau đá đểu( thằng này em ko đội trời chung). Nói chung trong 50 năm tới theo em vẫn chỉ choảng nhau cấp khu vực là to lắm rồi, chỉ 2 3 thằng xích mích rồi lại hoà thôi, nhưng sau đó khi thằng Khựa nó chiếm vị trí độc tôn thì CN độc tài kiểu Khựa sẽ làm khổ TG.
    chứ giả sử 3 ông Mẽo-Gấu-Khựa mà choảng nhau thì lúc đó nên tắm rửa sạch sẽ và lên giường ngủ giấc cuối cùng đi( lời ông thầy dạy môn Hạt nhân của em). Nó nổ thử vài quả cỡ 100MT thôi là đi cả rồi.
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bác Pro-Nga này nói nghe được. Tuy nhiên muốn mói WWIII nên xem lại tình hình trước WWII . Khi đó Kinh tế Mỹ suy thoái nghiêm trọng. Tổ chức xã hội Mỹ lúc đó quá nhiều bất công, công nhân thất nghiệp đói rách. Anh, Phap cùng chung số phận.Nhưng họ nắm trong tay phần lớn tài nguyên thuộc địa và năng lượng. Ngược lại Nhật kinh tế phát triển phi thường nhưng thiếu đến khủng hoảng tài nguyên và năng lượng. Đức hợp tác với Sô-Viết phát triển kinh tế nhanh chóng mặt nhưng họ gặp chung tình trạnh như Nhật. Khi đó đa số dân Đức Nhật đểu nghĩ rằng nước Mỹ đã xuống dốc quá tệ và đến lúc họ lập lại trật tự thế giới. Chính quyền Dức, Nhật thì nhận thấy chỉ có đánh hay là bó tay chịu lép đi van xin tài nguyền , năng lượng từ Anh, Pháp....trước tình hình kinh tế Mỹ quá tệ họ chọn giải pháp ĐÁNH .
    Ngày nay TQ lên như diều và đang đối đầu tình hình giống như Đức, Nhật trước đây . Dân TQ ngày nay đa số đều có cảm giác họ là TRUNG TÂM thế giới là rốn vũ trụ. và họ xem VN là đang chiếm đóng TRÁI PHÉP biển đông của họ. cái quan trọng là TQ đang cô đơn nên không dám liều làm chiến tranh lớn. Nga thì tài nguyên thiếu gì họ chả ngu dại mà đi đánh trước tạo cơ hội cho bọn TQ và phần còn lại thế giới xúm vô chia gia tài. thế cho nên muốn có WWIII vẫn còn thiếu một cường quốc đồng minh với TQ . Iran không đủ lượng . Hơn nữa nếu Iran đi với TQ nó sẽ giúp TQ bớt khát năng lượng như vật nguy cơ chiến tranh cũng giảm theo. đó là chuyện lớn. còn chuyện nhỏ là biển đông Tàu luôn coi là của họ. Chỉ cần nước Mỹ gặp khủng hoảng kinh tế và sa lầy chiến tranh nơi nào đó khi TQ đã có HKMH là nó sẽ thịt ngay thôi. Nếu những ĐK trên không lập thì TQ còn lâu mới dám chiếm thẳng tay nhưng nó sẽ chơi chiêu tằm ăn là dâu mổi năm rỉa một chút khi có thể . không rỉa nổi thì nhả ra chờ thời. nói chung biển đông là lò lửa chiến tranh khu vực là không tránh khỏi.
  3. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mãi mới hiểu, có một đoạn bé tí mà sai hàng chục lỗi chính tả thì .....
  4. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Theo như phân tích của bác thì Tàu sắp đấnh ta rùi kòn jì, kinh tế Mỹ đang có những biểu hiện của sự suy thoái từ thị trường nhà đất và tín dụng. Em nghĩ việc Tàu chiếm đất và biển của ta thì chắc chắn là có rùi nhưng mà sớm hay muộn thui, em nghĩ VN mình kô thể quan trọng hơn Đài Loan đc vì ĐL là cửa ngõ ra TBD của TQ mà TBD có vị trí quan trọng như thế nào rồi đấy, muốn làm cường quốc thì phải có chân ở TBD mà TBD lại đang do Mỹ và Nga cầm chịch vậy nên TQ phải toàn tâm toàn lực vào việc lấy lại ĐL đă nếu chiếm thì chỉ chiếm biển của mình thui kòn đất với dân thì nói thẳng nó chẳng thiếu
    " Hạnh phúc là đấu tranh ! " - C.Mác
  5. cubocubap

    cubocubap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mấy bác thử bình lu6n5 cái này xem
    Cuộc phân chia lãnh thổ toàn cầu cuối cùng
    Ngày 13/5/2009 là thời hạn cuối cùng để các nước nộp lên Liên hiệp quốc hồ sơ xin mở rộng vùng đặc quyền kinh tế. Hết đất thì lấn ra biển, giữa cơn khát dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản trên toàn cầu, cuộc phân chia lãnh thổ cuối cùng, chủ yếu là mở rộng chủ quyền trên các vùng nước, trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
    Những tham vọng mở rộng bờ cõi
    Điều khoản 76 của Công ước Liên hiệp quốc về luật Biển quy định một quốc gia có quyền triển khai các hoạt động kinh tế trong vùng biển tính từ bờ biển nước này đến khu vực cách bờ 200 hải lý, tức 370km. Vùng biển này được gọi là vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone ?" EEZ).
    Từ năm 2006, Pháp đã nộp hồ sơ đầu tiên xin mở rộng khu vực EEZ cho uỷ ban Phân định ranh giới thềm lục địa (CLCS), một cơ quan thuộc Liên hợp quốc (UN), để xin mở rộng vùng EEZ ở phía tây nước Pháp trong vùng biển Celtic và vịnh Biscay. Đến tháng 5.2007, Pháp tiếp tục xin mở rộng vùng EEZ quanh lãnh thổ của Pháp ở Nam Mỹ là French Guiana, và ở Thái Bình Dương là New Caledonia (Tân Đảo).
    Hiện tại có 11 hồ sơ xin xác định vùng EEZ nộp lên CLSC. Ngoài Pháp, danh sách các nước xin xác định EEZ còn có Anh, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha, Úc, New Zealand, Mexico, Brazil, Barbados. Nhưng trong khi chỉ còn đúng một năm nữa là hết thời hạn nộp đơn xin xác định EEZ, vẫn còn khoảng 40 quốc gia nằm trong diện có thể nộp đơn xin mở rộng EEZ chưa có động thái gì.
    Dù vậy thế giới vẫn đang chứng kiến những cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát mặt biển của các cường quốc. Cuộc chạy đua cắm cờ tại Bắc cực của Nga hồi tháng 8.2007 là một trong những động thái nhằm mục đích này. Không lâu sau sự kiện cắm cờ của Nga dưới đáy biển Bắc cực, Anh và Chile cũng đã ?ocắm dùi? nhiều vùng ở Nam cực và nộp hồ sơ xin xác định vùng EEZ quanh phần lục địa trắng xoá băng tuyết này. Những vùng mà Anh đang nhắm nhứ mở rộng là vùng biển quanh đảo Falklands, cách Argentine 1.000km về phía đông và cách nước Anh đến 14.200km đường chim bay (trước đó, nước này đã từng cùng với Pháp, Tây Ban Nhà và Ireland nộp đơn xin xác định EEZ trong vùng biển Celtic và vịnh Biscay năm 2006). Và mới đây nhất, vào ngày 9.5.2008 nước này nộp đơn xin xác định vùng EEZ quanh đảo Ascension ở phía nam Đại Tây Dương.
    Cuộc phân chia lãnh thổ cuối cùng
    Trong khi từ năm 2001 đến 2004, CLSC chỉ nhận được ba hồ sơ EEZ, thì từ năm 2005 đến nay cơ quan này nhận được tám hồ sơ. Ông Lars Kullerud, giám đốc Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) nhận xét: ?oĐây (việc xác định EEZ) có thể là lần phân chia lãnh thổ lớn nhất và cuối cùng trong lịch sử?. Còn Yannick Beaudoin, chuyên gia tư vấn của UNEP, cho rằng: ?oNăm 2009 là thời hạn cuối cùng mà các nước có thể đòi chủ quyền mà không cần phải tranh giành bằng vũ lực?.
    Các nguồn cung cấp năng lượng, trong đó có các giếng dầu, đang ngày càng giảm dần về trữ lượng, trong khi đó giá xăng dầu và khoáng sản đang ngày càng tăng cao. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến cho số lượng hồ sơ xin xác định EEZ gửi đến CLSC trong bốn năm qua nhiều hơn trước. Khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới đáy biển cũng được xem là một trong những động lực khiến Anh, Pháp và Nga gần đây triển khai mở rộng EEZ tại các vùng lãnh thổ xa xôi ngoài lãnh thổ chính, thậm chí nhắm nhứ đến cả Nam cực.
    Úc là nước mới đây nhất được mở rộng vùng EEZ thêm 2,5 triệu kilômét vuông mặt biển, trong đó có một diện tích đáng kể vùng EEZ của nước này là vùng biển thuộc Nam cực. Tuy nhiên với vùng lãnh thổ của các nước ở Nam cực, việc khai thác tài nguyên khoáng sản sẽ không có hy vọng được thực hiện, bởi vào năm 1959 Anh và 11 nước đã ký kết hiệp ước Nam cực. Hiệp ước này quy định Nam cực là ?ovùng đất? không cho phép bất kỳ ai định cư, là khu vực cần được bảo vệ tự nhiên nguyên vẹn và chỉ được tiến hành các cuộc khảo sát thám hiểm mục đích hoà bình và khoa học. Theo hiệp ước này, việc các nước tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên vùng lục địa này chỉ có giá trị trên? lớp băng, bởi đến giờ chưa nước nào có thể chạm đến phần đất bên dưới hàng kilômét băng của Nam cực. Phần đất dưới lớp băng dày hiện vẫn chưa thuộc chủ quyền của nước nào.
    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?CatId=26&NewsId=129807
  6. Lathana

    Lathana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Liên hợp quốc còn thì sẽ không có đánh nhau to, Nga Mĩ
    Liên hợp quốc tan: WWIII
    Nên còn tuỳ vô ông TTK liên hợp quốc và độ nóng giữa các quốc gia ;))
  7. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    LHQ thì làm cái jì chứ, nó chỉ là công cụ để các cường quốc đêìu khiển những nước nhỏ như VN mình thui, bác xem hồi Mỹ oánh Irap đếy LHQ làm đc jì kô, chỉ to mồm thôi nói chung là LHQ đều do các thằng lớn điều khiển cả. THK LHQ thì lại càng kô có quyền lực thực tế nó chỉ là cái chức "hữu danh vô thực" , quyền lực của LHQ nằm ở HĐBA mà HĐBA lại do 5 thằng nhà giàu và đầu gấu điều hành.
    " Hạn phúc là đấu tranh ! " - C.Mác
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chưa đúng, kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn chưa thể gọi là khủng hoảng KT . Giá nhà đất lên cao bất hợp lý và luật tín dụng thả lỏng nên mới vậy. sẽ qua mau thôi. Tầu còn thiếu năng lực đánh biển xa trong hiện tại cần 10 năm nữa mới tạm đủ lực. ĐL quan trọng nhưng nện toàn đảo ĐL khó hơn chiếm vài đảo ngoài biển đông nhiều nên khả năng chiến tranh biển đông cao hơn chiến tranh ĐL. Biển Đông là huyết mạch giao thông của Tầu . Nga thì muốn biển đông nóng lên để bán vũ khí. ĐNA đa số nghèo ít khả năng mua vũ khí Mỹ-Âu quá đắt . Vừa tuần qua QH Mỹ kêu gọi hải quân nên mua thêm 2 tầu ngầm HN tiến công mới , thêm tầu đổ bộ mới, thêm F-18 E/F/G, thêm tầu tải đạn cao tốc. Ngân sách QP Mỹ tiếp tục lên cao chóng mặt. Tình hình như thế tạm cho thấy Tầu vẫn còn phải ái ngại nhìn hạm đội 7 .
  9. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Mới nghe cho về thời kì đồ đá công nhận là sợ thật nhưng chúng nó cứ thử coi , một khi đã mất tất thì chúng ta sẽ kô còn jì fải tiếc nuối cả và thế là chúng ta lại trường kì kháng chiến "Thắng thì đc tất cả , đc tự do đc làm người Việt kòn thua thì kô mất jì có chăng cũng chỉ là xiền xích "
    " Hạnh phúc là đấu tranh ! " - C.Mác
  10. supersniper

    supersniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đồng í với bác

Chia sẻ trang này