1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tru?ng d?i h?c l?n nh?t th? gi?i

Chủ đề trong 'Du học' bởi TuTay, 26/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuTay

    TuTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đề mục này, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới trường đại học Oxford và Cambridge của nước Anh, trường đại học Harvard của Mỹ, trường đại học Moscow của Nga hoặc trường đại học Tokyo của Nhật. Thực ra, xét về mặt số lượng sinh viên theo học trong trường thì các trường đại học có tên tuổi đó chưa được xếp ở đầu bảng, ngay cả trường đại học Moscow với 29.000 sinh viên cũng chưa được đứng trước con số 100 trên thế giới, còn mấy trường đại học khác chỉ có trên 10.000 sinh viên lại càng kém xa.
    Cả thế giới có 100 trường đại học với số lượng sinh viên trong trường vượt trên 30.000 người, trong đó nước Mỹ có 54 trường, Âấn Độ 30 trường. Vượt quá 10 vạn người có 10 trường, trong đó Mỹ và Âấn Độ mỗi nước có 5 trường. Trường đại học New York ở Mỹ là trường đại học lớn nhất thế giới, được xây dựng năm 1844, hiện có 344.000 sinh viên và 15.000 giảng viên chuyên trách. Trụ sở chính của đại học New York đặt tại Volpani thuộc thủ phủ của bang New York với 4 phân hiệu; hai trung tâm y học; 13 học viện nghệ thuật và khoa học kỹ thuật; 4 học viện chuyên ngành và 6 học viện kỹ thuật nông nghiệp. Riêng phân hiệu Volpani đã có tới 13.000 sinh viên, trung tâm giảng dạy của phân hiệu này dài 488m, rộng 183m, gồm cả thảy 13 công trình xây dựng, xung quanh trung tâm có 4 tòa nhà cao 23 tầng, ngoài ra còn có vô số những căn hộ đơn nguyên được dùng làm ký túc xá cho sinh viên của trường.

    Các trường đại học Harvard, Oxford... tuy số lượng sinh viên chưa phải là nhiều, nhưng đã giữ một vị trí quan trọng trong nền giáo dục hàng đầu của thế giới, xứng đáng là những trường đại học danh tiếng lâu nay. Sở dĩ như vậy là vì các trường này không chỉ là những trung tâm dạy học mà còn là những trung tâm nghiên cứu khoa học. Giảng viên ở những trường này, đặc biệt là các giáo sư với số lượng nhiều, trình độ cao; mọi trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, cũng như những điều kiện khác cũng rất hoàn hảo vì vậy nói một cách tương đối, họ đào tạo ra những sinh viên có trình độ khá cao. Chẳng hạn như ở đại học Harvard, tỉ lệ giữa sinh viên và giảng viên là 3,5 : 1. Còn ở đại học New York tỉ lệ đó là 23 : 1. Ơở đại học Harvard, bình quân cứ 27 sinh viên thì có 1 giáo sư, còn ở đại học Calcutta (Âấn Độ) bình quân 3.600 sinh viên mới có một giáo sư.



    <font size=2 color=red> The Student of Hanoi University of Business and Management</font>

Chia sẻ trang này