1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tru?ng éH Cụng ngh? Nanyang, Singapore

Chủ đề trong 'Du học' bởi TuTay, 26/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuTay

    TuTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tru?ng éH Cụng ngh? Nanyang, Singapore

    Trường Đại học (ĐH) Công nghệ Banyang (Nanyang Technological Institute-NTU) được thành lập vào năm 1981 và từ đó đến nay, NTU trở thành một trong những trường ĐH công nghệ hàng đầu ở châu á-Thái Bình Dương. Tuy mang tên là ĐH công nghệ nhưng NTU có cả ngành khoa học xã hội và nhân văn. NTU hiện có 10 trường, bao gồm: ĐH Kế toán & Kinh doanh, ĐH Khoa học ứng dụng, ĐH Công chánh và Xây dựng, ĐH Điện & Điện tử, ĐH Cơ khí & Sản xuất, ĐH Truyền thông báo chí, ĐH Nghệ thuật, ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Thể dục thể thao. Trừ ngành Kế toán và Kinh doanh học 3 năm, các ngành còn lại đều học 4 năm, tất cả đều cấp bằng cử nhân.

    Năm học 1999-2000, NTU có hơn 14.000 sinh viên, trong đó có 2.000 sinh viên quốc tế đến từ các nước: Malaysia, Indonesia, ấn Độ, Trung Quốc, Mauritius và Việt Nam. Ngoài ra, NTU còn có một số sinh viên cao học.

    Một trong những điểm thu hút của NTU là sự "trợ giá" học phí của Chính Phủ Singapore. Các sinh viên quốc tế được xét vào học NTU đều được Bộ Giáo dục Singapore "trợ giá" 70% học phí, tức thay vì phải đóng 20.000 đô-la Singapore học phí mỗi năm (đối với những ngành sử dụng nhiều máy móc) hoặc 15.600 đô-la Singapore (đối với những ngành không sử dụng máy móc), sinh viên chỉ phải đóng 6.050 đô-la Singapore. Sau khi ra trường, các sinh viên đã được hưởng "trợ giá" có "nghĩa vụ" làm việc tại Singapore trong thời gian 3 năm. Ngay từ khi học năm đầu tiên, sinh viên có thể đăng ký xin nhiều loại học bổng khác nhau hoặc vay tín dụng với lãi suất thấp... Nhà trường cũng có học bổng dành cho các sinh viên có điểm số xuất sắc, học bổng bao gồm miễn toàn bộ học phí và tiền trợ cấp sinh hoạt. Sinh viên có thể làm việc bán thời gian ở trong hoặc ngoài khuôn viên nhà trường trong thời gian nghỉ hè. Chi phí sinh hoạt mỗi tháng tối thiểu là: 540 đô la Singapore, bao gồm: chỗ ở (140), ăn (250), đi lại (50), tiêu xài cá nhân (100).

    Do có khá nhiều điều kiện thuận lợi về học phí, học bổng, vay tín dụng... nên "đầu vào" của NTU cũng khác gắt gao. Các sinh viên phải thông qua kỳ thi tuyển. Ngoài những kiến thức cơ bản, điểm số ở phông thông... NTU đòi hỏi sinh viên phải có trình độ khá cao về tiếng Anh (phải đạt trình độ TOEFL 550 điểm trở lên hoặc tương đương). Đối với sinh viên Việt Nam, các sinh viên không phải qua Singapore dự kỳ thi tuyển, mà NTU sẽ sang Việt Nam tổ chức thi tuyển. Được biết, tháng 3.2000 vừa rồi, NTU đã tổ chức thi tuyển tại Việt Nam.

    Muốn biết thêm chi tiết, các bạn có thể tìm hiểu qua mạng Internet tại địa chỉ email: admission@ntu.edu.sg hoặc web: www.ntu.edu.sg


    The Student of Hanoi University of Business and Management

Chia sẻ trang này