1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Trường hợp VN hòa Thái 2 trận, 1 thắng 1 hòa với UAE, thì VN và Thai đều 17 điểm và cạnh tranh hiệu số thắng bại với nhau tranh nhì bảng. Nên 17 điểm mà out cũng bình thường và hiệu số vô cùng quan trọng.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Đang nói nhất nhì lôi hạng 3-4 vào đây làm gì. Ý tôi nói ko chỉ cái giải 2018 mà nên hiểu rộng ra các giải vđ quốc gia trên thế giới hiếm(chứ ko phải ko có) khi nào phải lôi hiệu số ra để phân định vị trí nhất nhì, các hạng dưới thì bằng điểm sảy ra nhiều hơn, việc này cũng dễ hiểu về xác xuất. Thôi thì cứ để đến cuối xem kết cục cái bảng G này c9s cần dùng đến hs ko.
    Đang nói chuyện vui vẻ ko hiểu sao ông bảo tôi cáu, cáu trên đây để làm gì? Thứ nữa ông có thể giỏi hơn người khác nhung khi trao đổi nên đi thẳng vào vấn đề, đừng phán xét cá nhân nó ko vui.
  3. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    980
    VN chưa có ai thay thế tốt Văn Đức. Văn Toàn, Việt Phong í ẹ quá. Lại thêm Công Phượng, Anh Đức xuống phong độ, Quang Hải phải kéo xuống quá sâu. Tôi cảm giác Việt Nam tấn công chậm và ít đa dạng, dễ mất bóng hơn nhiều hồi Asian cup. Giờ có mỗi 2 bài chính là tuyến dưới chuyền dài lên cho tiền đạo phá bẫy việt vị cắn trộm, và 2 biên đột phá rồi trả ngược về cho tuyến 2 dứt điểm. Gần như không có đánh trung lộ, sút xa, tạt cánh đánh đầu, chọc khe.

    Tiền đạo đã không ăn ý, lại còn không biết cách chọn vị trí, di chuyển không bóng nữa. Nhất là Văn Toàn, Việt Phong. Tất nhiên có thể cũng tại Indo biết thân biết phận đá thấp ngay từ đầu nên khó xoay, nhưng theo dõi nhiều trận gần đây tôi thấy thế. Hơi tiếc là đợt này gọi lên bao nhiêu giải pháp Hồng Quân, Huy Toàn, Văn Vũ thì đều chấn thương hết. Được cái cuối trận cho Văn Thanh vào đá tiền đạo khá sáng.

    Tất nhiên đến giờ thì vẫn hiệu quả, nhưng nhìn Thái đè UAE ra làm thịt thì cũng hơi lo, nó tấn công sắc nhiều bài vở hơn hẳn mình. Về Mỹ Đình chắc cũng thủ chặt chờ cắn trộm.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.688
    Hải bị lây nhiễm =))

    [​IMG]
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    tạm gác lại chuyện tranh cãi
    như tôi đã nói ở page trước: bảng này kệ mẹ chúng mày, VN mình chỉ quan tâm đến từng trận, gặp thằng nào cũng phải đặt mục tiêu thắng.
    Nếu mà nhất được bảng này thì đúng là lịch sử để đời của Park
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.285
    Đã được thích:
    6.734
    Giờ lại phải chờ 1 tháng nữa mới có action :)
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  8. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Indo thành lót đường, Mã thì cơ hội cuối là trận gặp Thái nếu nó thắng thì cơ hội vẫn sáng vì trận tiếp gặp ngay Indo trên sân nhà. Vịt 2 trận tới có thể nói sống còn ít nhất phải giành 3 điểm để bám đuôi thằng nhất bảng . Hi vọng là thắng cả 2 là bức lên nhưng hơi khó !!:-D:-D:-D Lịch thi đấu Vịt hiện tại là thuận lợi nhất trong thời điểm hiện tại so với UAE và Thái. Thằng Thái thắng UAE trên sân nhà xong tháng sau gặp 2 khúc xương Vịt Mã trên sân khách cũng mướt mồ hôi, UAE thì thua Thái xong phải mang tâm trạng lo sợ qua Vịt đá thì cũng chả khá hơn !!!
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mã nó cũng kinh lắm, trận gặp UAE tuy thua nhưng nó áp đảo. các chỉ số thống kê nó đều hơn. Thái có ăn được nó cũng tướt mồ hôi. đá xong lại phải bay sang HN để gặp Việt Nam. khí hậu ở HN lúc ấy sẽ rất khác ở Malay, bọn Thái lại phải di chuyển trong khi VN chỉ ở nhà chờ nó thôi.
    trận tới kiẻu gì nhà cái nó cũng ra kèo Malay chấp hoặc ít nhất cũng đồng banh, tức là cửa thắng của Thái chỉ tầm 40%.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Mới 3 lượt trận, còn nhiều bất ngờ ở phía trước, Indo nó chịu bỏ tiền mời lại tay hlv Tây ban nha xốc lại tinh thần thì nó đủ sức xáo trộn kết quả chung cuộc.
    --- Gộp bài viết: 16/10/2019, Bài cũ từ: 16/10/2019 ---
    VN đang thuận lợi vì trận tới tiền đạo chủ lực của UAE bị cấm thì đấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này