1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Quatar 2022: LẦN ĐẦU TIÊN LỌT VÀO VÒNG LOẠI WORLDCUP THỨ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 07/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bọn Thái gáy to thật sau khi thắng UAE, trận sau gặp Mã không cẩn thận lại đứt như thường. Mã trên sân nhà nó cũng ép UAE chả kém gì Thái ép UAE đâu.
    sau trận thi triển đua sức mạnh với Mã thì ngay lập tức Thái phải sang Hà Nội để gặp VN, khi ấy thời tiết ở HN sẽ rất khác kuala lumpur. rõ ràng bọn Thái sẽ bị bất lợi hơn VN nhiều, phải đi chuyển và thích nghi thời tiết. ăn VN đâu phải là đơn giản. có khi Thái thua liền cả hai trận tiếp theo ấy.
    nhnglhn thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Thái ăn sao được Mã sân nhà Mã nhỉ, hòa là rất cao.
    nhnglhn thích bài này.
  3. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Tan chắc chơi không lại lão Nhật đâu. Lão Nhật có trình độ và có nói có làm chứ không phải loại gáy chơi, 26 này lão đã tập chung đội Tuyển để chuẩn bị rồi, tức là lão có gần 3 tuần để chuẩn bị cho 2 trận gặp Mã với Vịt. Với lực lượng của Dúi thì lão dư người để chuẩn bị 2 đội hình đá 2 trận, nhồi thể lực, biến hoá chiến thuật,... các thể loại. Sân nhà có lợi thể nhất định nhưng nếu Dúi chuẩn bị kĩ vậy thì lợi thế cũng không lớn đâu. Hồi Park sang Mã sân nhà nó cũng đâu là gì với Park. Mã cũng chỉ gở hoà băng 2 tình huống cố định. Chinh + Linh có 2 pha đối mặt thủ môn nếu vào được 1 quả thì trận đó đã xong từ sớm rồi.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    vấn đề là Tan và Nishiro chưa có biết nhau nhiều.

    Còn Tan và Park hiểu nhau rõ rồi, đội yếu hơn va quẹt nhiều với đội mạnh hơn 1 chút vài trận là họ quen rơ nhau thôi, sau đó thì tái đấu khéo đội mạnh lại bị tâm lý đấy :D
    nhnglhn thích bài này.
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Thái có ăn được mã thì cũng sứt đầu mẻ trán, lấy đâu ra hai đội hình như nhau được. đội Việt Nam giờ chỉ cần thiếu vài vị trí trụ cột là có thể yếu hẳn đi ngay.
  6. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    1.571
    Thực chất là trình của Mã cũng tương xứng với xếp hạng 158 FF thôi. Trận nào cũng thủng lưới đôi quả, nhìn tấn công thì thích mắt thế thôi chứ chả có vẹo gì. Cứ xác định là Thái nó vả Mã sưng mặt ngay tại Bukit Jalil đi.
  7. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Đem 11 thằng đá chính ra so với Dúi thì nó 8 lạng, nửa cân với mình chứ so mặt bằng chung cầu thủ thì nó tốt hơn mình chứ. Thái league nó 18 đội chuyên nghiệp thật sự, đa phần HLV ngoại, HLV thể lực, etc... số lượng cầu thủ chất lượng nó nhiều hơn thì chọn lựa cho HLV cũng nhiều hơn, dễ dàng hơn. Trận vừa rồi đá với UAE nó vắng 2,3 thằng trụ cột đang đá ở JLeague mà có ảnh hưởng gì đâu.

    Còn chuyện biết hay không biết nhau thì nằm ở khả năng phân tích của thằng HLV chứ không cần phải đá với nhau mới biết nhau. Tan chỉ là trình khá ở ao làng thôi, có bao nhiêu chiêu thì xài hết rồi. Đá được có 1 bài bị bắt bài là ngồi khóc luôn. Trận với Vịt vừa rồi thằng Hậu, thằng Hoàng vọp bẻ cuối trận Tan còn quyền thay người mà cũng có chiêu gì để xài đâu, ngồi đó chờ hết giờ rồi về chứ có biết phải làm gì nữa đâu.
    nobita_haudau_ndnhnglhn thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Giải trí chút! 1 siêu phẩm đẹp nhất hành tinh, mỗi tội... =))

  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    2 cánh của Mã khá mạnh với Sumareh trâu chó bên phải và Sawafi Rasid khéo léo bên trái. Ku Rasid có chân trái khá ngoan như đinh tinh trùng, từng củ hành Văn Lâm hồi aff. Chưa kể talaha khá ranh ma và chớp thời cơ tốt. Hàng thủ Thái lan ko đc tổ chức tốt như VN. Tôi tin với những quân bài đang có trong tay,Tan Cheng Heo biết cách làm tổn thương hàng thủ Thái Lan. Thực tế thì Mã gần đây chưa hề thua Thái tại Bukitzali, tôi tin lần tới cũng như vậy
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ko thích Nishino nhưng đừng chửi nó chỉ vì nó chửi Dũng 4/BĐVN ko chuyên nghiệp. Các bác ở đây chửi bọn báo chí nhưng bọn nó ra cái gì mình chưa xem xét đã đớp lấy. Không có một bài báo nào nói về chuyện Nishino bảo BĐVN ko chuyên nghiệp vì câu giờ. Toàn bọn phóng tinh viên Vịt nghĩ ra cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này