1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trực tiếp chung kết Seagames 2025: Việt Nam- Thái Lan 3-2:NGƯỢC DÒNG ĐĂNG QUANG TRÊN ĐẤT THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 03/12/2025.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    735
    U22 Thái ghi bàn đá phạt nhiều có lẽ cũng có dấu ấn hlv vì Tha Vạt Chai hồi trẻ cũng khét đấy:
    "Dấu ấn lớn nhất trong màu áo ĐTQG Thái Lan của Thawatchai đến vào năm 1998, thời điểm ông cùng các đồng đội thi đấu ở môn bóng đá nam ASIAD 1998. Từ một pha đá phạt ngoài vòng cấm, Thawatchai ghi bàn thắng vàng ấn định tỷ số 2-1 cho Thái Lan trước ĐT Hàn Quốc ở vòng tứ kết.
    Một năm sau kỳ tích đánh bại Hàn Quốc ở đấu trường châu Á, Thawatchai tiếp tục có tên trong danh sách ĐT Thái Lan đến tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 1999. Ở trận chung kết gặp ĐT Việt Nam, Thawatchai ghi bàn mở tỷ số giúp Thái Lan giành tấm HCV lần thứ 9."
    Cơ mà đội hình HQ giải năm đó phần đông là tuyển sinh viên nên tinh binh Thái thắng chắc cũng không quá bất ngờ. Đội sv HQ đó đá thua cả Turkmenistan nhưng vẫn đủ trình giã cho thế hệ "vàng" VN 4 nháy.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Cái hồi mình mới hội nhập Seagames, nhiều cầu thủ còn trốn lên Tuyển. Ông nào lên Tuyển còn tắm nước giếng giữa mùa đông thì đá thế nào được. Sau đó thì chẳng biết anh em đá thật giả ra sao. Cấp CLB thì đá giải châu Á toàn nhanh chóng thua để bị loại sớm.

    Về Tuyển nữ còn thảm hơn. Em nhớ đời đầu nhiều Tuyển thủ còn đi bán bánh mì dạo. Đúng kiểu bóng đá Lào bây giờ.

    Tuy nhiên, từ lúc bắt tay vào làm hơi nghiêm túc tí thì bóng đá mình cũng phát triển tương đối ổn. Anh em trong khu vực cứ gọi là khóc thét. :D

    Tuyển trẻ của mình giờ cho đi đá Châu lục cũng không đến mức độ bị đè kiểu mẫu giáo với sinh viên nữa.

    Thế mới thấy người Việt mình nếu chú tâm làm việc gì đó cũng này nọ ra phết.
    --- Gộp bài viết: 20/12/2025, Bài cũ từ: 20/12/2025 ---
    Môn Futsal Nam mình tuy không có huy chương, nhưng được cái lại thắng được ông HCV là Indonesia. Vãi lúa thật.

    Madam Pang tuyên bố giành trọn 4 HCV bóng đá, cuối cùng xịt cả bốn, kể cả HCV Futsal Nam tưởng như là có thể cầm chắc trong tay.
    nhnglhn thích bài này.
  3. freakinggood

    freakinggood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    151
    Hôm nay em xem lại, thấy có một vài quan sát:
    1. Đình Bắc ko hiểu sao lại bị gắn mác sao số. Trình độ là một chuyện (nó vượt trình tuổi này rồi), nhưng em thấy thái độ quá tốt, body language chuẩn, ko một lần phàn nàn hay chỉ trích đồng đội, chạy nhiệt. Có quả cuối hiệp phụ thứ 1 phản công 3 chọi 1 quá thoáng mà ông Văn Thuận chuyền lởm, Bắc nó ko cáu thì chớ còn chạy cong đít về đuổi theo bóng. Đội trưởng phải như thế, đồng đội nhìn nó mới phục và chiến theo. Hi vọng sẽ là ngôi sao tiếp theo của BĐVN.

    2. Ngoài ĐB, Trung Kiên, Hiểu Minh mọi người đã nói nhiều, em thấy có 2 trường hợp khá hay là Xuân Bắc và Nhật Minh.

    Xuân Bắc đá giữa có phong thái đĩnh đạc và tự tin, đá chắc, đơn giản. Thể hình cũng ok. Chuyền xa chuyền gần đều tốt. Đặc biệt dáng chạy có cái gì đó nó thanh thoát như cầu thủ nước ngoài chứ ko bị lạch bạch như bọn khác.

    Nhật Minh em thấy đá LCB thuận chân trái, có những quả chuyền tầm trung mở bóng dọc biên cực hay. Chuyền tầm này phải vừa căng vừa sệt, khe hẹp nữa nên để chính xác cực kì khó, mà nó chuyền được phải cả chục quả như thế, nên hôm qua tấn công cánh trái dễ hơn hẳn. Thể hình hơi mỏng, chiều cao m75 hơi chán, nhưng nếu dùng được như kiểu 2 thằng MU Martinez (cũng m75) và Shaw (m78) thì tốt hơn nhiều các anh Duy Mạnh BTD toàn phất bậy. Hôm qua phối hợp nhiều từ sân nhà nhìn sướng cả mắt.

    Mình mà tiếp tục phát triển được lứa U17 vừa rồi nữa thì lứa trẻ mình còn dominate dài dài.
    ibra2912, nhnglhnatlas07 thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    5.972
    Giờ hết Seagames mới nhìn sang cái bảng đấu U23 châu Á, bảng này cân phết, nhưng mà theo tôi bảng này mạnh nhất phải là U23 Jordan, thằng U23 Saudi dạo này đá đấm phọt phẹt lắm, mấy giải giao hữu vừa rồi thua cả Hàn vs Tàu hay sao, cái giải mà mình hoà 3 trận liên tục đó, vẫn là lứa này đợt giao hữu ở Tàu năm ngoái U22 ?

    Jordan mấy năm gần đây bóng đá nó tiến bộ rất kinh, đội lớn thì vừa đi WC, xong cũng mới hôm qua hôm kia nó đá ở FIFA Arab Cup mà chỉ thua sát nút Ma rốc 2-3 thì phải nói là kinh, mặc dù Ma rốc nó chỉ mang đội hình 2 đi, nhưng nó đá được thế là xứng đáng tầm WC rồi.

    Không hiểu U23 của nó thế nào, chứ tuyển QG của nó mình gặp thì xác định. Bảng này cố gắng 1 trận thắng 1 trận hoà, chủ yếu phải vặt được Kiếc, còn Saudi với Jordan 2 thằng đấy mình chỉ cần hoà 1 là đạt chỉ tiêu.

    Saudi bảng này vớ vẩn có khi loại chứ không đùa. Chủ nhà thì chủ nhà ma giáo chọn toàn đội yếu có khi cũng không thọ.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.387
    Đã được thích:
    5.852
    Cách tiếp cận của chú Kim chưa chắc đã là hay khi đá cửa dưới, có khi lại trở về kiểu thua mà sướng như thời xưa. Cho nên cũng không kỳ vọng nhiều khi ra a chấu.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.805
    Đã được thích:
    3.981
    Nhật minh hồi trước tôi thấy khá ngạc nhiên khi Chu Đình Nghiêm dám để nó đá CB ở Hải phòng, sau thấy nó chơi cũng ổn, ko quá tệ tuy nhiên với thể hình như vậy rất khó cho nó lên đỉnh cao ở vị trí CB mà phong cách sở trường của nó cũng chỉ là CB. Bóng đá bây giờ là cuộc chiến về thể chất thực sự, yếu tố kỹ thuật ngày càng ít quan trọng đi. Đơn cử như trận vừa rồi, U22 VN ko cần chuyền giỏi sút đẹp mà đơn giản thô bạo lấy thịt đè người ăn ngấu nghiến con người ta.
    atlas07 thích bài này.
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.805
    Đã được thích:
    3.981
    Ông HLV này chuẩn bị trước trận rất tốt, bắt bài được kiểu chơi cù nhầy H1 rồi tăng tốc ở H2 của chú Kim nhưng lại liên hoan quá sớm, mà cũng khó trách vì 99% dân chuyên nghiệp lẫn FAN phong trào đều cho rằng với tỉ số và thê trận như thế Thái lan thắng chắc rồi, liêu có thắng đậm hơn ko mà thôi.
    Trong thể thao có 1 nguyên tắc là khi anh đang chiếm ưu thế thì ko được thay đổi lối chơi, thằng phải thay đổi cách chơi là đối thủ. Nhưng trong bóng đá rất hay có kiểu sau kji dẫn bàn là trùng hết cả lại, chơi cù nhầy tập trung vào phá lối chơi của đối thủ là chính. Cái này nó có nguyên nhân là vì theo thống kê, nếu là đội chủ nhà chỉ cần ghi bàn trước thôi sẽ đạt tỉ lệ thắng lên đế 85%.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Không phải liên hoan sớm đâu bác ơi. Do Việt Nam đổi bài thôi. H2 mình cứ trung lộ mà phang, trong khi Thái vẫn nghĩ là mình đánh cánh như thường lệ.

    Và đúng như những gì diễn ra ở trận Malaysia, chú 12 và chú 16 đá như dở hơi đã để Thái mất thế trận. Chú 12 còn tự ghi bàn thắng vào lưới nhà nữa. Chú 21 cũng không làm được gì nhiều, nhưng tốt hơn trận đá với Mã một chút.

    Nói đến U23 Jordan lại nhớ đến VCK U23 Châu Á thời cụ Park còn cầm quân, chính đội này với U23 UAE bắt tay nhau hòa có tỷ số để đẩy Việt Nam vào tình thế bất lợi.

    Lứa U23 này của mình em thấy có bản lĩnh tốt nên chắc chắn sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hay.
    nhnglhn thích bài này.
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.290
    Đã được thích:
    1.729
    Có thể nói cách tiếp cận của HLV Kim phần nào là sự kế thừa trực tiếp từ triết lý mà Park Hang-seo từng áp dụng ở bóng đá Đông Nam Á. Đó là lối chơi đặt nặng kỷ luật, tổ chức chặt chẽ và tận dụng ưu thế thể lực để đè đối thủ. Thực tế thì bài cũ của Park đến giờ vẫn còn hiệu quả ở khu vực này, giống như cách các đội tuyển Hàn Quốc lâu nay thường áp đảo những đội châu Á yếu hơn bằng cường độ vận động, sức bền và khả năng duy trì nhịp độ cao trong suốt trận đấu.

    Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra bóng đá Hàn Quốc nói chung, có thể thấy một hạn chế khá rõ: lối chơi mang tính máy móc, phụ thuộc nhiều vào giáo án thể lực và kỷ luật chiến thuật. Khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn hẳn, đặc biệt là các đối thủ có trình độ tổ chức và kỹ thuật cao, thường bộc lộ sự thiếu linh hoạt. Lúc này, lợi thế thể lực không còn là vũ khí quyết định, còn phương án chiến thuật thay thế thì gần như không có. Hệ quả là đội bóng rơi vào thế bị động, chủ yếu chịu trận và chờ đối phương mắc sai lầm hơn là chủ động tạo ra lời giải cho bài toán trên sân.
    Ví dụ dễ hiểu thì xem trận VN 0-4 Malay nhập tịch . Tôi chờ xem VN khi gặp Indo nhập tịch thì sẽ thế nào, lúc ấy Kim đã tiến bộ chưa.
    --- Gộp bài viết: 20/12/2025, Bài cũ từ: 20/12/2025 ---
    Như tôi đã từng nhận định giữa 2 hiệp, Thái không quá hay, chỉ là anh Kim mở bài sai. Tất nhiên H2 anh Kim sửa sai và gỡ hòa, nhưng nếu gặp 1 đội có trình độ cao thì khi thua 2 bàn ở H1 coi như xong, làm gì có chuyện gỡ lại.
  10. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.213
    Đã được thích:
    2.051
    Vào mấy page indo đọc cm toàn thấy khen cầu thủ Việt Nam kỹ thuật tốt, chiến thuật tốt, HLV ko phải dậy lại cách đỡ bóng, chuyền bóng còn thể lực là do HLV Hàn Quốc đem đến. Và nếu shin tae yong dắt tuyển VN thì cũng sẽ thành công ko khác gì Kim Sang Sik bây giờ vì nền tảng đào tạo trẻ hơn hẳn indo
    nhnglhn, sexmovieatlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này