1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trùm Bắc Hàn mới chết - Mối lo ổn định ở Đông Bắc Á

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi CoDep, 19/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Theo tin mới nhất cách đây 1 giờ báo Phố Uôn
    http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204791104577107922829964182.html
    *
    Thủ tướng Bắc Triều Tiên Kim Già vừa chết trên xe lửa vì
    đau tim (không hiểu sao chứng này dễ phòng ngừa lắm kia mà).
    Con trai thứ 3 Kim Nhật Un sẽ lên thay.
    *
    Mặc dù Cha Con nhà Kim đã chuẩn bị việc nối ngôi nhiều tháng
    nay, cậu Kim Con mới ở tuổi 27-28 cũng chưa có đủ thời gian
    xây dựng quyền lực.
    *
    [​IMG]
    *
    Hình chụp Kim Bố giơ tay vẫy, có Kim Con đứng sau lưng.
    *
    Từ lâu, người ta đã lo ngại Kim Già chết đột ngột thì tình
    hình chính trị Bắc Hàn sẽ rất nguy hiểm, mà nay mối lo ngại
    đó đã tới nơi.
    *
    Để xây dựng quyền lực, giòng họ Kim phải được ủng hộ của
    quân đội, mà từ khi Kim Tổ (Nhật Thành) chết năm 1994, Kim
    Già không xây dựng được mối quyền lực với quân đội.
    *
    Kim Con được đài báo tâng bốc có tài quân sự, nhưng chưa rõ
    trong con mắt tướng lĩnh Bắc Hàn thì hình ảnh Kim Con ra sao.
    Mặt khác, dân Triều còn phong kiến lắm, nể người già, nên
    cái tuổi trẻ của Kim Con làm hại uy tín của y.
    *
    Tình hình kinh tế còn tệ hơn, từ khi Kim Già lên nối ngôi
    Kim Tổ, nhất là nạn đói năm 1995-1997, làm chết 2 đến 3 triệu
    dân. Dân mất lòng tin vào chính quyền và giòng họ Kim, nhất
    là khi kỹ thuật Digital tiến nhanh, Cell Phone và DVD nhan
    nhản đầy đường, dân được nhìn xuyên qua bức màn sắt.
    *Cái chết của Kim Già làm ngừng lại các mối quan hệ đang phát
    triển với Nam Hàn, Bắc Kinh và Mỹ.
    *
    Bình luận của tôi:
    Đây là thời cơ cho Kim Con trổ tài kinh bang tế thế. Kim Bố
    đã có lúc cho phát triển kinh tế tự do, nhưng sợ yếu quyền
    độc tài, nên lại khép lại, khiến cho Bắc Hàn trở nên nước
    nghèo nhất thế giới, nơi mà dân không được ăn no. Chỉ việc
    cắt tiền xây dựng bom hạt nhân sang xây dựng kinh tế, và mở
    cửa cho dân làm ăn như ông Nguyễn Văn Linh, thi Kim Con có
    thể vững mạnh hơn cả Kim Bố, và trở nên nổi tiếng hơn cả Kim
    Tổ.
    *
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
  3. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề đã bị khóa với lý do:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này