1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Hoa

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Angelique, 01/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc lên án Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan


    BẮC KINH (Việt Mercury tổng hợp) - Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã lên án Hoa Kỳ về các dự định bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc caonh cáo rằng quyết định cuoa Hoa Kỳ có thể làm cho các quan hệ giữa đôi bên vốn căng thẳng, sẽ trơo thành trầm trọng hơn nữa.

    Tuyên bố trong một cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Zhang Qiyue nói rằng "Hoa Thịnh Đốn phaoi thận trọng trong vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, đừng tạo nên những hiểm họa mới cho các quan hệ giữa đôi bên."

    Quan hệ Hoa-Mỹ đã căng thẳng, tiếp theo vụ đụng máy bay giữa chiếc phi cơ gián điệp Mỹ và chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc hôm mùng 1 tháng Tư, dẫn tới việc Trung Quốc bắt giam 24 nhân viên phi đoàn Mỹ trong 11 ngày.

    Tòa Bạch Ốc cho biết là hôm thứ Hai Tổng Thống Bush đã đề nghị bán cho Đài Loan một trọn bộ vũ khí quân sự, trong đó có cao tiềm thuoy đĩnh. Tuy nhiên ông Bush đã nhượng bộ, không bán những khu trục hạm kỹ thuật cao cấp có trang bị hệ thống radar chiến đấu Aegis. Trước đó bên phía Trung Quốc, Giám Đốc Cơ Sơo Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược đã tuyên bố rằng "Nếu họ bán Aegis và hệ thống hooa tiễn Patriot PAC-III cho Đài Loan, tình trạng sẽ cực kỳ nghiêm trọng trong quan hệ Trung Quốc Hoa Kỳ. Phaon ứng cuoa Trung Quốc sẽ mãnh liệt hơn là phaon ứng trong năm 1995 và năm 1996 sau khi (cựu Tổng Thống Đài Loan) Lý Đằng Huy viếng thăm Hoa Kỳ."

    Paul Harris, một chuyên viên về quan hệ Hoa-Mỹ tại Đại Học Lingan ơo Hồng Kông, cũng phát biểu rằng "Trung Quốc sẽ cực kỳ phẫn nộ nếu chính quyền Bush bán hệ thống Aegis cho Đài Loan. Nếu Aegis được bán cho Đài Loan là có thể sẽ có tập trung quân sự trong vùng eo biển Đài Loan, và có khao năng xẩy ra vũ lực tại eo biển Đài Loan và vùng biển Nam Haoi."

    Hôm thứ Hai, các giới chức chính phuo Mỹ cho hay Tổng Thống Bush đã quyết định bán cho Đài Loan bốn chiếc khu trục hạm tối tân loại Kidd và tám chiếc tiềm thuoy đĩnh chạy điện và dầu cặn, tập hợp vũ khí này sẽ hiển nhiên caoi thiện khao năng tự vệ cuoa hòn đaoo đối với Trung Hoa Lục Địa.

    Một đạo luật ra đời năm 1979 đã quy định việc Hoa Kỳ trợ giúp cho Đài Loan tự vệ để chống trao sự tấn công cuoa Trung Quốc. Trong một baon thooa ước ký kết năm 1982 với Trung Quốc, Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ sẽ hạn chế việc bán vũ khí cho Đài Loan. Hoa Thịnh Đốn đã diễn dịch baon thooa ước này có nghĩa là việc bán vũ khí sẽ được hạn chế - chừng nào mà sự quân bình lực lượng giữa hai bên eo biển Đài Loan được tôn trọng.

    Trung Quốc đã di chuyển 300 hooa tiễn tầm ngắn đến bờ duyên haoi sát eo biển Đài Loan. Viên chức cao cấp trong chính quyền Trung Quốc nói rằng Trung Quốc cũng đã có 60 tiềm thuoy đĩnh, trong đó có loại Kilo chế tạo tại Nga, đây là loại tiềm thuoy đĩnh chạy điện và dầu cặn, di chuyển hết sức êm. Trung Quốc cũng đã mua 30 chiếc chiến đấu cơ SU-30 cuoa Nga, hai chiếc khu trục hạm Nga Sovremenny có trang bị hooa tiễn siêu thanh chống chiến hạm Sunburn.

    Trong tập hợp vũ khí bán cho Đài Loan, Tổng Thống Bush đồng ý cho phép Đài Loan được mua loại đại pháo tự nạp, các loại xe tấn công thuoy bộ, hooa tiễn chống chiến hạm Harpoon. Giới chức quân sự Mỹ cho biết là cũng sẽ cung cấp các tin tức kỹ thuật cho quân sự Đài Loan về hệ thống chống hooa tiễn Patriot PAC-III, một loại vũ khí tối tân từng được sưo dụng trong trận chiến vùng Vịnh vào năm 1991.

    Tuy không đạt được loại khu trục hạm trang bị hệ thống Aegis như Đài Loan mong muốn, nhưng các chuyên viên quân sự cho biết khu trục hạm loại Kidd cũng sẽ cho phép haoi quân Đài Loan có những khao năng tương tự.



    ANGELIQUE

Chia sẻ trang này