1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự: Cụ thể hoá các biện pháp xây dựng và phát triển ti

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trung_si1, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự: Cụ thể hoá các biện pháp xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học-c

    Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học-công nghệ là một trong những nhiệm vụ chủ yếu và đặc biệt quan trọng của Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự (khkt-cnqs)-Bộ Quốc phòng. Kết quả việc xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học-công nghệ của Trung tâm đã góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, thực hiện hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, đồng thời góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    Trung tướng, GS-TSKH Nguyễn Hoa Thịnh, giám đốc Trung tâm KHKT-CNQS cho biết: Trong những năm qua, xác định là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ của quân đội, Trung tâm đã đề ra những biện pháp cụ thể để xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học-công nghệ phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu, sản xuất của Trung tâm và bổ sung cho các đơn vị trong quân đội, tạo điều kiện tốt nhất để hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế. Trung tâm đã bám sát thực tiễn của quân đội để nghiên cứu, phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, gắn nghiên cứu với sản xuất bằng các dự án, chương trình, đề tài, nghiên cứu tập trung theo hướng trọng điểm nhằm huy động số lượng lớn các nhà khoa học trong và ngoài Trung tâm tham gia.

    Giải pháp chủ yếu để xây dựng phát triển tiềm lực khoa học-công nghệ là Trung tâm đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ nghiên cứu và đội ngũ kỹ thuật viên. Hiện nay, Trung tâm được giao và đã thực hiện tốt chức năng là cơ sở đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa học kỹ thuật cho 10 chuyên ngành. Trung tâm đã đào tạo hàng trăm cán bộ khoa học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, bổ sung trực tiếp cho Trung tâm và các đơn vị trong quân đội.Trung tâm còn tham gia đào tạo sau đại học cho nhiều cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội. Đến nay, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trung tâm chiếm 60% so với tổng số quân và có gần 20% đạt trình độ sau đại học, chủ yếu là tiến sĩ kỹ thuật. Tỉ lệ cán bộ nghiên cứu có trình độ cao ngày càng tăng do hằng năm Trung tâm duy trì thường xuyên gần 100 cán bộ làm nghiên cứu sinh và đào tạo cao học. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Trung tâm thường xuyên được bồi dưỡng, nâng trình độ tay nghề, bảo đảm năng lực khai thác các trang bị kỹ thuật, phương tiện mới, hiện đại. Bên cạnh đó, Trung tâm có kế hoạch giữ gìn đội ngũ nghiên cứu viên hiện có, nhất là các chuyên gia, kéo dài thời gian phục vụ cho các nhà khoa học. Mặt khác, Trung tâm chú trọng tuyển chọn cán bộ từ các học viện, đơn vị quân đội và sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ngoài quân đội để bổ sung vào đội ngũ nghiên cứu của mình. Nhờ có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nên Trung tâm có đội ngũ cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm, đủ khả năng chủ trì các chương trình, dự án khoa học-công nghệ lớn của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao.

    Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, gần đây, Trung tâm đã xây dựng được hàng chục phòng thí nghiệm, trong đó có phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm chuyên ngành. Các khí tài và thiết bị kỹ thuật trang bị cho phòng thí nghiệm đều khá tiên tiến, hiện đại. Trung tâm còn được đầu tư đồng bộ xây dựng xưởng chế thử, trung tâm thử nghiệm sản phẩm mới. Trang bị kỹ thuật của Trung tâm đáp ứng cho nghiên cứu trên 4 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn là sinh học, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu mới, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu khác phục vụ quốc phòng và kết hợp quốc phòng với kinh tế. Bên cạnh ngân sách đầu tư do Nhà nước, Bộ Quốc phòng cấp, Trung tâm còn chủ động tạo nguồn kinh phí mua sắm bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật thông qua các hoạt động dịch vụ khoa học-công nghệ; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo ra sản phẩm có tính lưỡng dụng phục vụ nền kinh tế quốc dân, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội vùng sâu, vùng xa..



    Nguyễn Sỹ Giao , QĐND ,08/10/2003


    2B or not 2B

Chia sẻ trang này