1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm nhiệt điện Vũng Áng. Cách đấu tranzit

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trung tâm nhiệt điện Vũng Áng. Cách đấu tranzit

    Đấu nối trung tâm nhiệt điện Vũng Áng vào hệ thống điện quốc gia
    (Ngày cấp tin: 29/5/2006)


    Viện Năng lượng đang đề xuất với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 4 phương án đấu nối Trung tâm nhiệt điện Vũng Áng vào hệ thống điện quốc gia bằng hai cấp điện áp 220kV và 500kV.


    Theo Viện Năng lượng, dựa theo tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động của Trung tâm nhiệt điện Vũng Áng, các phương án đấu nối được lựa chọn theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2007 - 2011) sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy điện Vũng Áng 1 với 2 tổ máy, tổng công suất là 1.200MW. Giai đoạn 2 (2016 - 2020), hoàn thành xây dựng nhà máy 2 và nhà máy 3, mỗi nhà máy gồm 2 tổ 600MW. Như vậy, tổng công suất của cả Trung tâm sau khi hoàn thành xây dựng là 3.600MW.

    Qua tính toán so sánh kinh tế kỹ thuật và kiểm tra chế độ vận hành của các phần tử trong hệ thống điện, Viện Năng lượng kiến nghị lựa chọn phương án 3 là phương án đấu nối Trung tâm Nhiệt điện Vũng Áng vào hệ thống điện. Theo đó, tới năm 2011, khi tổ máy 1 (đấu bằng cấp điện áp 220kV) đi vào vận hành sẽ xây dựng đường dây 220kV mạch 2 phân pha Vũng Áng - Hà Tĩnh và Vũng Áng - Đồng Hới với tổng chiều dài 160km. Đến năm 2016, khi tổ máy 2 (đấu bằng cấp điện áp 500kV) đi vào vận hành sẽ xây dựng đường dây 500kV phân pha mạch kép dài 20km đấu tranzit vào một mạch đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Tổ máy 1 và 2 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng sẽ liên hệ với nhau thông qua máy biến áp tự ngẫu 500/220kV, công suất 450MVA tại trạm Vũng Áng. Đến năm 2020, khi toàn bộ các tổ máy còn lại đi vào vận hành, dự kiến sẽ đấu các tổ này bằng cấp điện áp 500kV và xây dựng tiếp 20km đường dây 500kV đấu transit vào mạch đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh còn lại. Tại trạm Vũng Áng cũng sẽ đặt tiếp một máy biến áp thứ hai, công suất 450MVA... Ưu điểm của phương án này là chủ động hơn trong trường hợp Khu công nghiệp Vũng Áng không vào hết công suất.

    Được biết, Trung tâm nhiệt điện Vũng Áng nằm cách đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng khoảng 20km, cách trạm 500kV Hà Tĩnh khoảng 70km và các đường dây 220kV Hà Tĩnh - Đồng Hới khoảng 5km nên các phương án đấu nối chủ yếu dựa trên việc đấu nối vào trạm 500kV Hà Tĩnh và đấu vào các đường dây này. Khu vực này có mật độ dân cư không cao nên việc giải phóng mặt bằng cho hàng lang tuyến sẽ không gặp nhiều khó khăn./.


    Ở bài trên có cách đấu tranzit là đấu thể nào ý nhỉ. Có phải là như cách bà con cậu trộm điện, tức là cứ ngoắc vào đường dây 500 kV mà không cần qua trạm cắt không. Vì đoạn này chỉ có 20 km. Chắc ngoắc luôn vào
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    ủa, bao nhiêu các bác cao thủ đâu hết rồi, sao chẳng ai đoái hoài đến em vậy, chắc các bác mải làm ăn quết mất cả diễn đàn rồi, hay câu hỏi này không hợp lý. Thôi thì đành lôi lên vậy.
  3. phuongbau80AIT

    phuongbau80AIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Quy hoạch Trung tâm Điện lực Vũng Áng được Viện Năng Lượng lập với quy mô như sau:
    - Giai đoạn 1 (2012 - 2016): Vũng Áng 1 (2x600MW) do Lilama làm chủ đầu tư được đưa vào vận hành.
    - Giai đoạn 2 (2016 - 2020): Vũng Áng 2 (2x600MW) và Vũng Áng 3 (2x600MW) do EVN làm chủ đầu tư được đưa vào vận hành.
    Tuy nhiên, bản Quy hoạch này vẫn đang trình, chưa được phê duyệt.
    Việc đấu transit thì đơn giản thôi bạn ạ, trong giai đoạn đầu Trạm 500kV Vũng Áng sẽ đấu 2 mạch transit lên mạch 2 ĐZ 500kV Bắc Nam cung đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh như sau:
    __________________
    Đà Nẵng _____X_X_X_X______ Hà Tĩnh
    | |
    _|_____|_ Vũng Áng
    Đến giai đoạn 2, sẽ đấu như sau:
    _______X_X_x________
    Đà Nẵng ____ | | ______ Hà Tĩnh
    | | | |
    __|__|___|__|_ Vũng Áng
    Tình hình nó vậy đó
  4. phuongbau80AIT

    phuongbau80AIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    bác ơi, em muốn hỏi kiểu đấu tranzit là như thế nào, em chưa vào nghê nên nghe cái từ này là lạ.
  6. nguyenbao_misa

    nguyenbao_misa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    cách đấu mà bạn nói là ăn trộm điện nguời ta gọi là đấu hình T. Còn đấu tranzit là đấu ra - vào 1 tả5m mới được xây dựng mà fải tách đường dây hiện hữu ra. nếu đấu tranzit trạm Vũng Áng vào đường dây 500KV hTĩnh - Đá nẳng thì khi đó sẽ là 02 đường dây riêng biệt: 500KV Đà Nẳng - Vũng Áng và 500KV Vũng Áng - Hà Tĩnh.

Chia sẻ trang này