1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tin học Thái Bình: Tư vấn miễn phí!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 04/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chào Nam,
    Làm ơn cho mình biện pháp xử lý vụ này với nhé.
    Tớ có 1 cái LAPTOP, không khởi động được. Sau khi boot bằng CD thì nó thông báo như sau:

    "Windows has detected that drive C does not contain a valid FAT or FAT32 partition. There are several possible causes.
    1) The drive may need to be partitioned. to create a partition on th drive, run FDISK from the MS-DOS command prompt.
    2) you may be using third party disk partitioning software. if you are using this type of software, remove the emergency boot disk and restart you pc. then follow the on screen instructions to start you pc from a floppy disk.
    3) some viruses also cause your drive C to not register. you can use a virus scanning program to check you pc for viruses."

    Khi dùng lệnh fdisk từ DOS thì nó thông báo:
    "No fixed disks present"
    Vậy thì nên xử lý theo hướng nào? Laptop nên hơi khó tháo máy để mày mò.
    Cám ơn nhiều nhé!
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trăm nghe không bằng 1 thấy mà trăm thấy không bằng 1 sờ. Thôi thì em gửi luôn cả hình ảnh dẫn chứng cụ thể cho các bác. Đây là ví dụ thôi. Chứ còn để đến được cái như thế này thì dài lắm không muốn nói là cực khó.
    Chương trình của mình sau khi nhập liệu xong và ấn nút lệnh thì sẽ tự tạo ra file số liệu với tên là 12.$2K.
    Đây là save file số liệu mình vừa tạo được.
    Sau đó bật chương trình Sap2000 lên và import file số liệu mình vừa tạo.
    Sau khi làm xong thì Sap2000 sẽ chuyển file số liệu của mình thành dữ liệu bài toán như sau.
    Sau đó chạy bài toán và xuất dữ liệu bài toán dưới đuôi *.txt
    Và chương trình của ta lại xử lý tiếp file 12.txt đấy vào cái khác.
    Em muốn hỏi các bác ở đây có lệnh nào tự động hoá làm tất cả các công việc từ lúc bật Sap2000 lên đến khi nó xuất ra file dữ liệu 12.txt không. Lúc đó thì người sử dụng không phải bật Sap2000 lên ấn vào thanh này thanh nọ mà chương trình mình sẽ tự động làm hết đến lúc file dữ liệu 12.txr được xuất ra.
    Cho em hỏi 1 chút là Access là cái gì thế. Thấy mọi người khuyên nên xuất dữ liệu bằng cái này.
  3. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chào Nam, Sự trở lại đầy ấn tượng.
    Giúp anh mấy câu hỏi nhỏ nhé.
    1. Máy anh đang chạy Win XP, kết nối Dial - up anh muốn gửi bản fax trực tiếp từ máy tính thì làm thế nào? Có cần thêm phụ kiện gì trong trường hợp máy nhận fax vừa dùng để nghe điện thoại, vừa để nhận fax không?
    2. Cty anh vừa thuê thiết kế một trang web, anh phụ trách đưa thông tin, cập nhật. Mấy ngày nay, trong phần soạn tin bài không còn chức năng format ký tự, và chèn bảng biểu...
    Cho anh hỏi đơn vị thiết kế đã làm mất chức năng này phải không? Anh giữ usename và mật khẩu admin.
    Chào em!
  4. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chào Nam, Sự trở lại đầy ấn tượng.
    Giúp anh mấy câu hỏi nhỏ nhé.
    1. Máy anh đang chạy Win XP, kết nối Dial - up anh muốn gửi bản fax trực tiếp từ máy tính thì làm thế nào? Có cần thêm phụ kiện gì trong trường hợp máy nhận fax vừa dùng để nghe điện thoại, vừa để nhận fax không?
    2. Cty anh vừa thuê thiết kế một trang web, anh phụ trách đưa thông tin, cập nhật. Mấy ngày nay, trong phần soạn tin bài không còn chức năng format ký tự, và chèn bảng biểu...
    Cho anh hỏi đơn vị thiết kế đã làm mất chức năng này phải không? Anh giữ usename và mật khẩu admin.
    Chào em!
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Chào Harry
    Cậu cho tớ hỏi lại là ổ cứng (HDD) của cậu chia thành bao nhiêu ổ? Dung lượng thực của mỗi ổ là bao nhiêu vậy?
    Theo tớ dự đoán thì ổ cứng của cậu đã bị Bad Sectors quá nhiều, trên ổ C cũng bị và đây là ổ cài Win nên dùng để khởi động. Có thể đã bị Bad sectors trong những sectors dùng làm format cho partitions. Khả năng khác là Virus nhưng khả năng bị bad ở partition sectors là lớn hơn cả.
    Tớ đề xuất cách khắc phục thế này: Cậu khởi động lại trong chế độ safe mode xem có được không?
    Nếu ổ cứng chia thành nhiều ổ, cậu có thể cài đặt thêm hệ điều hành sang ổ khác, sử dụng hệ điều hành này để dồn đĩa cho ổ C, phát hiện bad sertors.
    Nếu chỉ có 1 ổ cứng, cách duy nhất là format lại ổ thôi. Sau đó nếu ổ cứng đủ lớn thì nên FDisk để chia ra thành nhiều ổ, cài sẵn NC -Norton Commander (dù nó lạc hậu nhưng vẫn rất cần khi máy tính không vào được Win). Khi đó sẽ an toàn hơn với dữ liệu và cậu có thể cài thêm OS.
    Tuy nhiên, nếu HDD đã dùng quá lâu (khoảng 3 năm trở đi là rất lâu rồi) thì cũng nên xem đến khả năng bị Bad HDD và giải pháp khi đó chỉ còn là thay HDD mà thôi.
    Để nhận biết HDD bị bad và cần thay, cậu tham khảo bài viết trước của tớ nhá.
    Chúc thành công.
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Chào Harry
    Cậu cho tớ hỏi lại là ổ cứng (HDD) của cậu chia thành bao nhiêu ổ? Dung lượng thực của mỗi ổ là bao nhiêu vậy?
    Theo tớ dự đoán thì ổ cứng của cậu đã bị Bad Sectors quá nhiều, trên ổ C cũng bị và đây là ổ cài Win nên dùng để khởi động. Có thể đã bị Bad sectors trong những sectors dùng làm format cho partitions. Khả năng khác là Virus nhưng khả năng bị bad ở partition sectors là lớn hơn cả.
    Tớ đề xuất cách khắc phục thế này: Cậu khởi động lại trong chế độ safe mode xem có được không?
    Nếu ổ cứng chia thành nhiều ổ, cậu có thể cài đặt thêm hệ điều hành sang ổ khác, sử dụng hệ điều hành này để dồn đĩa cho ổ C, phát hiện bad sertors.
    Nếu chỉ có 1 ổ cứng, cách duy nhất là format lại ổ thôi. Sau đó nếu ổ cứng đủ lớn thì nên FDisk để chia ra thành nhiều ổ, cài sẵn NC -Norton Commander (dù nó lạc hậu nhưng vẫn rất cần khi máy tính không vào được Win). Khi đó sẽ an toàn hơn với dữ liệu và cậu có thể cài thêm OS.
    Tuy nhiên, nếu HDD đã dùng quá lâu (khoảng 3 năm trở đi là rất lâu rồi) thì cũng nên xem đến khả năng bị Bad HDD và giải pháp khi đó chỉ còn là thay HDD mà thôi.
    Để nhận biết HDD bị bad và cần thay, cậu tham khảo bài viết trước của tớ nhá.
    Chúc thành công.
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Chào YF
    Trước hết anh xin cung cấp một chút khái niệm về MicrSoft Access: Đây là phần mềm tích hợp sẵn trong bộ Office. Với Access người dùng có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng, cột, trường...tuy nhiên nó ưu việt hơn Excel ở chỗ, nó có mối liên hệ giữa các bảng này và đạc biệt là có thể sử dụng câu lệnh đơn giản (dùng lệnh gõ hoặc dùng tools công cụ) để truy xuất dữ liệu.
    Nói chung Access khá đơn giản và dễ dùng, lại rất hiệu quả khi sử dụng với VB, VB.Net...tuy rằng nó không đủ mạnh và tính bảo mật cao.
    Trở lại bài toán của em, trong form tạo dữ liệu, em cho anh biết là mỗi lần như vậy, chương trình sẽ lưu được bao nhiêu trường? Nghĩa là trong 1 file text (txt) sẽ có số liệu của bao nhiêu lần nhập liệu với 2 số trên?
    Thực ra, nhìn chương trình như vậy, chỉ cần dùng Access tốt thì các số liệu trên sẽ được tự xử lý, tự động update vào cùng 1 bảng (nếu anh không nhầm thì kiểu dữ liệu của mỗi lần nhập và tạo dữ liệu đều giống nhau???)
    Em thử kiểm tra xem SAP2000 có nhận được dữ liệu kiểu file .mdb (File của Access) không? Nếu được thì công việc sẽ nhàn rất nhiều.
    Khi đó, dùng Access tạo một loạt các số liệu với 2 số mà em muốn đưa vào, sử dụng công cụ tính toán theo biểu thức của Access (yên tâm đi, access có đủ các phép tính cho em dùng - người ta cũng coi access là ngôn ngữ lập trình vì cũng có thể dùng lệnh viết được đó). Khi đó, sẽ có 1 bảng với 2 số liệu vào -->số liệu bài toán. Sử dụng SAP đọc số liệu bài toán từ Access là được.
    Khi xuất ra file từ SAP để xử lý tiếp, chương trình của em xuất số liệu theo dạng text có bao nhiêu trường? Thử xem có thể xuất với file .mdb hay không?
    Nói chung, một bài toán xử lý dữ liệu như trên thì không cần phải dùng đến VB. Access là đủ, nó đã có sẵn trong Office, để nghiên cứu thêm, em mua cuốn Access về đọc, vài ngày sẽ làm được thôi.
  8. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Chào YF
    Trước hết anh xin cung cấp một chút khái niệm về MicrSoft Access: Đây là phần mềm tích hợp sẵn trong bộ Office. Với Access người dùng có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng, cột, trường...tuy nhiên nó ưu việt hơn Excel ở chỗ, nó có mối liên hệ giữa các bảng này và đạc biệt là có thể sử dụng câu lệnh đơn giản (dùng lệnh gõ hoặc dùng tools công cụ) để truy xuất dữ liệu.
    Nói chung Access khá đơn giản và dễ dùng, lại rất hiệu quả khi sử dụng với VB, VB.Net...tuy rằng nó không đủ mạnh và tính bảo mật cao.
    Trở lại bài toán của em, trong form tạo dữ liệu, em cho anh biết là mỗi lần như vậy, chương trình sẽ lưu được bao nhiêu trường? Nghĩa là trong 1 file text (txt) sẽ có số liệu của bao nhiêu lần nhập liệu với 2 số trên?
    Thực ra, nhìn chương trình như vậy, chỉ cần dùng Access tốt thì các số liệu trên sẽ được tự xử lý, tự động update vào cùng 1 bảng (nếu anh không nhầm thì kiểu dữ liệu của mỗi lần nhập và tạo dữ liệu đều giống nhau???)
    Em thử kiểm tra xem SAP2000 có nhận được dữ liệu kiểu file .mdb (File của Access) không? Nếu được thì công việc sẽ nhàn rất nhiều.
    Khi đó, dùng Access tạo một loạt các số liệu với 2 số mà em muốn đưa vào, sử dụng công cụ tính toán theo biểu thức của Access (yên tâm đi, access có đủ các phép tính cho em dùng - người ta cũng coi access là ngôn ngữ lập trình vì cũng có thể dùng lệnh viết được đó). Khi đó, sẽ có 1 bảng với 2 số liệu vào -->số liệu bài toán. Sử dụng SAP đọc số liệu bài toán từ Access là được.
    Khi xuất ra file từ SAP để xử lý tiếp, chương trình của em xuất số liệu theo dạng text có bao nhiêu trường? Thử xem có thể xuất với file .mdb hay không?
    Nói chung, một bài toán xử lý dữ liệu như trên thì không cần phải dùng đến VB. Access là đủ, nó đã có sẵn trong Office, để nghiên cứu thêm, em mua cuốn Access về đọc, vài ngày sẽ làm được thôi.
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Đức, dạo này anh khoẻ không? Lần tới em về Thái Bình, anh em mình lại đi nhậu nhá? Tất nhiên là có cả anh cả nữa.
    Về câu hỏi của anh, em có thể trả lời thế này.
    1. Anh kết nối máy Fax với PC, xem có cần Driver cho Fax thì anh cài vào, sau đó anh sử dụng phần mềm WinFax (Cái này có bán rất nhiều ở các cửa hàng tin học) hoặc anh vào địa chỉ này download về
    http://www.download.com/WinFax-Pro-Automator-for-Word/3000-2064_4-10204252.html?tag=lst-0-1
    Đây là bản Trial (dùng thử, nhưng kiếm keygen cho nó cũng dể thôi ) . Anh đọc help một chút là sẽ làm được ngay.
    Khi kết nối như vậy, về nguyên tắc, anh vẫn có thể sử dụng Phone và Fax cùng nhau.
    2. Với câu hỏi này, em nghĩ là anh nên liên lạc với nơi đã cung cấp Web site, nếu họ chưa có hay quên những chức năng này, anh có thể yêu cầu họ mà: Format ký tự, bảng biểu hay hình ảnh đều có thể làm được. Nó sẽ giống cái e***er của ttvnol này để cho phép người quản lý e*** nội dung cần post. Việc làm này không khó đâu anh, chắc họ sẽ khắc phục được ngay.
    Chúc anh công tác tốt, khi nào Web Site hoạt động tốt, anh nhớ giới thiệu để mọi người vào tham quan nhá
  10. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Đức, dạo này anh khoẻ không? Lần tới em về Thái Bình, anh em mình lại đi nhậu nhá? Tất nhiên là có cả anh cả nữa.
    Về câu hỏi của anh, em có thể trả lời thế này.
    1. Anh kết nối máy Fax với PC, xem có cần Driver cho Fax thì anh cài vào, sau đó anh sử dụng phần mềm WinFax (Cái này có bán rất nhiều ở các cửa hàng tin học) hoặc anh vào địa chỉ này download về
    http://www.download.com/WinFax-Pro-Automator-for-Word/3000-2064_4-10204252.html?tag=lst-0-1
    Đây là bản Trial (dùng thử, nhưng kiếm keygen cho nó cũng dể thôi ) . Anh đọc help một chút là sẽ làm được ngay.
    Khi kết nối như vậy, về nguyên tắc, anh vẫn có thể sử dụng Phone và Fax cùng nhau.
    2. Với câu hỏi này, em nghĩ là anh nên liên lạc với nơi đã cung cấp Web site, nếu họ chưa có hay quên những chức năng này, anh có thể yêu cầu họ mà: Format ký tự, bảng biểu hay hình ảnh đều có thể làm được. Nó sẽ giống cái e***er của ttvnol này để cho phép người quản lý e*** nội dung cần post. Việc làm này không khó đâu anh, chắc họ sẽ khắc phục được ngay.
    Chúc anh công tác tốt, khi nào Web Site hoạt động tốt, anh nhớ giới thiệu để mọi người vào tham quan nhá

Chia sẻ trang này