1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm trẻ tự kỷ giúp trẻ hòa nhập cộng đồng nhanh

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hoangmaihavy, 29/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmaihavy

    hoangmaihavy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ là một hiện tượng rối loạn tâm lý rất phức tạp, ngay cả việc định danh cũng có nhiều các gọi khác nhau, có người gọi là bệnh, có người gọi là hội chứng, là tình trạng… và là một rối loạn mang tính cá biệt rất cao, không có một trẻ Tự kỷ nào có tình trạng và khả năng giống nhau, dù chúng đều có những dấu hiệu chung.
    Gọi là bệnh tự kỷ nhưng tự kỷ không phải là một căn bệnh, nó không mang mầm bệnh, không bị lây nhiễm từ người sang người hay bất cứ cái gì, nó cũng không phát sinh từ ăn uống. Bệnh tự kỷ là hội chứng rối loạn thường kinh ở giai đoạn đầu đời, thường sẽ phát hiện ở giai đoạn 2 tuổi.
    Những khả năng thiên tài có thể gặp được ở người bị bệnh tự kỷ
    Người bị bệnh tự kỷ sẽ rất yếu kém và chậm phát triển so với các trẻ bình thường ở mọi mặt, nhưng lại có khả năng thiên tài về một lĩnh vực nào đó như âm nhạc, nhạc cụ, mỹ thuật, con số, trí nhớ,... điều quan trọng là cần phát hiện được tài năng của trẻ tự kỷ và phải đi sâu vào điểm mạnh lẫn thế mạnh mà trẻ tự kỷ có thể phát huy được.
    Bệnh tự kỷ ở trẻ em làm cho người bệnh rất khó diễn đạt ý mình muốn nói.
    Người bị bệnh tự kỷ đa số bị ảnh hưởng về não bộ và họ bị ảnh hưởng hạn chế rất nhiều về việc diễn đạt những gì mình muốn nói và thường dẫn đến không muốn nói hoặc trẻ chậm nói. Nên quan tâm, chú ý là cố ý hiểu những gì người bệnh muốn nói qua đồ vật, âm thanh, hành động, cử chỉ của người bệnh.
    Sự đồng cảm của cha mẹ, người thân, xã hội với những tình cảm yêu thương, sự tin tưởng về khả năng hồi phục của trẻ tự kỷ là phương pháp hiệu quả nhất giúp trẻ tự kỷ mau lành bệnh
    Cách điều trị
    Mỗi một trẻ mắc bệnh tự kỷ sẽ có các biểu hiện khác nhau, chính vì thế không có phương pháp điều trị chuẩn cho tất cả các trường hợp. Các bậc cha mẹ nên lựa chọn những phương pháp điều trị sau đây để áp dụng phù hợp cho con mình.
    Phương pháp y học: Thuốc có tác dụng kiểm soát đựơc những biểu hiện của bệnh. Việc cung cấp đầy đủ các vitamin cần thiết cũng như cân bằng chế độ ăn sẽ giúp trẻ giảm được các chấn động ở hệ thống thần kinh. Bên cạnh đó các thuốc chống suy nhược và thuốc bổ thần kinh cũng giúp trẻ ổn định hơn.
    Điều trị bệnh ở những trẻ được chẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ là một giai đoạn khó khăn, nó mang đến sự bất an, lo lắng ở cả phụ huynh và trẻ em. Mặc dù không thể chữa khỏi, nhưng đưa trẻ đến trung tâm trẻ tự kỷ để khám phát hiện sớm bệnh và có những can thiệp hữu dụng có thể giúp trẻ tự kỷ phát triển chức năng tốt hơn và cải thiện được cuộc sống của chúng.

    HotLine: A.Sơn 0948 666 854 Hoặc 0945 777 046

Chia sẻ trang này