1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp gặp phải trĩ chị em phụ nữ có nên sinh theo cách tự nhiên không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuyphan14, 14/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyphan14

    thuyphan14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    Chào bác sĩ phòng khám đa khoa Thiên Tâm hà nội!

    Em vừa mới lập gia đình và hiện đang mang bầu ở tháng thứ 5. Khoảng thời gian trước, em đã được kết luận là đã mắc phải trĩ nội độ 1. Em đã đi khám và chữa bệnh. Nhưng mà, dạo gần đây em thấy có lại trieu chung benh tri la gi như: chảy máu nghiêm trọng mỗi lúc đại tiện, đau rát tại khu vực hậu môn, thậm chí lúc em đi hoặc ngồi lâu cũng cảm thấy đau bác sĩ ạ. Em nghĩ là bệnh trĩ của em đã tái nhiễm và tình trạng có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Vì thế, bác sĩ có thể cho em hỏi "Thai phụ mắc phải bệnh trĩ thì có sanh thường được không ạ?" Có biện pháp nào để em có thể giảm bớt đau rát tại vùng hậu môn không? Hi vọng nhanh chóng nhận được những giải đáp từ các chuyên gia. (T. Mai - Hà Nội).

    [​IMG]

    Chào bạn!

    Dựa theo những triệu chứng mà bạn đã đưa ra đối với chúng tôi thì nhiều khả năng là bạn đang mắc phải trĩ. Do giai đoạn trước khi có thai bạn đã bị trĩ và đã tiến hành trị bệnh song nhiều khả năng là bạn chưa được điều trị dứt điểm vì thế bệnh trĩ dễ dàng quay trở lại nếu gặp được môi trường có lợi. Mà phụ nữ mang thai là điều kiện có lợi để bệnh trĩ tiến triển.

    Vậy, tại sao mà lúc có thai người phụ nữ thường hay gặp phải trĩ?

    - Người phụ nữ thời gian mang bầu bị áp lực tới vùng hậu môn, trực tràng khá là lớn. Căn nguyên là vì sự di chuyển của em bé vào tử cung để được nuôi dưỡng và phát triển. Trẻ càng lớn thì những áp lực này càng cao. Đây cũng là một trong các yếu tố gây hiện tượng táo bón ở nữ giới khi mang thai. Táo báo kéo dài sẽ làm cho chị em phụ nữ dễ dàng mắc phải trĩ. Đặc biệt là tri noi.

    - Thêm vào đó, bạn nữ khi có thai thường ít vận động ho nên đã khiến cho hệ tiêu hóa bị yếu dần. Đồng thời, trong khi có bầu nếu bạn ăn uống không khoa học sẽ làm cho tình trạng khó tiêu hóa ngày một gia tăng. Và đến khi tình trạng khó tiêu hóa sẽ làm cho việc đi đại tiện của chị em gặp khó khăn. Việc đi cầu khó cùng với phân cứng sẽ làm cho các tuyến tại thành của vùng hậu môn bị căng phồng, giãn nở. Về sau, sẽ tạo thành những búi trĩ. Trường hợp các búi trĩ bị sa ra bên ngoài sẽ hình thành nên trĩ.

    Phía trên là các yếu tố chính gây nên trĩ ở bạn gái trong thời kỳ mang bầu. Trường hợp của bạn Mai chúng tôi khuyên bạn nên nhanh chóng đi khám để được các chuyên gia chỉ định những biện pháp chữa bệnh sớm. Vì, theo như những triệu chứng mà bạn đã đưa ra thì bệnh trĩ của bạn đã chuyển biến sang mức nghiêm trọng rồi.

    Còn về việc "mang thai bị bệnh trĩ có được sanh thường không" thì những chuyên gia xin được giải đáp bạn rằng: Vấn đề sinh theo cách tự nhiên hoặc là đẻ mổ khi người mẹ đang mắc phải trĩ sẽ được những chuyên gia đưa ra nếu như bạn đi kiểm tra tình trạng bệnh trực tiếp ở những cơ sở y tế chuyên khoa.

    - Nếu mức độ trĩ của bạn chỉ mới ở mức độ nhẹ (nghĩa là trĩ cấp độ 1 hay là 2) thì các bác sĩ sẽ đưa ra cho bạn một số liệu pháp nhẹ để cải thiện tình trạng bệnh. Và lúc này bạn hoàn toàn có khả năng sanh tự nhiên. Chờ cho đến lúc bạn sinh con được một khoảng thời gian thì nên đi kiểm tra lại để được chỉ định các cach dieu tri benh tri.

    - Còn nếu bạn đang gặp phải bệnh trĩ ở mức độ nghiêm trọng (tức là cấp độ 3 hay là 4) thì nhiều khả năng những chuyên gia sẽ chỉ định cho bạn các cách chữa trị hiệu quả luôn mà không gây nên ảnh hưởng cho sức khỏe của em bé. Và thường trong các đối tượng này những chuyên gia sẽ chỉ định cho bạn đẻ mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé.

    Các bác sĩ cũng khuyến cáo, chị em đang ở thời kỳ có thai thường rất dễ bị trĩ do đó cần thiết phải có biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Trước khi mang thai ần thiết phải tra cứu thật cẩn thận một vài bệnh mà bà bầu có thể gặp phải để có được cách phòng ngừa hiệu quả nhất và nếu gặp phải sẽ biết cách xử lý.

    >> benh tri chua o dau tot nhat

    Phía dưới là một vài những liệu pháp cải thiện tình trạng trĩ đối với bạn nữ trong lúc có thai:

    - Mỗi ngày có thể dùng những viên đá lạnh chườm vào lỗ hậu môn. Đá lạnh nó sẽ giúp cho những sự lưu thông của mạch máu tại vùng hậu môn được dễ dàng hơn, giảm tình trạng sưng tấy của búi trĩ, do đó sẽ giảm đau.

    - Cần phải đảm bảo khu vực hậu môn luôn được sạch sẽ: sau khi đi đi cầu, bà bầu nên rửa sạch và giữ cho hậu môn được khô thoáng.

    - Chị em phụ nữ khi đang có thai cần thiết phải tắm bằng nước ấm: Khi bạn ngâm mình trong nước ấm sẽ giúp cho bệnh trĩ thuyên giảm đường máu được kích thích nên lưu thông dễ dàng

    - Cần phải tránh ngồi quá lâu một chỗ bởi vì nó sẽ khiến tăng áp lực lên các tĩnh mạch ở khu vực hậu môn và trực tràng, làm cho bệnh nặng hơn.

    - Cần thiết phải sử dụng nhiều chất xơ đồng thời cung cấp đủ nước để phân mềm ra, tránh gây ra những áp lực cho hậu môn, trực tràng.

    - Mẹ bầu tập luyện những bài thể dục có tính chất nhẹ nhàng như: hàng ngày đi bộ hay là tập yoga cũng tương đối là tốt cho bà bầu bị bệnh trĩ.

    - Khi tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn, mẹ bầu cần phải kịp thời đi thăm khám và điều trị tại những phòng khám chuyên khoa uy tín.

    - Không được tự ý sử dụng thuốc tại nhà để chữa trị, như vậy sẽ gây nên những ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và an toàn của thai nhi.

    Phía trên là một số điều cơ bản mà các chuyên gia phòng khám đa khoa đã chỉ ra về vấn đề khi có bầu gặp phải trĩ có nên sinh thường không. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích đối với bạn.

Chia sẻ trang này