1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp nào thì phải cắt amidan bác sỹ ơi

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi nhungle233, 18/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    cắt amidan ở đâu tốt nhất hà nội là 1 ở những vấn đề được rất nhiều người bệnh chú tâm nhất, cũng là vấn đề một vài bác sỹ chuyên môn dành rất nhiều thời điểm để hướng dẫn cho bệnh nhân nhất. Vậy chúng ta cần nên cắt amidan ở đâu tốt nhất hà nội? Người đọc hãy cùng tìm kiếm vấn đề này trong bài chia sẻ dưới đây nhé.
    [​IMG]
    Xem thêm :
    +viêm amidan có mủ ở trẻ em
    +hinh anh viem amidan

    Khi nào nên cắt amidan ? Cắt amidan ở đâu

    Cắt amidan tuy rằng có thể đối phó viêm nhiễm dứt khoát nhưng xét đến mặt y tế, tổ chức bạch huyết của thể chất lúc mất đi amidan thì sẽ giảm rất nhiều. Do vậy, bạn nên cân nhắc và nên cắt amidan trong các tình huống sau đây:
    + Bị bệnh lý Viêm amidan mãn tính quá 6 lần tái hồi ở một năm hay trong 2 năm liên tục.
    + Bị mắc chứng bệnh Viêm amidan mãn tính thường xuyên, mặc dù đã tiến hành điều trị nội khoa nhiều đợt tuy nhiên sau 4 đến 6 tuần người bệnh vẫn tiếp tục bị đau nhức vòm họng, viêm hạch ở cổ và miệng có mùi hôi.
    + Đã từng bị mắc phải căn bệnh apxe quanh amidan tối thiểu 1 lần và cần điều trị ở cơ sở chuyên môn.
    + Bị chứng bệnh Viêm amidan dẫn tới các hậu quả nguy hiểm như bệnh sốt thấp khớp, căn bệnh viêm vi cầu thận hay kèm theo bệnh lý viêm tai giữa và bệnh lý viêm xoang… tái lại nhiều lần.
    + Amidan viêm mãn tính quá phát làm tắc nghẽn đường hô hấp trên dẫn tới tình trạng ngủ ngáy, ngủ không ngon giấc, xuất hiện các cơn ngưng thở khi ngủ hay người bệnh mắc phải những bất thường về phát âm, nuốt khó và chậm tiến triển cơ thể.
    + Chứng bệnh Viêm amidan dẫn đến phù nề to một bên đi cùng sưng hạch cổ và nghi ngờ bị chứng bệnh ung thư amiđan.
    + Những chuyên gia tai mũi họng khuyến cáo người bệnh có khả năng cắt amidan nhưng thường sẽ sau 4 tuổi.
    Ngoài ra, bệnh nhân phải để ý một vài tình huống sau, nên thông báo đối với bác sĩ hay xem xét đừng nên cắt amidan. Cụ thể:
    + Khi chúng ta mắc nhiễm trùng cấp tính ở amidan hay một vài khu vực xung quanh amidan chẳng hạn như mũi, xoang và mắc các bệnh lý toàn thân chẳng hạn căn bệnh cúm, bệnh lý sởi hay sốt xuất huyết… cần tiến hành chữa trị cho qua đợt nhiễm trùng cấp tính tới khi chứng bệnh khỏi hẳn mới được cắt amidan.
    + Khi bị mắc những bệnh mạn tính chưa ổn định chẳng hạn như đái tháo đường, chứng bệnh viêm gan hay chứng bệnh lao, căn bệnh giang mai, chứng bệnh AIDS… bắt buộc phải hỏi ý kiến chuyên gia trước khi thực thi cắt amidan.
    + Phụ nữ đang ở giai đoạn kinh nguyệt, có thai hoặc đang nuôi con bú.
    + Các bé nhỏ hơn 5 tuổi hoặc người trưởng thành quá 30 tuổi cũng cần nên lưu tâm nếu như xuất hiện ý định cắt amidan.

Chia sẻ trang này