1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương ! (phần 2) - Đoạn phim đầy xúc động về "Vòng tròn bất tử" tại trang 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chipheovd, 09/04/2009.

  1. 43 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 43)
  1. ttra01

    ttra01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Uhm.
    To khg hieu viec xe tang ta mang len TS thi dau co tac dung gi may. Tren TS muc dich chu yeu cua ta la phong thu.
    Neu phong thu thi quan trong nhat la co he thong radar va canh bao that tot, hien dai.
    Phan nua la co nhung he thong phong khong hien dai, tam cang xa cang tot, va co nhung ten lua, trong phao duyen hai tam cang sa cang tot.
    Phan nua la co nhung cong su, chong dan, chong bom kiem co.
    Va cuoi cung la co nhung khau dai lien, chong tang va lop lop bo doi sang sang chong tra, chong lai do bo cua ke dinh.
    Va neu co helicopter va yem tro cua khong qua thi cang tot nua. Va co the dac cong, nguoi nhai, tau ngam theo doi hanh dong cua dich thi rat la okey.
    Xe tang dung de tan cong la nhieu, phong thu ta khg phat huy day du kha nang cua tang.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Các bác cũng đừng đánh giá quá cao tờ lệnh thời Minh Mạng mà ông Đặng Lên vừa hiến tặng, báo đài tivi chỉ phèng phèng lên để khuấy động phong trào là chính thôi. Hiện trong thư viện quốc gia còn những bản gốc cổ hơn nhiều, do vua châu phê trực tiếp chứ ko phải mấy ông quan tỉnh đâu. Tuy nhiên dù giấy tờ có thuyết phục đến đâu đi nữa thì với tàu to súng nhớn cũng chỉ là mớ giấy lộn, bao giờ toà án LHQ có quyền đưa lãnh đạo 1/5 nước uỷ viên thường trực vào tù lúc ấy hẵng mong đấu lý công bằng.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay 10.4, báu vật của dòng họ Đặng sẽ về đất liền, được cấp có thẩm quyền gìn giữ. Nội dung thông điệp trong tài liệu đã được giải mã, vấn đề còn lại là việc chúng ta sử dụng nội dung thông điệp ấy sao cho hiệu quả nhất, xứng đáng với sự bảo vệ, gìn giữ và hiến tặng của tộc họ Đặng.
    Nội dung tờ lệnh nói gì?
    Bản dịch dưới đây của hai nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Đức Toàn (Viện Nghiên cứu Hán Nôm):
    ?oQuan Án sát và Bố chánh tỉnh (Quảng) Ngãi làm việc cấp bằng này. Chiếu theo tháng trước tiếp được công văn của Bộ Binh, vâng sắc (triều đình) cho bộ ấy trước là phải thi hành việc tuyển chọn, trưng tập 3 thuyền, sửa sang bền chắc, đợi sẵn ở kinh. Các phái viên và lính thủy đi trước để cùng thám sát các vùng của xứ Hoàng Sa. Nhân kính theo đó mà xem xét và tuyển chọn trong tỉnh 3 thuyền tốt, cùng với đó là các vật dụng được tu bổ vững chắc, lại chọn ra tên Võ Văn Hùng - đã được cử đi từ năm trước và chọn thêm những dân phu ven biển thạo đường biển để sung làm thủy thủ trên thuyền. Cốt yếu là phải chọn mỗi thuyền 8 tên, tổng cộng là 24 tên, cứ đến hạ tuần tháng ba thì thuận theo thời tiết mà đi.
    Nay, nhân các việc đã xong xuôi, các phái viên đã đi lê thuyền đến; chọn thủy thủ giỏi mà Võ Văn Hùng đã tuyển chọn là bọn Đặng Văn Siểm có thể đảm nhận công việc lái thuyền. Nhân đấy mà cấp cho bằng này để đi một thuyền dẫn các thủy thủ trên thuyền theo quân của phái viên và Võ Văn Hùng cùng đến Hoàng Sa thi hành việc công.
    Đường biển ấy là nơi quan yếu, phải dốc sức mà thừa hành để cho công việc được mười phần trọn vẹn. Nếu bất cẩn, sẽ phạm trọng tội.
    Các người có trách nhiệm kê ở dưới đây. Vậy nên có bằng cấp này.
    Trở lên là bằng cấp.
    Đà công Đặng Văn Siểm người thôn Hoa Diêm, phường An Hải, huyện Bình Sơn và Dương Văn Định, người thôn Hoa Diêm theo đây mà thi hành.

    Thủy thủ
    Tên Đề - Phạm Vị Thanh, An Vĩnh phường;
    Tên Sơ - Trần Văn Kham, An Vĩnh phường;
    Tên Lê - Trần Văn Lê, Bàn An ấp;
    Vũ Văn Nội,
    Tên Trâm - Ao Văn Trâm, Lệ Thủy Đông hai tên
    Tên Xuyên - Nguyễn Văn Mạnh, An Hải phường
    Tên Doanh - Nguyễn Văn Doanh, Mộ Hoa huyện, An Thạch, Thạch Nhã thôn
    Trương Văn Tài
    Minh Mệnh năm thứ 15 (1834), tháng tư, ngày 15?.
    Trên văn bản có ấn của Bố Chánh sứ Quảng Ngãi và Quảng Ngãi Án sát.
    Đoạn giữa của văn bản có ghi: ?ocứ đến hạ tuần tháng ba thì thuận theo thời tiết mà đi? nhưng ở cuối văn bản đề ngày 15.4 năm Minh Mạng thứ 15 (1834) (chứ không phải năm Ất Mùi - 1835 như Thanh Niên và một số báo khác đưa tin ban đầu), vậy có phải tờ lệnh có sau ngày mà người thi hành phải đi Hoàng Sa? Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì tờ lệnh này không phải dùng cho năm đó mà cho năm sau. Nên chú ý cụm từ ?ocứ đến hạ tuần tháng ba? là nói chung chứ không ghi năm là vậy.
    Cũng theo tiến sĩ Diện, qua văn bản này đã sáng ra nhiều điều: Việc điều động quân đi Hoàng Sa thời nhà Nguyễn rất chặt chẽ, chọn người giỏi đi và đã đi nhiều lần (như với Nguyễn Văn Hùng trong tờ lệnh). Trong tờ lệnh có ghi ?oĐặng Văn Siểm có thể đảm nhận được việc lái thuyền?. Ông Siểm nói trong tờ lệnh là người họ Đặng, họ đang cất giữ tài liệu này. Lính đi Hoàng Sa được chia làm nhiều đợt chứ không chỉ trong tháng hai như trong câu ca dao ?oTháng hai khao lề tế lính Hoàng Sa?. Và đi Hoàng Sa không chỉ có dân Lý Sơn mà còn có dân các huyện khác, như Nguyễn Văn Danh ở Mộ Hoa (tức Mộ Đức ngày nay) hoặc Ao Văn Trâm ở Lệ Thủy Đông thuộc xã Bình Hải (huyện Bình Sơn ngày nay). Đội quân đi Hoàng Sa được xem là đội thiện chiến, tập hợp những ?otinh hoa? của nhiều làng chài ven biển Quảng Ngãi.

  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Sau sự kiện 14.3, ngày 17.3.1988 phía Trung Quốc nhận không cản trở công tác cứu hộ thuỷ thủ Việt Nam trên các tàu bị bắn cháy
    [​IMG]
    Ngày 23.3.1988, Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giữ lời hứa
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Nhưng ba tuần sau cuộc xung đột, họ vẫn cản trở các tàu cứu hộ Việt Nam, thậm chí còn bắn vào tàu cứu hộ Đại Lãnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 11/04/2009
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Do sự cản trở từ phía Trung Quốc, thi thể của hầu hết những người hy sinh đã không được tìm thấy!
    [​IMG]
    Ghi từ tàu cứu hộ Đại Lãnh - Tàu HQ 505 nằm ghếch mũi lên đảo Cô Lin, khắp tàu có hàng chục vết thủng do đạn pháo bắn thẳng, đường kính 30 - 40cm.
    Tàu HQ 605 chìm dưới độ sâu 40m gần đảo Len Đao. Tàu bị pháo lớn Trung Quốc bắn từ bên phải, mạn trái có vết thủng lớn do đạn pháo xuyên qua, toàn bộ ca-bin và xuồng cứu sinh trên tàu bị bắn nát.
    Tàu HQ 604 chìm gần đảo Gạc Ma. Cho đến đầu năm 2009, phía Trung Quốc vẫn không sẵn sàng hợp tác trong việc tìm hài cốt những liệt sĩ ta hy sinh cùng con tàu này...
    [​IMG]
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau sự kiện 14.3, Trung Quốc nói rằng Việt Nam khiêu khích, gây hấn trước.
    Tuyên bố ngày 6.4.1988 của Bộ Ngoại giao Việt Nam
    [​IMG]
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Họ tiếp tục chiếm thêm một số đảo, bãi đá ở quần đảo Trường Sa
    [​IMG]
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Đầu năm 1988, Trung Quốc cho quân chiếm đóng Đá Chữ Thập (31/1), tiếp đó đến các bãi đá Châu Viên (18/2), Ga Ven (26/2), Huy Gơ (28/2) thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Họ còn định chiếm một số đảo chìm, bãi đá khác, nhưng Hải quân Việt Nam đã nhanh hơn.
    Tuyên bố ngày 20.2.1988 của Bộ Ngoại giao Việt Nam
    [​IMG]
    Báo Nhân Dân, 21.2.1988
    [​IMG]
    Báo Nhân Dân, 26.2.1988
    [​IMG][​IMG]  
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Sau khi dùng vũ lực chiếm được một số đảo ở Trường Sa, ngày 13.4.1988 Trung Quốc thành lập tỉnh Hải Nam, bao gồm các đảo, bãi đá ngầm và vùng biển thuộc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
    Một tháng sau sự kiện đẫm máu 14.3, ngày 13.4.1988 Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết thành lập tỉnh Hải Nam, bao gồm các đảo, bãi đá ngầm và vùng biển thuộc hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
    Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam
    [​IMG]
    và Tuyên bố của Uỷ ban Đối ngoại, Quốc hội Việt Nam về việc Trung Quốc lập tỉnh Hải Nam
    [​IMG]

Chia sẻ trang này