1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương ! (phần 2) - Đoạn phim đầy xúc động về "Vòng tròn bất tử" tại trang 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chipheovd, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Căn cứ vào đâu mà nói NSQP 2% GDP ~ 1.6 Bi hoặc lớn hơn tý. Mức chi này chỉ đủ nuôi 400k quân thường trực thôi
  2. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    1/ bác cho xin cái nguồn mấy số liệu bác đưa ra, đừng nói là bác "nghe kể" nha
    2/ ko biết bác có đang ở trong nước ko hay đang ở "nước nào đó" nhể
  3. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    GDP NC năm 2008 là 87 tỷ USD, chi quốc phòng gần 1.7 tỷ USD
    Bài toán 1.7*100/87 = ???? anh bạn có biết tính ra không?
    Còn đây là nguồn của thống kê của nước ngoài nó nói năm 2007 là 2.5%
    http://www.photius.com/rankings/military/military_expen***ures_percent_of_gdp_2007_0.html
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh hoafn binh tới khi na?o ha? bạn? Tới 10-20 năm nưfa ta có một hạm đội hu?ng mạnh, khi đó TQ sef mạnh tới mức na?o? Ví dụ như khi đó chúng ta mạnh như Nhật Ba?n đi nưfa rô?i có dám đánh chiếm lại quâ?n đa?o Curi ma? Nga đang giưf không?
    Tôi nghif ý kiến cu?a bạn Kill kia cufng được, tra? vê? hiện trạng trước năm 74 va? chia đôi vu?ng biê?n tranh chấp ơ? HS bằng đươ?ng trung tuyến theo như cách ma? các nước khác gia?i quyết các vu?ng đặc quyê?n kinh tế chô?ng lấn nhau. Ví dụ như Vịnh Bắc Bộ cufng chia đôi, biê?n bắc ơ? châu Âu cufng chia đê?u bă?ng đươ?ng trung tuyến.
    Co?n lafnh ha?i 12 ha?i lý bao quanh các đa?o nhóm Trăng khuyết thuộc vê? mi?nh. Rô?i nộp hô? sơ lên LHQ công bố với toa?n thế giới biên giới mới. Tôi nghif chúng ta câ?n một gia?i pháp lâu da?i va? hy sinh một chút quyê?n lợi như biên giới trên bộ chứ tranh chấp rô?i đánh nhau riết tới chư?ng na?o.
    Đây la? hi?nh minh họa đươ?ng trung tuyến đó va? hi?nh minh họa cách ma? Italy với Tunisia gia?i quyết vu?ng tru?ng lấn. Mọi ngươ?i cho ý kiến!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được phuocrautdm sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 22/07/2009
  5. muarung9

    muarung9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác. Tôi là thành viên mới, cũng hay vào diễn đàn.
    Rất bức xúc thấy sự trâng tráo, dã man của gã hàng xóm hiểm độc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta.
    Luôn trăn trở kế hoạch chiếm lại Hoàng sa, Trường sa với tiềm lực hiện tại. Để càng lâu, khả năng mất cả biển Đông càng lớn. Nhưng chiếm xong phải bảo vệ được. Về quân sự, thật ra cũng chẳng đáng lo ngại lắm. Về lòng yêu nước, dân ta có thừa. Hãy lấy Trân Châu Cảng làm ví dụ. Mời các bác cho kế hoạch và phân tích cái được, cái mất của từng kế hoạch.
    (Nếu MOD thấy chủ đề này quá nhạy cảm xin vui lòng không cho hiện lên . Cảm ơn)
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Theo anh làm một trận Trân Châu Cảng xong rồi nó sẽ làm gì mình? Tôi nghĩ nó sẽ làm lại một trận Hiroshima!
  7. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chuẩn không cần chỉnh
  8. hitnrun

    hitnrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    1. Đài Loan luôn là mục tiêu số một của TQ, 2 nước chưa có hoà bình, tất nhiên phải đầu tư quốc phòng là đúng.
    2. Việt Nam, TQ hiện giờ có thể gọi là "có xung đột, va chạm", chứ không như những năm 1979-1988. Xem những năm đó ngân sách cho QP cao liệu có làm ăn gì không??
    3. Tăng ngân sách QP thì cũng chỉ để doạ thôi, không thể tự dưng nhảy vào tẩn nhau được. Nga mới tẩn Gru, mà nó mạnh hơn nhiều, mà nhà đầu tư chạy bán xới.
  9. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    khì khì, bác ợ thật ra theo mình những nguồn đó là mang tính chất tham khảo thôi, còn thực tế chi bao nhiêu cho quốc phòng chỉ có mấy bác "ở trên" mới rõ, mình đã theo dõi diễn đàn này từ lâu và thấy rằng ngay cả các bác kì cựu trên này cũng ko khẳng định chắc là chiếm bao nhiu % GDP nữa là hạng nghiệp dư như tôi với bác
    nhiều khi số liệu trên giấy tờ khác xa số liệu thực tế lắm bác à, mà thực tế như thế nào thì...em pó tay
    còn về chuyện bác hỏi em có biết tính toán hay ko thì thú thật hồi học phổ thông em dốt toán lắm nhưng ít nhất cũng biết cộng trừ nhân chia
    Được tdbang sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 23/07/2009
  10. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Đề nghị Trung Quốc trao trả vô điều kiện ngư dân Việt Nam

    Ông Chu Tiến Vĩnh. Ảnh: N.H.
    "Thay mặt Ủy ban liên hợp Nghề cá vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, tôi phản đối hành vi của lực lượng tuần tra Trung Quốc và đề nghị đồng chí can thiệp để trao trả vô điều kiện tàu và ngư dân Việt Nam đang bị tạm giữ", đại diện Bộ Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh trong thông điệp gửi lãnh đạo Cục nghề cá Trung Quốc.
    > ''Phải đưa ngư dân bị Trung Quốc bắt về nước''/ Tàu lạ đâm ngư dân chạy trốn, không cứu hộ người bị thương
    Thông điệp được ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục khai thác nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp) phát đi ngày 22/7 trong thư gửi tới ông Lý Kiện Hoa, Cục trưởng Cục nghề cá - Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.
    "Thay mặt Ủy ban liên hợp Nghề cá vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, tôi phản đối hành vi của lực lượng tuần tra Trung Quốc và đề nghị đồng chí (ông Lý Kiện Hoa) can thiệp để trao trả vô điều kiện tàu và ngư dân Việt Nam đang bị tạm giữ", ông Vĩnh nhấn mạnh.
    Ngoài ra, ông Chu Tiến Vĩnh cũng đề nghị ông Lý Kiện Hoa với tư cách Chủ nhiệm trung tâm Chỉ huy Ngư chính Trung Quốc chỉ đạo lực lượng ngư chính nước này phải tuân thủ các quy định của Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa 2 nước, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông mà Việt Nam, Trung Quốc cùng các bên liên quan đã ký.

    Thuyền trưởng Dương Văn Thọ (áo xanh) trên chiếc tàu từ Hoàng Sa trở về huyện đảo Lý Sơn vào cuối tháng 6. 12 ngư dân khác của Lý Sơn vẫn bị phía Trung Quốc tạm giữ.. Ảnh: Trí Nguyễn.
    Cách đây một tháng, 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi với 37 người đã bị lực lượng tuần tra Trung Quốc vô cớ bắt giữ và đòi 210.000 nhân dân tệ tiền chuộc khi đang hành nghề trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay các ngư dân và các tàu cá nói trên. Ba ngày sau, 2 tàu cá gồm 25 ngư dân đã về đến Việt Nam an toàn. Tuy nhiên, 12 người cùng 1 tàu cá còn lại vẫn bị phía Trung Quốc tạm giữ. Người nhà của 12 ngư dân này cho biết, hằng ngày họ vẫn nhận được điện thoại của những người bị tạm giữ với yêu cầu phải nộp tiền chuộc mới được thả về.

    Lá cờ Tổ Quốc tung bay trên nóc những chuyến tàu ở cảng cá Lý Sơn. Ảnh: Trí Nguyễn.
    Không dừng lại các nội dung trên, người đứng đầu Cục khai thác thủy sản còn đề nghị phía Trung Quốc phối hợp cùng các cơ quan chức năng Việt Nam xác minh làm rõ 2 vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu lạ đâm chìm vào ngày 19/5 và 15/7 vừa qua. Trong đó, vụ đâm chìm thứ hai khiến 9 người bị thương, 2 người bị thương nặng. Theo các ngư dân bị nạn, sau khi đâm, tàu lạ đã phóng đi rất nhanh, không thèm quay lại cứu hộ.
    Đây là lần đầu tiên Cục có ý kiến chính thức đề nghị Trung Quốc phối hợp truy tìm tàu lạ tấn công tàu cá Việt Nam.
    Trao đổi với VnExpress.net, ông Vĩnh cho biết, 3 đề nghị trên cần được giải quyết trước Hội nghị trù bị lần thứ 6 của Ủy ban nghề cá giữa 2 nước được tổ chức vào giữa tháng 8 tới. "Nếu phía Trung Quốc không đáp ứng đề nghị này, Việt Nam sẽ không tham gia hội nghị", ông Vĩnh nói.
    Hội nghị nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc được tổ chức thường niên từ 2004 với mục đích rà soát hoạt động nghề cá trong vùng đánh cá chung trên vịnh Bắc Bộ. Qua đó điều chỉnh việc khai thác theo đúng hiệp định nghề cá giữa 2 nước cũng như điều chỉnh số lượng tàu thuyền được đánh bắt trong khu vực này. Hiện, Việt Nam có gần 1.500 tàu thuyền được cấp phép đánh bắt trong khu vực đánh bắt chung có diện tích chiếm tới 1/3 diện tích vịnh Bắc Bộ.
    chà coi bộ tình hình đang rất là tình hình rồi đây, càng ngày NC càng cứng rắn hơn rồi, đọc mà thấy khoái

Chia sẻ trang này