1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi motthoang_hn02, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Niềm an ủi cuối đời của nhà nghiên cứu lãnh thổ quốc gia ​
    Nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-316131/niem-an-ui-cuoi-doi-cua-nha-nghien-cuu-lanh-tho-quoc-gia.htm
    Trích:
    Nhiều điều nuối tiếc?
    [...]
    Nhờ vậy, ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước, ông đã có bộ sưu tập đầy đủ về những tấm bản đồ Việt Nam do người Việt, người Trung Quốc, người Châu Âu, Châu Mỹ và cả Ai Cập? vẽ. Trong số đó, rất nhiều bản đồ chứng minh quyền sở hữu của nước ta đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
    Tại thời điểm đó, ông đã xin phép công bố những nghiên cứu trên để chứng tỏ chủ quyền nước ta đối với hai quần đảo trên nhưng gặp nhiều trở ngại. Ông nuối tiếc: ?oĐến nay, khi đất nước đã mở cửa, nhà nước ta mở rộng cho các giới bày tỏ, chứng minh hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta thì tôi đã già, không còn đủ sức để nghiên cứu thêm và công bố rộng rãi những nghiên cứu ấy được nữa?.
    Do vậy, khi nghe các nhà chuyên môn than thở về lượng tài liệu, sách nghiên cứu về Trường Sa, Hoàng Sa của chúng ta quá ít so với Trung Quốc, không đủ để giành lấy dư luận ủng hộ của quốc tế thì ông hết sức đau lòng.
  2. hoangsonno1

    hoangsonno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ý mình là không phải tây trạng,tây trạng là nuớc có chủ quyền bị TQ chiếm,còn vùng TQ chiếm của Ấn độ là 1 bang truớc kia của nó,rộng mấy ngàn km2 đó,bạn về xem lại chiến trang biên giới Ấn-trung 1962 thì phải.nó co nói về đoạn này
  3. Phamkd

    Phamkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Theo em được biết thì ko chỉ có tàu của Nga, mà tàu Ấn Độ sang thăm dò khai thác hai - ba lô của ta ở ngoài thềm lục địa cũng vô tư lắm! Mấy chú tàu khựa cứ lẽo đẽo theo, vác loa cả ngày, mà tàu treo cờ ta và cờ Ấn Độ cứ làm tít mù! Chả sao hết!
    Em thấy ta nên chơi với Nga và Ấn độ là ok. Gì chứ, mấy lô mà đang tranh chấp ý, cứ cho mấy bác Nga ngố sang, điều kiện mềm mại một tí, gì chứ, Exxon thì nó rút, chứ Gasprom chẳng hạn, cho các bác tàu nát cổ mà phản đối nhá!
    Cơ mà cái ngày 13/5 đến gần quá! Chả biết biển Đông của ta giải quyết thế nào?
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Em ko biết mấy chính phủ có đi tàu ngầm trước ko mà để ý mấy bữa nay vietnamnet hầu như lại ko đăng bài về TS HS Biển Đông nhiều như cách đây 2 tuần.
  5. cattrang08

    cattrang08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    56
    Em ko biết mấy chính phủ có đi tàu ngầm trước ko mà để ý mấy bữa nay vietnamnet hầu như lại ko đăng bài về TS HS Biển Đông nhiều như cách đây 2 tuần.
    Phát động cuộc thi ?oTìm hiểu biển, đảo Việt Nam?
    21:21'' 30/03/2009 (GMT+7)
    Cuộc thi ?oTìm hiểu biển, đảo Việt Nam? do Ban Tuyên giáo Trung ương lần đầu tiên khởi xướng đã chính thức được phát động tại Hà Nội chiều 30/3.
    Ảnh: Cao Nhật
    Phối hợp tổ chức cuộc thi có báo Điện tử **********************, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các báo Quân đội nhân dân, Tài nguyên & Môi trường, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Phong.
    Trưởng ban tổ chức, ông Đào Duy Quát, Tổng biên tập Báo Điện tử ********************** cho biết: Cuộc thi nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta; thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc.
    Tham dự cuộc thi là người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài. Có thể lựa chọn hoặc cùng lúc tham gia thi trắc nghiệm khi truy cập trang web của các báo điện tử như Báo Điện tử **********************, Tiền Phong, Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, website Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; tham gia thi viết với các thể loại báo chí trên các tờ báo bảo trợ thông tin cho cuộc thi.
    Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng hàng tuần cho những thí sinh dự thi trắc nghiệm và trao giải thưởng cuối cuộc thi cho những thí sinh tham gia thi viết. Mỗi hệ thống giải sẽ có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba mỗi tuần, với giá trị tương đương 1,5 triệu đồng, 1 triệu đồng, 500 ngàn đồng cho cuộc thi trắc nghiệm. Cuộc thi viết sẽ có 3 giải nhất, 7 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích với giá trị từ 2 đến 7 triệu đồng.
    Riêng cuộc thi viết sẽ tập trung vào các chủ đề: Vị trí, vai trò, tiềm năng của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu về phát triển kinh tế biển, đảo của địa phương, đơn vị mình sinh sống. Sự hiểu biết về Luật Biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước Việt Nam. Cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Những nhân tố mới, điển hình trong phong trào phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các danh lam thắng cảnh tự nhiên và các công trình xây dựng trên biển, đảo tiêu biểu...
    Bài viết không quá 1.200 từ. Các tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi dựa trên tính chân thực, tính thuyết phục và khoa học, tính hiệu quả, tính hoàn thiện. Thời hạn nộp bài dự thi đến hết ngày 1/8/2009. Thí sinh có thể gửi bài dự thi về bất cứ tòa soạn nào tham gia đồng tổ chức. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 8/2009.
    Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại các địa chỉ: dangcongsan.vn, vovnews.vn, vtv.vn, tienphong.com.vn, qdnd.vn, monre.gov.vn, cinet.gov.vn, mofa.gov.vn, baobariavungtau.com.vn, baoquangninh.com.vn.
    Theo TTXVN
    day bac
  6. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ban Tuyên Giáo Trung Ương phát động cuộc thi ?oTìm hiểu biển, đảo Việt Nam?, anh em hãy tham gia !
    http://www3.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/03/839159/
    Như vậy cho thấy đã có thay đổi chủ trương đối với các vấn đề Biển Đông.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ok em sẽ tham gia, cảm ơn bác
  8. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, cứ lấy mấy bài trong topic này xào tí xíu là dư sức mang đi thi
  9. ttra01

    ttra01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Oh thuc ra vung dat TQ chiem cua An, khong phai la vung dat khi ho co gay, nhung mot vung dat co the sinh song phat trien duoc. Dac biet quan trong la no co vi tri chien luoc rat quan trong. Do la mot dau cau co the uy hiem TQ. Tay Tang hien nay bi co lap hoan toan cung vi ly do nay. Kho ai co the lot vao Tay Tang va TQ muon lam gi nguoi Tay Tang cung khg ai biet ca.
  10. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385

    PHÁT HIỆN SẮC CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN HOÀNG SA
    Ngày 31.3, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch gia đình ông Đặng Tôn ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn đã báo cáo với ngành văn hóa tỉnh Quảng Ngãi việc một sắc chỉ quý của triều đình Nguyễn liên quan đến đội Hoàng Sa mà tộc họ Đặng đã gìn giữ hơn 170 năm qua.
    Đó là sắc chỉ vua Minh Mạng phái một đội thuyền gồm 3 chiếc với 24 lính thủy ra đảo Hoàng Sa vào ngày 15 tháng 4 năm Minh Mạng thứ 15 (Ất Mùi - 1835). Sắc chỉ ghi rõ: Giao cho ông Võ Văn Hùng ở Lý Sơn chọn những thanh niên khỏe mạnh và giỏi nghề bơi lặn để gia nhập đội thuyền, giao Đặng Văn Siểm (dòng họ ông Đặng Tôn, người đang giữ tài liệu) kham việc đà công (người dẫn đường), giao Võ Văn Công phụ trách hậu cần. Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, đây là sắc chỉ duy nhất tính đến thời điểm phát hiện mà các dòng tộc trên đảo Lý Sơn còn lưu giữ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
    Nguồn: thanhnien.com.vn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này