1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyê??n hi??nh số va?? truyê??n hi??nh cáp

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi TruongTamPhong, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oasiss

    Oasiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hê hê theo thông tin vỉa hè đáng tin cậy thì TH cáp của bọn Hà Nội đang nợ chồng chất, sắp phá sản rùi.Túm lại là chất lượng của các bác truyền hình chả cái nào tốt cả, muốn đẹp thì thuê đĩa DVD về xem thui.
  2. thankforlife

    thankforlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy các bác tranh luận nhiều về truyền hình số và truyền hình cáp nên cũng nổi máu đưa ra vài ý kiến chủ quan thế này:
    - Truyền hình cáp là truyền hình hữu tuyến, tín hiệu truyền hình được truyền dẫn trong các đồng trục. Tín hiệu này sẽ bị suy hao theo khoảng cách truyền vì vậy các bác truyền hình cáp phải lắp các bộ khuếch đại lặp sau một khoảng cách là 100m. Ngoài ra để dẫn tín hiệu đến các cụm dân cư thì phải sử dụng các bộ chia để tách tín hiệu từ trục cáp chính. Các bộ lặp và bộ chia này khuếch đại tín hiệu nhưng chính chúng sẽ góp phần bổ sung thành phần nhiễu vào tín hiệu. Vì tín hiệu truyền đi là tín hiệu Analog nên cứ qua một bộ khuếch đại thì nhiễu lại được cộng vào. Chính vì vậy mà đối với truyền hình cáp thì có nơi xem đẹp có nơi xem xấu. Nơi nào mà gần nguồn tín hiệu thì đẹp còn nơi nào mà xa nguồn tín hiệu thì xấu.
    - Truyền hình số khác phục hoàn toàn nhược điểm đó của truyền hình cáp.
    Thứ nhất, truyền hình số gửi tín hiệu trực tiếp đến từng máy thu qua không gian nên chất lượng đồng đều như nhau.
    Thứ hai, truyền hình số sử dụng kỹ thuật số nên có thể sửa lỗi do đường truyền gây ra.
    nhược điểm của truyền hình số là khì thuê bao ở quá xa (ngoài vùng phủ sóng) hoặc ở những vùng khuất (bị nhà cao tầng che khuất) thì tín hiệu thu được yếu cho nên gây ra lỗi. Nhưng theo tôi đấy không phải là lỗi của truyền hình số. Truyền hình số chỉ phục vụ cho những đối tượng nằm trong vùng phủ sóng.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin bổ xung mấy điểm:
    +) Truyền thông kỹ thuật tương tự đúng là có những nhược điểm của nó như thankforlife đã đề cập: (a) khả năng chống nhiễu kém và (b) không thể dùng các mã sửa lỗi được. Tuy nhiên, nó cũng có ưu điểm của nó, ưu điểm căn bản của nó là đơn giản, dễ thực hiện.
    +) Truyền thông kỹ thuật số mang một tính năng rất ưu việt đó là khả năng kháng nhiễu tốt (điều này được thực hiện thông qua các mã sửa lỗi).
    +) Có một điều mà có nhiều người lầm tưởng, đó là, truyền thông kỹ thuật số hay kỹ thuật tương tự không nhất thiết phụ thuộc vào phương tiện truyền nhận (có nghĩa là cả truyền thông kỹ thuật số và truyền thông kỹ thuật tương tự đều có thể được thực hiện thông qua phương tiện truyền hữu tuyến (dây cáp), hay vô tuyến--không gian tự do). Do đó truyền hình cáp cũng có thể là truyền hình kỹ thuật số, hoặc nó cũng có thể là truyền hình kỹ thuật tương tự-- điều này phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Kỹ thuật số hay kỹ thuật tương tự là kỹ thuật truyền thông tin còn cáp hay vô tuyến là phương tiện để truyền thông tin.
    +) Một điều nữa là tất cả các thông tin khi được gửi đi trên kênh truyền (dù là kênh hữu tuyến hay vô tuyến) đều phải là dạng tín hiệu tương tự). Chúng ta không thể truyền các bít 1 hay 0 trên kênh truyền trực tiếp được mà phải điều chế chúng thành các sóng điện tương tự.
  4. thankforlife

    thankforlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác JohnSteve nói hoàn toàn đúng. Cảm ơn bác JohnSteve đã bổ sung.
  5. pvbao

    pvbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có ý kiến rất đời thường để các bạn không hiểu nhiều về kỹ thuật cũng có thể hiểu được.
    Có rất nhiều sự khác nhau giữa truyền hình số mặt đất (VTC) và truyền hình cáp hữu tuyến (THHN) khi quyết định nên dùng loại nào. Bạn có thể liên tưởng đến những điều sau đây khi quyết định:

    1. Giữa điện thoại di động và điện thoại cố định, bạn sẽ chọn điện thoại nào?
    2. Máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh thường, cái nào có hình ảnh đẹp hơn và cơ động hơn?
    Nếu bạn chọn điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số, thì bạn nên chọn truyền hình số mặt đất VTC. Nếu bạn chọn điện thoại cố định và máy ảnh thường thì bạn không nên mua loại nào cả. Còn nếu bạn chọn cái nọ cái kia thì bạn nên tìm hiểu thêm.

    http://www.freeweb.hu/vtcvn
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tôi có ý kiến trả lời thế này:
    1. Điện thoại di động luôn ở vị trí kém thế hơn điện thoại cố định về chất lượng dịch vụ thoại cũng như truyền số liệu. Mặt khác giá thành lại chính là ưu điểm lớn nhất của điện thoại cố định. Điện thoại di động chỉ vượt trội vì tính di động của nó
    2. Máy ảnh số chưa bao giờ đạt được chất lượng ảnh tốt như máy ảnh truyền thống. Tuy nhiên, với việc xử lí và truyền ảnh phổ biến bằng máy tính qua mạng như hiện nay, thì sự lựa chọn máy ảnh số sẽ là ưu tiên của nhiều người.
    Việc lựa chọn cái nào sẽ tuỳ vào từng trường hợp cụ thể ?
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  7. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
    Khiếp quá, các cao thủ cãi nhau ghê quá, kẻ ngoại đạo như tớ chẳng hiểu gì cả.
    Tiện đây cho tớ hỏi 1 câu hỏi "ngớ ngẩn" nhé:
    Bộ giải mã của Truyền hình số mặt đất và Truyền hình vệ tinh có gì giống và khác nhau không? liệu có thể thay thế cho nhau được không? liệu có thể nâng cấp được không (kiểu đầu ACD thành VCD)?
    Ôi! ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm
  8. thankforlife

    thankforlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này rất hay. Chẳng ngớ ngẩn chút nào.
    Truyền hình số và truyền hình vệ tinh có một điểm giống nhau đó là cùng sử dụng phương pháp nén MPEG-2 để nén tín hiệu và đều dùng phương pháp tổ chức các dòng MPEG-2 thành một dòng truyền tải TS (Transport Stream). Chính vì thế mà chúng giống nhau ở bộ Demux và bộ Decoder. Phần này người ta gọi là phần Back end của đầu thu.
    Phần khác nhau của đầu vệ tinh và đầu mặt đất chính là phần điều chế và phần hôp kênh (Front end). Mặt đất dùng COFDM (DVB-T) còn vệ tinh dùng QPSK (DVB-S). Dải tần của vệ tinh và mặt đất khác nhau nên phải dùng hộp kênh khác nhau. Đầu vệ tinh phải cấp nguồn cho bộ LNB làm việc còn đầu mặt đất chỉ dùng anten mặt đất bình thường.
    Người ta không thể dùng một đầu vệ tinh và gắn thêm một cái gì đó để thu được như đầu mặt đất được là bởi vì chúng có một cái khác nhau rất cơ bản. Đó chính là phần mềm. Phần mềm đã viết cho đầu vệ tinh thì không thể đem dùng cho mặt đất được. Bo mới gắn vào cũng không thể hoạt động được vì không có phần mềm điều khiển. Đấy chính là cái khác giữa STB và ACD hay VCD.
    Chúc các bác vui vẻ.
  9. bancuaquysu

    bancuaquysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. thankforlife

    thankforlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ??? Bài này có ý gì?

Chia sẻ trang này