1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tranh - nhạc trẻ Việt nam

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi cryingbabe, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh - nhạc trẻ Việt nam

    Có lẽ truyện tranh bây giờ cũng giống như âm nhạc VN bây giờ. Trong khi nhạc trẻ VN có quá nhiều bài hát, làm cho khán giả khó có thể định hướng được thì truyện tranh dạo nay cũng vậy. Truyện nào cũng giống như truyện nào, đều viết " Sách dành cho tuổi mới lớn "ở ngoài bìa. Truyênh tranh là truyện dành cho trẻ em, đấng lí ra trong số hàng chục truyện tranh ra hiện nay phai có truyện cho thiếu nhi, vì đó chính là điểm cốt yếu để có truyện tranh. bây giờ đâu còn truyện tranh nào " trong sáng " theo kiểu Đoremon , nhóc Maruko.. Hôm trước ra hàng thuê truyện, tui thấy mấy bộ truyện mới bây giờ tệ quá! Mà toàn chuyện có tựa đề là cô bé hay cô nàng, VN cô bé mắt tím, cô nàng ngổ ngáo( giống như trong phim)...Truyện tranh đang xuống dốc trầm trọng nhưng truyện tranh VN như " Thần đồng Đất Việt, chuyện Trạng quỳnh... có lẽ nên để trẻ em đọc mấy truyện này thì hơn.
  2. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Truyện tranh là dành cho trẻ em ??? Chính điều này đã khiến người ta luôn nghĩ rằng Trẻ em chỉ nên đọc những truyện thiên về giáo dục như Thần đồng Đất Việt hay Trạng Quỳnh....nhưng đó chỉ là dành cho đối tượng từ dưới U 13 mà thôi , vậy còn những đối tượng đọc giả lớn hơn thì sao ??? trong khi đó số lượng về lứa tuổi này không hề nhỏ ,họ sẽ đọc gì để phục vụ cho nhu cầu của mình nếu không phải là những truyện bạn kể trên chứ . Cái chính là chúng ta không có một hệ thống phân chia loại truyện theo lứa tuổi nên mới xảy ra tình trạng đó và cũng không thể không nhắc đến trách nhiệm của các nhà xuất bản ở đây khi họ cho phát hành những sản phẩm không có sự chọn lọc và chất lượng cao như Đôrêmon , nhóc Maruko...như trước đây. Mà bàn về 2 truyện của Việt Nam được coi là hay hiện nay nhủ TDĐV và Trạng Quỳnh thì lại quá ỷ lại vào kĩ thuật vi tính chứ không hề thấy một nét vẽ tay nào trong khi đó Manga Nhật chỉ sử dụng vi tính để hỗ trợ mà thôi ,còn lại vẫn vẽ tay đến 80 % chính điều đó đã tạo nên nét vẽ đặc trưng cho mỗi Mangaka và điểm hay của Manga cũng chính là đây .
    Truyện tranh = Nhạc trẻ Việt Nam => một sự so sánh quá khấp khiễng

    ACC-JC + FF + Movie = My love
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý mình rùi. Mình cũng biết điều đó, thế nhưng vấn đề mình nêu ra ở đây ko phải là chỉ trích chuyện đó, mà là việc truyện tranh bây giờ ra quá ồ ạt, ý mình là thế.
  4. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì lỗi lại thuộc về các nhà xuất bản khi khai thác ào ạt thể loại truyện dành cho con gái và đặt tên truyện quá banana nên mới có hàng loạt các Cô bé...,Cô gái....như hiện nay mặc dù tên gốc của nó hoàn toàn khác hẳn .
    Con truyện cho con trai thì lại rất khiêm tốn bởi thể loại này phần lớn là có bạo lực và đánh nhau bên cạnh các môn thể thao nên có lẽ bị cắt duyệt nhiều và là cơ hội cho báo chí có dịp phê phán Manga bạo lực, không có lợi cho sự phát triển của trẻ chẹp chẹp điển hình như là Mankichi , Võ đài vô địch , Jojo-chàng trai dũng cảm hay như bộ Cô bé ba mắt mặc dù ngay từ những tập đầu tiên đã được NXB giới thiệu là đã xuất bản hết nhưng thực tế phát hành thì sao, ngưng xong một lời giải thích hay giải thích rất vớ vẩn cho qua truyện do càng về sau nội dung truyện càng đánh nhau nhiều hơn .
    Mà truyện ra ồ ạt như vậy nhưng thực tế các otaku vẫn kêu ca thiếu truyện, không có truyện đọc vì có nhiều bộ truyện đã được phát hành hết rồi nhưng Nxb thấy ăn khách thế là lại tiếp tục tái bản lại dưới một cái tên khác , ảnh bìa ghép lung tung từ các truyện khác để câu khách, đánh lừa độc giả thế thì bảo làm sao đây ???

    ACC-JC + FF + Movie = My love
  5. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra, ngay từ đầu các NXB đã phải phân định rạch ròi từng loại truyện tranh theo đúng qui ước quốc tế như: PG-13 dành cho lứa tuổi từ 13 trở lên, PG-15 dành cho tuổi 15... chứ chỉ ghi "dành cho tuổi mới lớn" thì quá trừu tượng làm sao được chứ?
  6. momaru

    momaru Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    I agree with sis Kien. So sánh nhạc trẻ VN với truyện tranh quả là quá khập khiễng. Nhạc trẻ VN là cái loại nhạc để tất cả loại người: từ thằng bé vừa mới oe oe trào đời tới bà lão bị điếc đều nghe được. Cóc phải vì nó hay mà là vì ngay cả cái bọn ca sĩ cững chẳng hiểu bọn nó đang hát gì, thế nên thằng nào cũng nghe được xớt. CÒn truyện tranh thì lại xét theo chiều hướng khác. Có thể trẻ con đọc truyện hiểu theo góc độ của trẻ con, người lớn đọc hiểu theo góc độ của người lớn, người già đọc hiểu theo cách hiểu của người già. Tóm lại, truyện tranh đọc thì tuỳ theo lứa tuổi mà hiểu khác nhau, còn nhạc trẻ VN thì thằng nào cũng chẳng hiểu bọn nó nói cái gì. Lấy VD như Thanh thảo, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng chứ chẳng đâu xa. Hỏi nhé: "Xoá, xoá bái bài" là cái khỉ gì, ai hiểu ko? Hiểu được thì đáng làm Thần Dớt đấy!
    Everybody is here with me
    You'll never walk alone
  7. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hiểu. Có ai giải thích giùm ý nghĩa câu đó không vậy?

Chia sẻ trang này