1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin Thái Nguyên (có 256 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi motthoang_hn02, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    còn đây là bài trích từ http://www.thainguyen.gov.vn
    4. Khu du lịch Hồ Núi Cốc
    Được đánh giá là điểm du lịch có tầm cỡ Quốc gia thuộc tiểu vùng miền núi Đông Bắc, loại hình du lịch sinh thái với các sản phẩm du lịch đặc trưng:

    Khu du lịch Hồ Núi Cốc
    - Du lịch nghỉ dưỡng, giải trí
    - Du lịch nghiên cứu sinh thái rừng, hồ
    - Du lịch thể thao leo núi, thể thao mặt nước
    - Du lịch văn hoá - lịch sử
    Hồ Núi Cốc thuộc xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15 km về hướng Tây Nam. Đến với khu du lịch Núi Cốc có hồ nằm giữa một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú "Sởn thuỷ hữu tình" Nơi đây đã nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo. Núi Cốc tên gọi một vùng đất, vùng Hồ nên thơ (Hồ trên Núi) lung linh sắc mầu huyền thoại câu chuyện tình thuỷ chung truyền thuyết Chàng Cốc - Nàng Công. Hồ Núi Cốc một hồ nhân tạo chắn ngang dòng Sông Công nằm trên cao lưng chừng núi có diện tích mặt hồ rộng 25km2, trên lòng hồ có 89 hòn đảo, có đảo là rừng xanh, có đảo là nơi cư trú của những đàn Cò, có đảo là quê hương của loài Dê và đảo đền thờ bà chúa Thượng Ngàn... Con đập chính của Hồ dài gần 500m, Hồ có độ sâu 23m với dung tích 175 triệu m3 nước. Hồ Núi Cốc là một danh lam thắng cảnh đẹp, đến với Khu du lịch Hồ Núi Cốc du khách sẽ cảm thấy sự thoải mái và hài lòng với nhiều hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí, huyền thoại cung, công viên cổ tích, vườn thú và hệ thống khách sạn nhà hàng phong phú... Từ nhiều năm nay Hồ Núi Cốc đã trở thành địa chỉ tham quan hấp dẫn du khách trong nước và ngoài nước.
    5. Di tích văn hoá lịch sử Núi Văn - Núi Võ
    Núi Văn - Núi Võ nằm dưới chân núi Tam Đảo thuộc 2 xã Văn Yên, Ký Phú, huyện Đại Từ - Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 30 km về phía Tây. Một di tích gắn với tên tuổi vị danh tướng, là quê hương Lưu Nhân Chú với những đóng góp kiệt xuất cho cuộc kháng chiến chống giặc Minh thế kỷ 15 và triều đại nhà Lê. Ông đã từng dự thề Lũng Nhai năm 1416 kết nghĩa anh em với Lê Lợi. Những năm 1425 - 1426 Lưu Nhân Chú chỉ huy nhiều cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh, chiến tích năm 1427 tại ải Chi Lăng chém tướng giặc Liễu Thăng đánh tan 10 vạn quân viện binh. Ông cùng Hoàng Tử Từ Tế (con trai cả của vua Lê Lợi) xây thành Đông Quan và cũng chính bản thân ông đã làm sứ giả đàm phán buộc Vương Thông rút quân về nước để nước Đại Việt được thái bình. Năm 1485 Lê Thánh Tông đã truy phong ông tước "Thái phó vinh quốc công"
    6. Khu du lịch ATK Định Hoá Thái Nguyên.
    Cách thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Tây Bắc. Các sản phẩm Du lịch đặc trưng:
    - Du lịch văn hoá, lễ hội truyền thống các dân tộc
    - Du lịch lịch sử
    - Du lịch sinh thái
    - Trung tâm ATK Tỉn Keo - Khuôn Tát, Phú Đình, Định Hoá
    Theo Quốc Lộ 3 (Thái Nguyên - Cao Bằng) cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Tây, Tây Bắc, một miền đồi núi hiểm trở có địa thế chiến lược về quân sự. Định Hoá được chọn làm an toàn khu (ATK) là trung tâm lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương Đảng và chính phủ đã từng làm việc ở đây từ năm 1947 - 1954. Có thể nói ATK là nơi đặt đại bản doanh Thủ Đô của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm xưa. Đã có đến gần 100 di tích lịch sử còn khắp núi rừng Định Hoá, đến nay 6 di tích đã được nhà nước xếp hạng bảo tồn cấp Quốc Gia đó là:
    - Di tích Tỉn Keo, xã Phú Đình: Nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ 1947 - 1948, cũng là nơi Hồ Chủ Tịch quyết định chiến dịch Đông Xuân năm 1953 - 1954.
    - Di tích đồi Cọ xóm Khuổi Tát, xã Phú Đình; Nơi Hồ Chủ Tịch ở và làm việc với các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp...
    - Di tích lịch sử Phụng Hiểu, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá là nơi làm việc của đồng chí Trường Chinh.
    - Di tích xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh nơi cơ quan Bộ Quốc Phòng và Đại tường Võ Nguyên Giáp đóng từ 1949 - 1954.
    - Di tích làng Quạng, xã Định Biên, tại đây ngày 15/5/1945 diễn ra lễ hợp nhất Việt Nam TTGPQ và đội Cứu Quốc quân thành lập đội Việt Nam Giải Phóng Quân.
    Di tích nhà tù chợ Chu do thực dân Pháp xây dựng để giam giữ các chiến sĩ Cách Mạng từ năm 1916.
    Ngoài ra Định Hoá còn hấp dẫn du khách với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như: Thắng cảnh chùa Hang, thác nước 7 tầng, Hồ Bảo Linh... là những điểm du lich sinh thái hấp dẫn.
    Với một địa danh truyền thống lịch sử và văn hoá nhiều di tích lịch sử cách mạng giàu ý nghĩa lại có nhiều danh lam thắng cảnh, ATK Định Hoá chắc hẳn sẽ hấp dẫn du khách với những chương trình tham quan du lịch: Văn hoá - Lịch sử - Sinh thái
    7. Đền Đuổm
    Di tích nằm ngay chân núi Đuổm, thuộc xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, cạnh Quốc Lộ 3, cách thành phố Thái Nguyên 23 km về phía Tây Bắc. Đền được xây dựng từ thời nhà Lý để thờ Phò Mã Dương Tự Minh, Mẫu hậu và hai người vợ của ông là Diên Bình
    Núi đuổm - Phú Lương
    Công chúa và Thiều Dung Công chúa (Có tư liệu ghi rằng đền xây dựng năm 1180).
    Dương Tự Minh là người Tày ông sinh ở vùng Quán Triều, Phủ Phú Lương. Là một người có tài, có đức và có trí thông minh nên đã được triều đình nhà Lý trọng dụng trở thành thủ lĩnh phủ Phú Lương. Ông có công lớn trong việc đánh giặc Tống sang xâm chiếm phía Bắc. Năm 1127 vua Lý Nhân Tông đã gả Công chúa Diên Bình cho ông, và đến năm 1144 đời Vua Lý Anh Tông ông lại được triều đình gả cho Công chúa Thiều Dung và được phong là Phò Mã Lang.
    Đền Đuổm được xây dựng trên một vùng có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Hàng năm nhân dân địa phương tổ chức lễ hội Đền Đuổm vào ngày 6 tháng giêng. Có thể nói đền đuổm vừa là di tích lịch sử vừa là thắng cảnh đẹp của Thái Nguyên thu hút nhiều khách thập phương đến tham quan, dự hội tháng giêng.
    8. Khu du lịch Văn hoá Du lịch sinh thái Hang động Đồng Hỷ - Võ Nhai
    Một quần thể có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều di tích văn hoá lịch sử lớn được nhà nước xếp hạng bảo tồn. Với những sản phẩm du lịch đặc trưng là
    - Du lịch sinh thái Hang Động
    - Du lịch văn hoá
    · Chùa Hang
    Từ Trung tâm thành phố Thái Nguyên, qua cầu Gia Bảy, du khách theo hướng QL 1 (Thái Nguyên - Lạng Sơn) đên di tích Chùa Hang thuộc thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 2km về phía Tây Bắc.
    Chùa Hang nằm trong hệ thống núi đá vôi tự nhiên có phong cảnh thiên nhiên đẹp, có động ăn sâu vào trong lòng núi. Phong cảnh đẹp nơi đây được thể hiện bằng tấm bia đá khắc trực tiếp trên vách đá bằng chữ Hán - Nôm và gọi hang là "Tiên Nữ Động", Bia có niên hiệu Hồng Đức Đinh Tỵ năm thứ 27 (1487) thế kỷ XV, tấm bia này là hiện vật lịch sử ghi dấu một thời vua sáng tôi hiền.
    · Động Linh Sơn (Còn gọi là Hang Dơi)
    Động Linh Sơn thuộc xóm núi Hột, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ Thái Nguyên cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 6 km về phía Đông Bắc và cách thị trấn chùa Hang Đồng Hỷ, Thái Nguyên 3 km về phía Đông Nam. Động là một trong những thắng cảnh đẹp của Thái Nguyên, được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng di tích
    Động Linh Sơn
    thắng cảnh - lịch sử. Lòng hang rộng có thể chứa được cả ngàn người, khí hậu mát mẻ, thiên nhiên trong lành.
    Ngày 25 tháng 10 năm 1995 nhân đân địa phương đã phát hiện ra tấm bia đá có diện tích 1,2 m x 0,8 m trên vách đá trước cửa hang, bia có ghi sự ban chiếu của ỷ Lan Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, cho lập đình chùa danh lam thắng cảnh sau khi quân ta đánh thắng giặc Tống xâm lược. Do bia không được rõ nên chỉ ước định bia có niên đại vào khoảng cuối đời nhà Lê (năm ất mùi).
    · Di tích khảo cổ học Thần Sa
    Theo Quốc Lộ 1B di tích khảo cổ thuộc xã Thần Sa, huyện Võ Nhai cách thành phố Thái Nguyên 40 km về phía Bắc. Nơi đây những di chỉ khảo cổ đồ đá về con người sống cách chúng ta chừng 2 - 3 vạn năm được phát hiện ở hang Phiềng Tung (hang Miệng Hổ), Ngườm thuộc vùng Thần Sa chứng minh rằng tại đây đã tồn tại một nền văn hoá cổ gọi là văn hoá Thần Sa. Đây là nền văn hoá cổ nhất được biết đến cho tới nay ở Việt Nam và cả vùng lục địa Đông Nam Á.
    Di tích khảo cổ học Thần Sa đã được nhà nước xếp hạng bảo tồn Quốc Gia. Đến với Thần Sa du khách đến với vùng núi đá vôi hùng vĩ, non xanh, nước biếc, du khách có thể thoả ước để xem và suy ngẫm tương tư về cuộc sống người xưa, và nay, đến Thần Sa để được ngắm tận mắt những bản nhà sàn đẹp mà ít nơi có được.
    · Di tích Rừng Khuôn Mánh
    Rừng Khuôn Mánh thuộc xã Tràng Xá - huyện Võ Nhai cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Đông Bắc. Tại đây ngày 15/9/1941 Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã thay mặt thường vụ Trung ương Đảng chứng kiến lễ thành lập và trao nhiệm vụ cho đội Cứu Quốc Quân II, là một trong những đội quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.
    · Hang Phượng Hoàng
    Di tích thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, nằm sát trục quốc lộ 1B (Thái Nguyên - Lạng Sơn) cách thành phố Thái Nguyên 42 km về phía Đông Bắc. Là một quần thể thắng cảnh đẹp của tỉnh Thái Nguyên bởi phong cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ, hang
    Suối Mỏ Gà - Võ Nhai
    động đẹp, nhiều dáng vẻ kỳ thú, có suối nước, thác nước trong xanh, khí hậu ôn hoà mát mẻ.
    Hang Phượng Hoàng nằm trên đỉnh núi, cửa hang có độ cao khoảng 100m từ chân núi leo lên miệng hang qua nhiều vách đá tai mèo, hang ăn sâu xuống lòng núi, trong hang có dòng suối mát, nhiều nhũ đá đẹp. Dưới chân núi là suối Mỏ Gà, nước ngầm từ trong lòng núi chảy ra quanh năm. Phía trước cửa hang Suối Mỏ Gà có thác nước nhỏ được tạo nên bởi nhiều mô đá, bậc đá. Hạng Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà là một điểm du lịch xanh, leo núi, thám hiểm Du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách. Năm 1994 đã được nhà nước xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc Gia./.
    (Thông tin của Sở Thương mại Du lịch tỉnh Thái Nguyên)


  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    [pre]

    Những nét chính về văn hoá Thái Nguyên
    1. Dân tộc
    Tỉnh Thái Nguyên có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Sán Dìu, Mông, Hoa.
    2. Các cơ sở văn hoá tỉnh Thái Nguyên
    - Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam là một trong những bảo tàng quốc gia, trực thuộc Bộ Văn hoá Thông tin.
    - Bảo tàng lực lượng vũ trang Việt Bắc Quân khu I thành lập ngày 20/8/1984, được khởi công xây dựng ngày 12/6/1993. Ngày 30/4/1998, Bảo tàng khánh thành đưa vào sử dụng, có khuôn viên rộng 45.000 m2 thuộc phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên.
    - Bảo tàng Thái Nguyên thành lập ngày 23/12/1991, trụ sở nằm trên đường Cách mạng tháng tám ở khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên.
    - Nhà trưng bày ATK Định Hoá trực thuộc Bảo tàng Thái Nguyên, đưa vào hoạt động năm 1997, nằm ở chân đồi Tỉn Keo, thuộc xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hoá.
    - Thư viện tỉnh Thái Nguyên nằm trên đường Cách mạng tháng tám, ở khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên.
    - Nhà văn hoá Công nhân gang thép
    3. Các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh được xếp hạng quốc gia của tỉnh Thái Nguyên
    1. Địa điểm cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 (Dinh Công Sứ, Trại lính khố xanh, Nhà lao Thái Nguyên, Phòng tuyến Gia Sàng và Đền thờ Đội Cấn)
    Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên
    2. Nơi thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936
    Địa điểm: Xã La Bằng, huyện Đại Từ
    3. Địa điểm thành lập đội cứu Quốc quân II ngày 15/9/1941
    Địa điểm: Rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai.
    4. Địa điểm Căng Bá Vân
    Địa điểm: Xã Bình Sơn, thị xã Sông Công
    5. Di tích lịch sử xã Tiên Phong
    Địa điểm: Xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên
    6. Cụm di tích Kha Sơn (Chùa Mai Sơn, rừng Rác, nhà ông Cao Nhật, rừng Mấn, đình Kha Sơn Hạ, chùa Làng Ca),
    Địa điểm: Xã Kha Sơn, Phú Bình
    7. Nhà tù Chợ Chu
    Địa điểm: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá
    8. Địa điểm thành lập cơ quan chỉ huy Chiến khu Nguyễn Huệ
    Địa điểm: Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ
    9. Nơi thành lập Việt Nam giải phóng quân
    Địa điểm: Xã Định Biên, huyện Định Hoá
    10. Một số địa điểm của Khu An toàn (ATK) nơi ở và làm việc của Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954); nơi ở và làm việc của đồng chí Trường Chinh
    Địa điểm: Xã Tỉn Keo, Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hoá; Xóm Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá.
    11. Địa điểm công bố ngày Thương binh liệt sỹ toàn quốc (27/7/1947)
    Địa điểm: Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ
    12. Địa điểm cơ quan Bộ tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam (1949 - 1954)
    Địa điểm: Xã Bảo Linh, huyện Định Hoá
    13. Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên
    Địa điểm: Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên
    14. Địa điểm thành lập hội Nhà báo Việt Nam
    Địa điểm: Xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá
    II Di tích lịch sử và nghệ thuật
    1 Đền Lục Giáp (Miếu Vật); Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên
    2 Đình Phương Độ; Xã Xuân Phương, Phú Bình
    3 Đình Hộ Lệnh; Xã Điềm Thuỵ, Phú Bình
    4 Đình Xuân La; Xã Xuân Phương, Phú Bình
    III Thắng Cảnh
    1 Đền Đuổm; Xã Động Đạt, Phú Lương
    2 Núi Văn, Núi Võ; Xã Ký Phú, Văn Yên, huyện Đại Từ
    3 Hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà; Xã Phú Thượng, Võ Nhai
    4 Động Linh Sơn; Xã Linh Sơn, Đồng Hỷ
    5 Chùa Hang; Thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ
    6 Thác Khuôn Tát; Xã Phú Đình, Định Hoá
    IV Di tích khảo cổ
    1 Khu di tích khảo cổ học thời đại đồ đá Thần Sa (hang Phiềng Tung, Mái đá Ngườm, và một số hang khác); Xã Thần Sa, huyên Võ Nhai
    4. Các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh được Tỉnh xếp hạng
    1 Chùa Hang (Thị trấn Chợ Chu, Định Hoá)
    2 Chùa Phú Mỹ (Xã Lương Phú, huyện Phú Bình)
    3 Địa điểm khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam (Xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá)
    4 Đền Giá (Xã Đông Cao, huyện Phổ Yên)
    5 Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường tiểu học Rẻo Cao khu tự trị Việt Bắc (Phường Quang Vinh, TP.Thái Nguyên)
    6 Chùa Đôi Cao (Xã Tân Hương, Phổ Yên)
    7 Đình Thù Lâm (Xã Tiên Phong, Phổ Yên)
    8 Đền Đồng Thụ (Xa Thuận Thành, Phổ Yên)
    9 Đền Đan Hà (Xã Thành Công, Phổ Yên)
    10 Đền Tăng (đền Na Thức) (Xã Phú Lạc, huyện Đại Từ)
    11 Chùa Tây Phúc (Xã Tân Phú, Phổ Yên)
    5. Những lễ hội chính ở Thái Nguyên
    1 Hội Núi Văn - Núi Võ
    Thời gian tổ chức: Mồng 4 tháng giêng
    Địa điểm: Núi Văn, xã Ký Phú, Đại Từ
    2 Hội Chùa Hang
    Thời gian tổ chức: 20 tháng giêng
    Địa điểm:Thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ
    3 Hội Chùa Hang
    Thời gian tổ chức:15 tháng giêng
    Địa điểm:Thị trấn Chợ Chu, Định Hoá
    4 Hội Cầu mùa
    Thời gian tổ chức:15 tháng giêng
    Địa điểm:xã Bảo Linh, Định Hoá
    5 Hội Đình Hộ Lệnh
    Thời gian tổ chức:Mồng 4 tháng giêng
    Địa điểm:Làng Hộ Lệnh, Phú Bình
    6 Hội Thành Ninh
    Thời gian tổ chức:Mồng 10 tháng giêng
    Địa điểm: Xã Thành Ninh, Phú Bình
    7 Hội Kha Sơn
    Thời gian tổ chức:14 tháng 3
    Địa điểm: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình
    8 Hội đình Phương Độ
    Thời gian tổ chức: Mồng 10 tháng 10
    Địa điểm: Làng Phương Độ, Phú Bình
    9 Hội Đền Đuổm
    Thời gian tổ chức: Mồng 6 tháng giêng
    Địa điểm: Xã Động Đạt, Phú Lương
    10 Hội Làng Đồng Tâm
    Thời gian tổ chức: Mồng 2 tháng 2
    Địa điểm: Xã Tức Tranh, Phú Lương
    11 Hội Đền Giá
    Thời gian tổ chức: Mồng 4 tháng giêng
    Địa điểm: Xã Đông Cao, huyện Phổ Yên
    12 Hội làng Thanh Trù
    Thời gian tổ chức: Mồng 6 tháng giêng
    Địa điểm: Làng Thành Trù, Phổ Yên
    13 Hội chùa Hạ Vụ
    Thời gian tổ chức:15 tháng giêng
    Địa điểm:Thôn Núi Đảng, Phổ Yên
    14 Hội Cầu Đẩu
    Thời gian tổ chức: 20 tháng giêng
    Địa điểm: Thôn Việt Hồng, Phổ Yên
    15 Hội Làng Thùa Lâm
    Thời gian tổ chức:Mồng 6 tháng 2
    Địa điểm:Thôn Thùa Lâm, Phổ Yên
    16 Hội Thượng Nguyên
    Thời gian tổ chức:15 tháng 2
    Địa điểm: Xóm Vân Trai, Phổ Yên
    17 Hội chùa Linh Sơn
    Thời gian tổ chức:15 tháng 2
    Địa điểm: Xóm Hộ Sơn, Phổ Yên
    18 Hội Làng Giã Trung
    Thời gian tổ chức: 25 tháng 2
    Địa điểm: Làng Giã Trung, Phổ Yên
    19 Hội chùa Đôi Cao
    Thời gian tổ chức: 25 tháng 2
    Địa điểm: Chùa Đôi Cao, Phổ Yên
    20 Hội đền Lục Giáp
    Thời gian tổ chức: 15 tháng 3
    Địa điểm: Xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên
    21 Hội chùa Phủ Liễn
    Thời gian tổ chức:15 tháng giêng
    Địa điểm:Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên
    22 Hội đền Xương Rồng
    Thời gian tổ chức: 15 tháng giêng
    Địa điểm: Phan Đình Phùng, Thái Nguyên
    23 Hội chùa Tân Quang
    Thời gian tổ chức: 10 tháng giêng
    Địa điểm: Xã Tân Quang, TX.Sông Công
    24 Hội đền Phố Cò
    Thời gian tổ chức: 10 tháng 10
    Địa điểm: Đền Phố Cò, thị xã Sông Công
    25 Hội chùa Cải Đan
    Thời gian tổ chức: Mồng 3 tháng giêng
    Địa điểm: Chùa Cải Đan, TX.Sông Công
    (Thông tin của Sở Văn hoá thông tin tỉnh Thái Nguyên)
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ NỔI BẬT CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN
    Nhớ đến Thái Nguyên là nhớ đến những di tích lịch sử Cách mạng găn liền với những mốc son lịch sử sáng chói trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của cả dân tộc.


    Năm 1917: Đêm 30, rạng sáng ngày 31 tháng 8, binh lính người Việt và nhân dân Thái Nguyên do Đội Cấn Lãnh Đạo và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo khởi nghĩa đập tan bộ máy cai trị của Pháp tại tỉnh Thái Nguyên, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, quốc kỳ là lá cờ vàng có 5 ngôi sao đỏ.
    Năm 1936: Thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng, huyện Đại Từ.
    Năm 1941: Ngày 15/9, Đội Cứu Quốc quân II, một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xã, huyện Võ Nhai.
    Năm 1945: Ngày 16/8, Việt Nam giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, từ Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) tiến về tấn công phát xít Nhật và tay sai ở Thái Nguyên.
    Ngày 19/8 thay mặt Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ định ban chấp hành Tỉnh uỷ lâm thời tỉnh Thái Nguyên.
    Ngày 20/8, thành lập chính quyền Cách mạng tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Trung Đình làm Chủ tịch
    Năm 1947: Ngày 20/5, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đồi Kháu Tý, xã Điềm Mặc để cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
    Năm 1953: Ngày 6/12, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hoá, Bộ Chính trị đứng đầu là Hồ Chủ Tịch họp, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
    Năm 1960: Khởi công xây dựng khu liên hợp Gang thép Thái Nguyên - trung tâm công nghiệp nặng lớn ở miền Bắc XHCH.
    Năm 1962: Ngày 19/10, Hội đồng chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà quyết định thành lập thành phố Thái Nguyên.
    Năm 1965: Thành lập tỉnh Bắc Thái trên cơ sở sát nhập tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn.
    Năm 1966: Ngày 6/11. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra nghị quyết tách tỉnh Bắc Thái thành tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn.
    Năm 2002: Thành phố Thái Nguyên được nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại II./.
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    GIỚI THIỆU DU LỊCH THÁI NGUYÊN
    Là mảnh đất đã đi vào lịch sử dân tộc với những dấu ấn, rạng ngời của chiến khu Cách Mạng, cũng là nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá...


    Là mảnh đất đã đi vào lịch sử dân tộc với những dấu ấn, rạng ngời của chiến khu Cách Mạng, cũng là nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá, Thái Nguyên quả là một trong những ?ođiểm đến của thiên niên kỷ?.
    Nơi đây, quanh năm khí hậu ôn hoà dễ chịu, mùa khô thường kéo dài 7-8 tháng hơn nữa Thái Nguyên chỉ cách Hà nội 80km, giao thông thuận tiện, rất thuận lợi cho các chuyến thăm quan du lịch Thái nguyên ?ođia linh nhân kiệt? tự ngàn xưa. Những chứng tích về một nền văn hoá cổ nhất vùng. Đông Nam Á đã được khẳng định tại xã Thần Sa huyện Võ nhai còn đó , Thái nguyên quê hương người anh hùng dân tộc Dương tự Minh từng hai lần làm phò mã nhà Lý bởi những chiến công lẫy lừng trong bảo vệ biên cương .
    Đền thờ ông ở núi Đuỗm ?"sát quốc lộ 3 ,cách thành phố Thái nguyên 20km vẫn gióng trống hội gọi người tứ xứ tìm về vào mồng sáu tháng giêng .Thái nguyên cũng là nơi có khu di tích Núi văn , Núi võ gắn liền với danh tướng nghĩa quân Lam Sơn , Lưu Nhân Chú người đã góp phần vào chiến thắng Chi Lăng khiến Liễu thăng thất thế .Cuộc khởi nghĩa Thái nguyên 1917 dội lên tiếng vang ra ngoài biên giới ,giờ còn lưu danh người lãnh đạo nghĩa quân với ngôi đền thờ uy nghi giữa trung tâm thành phố (Đền Đội Cấn ). Về với Thái nguyên cũng chính là tìm về cội nguồn vinh quang của lịch sử cách mạng trong cuộc kháng chiến trường kỳ .ATK vẫn còn đây với bao địa danh Phú đình , Điểm Mặc , Tin Keo ?"Nơi Bác Hồ , Bác Tôn và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng ,và chính phủ đã sống và hoạt động. Một nền văn hoá sâu bền trải theo chiều dài lịch sử dân tộc còn in hằn trong mỗi nét khắc chạm tinh sảo ở đình Phương Độ ,chùa Úc Kỳ (Phú Bình). Hay những vần thơ trên đá của Nguyên Phi Ỷ Lan ở Hang Dơi (Đồng hỷ ).
    Tồn tai mấy trăm năm cùng hàng loạt đền chùa xuất hiện từ rất lâu :Chùa Phủ Liễn , đền xương rồng , Đồng Mỏ .Bản sắc văn hoá dân tộc của 10 anh hùng dân tộc quần cư tại Thái nguyên : Mông ,Dao ,Tày , Hoa ,Kinh v..v...được phản ánh sâu đậm ở bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt nam . Địa hình hai phần ba núi non cũng tạo nét đặc sắc cho Thái nguyên : Núi rừng hùng vĩ ,nhiều hang động ,thác ghềnh đẹp như tranh bên những dòng sông thơ mộng ,hiền hoà cùng hàng loạt đầm hồ mênh mông trở thành diểm hấp dẫn du khách :Hang Phượng hoàng lung linh kỳ vĩ suối Mỏ gà róc rách truyền thuyết tình yêu , chùa hang sừng sững muôn vàn đá và nhũ kỳ dị....
    Con sông Cầu như nét vẽ thiên tạo cho thành phố thép thêm thơ mộng. Núi Cốc, hồ Bảo Linh, hồ Suối Lạnh thực là một nơi lý tưởng cho các chuyến du lịch câu cá, tắm bơi lội, du thuyền vào các ngày nghỉ cuối tuần./.

  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    THÁI NGUYÊN ĐIỂM ĐẾN CỦA THIÊN NIÊN KỶ MỚI
    Là một địa phương nổi tiếng không chỉ bởi đã đi vào lịch sử đấu tranh dạng rỡ của dân tộc mà còn bởi những danh lam, thắng cảnh, những di tích lịch sử cách mạng và sự đa dạng của các dân tộc cư trú trên địa bàn...



    Thái Nguyên là tỉnh miền núi trung du, nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 80 km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km về phía Bắc; là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội, giữa miền núi phía Bắc với đồng bằng Bắc Bộ, có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Hoa, Hmông, Sán Dìu, Sán Cháy, Dao. Là một địa phương nổi tiếng không chỉ bởi đã đi vào lịch sử đấu tranh dạng rỡ của dân tộc mà còn bởi những danh lam, thắng cảnh, những di tích lịch sử cách mạng và sự đa dạng của các dân tộc cư trú trên địa bàn đã tạo nên một đời sống văn hoá tinh thần hết sức phong phú về truyền thống dân gian dân tộc Việt Nam. Xứng đáng là một:
    "Điểm đến của Thiên niên kỷ mới"
    Đến với Thái Nguyên, bạn sẽ được thấu hiểu về dấu tích của người xưa có niên đại cách đây 2 - 3 vạn năm, một nền văn hoá cổ đại nhất của vùng Đông Nam Á tại khu di tích khảo cổ Thần Xa, Võ Nhai. Là quê hương của người anh hùng Dương Tự Minh với chiến công lẫy lừng trong bảo vệ biên cương phía Bắc tổ quốc, từng hai lần được làm Phò Mã cho triều đình nhà Lý ở thế kỷ XII. Cũng là nơi có khu di tích Núi Văn, Núi Võ gắn liền với danh tướng nghĩa quân Lam Sơn: Lưu Nhân Trú trong chiến thắng ải Chi Lăng khiến Liễu Thăng thất thế và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 đến nay vẫn còn lưu danh người thủ lĩnh yêu nước Trịnh Văn Cấn, với ngôi đến Đội Cấn uy nghi giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên.
    Về với Thái Nguyên là về với cội nguồn vinh quang lịch sử cách mạng ATK với bao địa danh: Phú Đình, Điềm Mạc, Tỉn Keo, Thanh Định... Nơi Bác Hồ đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ hoạt động, lãnh đạo cuộc kháng chiến đến chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5/1954. Với một nền văn hoá trải dài theo lịch sử dân tộc như: Đình Phương Độ, Chùa úc Kỳ (Phú Bình) hay những vần thơ cổ khắc trên đá của Nguyên Phi Ỷ Lan ở động Lĩnh Sơn (Đồng Hỷ) đã tồn tại hàng trăm năm cùng bao đền chùa: Phủ Liễn, Đền Xương Rồng, chùa Hang... Đặc sắc hơn nữa là bản sắc văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam còn được phản ánh sâu đậm trong Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại trung tâm thành phố Thái Nguyên.
    Thiên nhiên còn ưu đãi ban tặng cho Thái Nguyên nhiều phong cảnh, hang động, sông hồ... một tài nguyên du lịch sinh thái hấp dẫn khách du lịch như: Hồ Núi Cốc, vừa "Sơn thủy, hữu tình" lại vừa hết sức mộng mơ với huyền thoại Chàng Cốc - Nàng Công, hồ nằm trên núi, có diện tích 25 km2, dung tích 175 triệu m3 nước và 89 hòn đảo lớn, nhỏ, trên lòng hồ. Chùa Hang, suối Tiên (Đồng Hỷ), hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà, thắng cảnh thiên nhiên Nậm Rứt (Võ Nhai)... nằm trong quần thể dãy núi đá vôi hùng vĩ với muôn ngàn nhũ đá lunh linh, kỳ ảo, hấp dẫn.
    Còn gì tuyệt vời hơn khi du khách được trở về thăm lại chiến khu xưa, được hoà minh vào khung cảnh thiên nhiên, rừng nguyên sinh, hang động thiên tạo hoá và nhưng nếp nhà sàn xinh sắn, được tham gia vào không khí náo nhiệt của những lễ hội đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc như: Hội ***g Tồng (xuống đồng), Hội Đền Đuổm... được thưởng thức những đặc sản đậm nét quê hương như: Cơm lam, trám rừng, măng đắng và hương chè thơm ngát của Tân Cương, Trại Cài tỉnh Thái Nguyên đã nổi tiếng bao đời chờ đón du khách.

    Các Tuor, tuyến du lịch nội tỉnh Thái Nguyên
    1. Tuyến du lịch TP. Thái Nguyên - Khu du lịch Hồ Núi Cốc
    2. Tuyến du lịch TP. Thái Nguyên - Phú Lương - ATK Định Hoá
    3. Tuyến du lịch TP. Thái Nguyên - Đồng Hỷ - Võ Nhai
    4. Tuyến du lịch TP. Thái Nguyên - Du lịch Nam thành phố

    Các tuyến du lịch liên tỉnh
    1. Hà Nội - Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc
    2. Hà Nội - Thái Nguyên - ATK Định Hoá - Tân Trào (Tuyên Quang)
    3. Hà Nội - Thái Nguyên - ATK Định Hoá - Ba Bể (Bắc Kạn) - Hang Pác Bó (Cao Bằng)
    4. Hà Nội - Thái Nguyên - Hang Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà - Bắc Sơn (Lạng Sơn)
    5. Hà Nội - Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc - Tân Trào (Tuyên Quang)
    6. Tuyến du lịch TP. Thái Nguyên với các tiểu vùng du lịch trung tâm là Thủ đô Hà Nội và vùng du lịch duyên hải Đông Bắc (Hải phòng- Quảng Ninh)

    Địa chỉ liên hệ
    Địa chỉ: Sở Thương mại Du lịch Thái Nguyên
    Số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên
    Tel: (84) 280 855255 / 855266 / 751821 Fax: (84) 080 858102

  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên kiên quyết xử lý việc khai thác trái phép vàng sa khoáng
    16/01/2007 14:06

    [​IMG]

    Đề cập tới những bức xúc của nhân dân và sự cảnh báo của báo giới trong thời gian qua, trước việc khai thác ''công nghiệp'' vàng sa khoáng trái phép bùng phát trở lại tại khu vực Bản Ná, xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Ngày 11/1, UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Đây là việc làm trái phép bất chấp pháp luật, gây phản ứng trong dư luận, nhất là sau khi UBND huyện Võ Nhai quyết định rút tổ chốt giữ bảo vệ ra khỏi khu vực này.
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 110 - TB/TU ngày 12/9/ 2006, và sau buổi làm việc gần đây giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Trưởng ban chỉ đạo Quản lý Tài nguyên khoáng sản tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải nghiêm cấm và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các hoạt động khai thác trái phép vàng sa khoáng tại khu vực trên. Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai, Chủ tịch UBND xã Thần Sa phải thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật và theo Đề án quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. Đặc biệt, phải triển khai ngay các biện pháp quản lý theo thẩm quyền để xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân khai thác vàng trái phép. Ban chỉ đạo Quản lý Tài nguyên khoáng sản tỉnh chủ trì và phối hợp với UBND huyện Võ Nhai có biện pháp mạnh cần thiết nhằm xử lý, giải toả, trục xuất mọi lực lượng, phương tiện máy móc khai thác vàng trái phép tra ra khỏi khu vực Bản Ná. Sau khi kết thúc giải toả, Ban chỉ đạo Quản lý Tài nguyên khoáng sản tỉnh phải bàn giao khu vực này cho UBND huyện Võ Nhai để thực hiện quản lý, bảo vệ; đồng thời huyện Võ Nhai có trách nhiệm lập lại tổ chốt giữ và xây dựng phương án bảo vệ, sử dụng đất đai khu vực Bản Ná có hiệu quả, bền vững...Đây là việc làm cần thiết trong thời điểm này nhằm lập lại trật tự trong khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản nói chung và khai thác vàng sa khoáng nói riêng, nhưng dư luận vẫn đặt câu hỏi: nếu chỉ lập lại trật tự thôi, còn ai chịu trách nhiệm để bùng phát tệ nạn này ?
    CIREN (Theo MONREnet)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các bạn post bài hoặc up thông tin chú ý 1 điều nhỏ cho mình là để dòng title và các chuyên mục to và rõ ràng cho người đọc dễ dàng nhận biết nhé
    Khai trương phòng trưng bày "Bác Hồ với Thái Nguyên"
    Trong không khí từng bừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng và chào đón Năm du lịch quốc gia 2007, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên khai trương phòng trưng bày "Bác Hồ với Thái Nguyên".
    Phòng trưng bày giới thiệu gần 100 tài liệu hiện vật, ảnh tư liệu quý của thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại Thái Nguyên cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Qua những kỷ vật, ảnh tư liệu được trưng bày, khách tham quan có thể cảm nhận được những hình ảnh, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đậm sâu trong trái tim đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Các kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân trân trọng lưu giữ, nay được Bảo tàng Thái Nguyên sưu tầm, bảo quản, trưng bày nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh cho các thế hệ.
    Phòng trưng bày "Bác Hồ với Thái Nguyên" được mở cửa thường xuyên phục vụ nhân dân trong tỉnh và du khách tham quan.
    ĐỨC PHƯƠNG (báo Quân Đội Nhân Dân )

  8. waterman_tn

    waterman_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên là một tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Do vị trí địa lý thuận lợi, Thái Nguyên trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực này.
    Vị trí địa lý
    Thái Nguyên là một tỉnh miền núi trung du, nằm trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có dịện tích tự nhiên 3.562,82 km ², dân số hiện nay khoảng 1.046.000 người. Thái Nguyên là một tỉnh không lớn, chỉ chiếm 1,13% diện tích và 1,41% dân số so với cả nước.
    Tỉnh Thái Nguyên phía bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Với vị trí địa lý là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc bộ. Việc giao lưu đã được thực hiện thông qua hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rẻ quạt mà thành phố Thái Nguyên là đầu nút.
    Cùng với vị trí trung tâm của Việt Bắc, Thái Nguyên còn là nơi hội tụ nền văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc, là đầu mối các hoạt động văn hóa, giáo dục của cả vùng núi phía Bắc rộng lớn.
    Địa hình
    Thái Nguyên có nhiều dãy núi cao chạy theo hướng bắc-nam và thấp dần xuống phía nam. Cấu trúc vùng núi phía Bắc chủ yếu là đa phong hóa mạnh, tạo thành nhiều hang động và thung lũng nhỏ.
    Phía tây nam có dãy Tam Đảo với đỉnh cao nhất 1.590 m, các vách núi dựng đứng và kéo dài theo hướng tây bắc-đông nam. Ngoài dãy núi trên còn có dãy Ngân Sơn bắt đầu từ Bắc Kạn chạy theo hướng đông bắc-tây nam đến Võ Nhai và dãy núi Bắc Sơn cũng chạy theo hướng tây bắc-đông nam. Cả ba dãy núi Tam Đảo, Ngân Sơn, Bắc Sơn đều là những dãy núi cao che chắn gió mùa đông bắc.
    Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi nhưng địa hình lại không phức tạp lắm so với các tỉnh trung du, miền núi khác, đây là một thuận lợi của Thái Nguyên cho canh tác nông lâm nghiệp và phát triển kinh tế xã hội nói chung so với các tỉnh trung du miền núi khác.
    [sửa] Khí hậu
    Khí hậu Thái Nguyên vào mùa đông được chia thành 3 vùng rõ rệt:
    Vùng lạnh nhiều nằm ở phía bắc huyện Võ Nhai.
    Vùng lạnh vừa gồm các huyện Định Hóa, Phú Lương và phía nam huyện Võ Nhai.
    Vùng ấm gồm các huyện: Đại Từ, Thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên và Thị xã Sông Công.
    Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng nóng nhất (tháng 6: 28,9°C) với tháng lạnh nhất (tháng 1: 15,2°C) là 13,7°C. Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 1.300 đến 1.750 giờ và phân phối tương đối đều cho các tháng trong năm.
    Khí hậu Thái Nguyên chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 đến 2.500 mm; cao nhất vào tháng 8 và thấp nhất vào tháng 1.
    Nhìn chung khí hậu tỉnh Thái Nguyên thuận lợi cho phát triển ngành nông, lâm nghiệp.
    Cơ cấu đất đai
    Tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích là 356.282 ha. Cơ cấu đất đai gồm các loại sau:
    Đất núi chiếm 48,4% diện tích tự nhiên, có độ cao trên 200 m, hình thành do sự phong hóa trên các đá Macma, đá biến chất và trầm tích. Đất núi thích hợp cho việc phát triển lâm nghiệp, trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng kinh doanh nhưng cũng thích hợp để trồng cây ăn quả, một phần cây lương thực cho nhân dân vùng cao.
    Đất đồi chiếm 31,4% diện tích tự nhiên chủ yếu hình thành trên cát kết, bột kết phiến sét và một phần phù sa cổ kiến tạo. Đây là vùng đất xen giữa nông và lâm nghiệp. Đất đồi tại một số vùng như Đại Từ, Phú Lương... ở từ độ cao 150 m đến 200 m có độ dốc từ 50 đến 200 phù hợp đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
    Đất ruộng chiếm 12,4% diện tích đất tự nhiên, trong đó một phần phân bố dọc theo các con suối, rải rác, không tập trung, chịu sự tác động lớn của chế độ thủy văn khắc nghiệt (lũ đột ngột, hạn hán...) khó khăn cho việc canh tác .
    Trong tổng quỹ đất 356.282 ha, đất đã sử dụng là 246.513 ha (chiếm 69,22 % diện tích đất tự nhiên) và đất chưa sử dụng là 109.669 ha (chiếm 30,78 % diện tích tự nhiên). Trong đất chưa sử dụng có 1.714 ha đất có khả năng sản xuất nông nghiệp và 41.250 ha đất có khả năng sản xuất lâm nghiệp.
    [sửa] Đơn vị hành chính
    Tỉnh Thái Nguyên gồm có:
    1 thành phố: thành phố Thái Nguyên.
    1 thị xã: thị xã Sông Công.
    7 huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương.
    Tổng số gồm 180 xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du.
    [sửa] Dân cư và phân bố dân cư
    Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó có 8 dân tộc chủ yếu đó là Kinh, Tày, Nùng, Sán dìu, H?Tmông, Sán chay, Hoa và Dao. Dân cư phân bố không đều, vùng cao và vùng núi dân cư rất thưa thớt, trong khi đó ở thành thị và đồng bằng dân cư lại dày đặc. Mật độ dân số thấp nhất là huyện Võ Nhai 72 người/km ², cao nhất là thành phố Thái Nguyên với mật độ 1.260 người/km ².
    [sửa] Du lịch
    Thái Nguyên có các điểm du lịch như sau:
    Khu du lịch hồ Núi Cốc, cách thành phố Thái Nguyên 20 km về phía tây (giáp dãy núi Tam Đảo) là khu du lịch lớn nhất của tỉnh. Nơi đây đang thu hút nhiều khách trong và ngoài tỉnh đến nghỉ và thăm quan.
    Khu Bảo tàng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam, đền Đội Cấn, công viên Sông Cầu tại trung tâm thành phố Thái Nguyên.
    Khu du lịch hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà (là suối chảy ra từ núi đá) tại huyện Võ Nhai, cách thành phố Thái Nguyên 45 km.
    Khu di tích lịch sử an toàn khu (ATK) huyện Định Hóa.
    Các điểm đền chùa như­ đền Đuổm (Phú L­ương), chùa Hang (Đồng Hỷ), chùa Phù Liễn, đền X­ương Rồng (thành phố Thái Nguyên).
    Thái Nguyên có thể hình thành các tuyến du lịch nối các điểm thăm quan du lịch trong tỉnh với các điểm du lịch của các tỉnh lân cận. Cụ thể như­:
    Thành phố Thái Nguyên-Hồ Núi Cốc, vùng chè Tân Cương - cây đa Tân Trào (Tuyên Quang).
    Thành phố Thái Nguyên - Đền Đuổm - Khu di lịch ATK Định Hoá - Hồ Ba Bể (Chợ Đồn, Bắc Kạn) - Pác Bó (Cao Bằng).
    Thành phố Thái Nguyên - Chùa Hang - Hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà - Động Tam Thanh, Nhị Thanh (Lạng Sơn).
    Thành phố Thái Nguyên - Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc).
    Thành phố Thái Nguyên - Đền Hùng (Phú Thọ).
    Thành phố Thái Nguyên - Côn Sơn, Yên Tử, Đền Kiếp Bạc, (Hải Dương).
    Ngoài ra Thái Nguyên có nhiều dân tộc còn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc như­ dân tộc Tày, H?TMông, Dao có thể khai thác thành các điểm du lịch cho khách thăm quan.
    Chính trị và hành chính
    Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Bắc Son
    Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Vượng
    Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Kim
    Địa lý
    Tỉnh lỵ Thành phố Thái Nguyên
    Miền Đông Bắc
    Diện tích 3.542,6 km²
    Các thị xã / huyện 1 thị xã và 7 huyện
    Nhân khẩu
    Số dân
    ? Mật độ 1.095.400 người
    309,2 người/km²
    Dân tộc Việt, Tày, Nùng, Sán Dìu, H''mông, Sán chay, Hoa, Dao

    Mã điện thoại 280
    ISO 3166-2 VN-69
    http://i64.photobucket.com/albums/h182/nht27782/LocationVietnamThaiNguyen.png[/IMG]
    Nguồn . Wikipedia tiếng Việt
  9. waterman_tn

    waterman_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên: Quan tâm bảo vệ môi trường để phục vụ năm DL quốc gia 2007 15/01/2007
    [​IMG]
    Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, Thái Nguyên được xác định là trung tâm kinh tế - xã hội vùng Việt Bắc, có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch. Năm 2007, Thái Nguyên đã được Chính phủ, Tổng cục Du lịch chọn tổ chức năm du lịch quốc gia hướng về cội nguồn chiến khu Việt Bắc, nhằm phát huy giá trị lịch sử to lớn của thủ đô kháng chiến, đồng thời khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch của Thái Nguyên.

    Xác định tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là tiền đề quan trọng góp phần tích cực phát triển du lịch bền vững trong tương lai, mà trước mắt là tổ chức thành công năm du lịch Thái Nguyên 2007 đã được cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ môi trường, coi đây là yếu tố cơ bản để phát triển du lịch bền vững. Trong nhiều năm qua, hoạt động bảo vệ môi trường đã được triển khai tích cực như: bảo vệ nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường, phong trào xanh - sạch - đẹp ở các khu phố, khu dân cư? nhằm từng bước nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân và khách du lịch đến Thái Nguyên. Tại các điểm du lịch, công tác bảo vệ môi trường đã được triển khai tích cực, khắc phục tình trạng vứt, xả rác bừa bãi, duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải, trồng cây xanh làm sạch môi trường?
    Ngành Thương mại ?" Du lịch Thái Nguyên đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3485/2003/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành Qui chế ?oBảo đảm trật tự trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm thăm quan du lịch? trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo về tăng cường giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường du lịch, tổ chức các lớp tập huấn về môi trường du lịch Thái Nguyên? Triển khai đến tất cả các điểm du lịch bằng nhiều biện pháp, nhiều hình thức, như: tuyên truyền giáo dục về phòng chống TNXH, mít tinh cổ động, làm vệ sinh đường phố, trồng cây xanh, đặt thùng rác ở các nơi công cộng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng? để nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, các điểm thăm quan du lịch. Trong các sự kiện hoạt động du lịch được tổ chức hàng năm trên địa bàn, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tốt công tác bảo đảm trật tự trị an và vệ sinh môi trường. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình du lịch đều có đề án đánh giá tác động môi trường của cơ quan chức năng thẩm định, có biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến cảnh quan, môi trường sinh thái?
    Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch xây dựng nội qui, qui chế hoạt động, qui định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Thường xuyên có sự phối hợp kiểm tra về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch.
    Để đảm bảo cho sự thành công của năm du lịch Thái Nguyên 2007, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị, trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự ở các điểm du lịch; Khai thác những nét đặc thù của Việt Bắc trong phát triển du lịch, đồng thời đảm bảo những yếu tố môi trường để phát triển du lịch bền vững; Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch; Quản lý tốt việc xây dựng các công trình du lịch và các hoạt động du lịch; Tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên đôn đốc các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm?

    Theo website **********************

Chia sẻ trang này