1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin Thái Nguyên (có 256 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi motthoang_hn02, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Chè Thái Nguyên đã có nhãn hiệu
    --------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Nhãn hiệu chè Thái Nguyên
    đã được bảo hộ.
    Sáng 2-2, UBND tỉnh Thái Nguyên đã công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chè Thái Nguyên do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp ngày 26-12-2006. Chè Thái Nguyên là nhãn hiệu tập thể được bảo hộ tổng thể do Hội Nông dân tỉnh quản lý.
    Các doanh nghiệp, hộ sản xuất có đủ điều kiện sẽ được sử dụng nhãn hiệu này. Theo ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, việc bảo hộ nhãn hiệu chè Thái Nguyên sẽ được công bố trên toàn lãnh thổ Việt Nam và trên thế giới.
    Hiện Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn thứ hai trong cả nước với hơn 16.000ha. Chè Thái Nguyên nổi tiếng từ lâu và chiếm ưu thế trên thị trường nội địa. Song hiện có quá nhiều loại chè không có xuất xứ từ Thái Nguyên nhưng vẫn mang nhãn hiệu ?oChè Thái Nguyên? làm thiệt hại đến lợi ích của người sản xuất và tiêu dùng.
    Nhãn hiệu Chè Thái Nguyên được bảo hộ sẽ bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sản xuất, kinh doanh mặt hàng này và làm tăng giá trị kinh tế của sản phẩm chè.
    Sài Gòn giải phóng

  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Em này viết còn thiếu chut'' chị bổ sung!
    14,15 tháng giêng có hội đền HIX rất nổi tiếng. năm nay sẽ được tổ chức hoành tráng vì đền Hix được nhận di tích lịch sử. khai mạc vào chiều 14, ngày 15 sẽ diễn ra nhưng trò chơi gaio lưu của người dân quanh vùng như : kéo co, nhảy túi, ném còn, đấu vật, chọi gà........
    Ai có time thì cố gắng đi cho biết. đền Hic thiêng lắm đấy, hôm mùng 2 tết em đi lễ ở đó mà. nếu ai đi thì vào nhà em chơi luôn nha! nhà em ở cách đó gần 1 km thui! ok?
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    1 số hình ảnh của đêm khai mạc năm du lịch TN:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 26/03/2007
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    8/3 kết nối yêu thươngCập nhật: 16:57'':0'''' (GMT+7) - 7/3/2007 0
    [​IMG]

    Khu vực cổng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên xuất hiện thêm rất nhiều quầy bán hoa trong dịp 8/3. Mùng 8/3 năm nay thời tiết se lạnh càng làm mọi người muốn xích lại gần nhau hơn. Một món quà cho người mình yêu thương vào một ngày ý nghĩa sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp và trong lành. Thị trường quà tặng tại Thái Nguyên dịp ngày lễ tôn vinh phụ nữ đã sẵn sàng.
    Những xu hướng mớiThị trường tặng phẩm 8/3 năm nay sôi nổi hơn hẳn mọi năm. Mỹ phẩm, nữ trang, hoa tươi, thú nhồi bông, quần áo... là những sản phẩm hút khách, bên cạnh quà tặng truyền thống là hoa tươi và thiệp. Vẫn trào lưu chạy theo số đông nhưng các bạn thanh niên cũng đã có đầy đủ thông tin về sản phẩm tiêu dùng để có thể lựa chọn những sản phẩm vừa đẹp vừa có giá cả hợp lý. Tuấn Anh - một SV trường ĐH Nông lâm, vừa mua cho bạn gái một bộ mỹ phẩm của Nivea, hồ hởi: ?oEm phải nhờ mấy đứa bạn thân tư vấn mãi đấy. Năm nay không dám dùng hàng son môi Trung Quốc. Nghe nói có chất sudan độc hại lắm. Mua mỹ phẩm tốn một chút nhưng bạn gái mình đẹp thì chả thiệt đi đâu! Bạn bè em cũng rất nhiều người mua quần áo để bạn gái diện đi chơi trong ngày này".Vài năm gần đây, không khí ngày 8/3 lan vào mọi gia đình. Không chỉ có giới trẻ thể hiện tình cảm với nhau, mà các cô, các mẹ cũng nhận được rất nhiều quà. Cô Thái - phường Tân Lập có con trai đi làm 3 năm nay tâm sự: ?oNgày nó đi còn đi học, chỉ giỏi bắt chị gái tư vấn mua quà cho bạn gái mà quên mất trong nhà còn có hai người phụ nữ. Giờ thì đã biết tặng quà cho mẹ, cho chị tình cảm lắm. Năm thì hoa, năm thì quần áo, năm nay lại tặng hẳn nữ trang?. Theo khảo sát của phóng viên báo Thái Nguyên, giá cả thị trường quà tặng năm nay không tăng nhiều. Chị Nga - một chủ hàng lưu niệm nói: ?oMuốn đắt hàng, bản thân mình cũng phải hiểu tâm lý và túi tiền của khách để tư vấn và đáp ứng được nhu cầu của họ?. Câu chuyện của hoa và thiếpNgày Quốc tế Phụ nữ các cửa hàng bán hoa vẫn luôn là tâm điểm của thị trường quà tặng. Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, hoa từ nhiều nơi, đặc biệt là Mê Linh - Vĩnh Phúc đã ùn ùn tập kết tại các cửa hàng hoa trong thành phố. Ngay từ 6/3, cửa hàng hoa Cúc Anh của chị Đoàn Thị Cúc (đối diện Trường ĐH Sư Phạm) đã sẵn sàng. Những bông hoa tươi thắm đang được phân loại và cắt tỉa gọn gàng. Hoa hồng đẹp gói giấy bóng kính đơn giản có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng/bông, những bó hoa tổng hơp rực rỡ sắc mầu có giá từ 40.000 đến 70.000 đồng. Liên tục có điện thoại và khách đến đặt hàng tấp nập. Chị tiết lộ: ?oGiá hoa ngày lễ đắt hơn bình thường từ 30 -35%. Valentine vừa qua, một chàng trai từ Hà Nội lên đặt mua bó hoa thuộc loại độc nhất vô nhị để tặng người yêu đang sống ở Thái Nguyên. Bó hoa gồm 30 bông hoa ly và 99 bông hồng trị giá lên tới hơn 700.000 đồng?. Chắc chắn nếu bó hoa đó được mua vào thời điểm này sẽ có giá cao hơn rất nhiều và sẽ là một trong những bó hoa đắt nhất cả nước. Cũng như nhiều cửa hàng khác, chị đang tuyển thêm hai nhân viên nữa để giúp mình bán hàng. Một ngày lễ bận rộn đang chờ đón người chủ cửa hàng cũng mang tên một loài hoa. Tại cổng Trường ĐH Sư phạm và ĐH Y khoa, trong hai ngày 7 - 8/3 xuất hiện một cửa hàng bán hoa và thiếp khá đặc biệt: Tất cả người bán hàng đều mặc áo xanh tình nguyện. Đó là những bạn trẻ của Câu lạc bộ Tình nguyện Thái Nguyên. Lần đầu tiên, hai website nổi tiếng của giới trẻ Thái Nguyên là www9.ttvnonline.com/forum/Thainguyen.ttvn và www.teentn.com đã tập hợp các thành viên để mở ra dịch vụ ?ohoa tươi và những tấm thiệp xinh xắn?. Số tiền lãi thu được sẽ quyên góp vào quỹ vì người nghèo của tỉnh. Bạn Dương Văn Quyết - Điều phối viên chính của CLB cho biết: ?oTừ thành công của các chương trình tình nguyện ?oÁo trắng ngời sáng tương lai?, gây quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt, chúng em quyết tâm lần này sẽ hợp sức để cùng biến ngày lễ tôn vinh phụ nữ trở thành ngày kết nối yêu thương, theo tinh thần Một trái tim - Triệu tấm lòng?. Một điều trùng hợp thú vị là ngày quốc tế phụ nữ cũng trùng với dịp kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - những nữ anh hùng kiên trung của dân tộc Việt Nam. Rất nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức mít tinh chào mừng đồng thời cả hai sự kiện này để tăng thêm ý nghĩa, đề cao vai trò và sức mạnh của người phụ nữ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ.
    Nguyễn Ngọc Minh Anh
  5. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ chủ đề :
    Năm 2007: 1.650 chỉ tiêu ĐH-CĐ chính quy vào Trường ĐH Phương Đông
    Của : [​IMG]nnkjsc 
    Theo thông tin từ HĐTS trường ĐH Phương Đông, năm 2007 là năm đầu tiên trường Đại học Phương Đông không tổ chức thi tuyển tại trường mà chỉ xét tuyển. Theo đó, ĐH Phương Đông sẽ dành 1.650 chỉ tiêu Đại học, Cao Đẳng Hệ chính quy tập trung; 500 chỉ tiêu vừa học vừa làm, ngành hai, liên thông và 500 chỉ tiêu Trung cấp chuyên nghiệp, Hệ chính quy tập trung.
    Căn cứ vào tiêu chí quy đổi tỷ lệ sinh viên / giảng viên của Bộ GD-ĐT xác định cho thấy tỷ lệ quy đổi của trường ĐH Phương Đông nằm trong giới hạn cho phép (24 sinh viên / 1 giảng viên), do đó chỉ tiêu năm nay tăng 150 (năm 2006 là 1.500). Trường dự kiến tuyển 1.650 chỉ tiêu vào 24 ngành hệ đại học và 3 ngành hệ cao đẳng theo 2 hình thức :
    * Xét tuyển NV1: Thí sinh đăng ký NV1 vào trường Đại học Phương Đông và dự thi tại một trường đại học khác, lấy kết quả để xét tuyển vào trường.
    * Xét tuyển NV2,3: Thí sinh có kết quả thi đại học từ điểm sàn đại học trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học và từ điểm sàn cao đẳng trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc cao đẳng của Đại học Phương Đông.
    Trường tuyển sinh các khối : Khối A cho 19 ngành, khối B cho 2 ngành, khối C cho 2 ngành, khối D (1,2,3,4) cho 9 ngành, khối V cho 2 chuyên ngành kiến trúc. Phạm vi tuyển của trường trong cả nước. Riêng thí sinh thi khối V có NV1 vào ĐH Phương Đông nhưng thi tại các trường khác lưu ý : Nếu chọn vẽ tĩnh vật thì thi tại trường ĐH Xây dựng (không yêu cầu điểm sơ tuyển), nếu chọn vẽ tượng thì thi tại Viện ĐH Mở hoặc trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh của trường thí sinh liên hệ số điện thoại: (04).7848513 ?" 18, số máy lẻ 125 hoặc 116, hoặc số 7847110.
    Được biết điểm chuẩn của trường năm 2006: NV1 hầu hết bằng điểm sàn, NV2 cao hơn điểm sàn từ 1 đến 3 điểm tuỳ từng ngành, khối V lấy điểm 19 (vẽ đã nhân 2, vẽ phải >= 5 điểm).
    http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/giaoduc/2007/3/29051.laodong

  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bản tin thời sự Thái Nguyên ngày 27-3-2007

    * Báo Thái Nguyên gặp mặt 30 vận động viên CLB xe đạp phường Quang Trung. Nhân kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam, sáng 27-3, Báo Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt 30 vận động viên CLB xe đạp dưỡng sinh người cao tuổi phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên) tại Toà soạn. Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe đồng chí Phan Hữu Minh, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên giới thiệu tóm tắt về các bước phát triển của Báo Đảng bộ tỉnh, các thành viên CLB đã xem bộ phim tư liệu Bác Hồ với chiến khu do Báo Thái Nguyên sản xuất. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm của cơ quan báo Đảng tới người cao tuổi, nhằm động viên các bác sống vui, sống khỏe, sống có ích.
    * Hội diễn văn nghệ khối trường dạy nghề toàn tỉnh. Tối 26-3, tại Trường trung học Bưu điện Miền núi, Sở Lao động-TB&XH cùng Ban chỉ đạo khối trường dạy nghề đã tổ chức hội diễn văn nghệ khối trường dạy nghề toàn tỉnh. Tham gia hội diễn có 6 trường dạy nghề với gần 200 học sinh, sinh viên biểu diễn các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và các bài hát về tuổi trẻ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên khối trường dạy nghề được giao lưu văn nghệ văn nghệ.
    * 68 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Bình. Đã có 68 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn năm 2007 vừa được UBND huyện Phú Bình tổ chức. Các thí sinh đã tham gia thi lý thuyết và thi trắc nghiệm về các nội dung thi như kiến thức quản lý Nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành. Hội đồng tuyển dụng sẽ chọn ra 48 thí sinh có đủ điều kiện và tiêu chuẩn. Đây là nội dung mới trong thực hiện cải cách hành chính đối với việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn.
    * Đoàn Thanh niên Khoa Khoa học Tự nhiên & Xã hội (ĐH Thái Nguyên) và Đoàn Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc tổ chức kết nghĩa nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hai cơ sở Đoàn cam kết cùng giúp đỡ nhau về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đoàn. Đoàn Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc sẽ hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng cách thức tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật. Đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên & Xã hội giúp đỡ học sinh Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc trong ôn luyện thi tốt nghiệp, cũng như tham gia nghiên cứu khoa học. Tại buổi lễ, 2 cơ sở Đoàn giao lưu văn hoá, văn nghệ sôi nổi.
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bản tin thời sự Thái Nguyên ngày 29-3-2007

    * Gần 1.500 lượt người truy cập trang thông tin điện tử T.P Thái Nguyên. Sau gần 2 tháng hoà mạng Internet (từ ngày 1-2-2007), đến nay trang thông tin điện tử T.P Thái Nguyên (www.thainguyencity.gov.vn) đã có gần 1.500 lượt người truy cập. Trang thông tin điện tử đã đăng tải hơn 50 tin, bài, quyết định, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và T.P Thái Nguyên về các vấn đề liên quan đến sự phát triển KT-XH của Thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển; cập nhật thông tin thời sự đa dạng, phong phú.
    * Tập huấn công tác an toàn-PCCC trong sử dụng gas. Ngày 27-3, Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Tân An Bình Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn và PCCC trong sử dụng gas dân dụng. Gần 20 đại lý, cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh và một số đại lý PetroVN gas tại Bắc Kạn và Cao Bằng đã tham dự lớp tập huấn được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu các nội dung: Quy trình hướng dẫn sử dụng gas an toàn; tình hình tai nạn lao động trong năm 2006 trong đó có các vụ cháy nổ gas trên cả nước; tác hại của khói than, LPG (chất gây ngạt) đối với con người; cách xử lý khi xảy ra sự cố về gas.
    * Sản xuất trên 2.000 tấn ngô giống chất lượng. Để đáp ứng đủ nhu cầu về ngô lai giống phục vụ sản xuất vụ xuân của bà con nông dân Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, từ đầu năm đến nay, Nhà máy Chế biến hạt giống BIOSEED (xã Trung Thành, Phổ Yên) đã đưa ra thị trường trên 2.000 tấn ngô lai loại 9698. Đây là giống ngô có năng suất cao (đạt từ 9 đến 11 tấn/ha/vụ), thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh tốt và được thực hiện nhân giống ngay tại xã Tiên Phong của huyện Phổ Yên. Ngoài giống ngô 9698, Nhà máy còn sản xuất các giống ngô lai F1 khác như: 9034, 9999? với sản lượng bình quân khoảng 6.000 tấn ngô giống/năm. Riêng tại Thái Nguyên, Nhà máy đã có 9 đại lý bán hàng lớn tại các huyện, thành, thị để cung ứng giống cho bà con nông dân.
    * T.P Thái Nguyên thành lập CLB người nhiễm HIV/AIDS. Được sự giúp đỡ của Dự án Quỹ toàn cầu, UBND T.P Thái Nguyên vừa tổ chức buổi ra mắt CLB người nhiễm HIV/AIDS. Tham gia CLB, các thành viên là người nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc y tế-hỗ trợ khi ốm đau, ưu tiên điều trị nhiễm trùng cơ hội, điều trị kháng vi rút; tập huấn để nâng cao năng lực triển khai các hoạt động câu lạc bộ; được cung cấp các tài liệu truyền thông; hỗ trợ các vật chất khác từ dự án, đảm bảo cho những hoạt động tối thiểu của CLB. CLB hiện thu hút được trên 50 người, trong đó chủ yếu là người nhiễm, trong đó có một số thành viên ở tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn.
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bản tin thời sự Thái Nguyên ngày 2-4-2007
    * Huyện Đại Từ triển khai kế hoạch phòng chống lụt, bão năm 2007. Theo dự báo trong năm 2007 sẽ có từ 7 đến 10 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến Thái Nguyên; lượng mưa từ 1.900mm đến 2.055mm, các đợt mưa to tập trung vào tháng 6,7,8. Một đợt nắng nóng xảy ra vào các tháng 6,7,8 nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C, dễ gây ra lốc và mưa đá. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão-giảm nhẹ thiên tai (PCLB-GNTT) huyện Đại Từ đã yêu cầu Trạm Thuỷ nông xây dựng cụ thể phương án PCLB cho từng hồ (Vai Bành, Đoàn Uỷ, Phượng Hoàng?). Đối với vùng bán ngập hồ Núi Cốc, khi có bão và mưa lớn nhất định phải đưa dân đến vị trí an toàn. Từ 20-4 đến 30-4-2007, Ban chỉ đạo PCLB-GNTT huyện sẽ duyệt phương án PCLB-GNTT của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
    * Huyện Đồng Hỷ vận động xoá nhà dột nát cho hộ nghèo. Năm 2007 huyện Đồng Hỷ có kế hoạch xóa 164 nhà dột nát cho hộ nghèo. Để đạt được kế hoạch này huyện đã triển khai các biện pháp vận động tới 20 xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn cụ thể là: Các doanh nghiệp tuỳ theo điều kiện cụ thể, mỗi đơn vị từ 01 đến 05 nhà với mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/nhà; mỗi xã, thị trấn hỗ trợ 01 nhà bằng 5.000.000 đồng; đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị mỗi cán bộ công chức, viên chức, công nhân lao động ủng hộ 02 ngày lương trở lên/năm; hộ phi nông nghiệp 20.000 đồng/hộ; hộ nông nghiệp 10.000 đồng/hộ. Ngoài ra còn vận động ủng hộ vật liệu, ngày công và vận động mua vé xổ số hỗ trợ xoá nhà dột nát cho hộ nghèo...
    * Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị CNVC năm 2007. Trong tuần qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị CNVC năm 2007. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kết quả các công tác của Sở trong năm 2006, trong đó nhấn mạnh một số công tác đã triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt như: 100% cán bộ đảng viên, công chức đã được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thảo luận các chương trình của ngành để triển khai các công việc có hiệu quả. Trong công tác chuyên môn đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế ?omột cửa?; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; tham mưu cho tỉnh giải quyết những tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý khai thác khoáng sản. Hội nghị đã bàn và thống nhất đề ra nhiệm vụ năm 2007, tập trung vào cải tiến lề lối làm việc; tổ chức tốt các phong trào thi đua; nâng cao đời sống của cán bộ, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nơi con chữ còn chìm trong đá .
    (Dân trí) - Mỏ Ba, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có thể gọi là ?obản kỷ lục? với những con số đáng giật mình: gần 100% phụ nữ không biết chữ, cả bản chỉ có 3 em học hết lớp 5, 58/60 hộ đói nghèo, con cái thất học. Bản còn có biệt danh là ?obản siêu đẻ? với những gia đình có tới 19, 20 đứa con.
    Đẻ nhiều, không nhớ nổi tên con

    Đến Mỏ Ba, dù đã nghe kể nhiều về bản có biệt danh là ?obản siêu đẻ? hay ?obản kỷ lục đẻ? nhưng người viết vẫn ?ohoảng hồn? trước những gia đình có tới hơn 20 đứa thò lò mũi xanh. ?oTrẻ con đông như... lợn con? - câu tếu táo của anh bạn đồng nghiệp nghe ra thì hài hước nhưng nghĩ kỹ lại thấy xót xa.
    Nghe có vẻ phi lý nhưng quả thực ông Ngô Văn Sùng, sinh năm 1956, không phân biệt nổi tên của từng đứa trong hơn 30 đứa con cháu. Buổi chiều hôm chúng tôi được anh Phạm Tuấn Tú, phó trưởng xóm Mỏ Ba dẫn qua mái nhà tranh vách đất của ông Sùng, thấy ông khăn vấn trên đầu, đang vật lộn với cái máy xay xát ngô đầu ngõ. Hơn chục đứa con, cháu lít nhít, đứa quần áo phong phanh, đứa cởi truồng, mũi dãi thò lò xúm xít xung quanh.
    Người đàn ông ?ođiển hình? của thôn bản về sinh đẻ vỡ kế hoạch không lấy làm lạ khi có khách đến thăm, cũng không vồ vập. Ông Sùng vuốt khuôn mặt còn vương bụi ngô, ngượng nghịu bảo cậu con trai lớn thổi lửa lấy nước pha chè. Thấy người lạ, thằng bé con đen nhẻm đang nằm trên giường chồm dậy, khóc ré. Con chị lớn tên Ngô Thị Mai vội chạy vào bế em, chạy ra ngoài nựng nựng.
    Tôi lấy hộp sữa Vinamik, vài chiếc kẹo, xúch xích đưa cho Mai; bọn trẻ thấy quà chí choé giành nhau um tỏi. ?oĐông con nhiều cháu thế, ông có nhớ tên từng đứa không??. Ông Sùng thật thà: ?oMình đặt tên mà, nhưng không nhớ tên ấy của đứa nào đâu, không biết đâu mà?. ?oTổng cộng 21 đứa con riêng chung rồi, ông còn sinh tiếp không??. Ông lại thật thà: ?oKhông biết đâu mà!?.
    Theo lời kể nhát gừng quyện trong khói thuốc lào của ông Sùng, kèm lời giải thích của phó trưởng bản Mỏ Ba, câu chuyện về cuộc đời ?oông đẻ nhiều? tỏ dần. 31 năm trước, từ đất Cao Bằng, ông Sùng theo gia đình dạt về bản Mỏ Ba. Cũng như bao trai bản khác, đến tuổi bẻ gẫy sừng trâu, ông Sùng đi bắt vợ.
    Người ông ưng cái bụng là bà Lý Thị Kim Chi, kém ông 3 tuổi. Ăn ở với nhau được một năm thì bà Chi sinh cho ông được cậu con trai tên là Công. Khi Công chưa tròn tuổi thì bà ?ohạ? tiếp đứa thứ 2, đứa thứ 3, rồi sòn sòn ?osản xuất? năm một cho đến đứa thứ 8 mới ngơi nghỉ.
    ?oTranh thủ? thời gian bà Chi dừng, ông Sùng bắt thêm vợ lẽ - bà Vương Thị Nhung - sinh năm 1959, chồng mất sớm, có hai đứa con riêng. Không kém cạnh chị cả, bà Nhung cũng sinh liền một mạch trong vòng hơn chục năm 9 đứa con. Sau đó, bà cả tiếp tục sinh thêm 2 đứa. Vậy là 19 đứa con đẻ và 2 đứa con riêng, ông Sùng có cả thảy 21 người con.
    Được biết 5 đứa con lớn của ông đã lập gia đình, trong đó anh Công có 4 mặt con, anh De cũng 4 đứa, anh Bình thì 3 đứa... Hai cô con gái riêng của bà Nhung cũng ?osản xuất liên hoàn?, không biết khi nào mới dừng.
    ?oTrời sinh voi trời sinh cỏ!?
    Ở thời điểm hiện tại, ông Sùng là ?onhà vô địch? về việc sinh để vỡ kế hoạch. Nhưng tương lai thì chưa thể đoán trước vì Mỏ Ba, người như ông Sùng chẳng phải quá hiếm.
    Như anh Hồng Văn Dình, mới trên 30 tuổi mà đã có 11 đứa con. Mới sinh con được vài ngày, chị Vương Thị Dê vợ anh đã phăm phăm đi phát nương, gùi khoai mán. Ba con rỉ tai nhau: ?oThằng Dình bằng cái tuổi của ông Sùng thì cứ gọi là con không đếm xuể...?.
    Anh Lý Văn Día có tới 14 đứa con. Từ năm 1979 trở đi, anh chị cứ sinh hai năm một. Gia cảnh nheo nhóc, đói meo bụng nhưng anh Día vẫn mạnh miệng tuyên bố: ?oĐẻ khi nào hết trứng mới thôi à?.
    Hay vợ chồng Vương Văn Dình và Lý Thị Dàng, đã có với nhau 9 mặt con và tương lai còn đẻ nhiều nữa.
    Ở Mỏ Ba còn rất nhiều gia đình đông con như nhà ông Vương Văn Soá (18 đứa con), ông Đào Văn Tư (14 đứa con), ông Hồng Văn Páo (11 đứa con), Hồng Văn Pó (9 đứa con), Vương Văn Khìn (9 đứa con), ông Hoàng Đức Quân (8 đứa con)...
    Quyển sổ nhân khẩu của anh Tú kín đặc chữ, có gia đình chiếm trọn 2 trang giấy. Anh than thở: ?oĐã đến vận động các hộ trong bản rồi nhưng tình trạng sinh đẻ nhiều vẫn tiếp diễn, có bà vợ đã đi đặt vòng, thời gian sau lại đi tháo vòng. Người dân chủ yếu sinh đẻ tại gia đình, cán bộ y tế biết thì tìm đến còn không thì thôi. Nhiều khi cán bộ phải đến tận nhà kê khai nhân khẩu vì có đẻ thêm cũng chẳng ai báo?.
    Đói ăn - khát chữ đến bao giờ?
    Anh Tú cũng cho biết, Mỏ Ba có 123 hộ gia đình với gần 700 nhân khẩu gồm 7 thành phần dân tộc: Mông, Dao, Nùng, Bana, Sán dìu, Tày, Kinh. Trong đó có 63 hộ người Mông với 400 nhân khẩu, chiếm gần 60% dân số của bản và trung bình mỗi hộ người Mông có khoảng 5 đứa con. Chính vì sinh đẻ vô tổ chức mà 58/60 hộ người Mông đói nghèo, thất học.
    Xã đã chỉ đạo mở chiến dịch truyền thông đến tận bản và các hộ gia đình nhưng dân số vẫn tăng. Nói về vấn đề đói nghèo, anh Tú bảo trẻ con ở đây sống như củ khoai củ sắn, như cây cỏ vậy. Nhà đông con, bữa mèn mén, bữa rau rừng mà chúng vẫn lớn, vẫn khoẻ mạnh.
    Nhà ông Sùng, vào những ngày giỗ chạp, đám con cháu ven các quả đồi tụ về đông như kiến. Thức ăn bày la liệt chỉ đủ cho người lớn còn lũ trẻ tranh được thì ăn, không tranh được thì... nhịn. Nhà đông miệng ăn thế mà bà cả vẫn đang ở thời kỳ cho con bú. Bà hai thì vừa phải đi mổ u buồng trứng, người gầy rạc xác ve.
    Chính vì nghèo đói, không quan tâm đến con cái nên hầu hết các em người Mông chỉ học đến lớp 5 là bỏ học, thậm chí nhiều đứa trẻ không biết chữ. Anh Tú nhẩm tính, trong số 63 hộ người Mông, số trẻ học tiếp trung học cơ sở được... 3 em dù ở đây trẻ em đến trường được Nhà nước miễn học phí, đi xuống dưới xã học tiếp cũng được xã miễn 100% tiền xây dựng.
    Nhiều ông bố bà mẹ cho rằng cái ăn không có, đi học làm gì, ở nhà theo bố mẹ đi rẫy. Cái đói nghèo dẫn đến lạc hậu rồi lại đẻ nhiều. Anh Tú lấy dẫn chứng là gần 100% phụ nữ của xóm không biết chữ nên không thể dùng thuốc tránh thai đúng chỉ dẫn và kết quả, thuốc thì cứ uống mà đẻ thì vẫn cứ đẻ.
    Rời bản Mỏ Ba trong bóng chiều tà, nhìn những đứa trẻ lếch thếch, nhem nhuốc, tay bế tay bồng đứng đầy ở các căn nhà mái rạ, ẩn nấp trong cây nhìn những chiếc xe chở than đá ằng ặc khói chạy qua, tôi lại chạnh lòng. Đối với những đứa trẻ nơi đây, những con chữ chẳng khác nào quặng quí vẫn còn chìm sâu trong lòng đá...

    Nguyễn Hằng


Chia sẻ trang này