1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ttvnol: chỉ vì gây hấn trên net rồi lại đi giết nhau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tuổi trẻ thường cho cá nhân mình là nhất và coi thường người khác. Trong cư xử cũng thường khó làm chủ được bản thân, dễ nổi nóng dẫn đến xúc phạm người khác. Trong tranh luận thì ít khi chịu thua. Phẩm chất "không chịu thua" rất có lợi trong ứng xử với công việc. Ta không chịu đầu hàng trước các thách thức và luôn luôn tìm kiếm các giải pháp để hóa giải. Tuy nhiên, "không chịu thua" trong tranh luận thường biểu hiện của tính hiếu thắng. Hiếu thắng mà thua sẽ dẫn tới cay cú, lúc đó mình sẽ không còn là mình nữa. Vậy thì việc chởi bới nhau, thậm chí chém giết nhau, như ví dụ Thuyen đưa ra, thì có gì là lạ?
    Cũng không hiểu, có nhiều người trẻ, tuổi đời đang là sinh viên hay là mới ra trường, cỡ tuổi từ 19 tới 2 ba hai tư, áp lực cuộc sống chưa nhiều, áp lực công việc lại chưa có, có chăng là áp lực trong học tập, mà áp lực học tập thì chỉ thuộc hàng nhẹ ký trong số các loại áp lực của cuộc đời một con người. vậy cớ gì lại dễ nổi nóng?
    Nói cái sau đây có lẽ là phiến diện, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các người trẻ ngoại quốc, nhiều quốc tịch, tuổi đời khoảng 25 tới 29. Tôi thấy họ rất open, helpful và friendly. Ngược lại, với người Việt mình, khi mình thấy một người trẻ lạ ở cơ quan mình, hay mình tới cơ quan người ta, gặp nguời lạ và cất tiếng chào, thì đại đa số các trường hợp chỉ nhận được cái tròn mắt im lặng nhìn mình "chân trối", không chào lại, thậm chí cả không mỉm cười, không gật đầu. Theo mình đoán, chắc trong đầu họ họ rất ngạc nhiên là ta không có quen cái ông lạ kia thì tại sao ông ấy lại chào ta?!?
    Nói gọi đó là văn hóa ứng xử thì cái level của văn hóa ứng xử của người trẻ VN chưa cao.
    Đó là cái sự ứng xử giữa người với người. Còn chuyện ứng xử giữa người với các loài khác như vật nuôi, cây cối, môi trường, thì có rất nhiều điều đáng nói.
    Khi ta vứt một thứ qua cửa xe ô tô, khi ta đã nhai xong một chiếc chewing gum và quẳng nó đi, có bao nhiêu phần trăm số người thực hiện hành vi đó có đánh giá về hành vi đó của mình rằng mình có nên làm như vậy không?
    Hy vọng những nhận xét trên không làm ai khó chịu.
  2. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác nói thế nào ấy chứ, chẳng lẽ cứ thế mà suy ra, người Nam tính nóng như lửa, nguời Bắc tính dịu hơn 1 chút, vì ngoài Bác lạnh, còn trong Nam khí hậu rất nóng. Tứ đó suy rộng ra... toàn cầu, người nào ở gần Xích Đạo là nóng tính nhất
  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh voi, ttvnol sinh tính muh. Net chỉ là công cụ truyền đạt thế giới thật ở một phương diện ảo hơn thôi.
    Vì thế hãy nhìn nó lạc quan và thân thiện hơn ấy là đã tạo nên một thế giới riêng như chính mình mơ ước
    hihi.Phap- Người luôn muốn ttvnol tốt đẹp hơn
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra thì mỗi việc xảy ra là do chính bản thân mỗi người ấy, thế giới ảo và thế giới thật cũng có khác nhau mấy đâu. Người có quyền có chức thì cũng dùng quyền của mình để ?ođè đầu? thiên hạ vậy. Tuy nhiên mỗi người có cách ứng xử khác nhau đối với từng tình huống, cái hay của một người lãnh đạo là ở chỗ họ ứng xử như thế nào khi bị chỉ trích và khi nghe ?odân? phát biểu, nói thẳng, nói thật. Admin hya Mod thì cũng như thành viên thôi vì cũng từ thành viên mà ra cũng như các bác lãnh đạo ý. Xin lỗi vì chút phiền lòng sau khi đọc bài ?ovu khống? trong TMG

Chia sẻ trang này