1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ A - Z về ngọc Phỉ Thúy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trangsuchanoi, 09/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangsuchanoi

    trangsuchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa chỉ có vua chúa, quan lại hay những nhà quyền quý mới có thể sở hữu ngọc Phỉ Thúy vì vậy, ngọc Phỉ Thúy không chỉ trở thành biểu tượng của sự giàu sang, phú quý mà nó còn tượng trưng cho sức mạnh quyền lực, địa vị tối cao.

    Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, chơi ngọc không chỉ trở thành sở thích của tầng lớp thượng lưu mà ngay cả những người bình thường. Chơi ngọc không chỉ đơn thuần là thú vui tao nhã của những người có tiền mà quan trọng hơn nó còn thể hiện được nét đẹp văn hóa của những người chơi ngọc. Theo phong thủy Trung Quốc, ngọc Phỉ Thủy giúp tăng cường sức khỏe, mang đến may mắn, bình an, tạo ra năng lượng tích cực, tránh tai ương, bênh tật…

    [​IMG]

    Từ A-Z về ngọc Phỉ Thúy

    Mặc dù ngọc Phỉ Thủy xuất hiện từ lâu nhưng không phải ai cũng hiểu và biết rõ về loại ngọc này. Với sứ mệnh là người truyền bá văn hóa sử dụng ngọc Phỉ Thúy vào Việt Nam, HNJ xin gửi đến các bạn bài viết tổng quan về ngọc Phỉ Thúy, các bạn hãy tham khảo nhé.

    LỊCH SỬ VĂN HÓA

    Thốn Tôn Phúc (1855-1929) tự Như Đông, hiệu Hải Đình người Vân Nam được mệnh danh là đại vương Phỉ Thúy Trung Quốc cận đại đồng thời là nhà cách mạng tiên phong của Trung Quốc. Lúc trẻ, Thốn Tôn Phúc sang Myanmar học kinh doanh về ngọc Phỉ Thúy. Tại Myanmar, Thốn Tôn Phúc gia nhập đồng minh hội . Trong chiến dịch Hà Khẩu, Hoàng Khắc Cường và các thành viên khác đã rút về Myanmar đa số đều phụ thuộc vào tiếp tế, số lượng tiền tiếp tế lên đến hàng chục nghìn lượng vàng. Sau cách mạng Tân Hợi, ông xây dựng trường hoc Xương Hoa tại Myanmar và làm giám đốc kiêm hội trưởng của Trung Hoa hội quán.

    NGỌC PHỈ THÚY CÓ NHIẾU Ở ĐÂU?

    Myanmar là quốc gia khai thác ngọc Phỉ thúy lớn nhất trên thế giới với khoảng 95% các mặt hàng ngọc Phỉ thúy trên thị trường được lấy từ nơi đây.Vì vậy, ngọc Phỉ Thúy còn có tên gọi khác là ngọc Myanmar. Loại ngọc tốt này thường được khai thác ở lưu vực Wuluhe thuộc phía bắc Myanmar. Năm 1871, lưu vực Wuluhe đã phát hiện ra vài mỏ khoáng sản lớn trong đó nổi tiếng nhất là 4 mỏ khoáng sản : Tawmawite, MianMao, PanMao và NanNaiMao. Quặng gốc đá Phỉ thủy chủ yếu có màu trắng và một vài gốc cứng có màu xanh trộn lẫn với màu vàng nâu, màu tím nhạt, ngoại trừ khoáng vật ngọc cứng ra thì đá ở đây có được màu xanh như Phỉ Thúy là rất ít.


    [​IMG]

    Mỏ khai thác ngọc ở Myanmar

    Ở Myanmar còn có mỏ ngọc nổi tiếng và được khai thác nhiều nhất thuộc Hpakant, cách Mandalay của Myanmar 350 km về hướng bắc. Nơi đây được xem là “thánh địa” thu hút nhiều thương nhân đến đãi vàng.

    Giá ngọc của Myanmar rất lớn do đó thường xuyên xảy ra hoạt động buôn lậu bất hợp pháp.Theo kết quả điều tra của đại học Harvard, năm 2011 tổng giá trị giao dịch ngọc Myanmar lên đến 8 tỉ USD.

    Ngoài Myanmar các nước khác cũng được phép khai thác phỉ thúy như Trung Quốc, Nga, Mỹ Nhật…Tuy nhiên ngọc của các quốc gia này chỉ dùng được làm nguyên liệu để điêu khắc.

    11 THUỘC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA NGỌC PHỈ THÚY


    [​IMG]

    Từ A-Z về ngọc Phỉ Thúy

    - Tên gọi tiếng Anh: JADEITE (đọc: dết - đờ), dịch sang tiếng Việt: Jadeit.

    -Tên gọi tiếng Trung: FeiCui 翡翠 (đọc: phẩy - chuây), dịch sang tiếng Việt: Phỉ Thúy.

    - Công thức hóa học: Sodium Aluminum Iron Silicate Na(Al, Fe)Si2O6

    - Lớp: Silicates

    - Nhóm: Pyroxene

    - Cấu trúc tinh thể: Monoclinic

    - Màu sắc: Xanh, trắng, vàng, cam, tím, xám, đen, hỗn hợp (Xem thêm ở phần định giá ngọc)

    - Độ cứng: 6.5 - 7 (Mohs scale)

    - Chỉ số khúc xạ: 1.652 - 1.688

    - Tỷ trọng: 3.30 - 3.38

    - Độ trong suốt: Từ mờ đục cho đến trong mờ (bán trong)

    CÔNG NĂNG CỦA NGỌC PHỈ THÚY

    Theo phong thủy của người Trung Quốc, khi đeo ngọc Phỉ Thúy, năng lượng từ ngọc sẽ trao đổi cho người đeo , giúp cho chủ nhân tăng cường sức khỏe, gặp nhiều may mắn và đặc biệt tránh được bênh tật, tai ương.

    Tương truyền, Từ Hy Thái Hậu vẫn giữ được nhan sắc khi sắp qua đời là nhờ vào khả năng kỳ diệu của ngọc. Từ Hy đã nhờ 1 nhà sư Tây Tạng bí mật chỉ cho cách dùng ngọc để làn da mãi tươi trẻ cho nên dù cho tuổi đã cao nhưng Từ Hy vẫn không hề có nếp nhăn. Quả thực Từ Hy đã trên 60 nhưng nhan sắc vẫn như một người phụ nữ trẻ tuổi.

    Không chỉ vậy người ta còn cho rằng sự tươi trẻ của bà còn nhờ vào 2 viên bạch ngọc thuộc loại quý hiếm nhất mà Từ Hy hay mang theo bên người. Từ Hy tin rằng nếu luôn giữ 2 viên ngọc quý này bên người thì chắc chắn sinh lực sẽ mãi dồi dào và mọi bênh tật sẽ được đẩy lùi.

    Nội dung bài viết do HNJ biên tập và tổng hợp, mọi sao chép, tham khảo vui lòng trích nguồn của HNJ!

    25/05/2016

    Hà Nội Jewelry-HNJ

Chia sẻ trang này